[Ting! Hệ thống phát hiện nguyên liệu biển sâu chất lượng cao: Cua Hoàng Đế đảo Nam (đang ẩn giấu), Nghêu hoa tươi sống.]
Khương Vãn nhếch môi, nương theo chỉ dẫn của hệ thống, nhanh chóng càn quét qua vài sạp hàng. Cua gạch siêu to, nghêu hoa béo ngậy, tôm sú sống nhảy tanh tách, cộng thêm vài củ tỏi, ớt tươi và vài quả cà chua đỏ mọng đều được cho vào giỏ mây.
Trở về căn bếp nhỏ xíu của nhà họ Hoắc, Khương Vãn thuần thục xắn tay áo váy lên.
Hệ thống chiết xuất một lần nữa được kích hoạt. Lần này, cô không chiết xuất mùi hương mà tập trung toàn bộ tinh hoa vị giác vào phần nước lẩu.
Chiếc chảo gang nóng hổi trên bếp than xèo xèo bốc khói. Khương Vãn thả tỏi băm và ớt hiểm vào chảo mỡ nóng rực.
Xèo!
Một tiếng nổ lách tách chói tai vang lên, kéo theo đó là một mùi hương cay nồng, chua dịu và cực kỳ bạo liệt xộc thẳng lên không trung. Hương tỏi phi cháy cạnh quyện chặt lấy vị chua thanh của cà chua xào nhuyễn, kết hợp với độ cay xé lưỡi của ớt hiểm đảo Nam tạo thành một luồng khói màu cam đỏ cuồn cuộn bốc lên. Mùi thơm ấy bá đạo đến mức đánh bay mọi mùi ẩm mốc, tanh tưởi của biển cả, len lỏi qua từng kẽ lá ngoài sân, bay thẳng ra tận ngoài đường lớn.
Cửa gỗ phòng khách đột ngột bị đẩy mạnh ra.
Hoắc Đình Tiêu lăn xe lăn vào nhà, trên người vẫn mặc bộ quân phục màu trắng tinh tươm. Anh vừa tiến vào, sống mũi lập tức bị mùi chua cay cuồng nhiệt, kích thích dạ dày này đánh úp. Tuyến nước bọt trong khoang miệng người đàn ông vốn nổi tiếng kén ăn lập tức tiết ra điên cuồng.
Anh nheo mắt, đẩy xe lướt qua phòng khách, dừng lại ngay trước bậu cửa phòng bếp chật chội.
Bên trong, người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ rực rỡ đang đứng quay lưng lại phía anh. Vòng eo thon gọn, hõm lưng lõm xuống tạo thành một đường cong chết người ngay trước mắt. Bàn tay trắng nõn của cô đang cầm muôi, khuấy đều nồi nước dùng màu cam đỏ đang sôi sùng sục, bong bóng vỡ ra mang theo mùi thơm tàn phá toàn bộ phòng tuyến lý trí của con người.
Nghe tiếng động cơ học của bánh xe lăn, Khương Vãn khẽ quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng vì hơi nóng từ bếp lò, vài lọn tóc ướt mồ hôi dính sát vào hai bên má.
Cô múc một thìa nước lẩu đỏ au, thổi nhẹ vài cái, rồi bưng chiếc muôi gỗ bước lại gần anh. Đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt ướt át nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đang dần tối lại của người đàn ông.
“Thủ trưởng, anh há miệng ra nếm thử một miếng đi, xem có đủ cay không?”