Hạ Miên mặc đồng phục mới đến trường, tâm trạng cô vui cùng vui vẻ
Đồng phục trường Hạ Miên học là chân váy xanh dài ngang đầu gối, ở trên là áo sơ mi màu trắng may theo cổ tròn
Mọi người đã không nhìn Hạ Miên bầng ánh mắt kì lạ nữa, bởi hoà cùng dòng người, cô cũng đã giống như bao học sinh khác
Từ sự việc hôm qua, Tống Thanh Thanh cũng không dám trêu chọc gì đến Hạ Miên.
Chỉ là cô ta vẫn không kiềm được ấm ức, lớn giọng mỉa mai: “Con vịt dù có khoác lên bộ đồ như thế nào cũng không bao giờ khiến bản thân mình hoá thiên nga được!”
Tống Thanh Thanh thấy Hạ Miên không thèm ngó ngàng gì đến cô ta, liền lớn giọng: “Giả vờ siêng năng cho ai xem cơ chứ, thật đúng là chướng tai gai mắt”
Hạ Miên nghe được nhưng cô không phản ứng gì, cô điềm nhiên đọc trước các bài thơ để chuẩn bị vào học môn Văn. Ai đối xử tốt với cô thì cô trân trọng, còn ai ghét cô, từ giờ cô cũng sẽ không thèm quan tâm nữa.
Môn Văn là môn Hạ Miên giỏi nhất, những câu hỏi trong sách Hạ Miên đều đã soạn hết
Vậy nên tiết học này với cô trôi qua vô cùng nhẹ nhàng
Nhưng có một điều làm Hạ Mien bất ngờ. Đó là hình như cậu bạn Dương Sâm không thích môn VĂn cho lắm.
Hạ Miên để ý lúc giáo viên giảng bài, cậu lôi bài tập Vật lí ra làm
“Cậu không sợ giáo viên hỏi bài liền phát hiện ra cậu học môn khác trong tiết Văn à!”
Dương Sâm ngước hàng mi cong cong nhìn Hạ Miên, mái tóc cậu xoăn nhẹ rũ trên trán, gương mặt với chiếc cằm tròn càng khiến ánh mắt ấy thêm phần ngây ngô. nhưng lời nói thì vô cùng dứt khoát : “Ừm, tôi không sợ”
Hạ Miên”…”.Được rồi, cậu chịu nói với 4 từ, có vẻ đây là bước tiến lớn nhất rồi
Về sau, Hạ Miên mới hiểu từ đâu cậu lại có sự tự tin như vậy
**
Buổi chiều có tiết tự học, đây là thời gian mọi người trong lớp ngồi học môn mình thích. Hạ Miên tranh thủ lấy bài tập Vật Lí ra làm
Hạ Miên cảm thấy buổi chiều lớp học có vẻ vắng hơn thì phải, lúc Tuệ Nhi lên bảng điểm danh cô mới biết chiều này lớp vắng 3 bạn
3 người đó là đám Mạc Quân
Thái Từ Liên khi thấy tên học sinh vắng, bà chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên
Hạ Miên nghe được 2 người bàn dưới cô xôn xao
“Uầy Mạc Quân chắc lại đi giao du với bọn bên Tân Á rồi!!”
“Tuần trước mình còn thấy cậu ấy bị đuổi học, không ngờ tuần này cậu ấy lại lộng hành rồi!’
“Ừ 2 3 ngày nay cậu ấy đi học đều đặn, mình còn tưởng cậu ta đã thay đổi rồi chứ!”
“Nè cậu nói nhỏ thôi, ai nghe được mét lại cậu ta là mặt cậu bầm dập đấy!!”
Hạ Miên nghe được cô liền giật mình
Cô chỉ nghĩ tính cách Mạc Quân lạnh lùng kiêu ngạo, cùng lắm là có chút ngông cuồng
Không nghĩ hắn lại có cả trốn học đánh nhau, thậm chí sự việc này đã diễn ra nhiều lần
Có phải vì vậy nên Đồng phu nhân mới vô cùng đau đầu, rồi nhờ cô khuyên bảo để hắn thay đổi hay không?
