Sau một khoảng thời gian học chung, Phương Hữu Nhiên đã có cơ hội tiếp xúc với cô. Lần đầu tiên hai người chính thức nhận biết nhau là vào một buổi chiều sau khi tan học, ngoài trời mây đen dày đặc, mưa như trút nước, trùng hợp đó cũng là vào ngày sinh nhật của cậu.
Đó là năm bọn họ học lớp 4, Vương Song Di sau khi ra về phát hiện mình để quên sách bài tập trên lớp liền quay trở lại lấy, vì sợ lúc tài xế đến đón không thấy người đâu nên cô để Tiểu Hi đứng ở dưới đợi mình.
“Hữu Nhiên? Sao cậu còn chưa về?”
Vương Song Di vừa mở cửa liền thấy một bóng người đang nằm úp sấp trên bàn, bên ngoài trời mưa to mù mịt khiến cho tầm nhìn của cô không được tốt lắm. Cô lại không biết rằng, vào ngày mưa trạng thái của Phương Hữu Nhiên sẽ không được ổn định như bình thường, bởi ngày mà cậu đứng ngoài cửa phòng tận mắt chứng kiến người mẹ dịu hiền của mình giao phối cùng gã đàn ông khác cũng là vào một ngày mưa tầm tã.
Phương Hữu Nhiên nghe thấy tiếng nói liền ngước đôi mắt âm u đầy tăm tối không hợp với độ tuổi của mình lên, nhìn chằm chằm người trước mặt. Bàn tay đang giơ lên định bật đèn của Vương Song Di thoáng khựng lại, tuy cô không thấy rõ được vẻ mặt của cậu nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí khác lạ ở đây, cùng với tiếng thở dốc như có như không truyền đến từ phía đối diện.
Sau một thoáng do dự Vương Song Di quyết định không bật đèn nữa, để mặc ánh sáng mờ mịt chịu ảnh hưởng từ cơn mưa lúc có lúc không hắt vào căn phòng. Thấy người kia không trả lời, cô nhíu mi lại gần xem thử, “Cậu không sao chứ? Chẳng lẽ là đang phát sốt?”
Phương Hữu Nhiên mở to mắt nhìn gương mặt trắng nõn không tì vết dần tiến lại gần, làn da cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay của cậu ấy áp lên trán mình, trong lòng không khỏi rung động. Tuy bàn tay ấy mang theo hơi lạnh, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu lại như đang được sưởi ấm.
“Sao không nói gì?” Vương Song Di nhíu mi hỏi.
“Cậu… chưa về à?” Phương Hữu Nhiên khàn giọng lên tiếng.
“Để quên đồ nên quay lại lấy. Còn cậu ở đây làm gì?” Sau khi xác định Phương Hữu Nhiên không có bệnh Vương Song Di liền bỏ tay ra, tiện tay lấy cuốn sách mình để quên dưới hộc bàn.
Phương Hữu Nhiên nhìn theo bàn tay của Vương Song Di, rất muốn cô tiếp tục hành động vừa rồi, nhưng cậu vẫn nhịn xuống không nói. Tuy nói Phương Hữu Nhiên hiện giờ không bị bệnh nhưng cũng không hẳn là vậy. Cậu là mắc bệnh tâm lý, mà chuyện này ngoài Phương Hữu Nhiên ra không một ai biết, hoặc có lẽ chính cậu cũng không biết mình xảy ra vấn đề. Phương Hữu Nhiên chỉ biết mình có điểm không giống với các bạn cùng lứa, nhưng điều đó đối với cậu mà nói cũng không quan trọng gì. Có điều ngay lúc này đây, cậu lại bỗng muốn bắt nạt cô bạn nhỏ trước mặt mình đây một chút.
Phương Hữu Nhiên không trả lời câu hỏi của cô mà đột nhiên lái sang chuyện khác: “Trời âm u như vậy… cậu không sợ sao?”
“… Sợ cái gì?”
“Trước đây tớ nghe mẹ kể, mỗi khi mây đen kéo đến quái vật sẽ xuất hiện. Chúng hoá thân vào màn đêm, bao phủ cả bầu trời và sẽ bắt những bé gái đem về hang động để xẻ thịt.” Phương Hữu Nhiên bình tĩnh nói.
Vương Song Di giật giật khoé môi, khẽ nheo lại mắt, “Quái vật à? Vậy cậu thấy chúng bao giờ chưa? Có đáng sợ không?”
“Đáng sợ.” Phương Hữu Nhiên nghiêm túc gật đầu.
“Đáng sợ như cậu bây giờ sao?”
Phương Hữu Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh nửa chìm vào bóng tối của cô, bỗng cảm thấy bạn cùng bàn của mình thật đặc biệt. Cảm giác cậu ấy cũng không đơn thuần cho lắm… tựa như cậu vậy.
Vương Song Di cũng mặc kệ Phương Hữu Nhiên đang nghĩ gì, vươn tay bóp lấy má cậu, xích lại gần quan sát, “Nếu quái vật mà có khuôn mặt dễ nhìn như cậu, tớ cũng nguyện nuôi một con.” Dứt lời liền cúi xuống hôn một cái lên trán Phương Hữu Nhiên. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của cậu, Vương Song Di cười thành tiếng, đứng thẳng người lên.
Bim, bim.
Nghe thấy tiếng kèn xe dưới lầu, Vương Song Di bỏ sách vào cặp, không quay đầu lại nói: “Tâm trạng không tốt trời đổ mưa không phải là tốt rồi sao? Mưa sẽ rửa trôi đi mọi thứ, và sau cơn mưa cầu vồng bảy sắc sẽ xuất hiện. Chỉ cần cậu chịu đợi… thì sẽ thấy được thôi.” Nói xong nở nụ cười đi ra ngoài, để lại Phương Hữu Nhiên ngây người ngồi một mình trong lớp.
Một lúc lâu sau, Phương Hữu Nhiên mới đứng lên nhìn vào màn mưa xối xả bên ngoài, bước ra khỏi lớp.
Lúc đóng cửa cậu nhìn thấy cây dù nhỏ trong suốt đang chống ở bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn chiếc xe đang chạy xa dần dưới màn mưa, Phương Hữu Nhiên mỉm cười, nụ cười chân thành nhất kể từ sau quãng ngày tăm tối đó.
…
Tháng ngày vui chơi và học tập ở tiểu học kết thúc, bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng tràn đầy xúc động.
Kết thúc năm học này nghĩa là mấy người họ sẽ phải chia xa, không còn có thể mỗi ngày nhìn thấy nhau, sát cánh bên nhau được nữa, khiến cho những giọt nước mắt hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò không nhịn được theo đó lặng lẽ tuôn rơi.
“Đừng khóc, sau này cũng không phải không gặp lại mà.” Vương Song Di lau khoé mắt, vòng tay ôm lấy cô bạn Đàm Hương của mình.
Nhưng cô lại không biết rằng, cái “sau này” đó chính là gia đình bọn họ có thể sẽ đưa con cháu của mình xuất ngoại, dù cho không thì cũng rất khó để có thể học chung với nhau mỗi ngày như trước, bởi vì lực học chênh lệch. Mà quả thật từ cấp hai trở đi nhà trường cũng bắt đầu nghiêm khắc hơn trong việc phân chia các lớp: giữa lớp thường với lớp chọn.