Tối đó, lúc Hạ Miên với Đồng phu nhân đang ngồi ăn cơm. Mạc Quân từ cầu thang bước xuống
Hạ Miên đang nói chuyện vui vẻ với Đồng Hi, vừa nhìn thấy cậu, khuôn mặt cô liền thay đổi sắc thái
“Ngồi xuống đây ăn cơm với mẹ mau lên!”
Mạc Quân nhìn qua Đồng phu nhân: “Nay con có việc cần ra ngoài, con không ăn cơm đâu!”
Nhất là cơm do con nhỏ kia nấu!
Đồng Hi nhăn mặt: “Ăn cơm xong đi đâu thì đi”
Hắn nhếch mép liếc qua Hạ Miên: “Mẹ đuổi cô ta ra khỏi bàn đi rồi con ngồi!”
“Mạc Quân!! Con nói chuyện kiểu đó với mẹ hả?”
Biểu cảm Mạc Quân liền thay đổi, hắn trở nên nghiêm túc không cợt nhả nữa: “Con có việc cần qua nhà Diệp Mẫn Chi, xíu con sẽ về ăn cơm sau!”
“Vậy đợi xíu, đợi Hạ Miên ăn cơm xong con dắt con bé đi luôn đi. Con bé mới lên đây cũng chưa có nhiêu bạn bè, con dẫn Hạ Miên đi làm thân với mọi người cũng được”
Hạ Miên thấy bị nhắc tên, cô cúi gầm mặt xuống bát cơm, thở dài một tiếng
“Con không thích, mẹ thích thì cứ dẫn cô ta đi đi!!”
Trái lại thái độ Đồng Hi vẫn vô cùng điềm tĩnh, bà không đầu không đuôi nói: “Chân con dạo này khoẻ rồi nhỉ!!”
Mạc Quân cảm thấy khó tin: “Mẹ thật sự đe doạ con đấy à!”
Mối quan hệ giữa Mạc Quân và bố hắn vốn dĩ đã vô cùng tồi tệ. Đặc biệt là vào cuối năm lớp 11, sau cái sự kiện kia, hai cha con cãi nhau một trận nảy lửa, đó cũng chính là lúc Mạc Quân càng trở nên bất cần hơn, hắn đánh nhau, hút thuốc, trốn học, cuộc sống cậu thiếu niên lúc ấy vô cùng hỗn loạn.
Sau đó hai ngày, Mạc Quân tìm đến Bạch Hổ Đường, cũng chính là trận đấu thứ ba của hắn ở đây
Ngày hôm đó dù thắng nhưng Mạc Quân cũng bị đối phương đánh cho bầm dập, thương tích đầy mình, mặt mũi sưng húp đến mức chẳng còn ra hình người.
Mạc Tông Đường khi ấy đang đi công tác ở nước ngoài biết tin lập tức bắt chuyến bay sớm nhất trở về trong đêm.
Ông lạnh lùng nhìn thân hình tơi tả của hắn, không nói không rằng, thẳng tay dùng cây roi mây quất liên tiếp lên khắp người Mạc Quân.
Nếu lúc đó không có Đồng Hi khóc lóc ôm lấy ông, lại thêm đám Lục Dư Hoài và Tống Dương liều mạng lao vào can ngăn, có lẽ Mạc Quân đã không thể toàn mạng mà đứng đây.
Trận đòn thừa sống thiếu chết ấy là một vết sẹo tâm lý cực lớn. Dù bình thường Mạc Quân có quậy phá, ngông cuồng đến đâu, hắn cũng có nỗi sợ nguyên thủy đối với sự tàn khốc của Mạc Tông Đường.
Những chuyện nhỏ nhặt hắn gây ra, ông có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của bố hắn, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng.
Mà Đồng Hi là một trong những điểm giới hạn ấy.
“Con có thể thử!”
Mạc Quân hậm hực, hắn không muốn ở đây tranh cãi với mẹ hắn
Mạc Quân siết chặt tay thành nấm đấm, giọng nói hắn lạnh lẽo đe doạ Hạ Miên: “Cho cô 5 phút ăn xong cơm, không ăn được thì ở nhà luôn đi!!”
