Hạ Miên lúng túng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải phép.
Sau một hồi cân nhắc, cô mới cẩn thận lựa lời: “Dạ… con thấy cậu ấy rất trưởng thành. Tính cách tuy có phần lạnh lùng nhưng lại mạnh mẽ, có cá tính riêng. Với lại, cậu ấy học tiếng Anh giỏi lắm cô ạ.”
Đồng Hi không nghĩ Hạ Miên vậy mà cũng có thể kể được ưu điểm của con trai bà
Bà thở dài một hơi: “Ta chỉ thấy nó kiêu ngạo quậy phá quá, lúc nhỏ cũng là do chúng ta chiều nó nên nó mới sinh hư như thế, đến bây giờ muốn dạy cũng khó!”
Hạ Miên đang không hiểu sao Đồng Hi lại nói những lời này với cô
Đồng Hi tiếp lời: “Cô muốn nói với con những lời này là do cô hi vọng nếu có thể, con hãy khuyên bảo nó giúp cô một tiếng”
Hạ Miên hoang mang, cô không hiểu sao Đồng Hi lại nghĩ cô có thể khuyên bảo được hắn cơ chứ
Đồng Hi vỗ nhẹ tay Hạ Miên, bà hình như hiểu Hạ Miên đang nghĩ gì, liền bảo: “Con không cần hoang mang, một ngày nào đó con sẽ hiểu những gì ta nói thôi. Còn bây giờ con đi học bài rồi nghỉ ngơi đi, nay không cần nấu ăn đâu!”
**
Hạ Miên học bài xong đã là 10 giờ đêm. Hôm nay Mạc Tông Đường đi công tác, nên hiện giờ trong nhà chỉ còn 3 người
Đồng phu nhân đã đi ngủ từ sớm. Trong ngôi nhà rộng lớn, chỉ còn Hạ Miên với Mạc Quân là còn thức
Hạ Miên nằm suy ngẫm những lời Đồng phu nhân nói với mình lúc chiều. Cô luôn tự hỏi làm thế nào để báo đáp công ơn của Đồng Hi
Thế nhưng với hoàn cảnh của Hạ Miên lúc này, cô không thể làm được điều gì cả…
Vậy nên nếu có thể giúp bà khuyên bảo được Mạc Quân, cô cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào…
Hạ Miên muốn xuống bếp bỏ đồ ăn xuống ngăn mát để mai làm bữa sáng cho nhanh
Chỉ là khi cô mới mở cửa phòng, thì phòng bên cạnh cũng mở
Mạc Quân liếc sang Hạ Miên. Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, khí sắc lạnh lùng của hắn dường như trở nên ôn hoà hơn
Nhưng khi vừa nhìn thấy Hạ Miên, vẻ ôn hoà mờ nhạt cũng liền biến mất
Mạc Quân lau mái tóc ướt nhẹp mới tắm xong, hắn tiến đến trước mặt Hạ Miên, giọng điệu lạnh nhạt: “Hình như cô nghe không hiểu những lời tôi nói phải không?’
Hạ Miên không hiểu mình đã làm gì mà hắn lại ghét cô đến thế: “Tôi đã nghe lời cậu mà, tôi không làm gì phiền đến cậu cả”
Mạc Quân nhìn dáng vẻ tỏ vẻ ngây thơ của cô, giọng hắn miả mai: “Cô tưởng tôi không thấy cô theo dõi tôi sao?”
Hạ Miên cây ngay không sợ chết đứng, đôi mắt trong veo sáng ngời can đảm nhìn thẳng mặt Mạc Quân: “Tôi không theo dõi gì cậu cả, chẳng qua lúc đó tôi đi dạo vòng vòng trong trường thì vô tình thấy cậu thôi!”
Hừ! Vô tình
Lúc hắn tắm xông cửa vào cũng là vô tình luôn
Cmn nghĩ hắn ngu mà tin lời cô sao!
Ánh mắt hắn kiêu ngạo nhìn xuống Hạ Miên: “Tôi chỉ nhắc cô 1 điều, đừng quên thân phận của mình là ai. Tôi mãi mãi cũng không thích người như cô đâu! Tốt nhất cô nên từ bỏ ý định trong đầu của mình đi”
Lúc Mạc Quân quay lưng rời đi, Hạ Miên liền nói: “Hình như có nhiều người thích cậu lắm đúng không?”
Mạc Quân quay lại liếc Hạ Miên: “Cô có ý gì?’
“Vậy nên cậu mới ảo tưởng nghĩ rằng tôi thích câu! Trong khi tôi không hề có ý đó!”
Những lời Hạ Miên nói quả thật làm Mạc Quân đơ mặt
Hạ Miên tiếp lời: “Tôi biết thận phận của mình! Tôi không xứng với cậu, tôi cũng không có mưu đồ gi với cậu cả”
Hạ Miên quan sát vẻ mặt Mạc Quân, cô tiếp tục nói: “Mẹ cậu đã cho tôi cơ hội được tiếp tục đến trường đi học, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, vậy nên tôi chỉ muốn dành hết tâm huyết để học mà thôi! ”
Hạ Miên thấy vẻ mặt Mạc Quân trở nên âm trầm, cô không hiểu hắn có hiểu lời mình nói không?
Mùi sữa gạo nhẹ nhàng lan toả trong không khí, chạm đến khứu giác của Mạc Quân, trong lòng Mạc Quân bất giác trở nên khó chịu
Hắn bực bội liếc nhìn chằm chằm vết sẹo của cô, không đầu không đuôi nói: “Ở nhà còn xịt nước hoa, thật khiến người khác không thể chịu nổi!”
Nói xong dáng người cao lớn của hắn liền bỏ đi
Hạ Miên không khỏi hoang mang, xịt nước hoa?
Hạ Miên khịt khịt mũi, thầm nghĩ: “Cô có xịt gì đâu cơ chứ!! Đây vốn là mùi cơ thể tự nhiên mà!”
Nhưng Hạ Miên hi vọng những lời mình nói sẽ khiến Mạc Quân bớt nghĩ xấu cô. Dù cô không có tình cảm với hắn, nhưng cô cũng không muốn hắn chán ghét cô….