Tối đó, Mạc Quân không về nhà ăn cơm. Có vẻ tình trạng này diễn ra thường xuyên nên Đồng phu nhân cũng quen
Bà càu nhàu mấy tiếng rồi ngồi ăn vui vẻ với Hạ Miên
Đồng Hi gắp con tôm bỏ bát Hạ Miên: “Cháu ăn nhiều đồ ăn lên, cuối tuần này cô với cháu cùng nhau đi mua sắm!”
Hạ Miên nghe lời, cô bóc tôm rồi ăn ngon lành: “Dạ cháu biết rồi ạ”
**
Sau mấy ngày thâu đêm ôn bài, Hạ Miên cảm giác cô đã nghe hiểu một nửa lời thầy giáo dạy
Tuy nhiên kiến thức mới chồng chất kiến thức cũ, Hạ Miên cảm giác như học bao nhiêu cũng không đủ
Hạ Miên ngáp ngáp, cô xoa cái cổ mỏi nhừ, nếu học thêm nữa chắc mai cô không dậy đi học nổi mất
Hạ Miên gấp sách tắt đèn, đi đánh răng. Mãi tới hơn 11 giờ, lúc Hạ Miên chuẩn bị lên giường ngủ, cô mới nghe thấy tiếng Mạc Quân mở cửa nhà….
**
Thấm thoát đã đến cuối tuần
Từ sáng sớm, Đồng Hi đã kéo Hạ Miên ra khỏi nhà. Theo như lời Đồng phu nhân bảo, bà muốn dẫn Hạ Miên đi mua sắm
Nhìn Hạ Miên mặc những chiếc áo phông đã sờn hết vải, trong lòng bà không khỏi xót xa
Cô bé cũng không thèm chăm sóc da dẻ. Làn da vì quanh năm suốt tháng phơi nắng mà đen xạm. CŨng vì ăn uống thiếu chất mà tóc cũng không được óng ả suôn mượt
“Con nghe lời cô, ráng chăm dưỡng da 1 thời gian, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, thế nào sau này cũng là một đại mĩ nhân”
Đồng phu nhân khoác tay Hạ Miên, luôn miệng khuyên bảo cô: “Dù sao bây giờ đang tuổi dậy thì, chính là phải chăm sóc bản thân tốt một chút…”
Hạ Miên không thể hình dung từ “đại mĩ nhân” có liên hệ gì đến cô
Cô nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt hốc hác gầy gò, tay chân đen xạm, bên mắt có 1 chiếc sẹo mờ mờ
Có lẽ điểm duy nhất Hạ Miên thấy được đó là đôi mắt và chiếc mũi
Mắt cô to tròn, trắng đen rõ ràng, hàng lông mi cong cong, còn chiếc mũi nhỏ nhắn, tuy không cao nhưng thẳng,hài hoà với khuôn mặt
Lúc đi vào trung tâm thương mại, rất nhiều người nhìn cô với Đồng phu nhân
Bởi 1 người có cốt cách cao sang quyền quý, một người dáng vẻ lại ngô nghê, mộc mạc
Nhìn kiểu nào cũng thấy vô cùng chênh lệch!
Hạ Miên nhìn một đống quần áo mĩ phẩm trước mắt, đầu óc cô quay cuồng
Sức mua sắm của Đồng phu nhân quá mãnh liệt, Hạ Miên cảm giác nếu có thể, bà muốn vác hết đồ ở đây về nhà
“Bộ đồ này hợp với con nè”
Hạ Miên nhìn chiếc đầm trắng xinh đẹp, cô âm thầm nuốt nước miếng, đẹp quá đi mắt!
Tà vày trắng được may bằng chất vải voan tạo cảm giác thanh lịch nhưng cũng vô cùng nữ tính
Hai bên vai váy trễ nhẹ xuống bắp tay, ở bên trên được đính một chiếc nơ xinh đẹp
Từng đường nét mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ…
Nhưng khi nhìn thấy giá tiền, Hạ Miên liền vội dời ánh mắt đi chỗ khác
Nó quá mắc , số tiền ấy bằng số tiền Hạ Miên đi bán nấm trong 1 năm. Hạ Miên cảm thấy bản thân không xứng
“Con vô mặc thử bộ này đi!”