Đồng Hi thấy Hạ Miên liền trở nên gấp gáp, bà an ủi cô: “Con cứ ăn chậm thôi, thằng bé không dám bỏ con ở nhà đâu! Có cô bảo kê rồi!’
”…”
**
So với Mạc Quân ăn mặc phong cách, Hạ Miên lại vô cùng giản dị
Cô mặc chiếc áo thun hồng Đồng Hi mua cho mình cùng với chiếc quần jean xanh
Không cần Mạc Quân phải nói câu nào
Từ ánh mắt của hắn cô đã biết hắn chê cô quê mùa
Hạ Miên nhìn chiếc xe moto trước mắt, thân xe đen nhám bóng loáng với những đường viền sắc lạnh, bánh xe to bản in hằn dấu gai cứng cáp, tiếng pô trầm đục vang vọng như thách thức cả con đường, trái tim cô đập liên hồi!
Đừng nói hắn ta chở cô đi bằng moto nha!
Mạc Quân dứt khoát leo lên chiếc moto, ánh mắt sắc bén liếc qua Hạ Miên rồi ném cho cô nón bảo hiểm
Hạ Miên không dám để hắn đợi, cô vội vàng đeo lên cài quai
Chỉ là nón đội mô tô rất khác với nón bảo hiểm thông thường, Hạ Miên loay hay nãy giờ vẫn không thể đội được
Mạc Quân không kiên nhẫn phun ra 2 chữ: “Qua đây!”
Hắn hơi cúi người xuống, đôi bàn tay thô ráp nâng chiếc nón bảo hiểm lên cài cho cô.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp, Hạ Miên cảm giác hơi thở của hắn như có như không phả đến, cô ngại ngùng co rụt người lại, đôi mắt khẽ né tránh, ngại ngùng đến mức không biết nên nhìn vào đâu
Ánh mắt Mạc Quân ngược lại vô cùng hờ hững, như thể chỉ muốn làm xong cho nhanh
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Hạ Miên nhìn thấy bóng cả 2 in dài trên mặt đường. Dáng hình chồng lên nhau như thể cô và hắn đang ôm ấp nhau, tim Hạ Miên bất giác run lên một nhịp
Mạc Quân nhìn thấy ánh mắt Hạ Miên ngây ngô nhìn mình, hắn không khỏi thấy bực dọc
Mắt gì mà toàn lòng đen, lại còn tròn vo nữa chứ! NHìn như con LuLu hồi xưa hắn nuôi vậy
Chỉ là LuLu nhìn đáng yêu hơn cô ta gấp trăm lần
**
Hôm nay là sinh nhật Diệp Mẫn Chi, cô ta mời một số người bạn thân thiết đến chung vui
Diệp Mẫn Chi trang điểm vô cùng xinh đẹp, cô ta mặc chiếc váy công chúa dài ngang đâu gối, để lộ đôi chân thon dài
Mọi người được mời đã đến đông đủ, ngoại trừ Mạc Quân. Nãy giờ đã qua 15 phút mà không thấy hắn đâu.
Ai cũng biết người Diệp Mẫn Chi mong đợi nhất chính là Mạc Quân. Cô ta đợi mãi không thấy Mạc Quân đến, trong lòng trở nên bực dọc.
Thấy thái độ Diệp Mẫn Chi trở nên cáu gắt, Tống Thanh Thanh vội vàng an ủi:
“Chắc kẹt xe nên cậu ấy đến trễ, chị đừng sốt ruột. Mạc Quân chắc chắc sẽ đến thôi!”
Tống Thanh Thanh vừa dứt lời thì tiếng tiếng moto gầm vang ở trước cổng
“Mạc Quân cậu đến rồi sao?”- Diệp Mẫn Chi thấy Mạc Quân đến thì vô cùng vui vẻ, cô ta chạy đến mở cửa
Chỉ là Mạc Quân không đến 1 mình…
Diệp Mẫn Chi quét mắt từ trên xuống dưới nhìn Hạ Miên, nụ cười cô ta liền tắt ngấm, quay sang chất vấn Mạc Quân: “Đây là ai?”