Đến nội dung chính

Chương 30: Ranh giới mong manh

admin 1.174 Chữ Cài Đặt

Kết thúc năm học, học sinh có hai tháng để nghỉ ngơi thư giãn trước khi bước vào năm học mới.

Hôm nay Bạch Tử Mỹ lần thứ ba đến Vương gia chơi với Vương Song Di, làm cho người nào đó rất vui vẻ.

“Mỹ Mỹ!” Vương Song Di đang ngồi trong nhà kính, nghe thấy tiếng xe liền vội vàng ra đón. Bạch Tử Mỹ xuống xe, đi tới trước mặt cô cười vô cùng dịu dàng.

Hai người đi vào nhà kính, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ không ngừng, thoạt nhìn khó mà tin nổi bọn họ chỉ mới quen nhau được hơn vài tháng.

“Cậu nộp hồ sơ nhập học chưa?”

“Rồi, sắp tới tớ cũng vào Nhất Tinh, hy vọng sẽ được học chung với cậu.” Bạch Tử Mỹ gật gật đầu.

“Mong là vậy.” Vương Song Di ngoài miệng nói rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại đang tính toán làm sao để chuyện này trở thành sự thật.

…

Tuy bây giờ đang trong thời kỳ chạy nước rút của học sinh lớp 12, nhưng Vương Thái Hạch lại không có vẻ gì là căng thẳng, có chăng cũng chỉ là anh đang bận việc của công ty mà thôi.
Cốc, cốc.

Nghe tiếng gõ cửa Vương Thái Hạch cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng bảo: “Vào đi.”

“Anh.” Vương Song Di tay bưng khay sữa bước vào trong, lúc bấy giờ Vương Thái Hạch mới dời mắt khỏi màn hình, ngạc nhiên nhướng mắt nhìn cô.

“Em đem sữa nóng lên cho anh, anh nghỉ ngơi tí đi. Em để đây lát anh tắm xong rồi uống, kẻo nóng.”

Vương Thái Hạch đứng dậy đi tới, vươn tay kéo cà vạt trên cổ mình xuống, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy, có chuyện tìm anh à?”

Vương Song Di làm như không hiểu ý anh, giả bộ vô cùng thân thiết nói: “Em sợ anh mệt nên đem sữa lên cho anh. Anh tắm xong rồi uống, em đợi đem ly xuống luôn ạ.”

Vương Thái Hạch từ lâu đã bó tay với mấy chiêu trò nghịch ngợm, nịnh nọt này của cô. Hôm nay bé con lại bày ra dáng vẻ săn sóc, ngoan ngoãn như vậy không biết lại muốn giở trò gì đây.
Trong thời gian chờ anh trai tắm, Vương Song Di nằm trên giường của anh nghịch máy tính bảng. Lúc Vương Thái Hạch ra khỏi phòng tắm mang theo một luồng hơi nước mát lạnh, trên người anh chỉ đơn giản khoác một chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen rồi tiến tới bên giường.

“Anh…”

Bất ngờ bị khối cơ ngực hoàn mỹ đập vào mắt, Vương Song Di không thể nào dời mắt khỏi lồng ngực anh trai. Vương Thái Hạch buồn cười nhìn vẻ mặt ngây ngẩn này của cô, anh đột nhiên khom người xuống, hai tay chống hai bên má, khoá trọn cô vào lòng.

Tư thế này quá mức gần gũi, mập mờ khiến cho Vương Song Di không dám tuỳ tiện cử động, chỉ có thể đưa tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh nhằm kéo dài khoảng cách. Cô không được tự nhiên chớp chớp mắt, hai hàng mi dài đẹp đẽ tựa như cánh bướm không ngừng lay động.
Nhìn rạng mây hồng nổi lên trên gò má trắng nõn, còn có lệ chí nhạt màu dưới mắt trái Tiểu Di, Vương Thái Hạch bất giác cúi thấp đầu xuống, kề gần đến khuôn mặt nhỏ nhắn khiến mình mê đắm không thôi này.

“Anh à…” Vương Song Di mất tự nhiên xoay mặt đi, cô có dự cảm nếu còn không lên tiếng thì anh trai sẽ ngay lập tức hôn mình. Tuy bình thường anh cũng rất hay hôn cô nhưng lần này trong lòng Vương Song Di bỗng trào lên một loại cảm giác quái dị, còn thoáng qua một tia nguy hiểm.

Vương Thái Hạch lấy lại tỉnh táo, nhìn thân ảnh bé nhỏ đang khẽ run rẩy dưới thân mình, anh lập tức đứng thẳng người lên.

Vẫn chưa phải lúc, em ấy còn quá nhỏ.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Thái Hạch lúc này.

“Em tìm anh có chuyện gì thế.” Vương Thái Hạch phục hồi lại dáng vẻ trầm ổn như trước, điềm nhiên như không có việc gì hỏi.

Vương Song Di ngồi thẳng dậy, cụp mắt xuống dịu ngoan nói: “Vô năm em muốn học chung với một người, anh sắp xếp cho em có được không?”

“Tiểu Di muốn học chung với ai?” Vương Thái Hạch nhìn chằm chằm em gái, giọng điệu thoáng cái trầm đi, đôi con ngươi u ám loé lên tia nguy hiểm.

Là ai? Bắt đầu từ lúc nào? Sao Tiểu Di lại nhờ cả anh nhúng tay vào việc này?

Chẳng lẽ… em ấy thích thằng bé đó đến vậy?

Vương Thái Hạch nghĩ Vương Song Di đang để ý một thằng nhóc mặt mũi sáng sủa nào đó, dù sao chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là gián tiếp hay trực tiếp đều đã bị anh xử lý cả rồi.

Còn nhớ lần đầu tiên khi Vương Thái Hạch bất ngờ biết được Tiểu Di đang để mắt đến một người, đó là bạn cùng lớp học đàn với em ấy. Khi đó anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà ép hỏi, cấm đoán Tiểu Di.

Anh tức giận, cực kỳ tức giận hay nói đúng hơn là ghen tuông vô cùng. Anh không thể chịu được trong lòng Tiểu Di chứa ai khác ngoài anh, cũng không thể chấp nhận bên cạnh em ấy có bất kỳ người bạn khác giới thân thiết nào! Nói cách khác, anh chính là muốn giữ em ấy lại cho riêng mình, không muốn ai nhìn thấy, cũng không muốn em ấy để mắt đến bất kỳ ai.

Cảm giác kích động, máu nóng sôi trào mỗi khi nghĩ đến việc này Vương Thái Hạch không bao giờ quên được. Mà lần này Tiểu Di lại nói với anh, muốn học chung ba năm tiếp theo với thằng bé đó, thậm chí còn đến nhờ cả anh can thiệp.

“Là Tử Mỹ ạ, cô bé dạo này hay chơi cùng em đó. Em muốn học chung với cậu ấy.”

Nghe tới đây ánh mắt Vương Thái Hạch thoáng bình ổn trở lại, anh không gật cũng không lắc, chỉ hạ giọng nói: “Anh sẽ cân nhắc.”

Nếu là ngày thường Vương Song Di nhất định sẽ mè nheo đến khi anh đồng ý mới thôi, nhưng sau chuyện vừa rồi cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, vậy nên cứ thế bỏ qua, trở về phòng của mình.

Nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa một hồi lâu, Vương Thái Hạch trầm tư quyết định gọi một cuộc điện thoại.

“Điều tra lai lịch của đứa bé tên Bạch Tử Mỹ mới xuất hiện ở thành phố A thời gian gần đây cho tôi.”