Hạ Miên e ngại, cô lắc lắc đầu từ chối: “Con không mặc đâu ạ, con….con không thích mặc váy”
Đồng phu nhân là người có tuổi, sao bà lại không biết cô bé đang nghĩ gì, bà thở dài:
“Cô đã từng nghĩ nếu có một đứa con gái thì chắc sẽ vui lắm, hai mẹ con dắt nhau đi mua đồ, thử váy này váy kia, cùng nhau làm đẹp”
“Nhưng mà cuối cùng lại không có duyên, ông trời lại ném cho cô một thằng con trai nghịch như quỷ, chỉ thích đánh đấm chơi game, chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô cả”
Bà bĩu môi giận hờn: “Vậy nên con đừng từ chối bà già đáng thương này. Mau thử cho cô xem, kẻo cô tức giận rồi về bắt thằng con trai kia mặc váy thay đấy”
Hạ Miên”…”
Cả 2 cùng tưởng tượng Mạc Quân mặc váy, liền không nhịn được nhìn nhau phì cười vui vẻ
Cô không dám từ chối lời Đồng Hi, bàn tay nâng niu chiếc váy đắt tiền rồi chạy vào phòng thử đồ
Trước giờ Hạ Miên chưa bao giờ mặc váy, vậy nên khi mặc thử, cô có chút bối rối
Hạ Miên gượng gạo bước ra, 1 tay xách 1 bên váy, ánh mắt cô ngại ngùng nhìn Đồng phu nhân
“Ây daa, con gái nhà ai mà xinh quá ta” – Đồng phu nhân nhìn Hạ Miên từ trên xuống dưới, đôi mắt bà toả sáng, không kiềm lòng được khe ngợi
Hạ Miên lần đầu được khen thì vô cùng ngại ngùng, cô đỏ mặt bẽn lẽn nhìn gương
Giờ thì đến lượt Hạ Miên ngạc nhiên, cô gần như không nhận ra người con gái trong gương kia lại chính là mình
Hạ Miên say mê nhìn chiếc váy xinh đẹp, cô không kiềm được đưa tay vuốt ve
“Được rồi chốt chiếc này! Cô cảm giác chiếc váy này sinh ra dành cho cháu vậy, quá đẹp!”
Hạ Miên há hốc mồm, tinh thần mua sắm của Đồng Hi, Hạ Miên không thể ngăn cản được
Kết quả của 2 giờ đi mua sắm, đồ đạc của cả 2 đã chất đầy xe
Đồng HI đưa mĩ phẩm cho Hạ Miên. Bà chỉ cô công dụng của từng lọ
Lọ này kem chống nắng, lọ này dưỡng ẩm, lọ này bôi mụn,…
Hạ Miên nghe một lúc mà cô hoa mắt chóng mặt
Trước khi về phòng, Đồng phu nhân không quên dặn dò cẩn thận: “Mỗi lần ra ngoài là phải bôi kem chống nắng, nếu không khi lớn tuổi, da cháu sẽ nhanh lão hoá, chưa kể ảnh hưởng đến nhan sắc nữa”
“Bôi kem chống nắng môt thời gian, gặp nắng thì che chắn cẩn thận. Từ từ da cháu nhả bớt nắng, sẽ trở nên trắng trẻo hồng hào”
“Bôi kem chống nắng thì nhớ phải tẩy trang cẩn thận, nếu không da sẽ lên mụn”
Hạ Miên nhớ khi còn ở Ngọc Hồi, cô chỉ rửa mặt bằng nước lã….
Đồng Hi thật sự coi Hạ Miên như con gái mình, bà xếp một đống quần áo đẹp mới mua vào tủ quần áo của cô
Sau đó để riêng một bàn đầy mĩ phẩm cho Hạ Miên….
Hạ Miên không hiểu sao bà ấy lại đối xử tốt với cô như vậy, trong lòng Hạ Miên trở nên nặng trĩu
Cô thở dài, không biết đến bao giờ mới có thể trả hết món nợ ân tình này đây