Đến nội dung chính

Chương 28: Kết thúc năm học

admin 1.300 Chữ Cài Đặt

Cái nóng của mùa hè dần lan tỏa, tiếng ve kêu râm ran cùng sắc đỏ của phượng dần bao phủ khắp sân trường.

Sau bốn tháng học tập vất vả, học sinh các cấp tấp nập chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng trong năm học của mình, mọi người đều bận rộn cố gắng để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Riêng học sinh tiểu học chỉ trong ba ngày đã kiểm tra xong tất cả các môn, ai nấy cũng đều vui vẻ thả lỏng.

“Làm bài được không?” Vương Song Di vừa ra khỏi phòng thi đã thấy Trương Minh Hi đang đứng phía bên kia hành lang đợi mình.

Ở trường Nhất Tinh khi đến các kỳ kiểm tra, bầu không khí lúc nào cũng tràn đầy căng thẳng. Học sinh các lớp kiểm tra theo hình thức số báo danh, một phòng thi chỉ có hơn ba mươi người, Trương Minh Hi vừa kiểm tra xong đã vội chạy đến phòng của Tiểu Di đợi cô.
“Dễ như ăn cháo.” Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra cổng trường.

Bên ngoài Vương Thái Hạch đã đợi sẵn từ lâu, vừa thấy em gái ra liền cất bước lại gần.

“Có mệt không?” Anh khom người vuốt sợi tóc con bên má cô vén ra sau tai, ngữ điệu ít đi mấy phần lạnh lùng, thay vào đó là yêu thương cùng quan tâm hết mực.

Vương Song Di hôn má anh, cười rạng rỡ, “Không mệt ạ.”

“Về nhà tắm rửa một chút, sau đó đưa em ra ngoài ăn.”

“Dạ.”

Đây không phải lần đầu tiên Trương Minh Hi nhìn thấy cảnh anh em họ thân thiết, mấy năm rồi nhìn mãi cũng thành quen. Nhưng cô lại không biết rằng cô không nhìn ra tình cảm khác thường giữa bọn họ, không có nghĩa là hai người họ không nhìn ra được tâm tư của cô. Có lẽ người nhà họ Vương đều là chuyên gia trong việc nhìn thấu tâm tư của người khác. Vương Song Di đã có thể phần nào nhìn ra được chút manh mối, vậy chuyện Vương Thái Hạch phát hiện cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
…

Sau khi kỳ kiểm tra kết thúc, học sinh các lớp vẫn đến trường vui chơi trò chuyện với nhau, mấy người lớp 6-1 cũng không ngoại lệ.

Sau khi chơi bóng với bọn Long Trưởng ở bên ngoài xong, Tiêu Tử Trạch cùng mấy người nữa lần lượt chuẩn bị trở về lớp. Mà lúc này, Phương Hữu Nhiên đang ngồi trong góc bỗng nhiên kéo ghế xích lại gần, đặt lên bàn Vương Song Di một chồng truyện tranh.

Vương Song Di đang ngồi nói chuyện với Tiểu Hi ở phía sau không khỏi giật mình, khó hiểu đưa mắt nhìn sang cậu.

“Hôm trước không phải cậu nói dạo này buồn chán nên muốn thử đọc truyện gì đó sao? Tớ có mang theo vài quyển có nét vẽ không tệ, có thể cậu sẽ thích.” Phương Hữu Nhiên cụp mắt, ôn hoà nói.

Vương Song Di thấy hứng thú liền xoay người lên, cô vươn tay cầm lấy mấy cuốn trong chồng truyện đó ra xem. Giống như Phương Hữu Nhiên đã nói, cả chồng này đều là truyện tranh, không có lấy một quyển truyện chữ nào cả. Xem xem vài quyển trong đó, Vương Song Di lấy ra một cuốn có nét vẽ cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy.
“Nét vẽ đẹp thật đó, tớ thích bộ này.” Vương Song Di yêu thích không buông tay, hứng thú lật xem. Phương Hữu Nhiên thấy cô cầm lên quyển đó liền nở nụ cười.

Thật ra từ nhỏ cậu đã có thiên phú về hội họa, những nét vẽ trong bộ truyện này cũng là tinh xảo và xuất sắc nhất trong chồng truyện mà cậu đưa cho cậu ấy xem. Chỉ riêng việc Tiểu Di nhìn trúng với ý của cậu cũng khiến Phương Hữu Nhiên không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Phương Hữu Nhiên lớn lên trong gia đình có mẹ là một nhân viên tri thức bình thường, lại thêm từ bé đã không có cha, vậy nên hoàn cảnh gia đình cậu cũng không được tốt cho lắm. Cậu và mẹ sống trong một con hẻm nhỏ cách trường học ba con phố, ở đó chứa toàn những khu nhà trọ xuống cấp rẻ tiền, nhưng rất may là hai người vẫn có được ngôi nhà riêng cho mình.

Trong hẻm có đủ loại người sinh sống, hoàn cảnh xung quanh phức tạp vô cùng, rất dễ khiến cho người ta lầm đường lạc lối. Từ trước đến nay mỗi ngày cậu và mẹ đều bị hàng xóm xung quanh dè chừng soi mói, phải sống trong những lời đàm tiếu và bình luận ác ý từ họ…

“Hai mẹ con mới chuyển tới đây à? Có cần tôi giúp một tay không?” Một gã đàn ông trung niên bỗng dưng đi tới chào hỏi.

Mẹ Phương kéo con trai chỉ mới hơn năm tuổi của mình ra phía sau, nhẹ lắc đầu từ chối: “Cảm ơn anh, chúng tôi tự dọn được, không cần phiền anh đâu.”

Mẹ Phương có vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp, từ ngày đầu tiên chuyển đến đây đã thu hút không ít ánh nhìn bất thiện của cả đàn ông lẫn đàn bà. Dần dần càng có nhiều gã đàn ông muốn tiếp cận người phụ nữ độc thân một con này hơn, từ đó những tin đồn cũng bắt đầu được lan truyền.

“Con đàn bà sống trong căn nhà đó trơ trẽn lắm! Mới hôm qua nó còn quyến rũ ông nhà tôi đem trái cây sang cho hai mẹ con nó, con trai tôi ở nhà làm gì có mà ăn đâu!” Người đàn bà nọ vừa mở miệng đã buông lời mắng nhiếc.

“Đúng vậy, đêm hôm trước lúc tôi đi đổ rác thấy nhà đó còn sáng đèn, lát sau thằng Ti Hùng ở cuối hẻm vào thì đèn liền tắt. Bà nói coi, ả ăn ở với nhiều đàn ông như vậy liệu có bệnh trong người không?” Người đàn bà thứ hai độc mồm suy đoán.

“Còn không phải là nghề của nó à? Ban ngày mặc đồ lịch sự đi quyến rũ đàn ông, tới tối lại lộ ra bản chất đưa đàn ông về nhà, đúng là lẳng lơ khỏi nói! Coi chừng nó có bệnh thật đó, liệu mà coi kỹ chồng mấy bà đi, kẻo lại rước hoạ vào thân.” Người đàn bà thứ ba tỏ vẻ lo xa nhắc nhở.

Mỗi ngày ra khỏi cửa Phương Hữu Nhiên đều nghe thấy những lời này. Lúc mới đầu còn hoảng hốt, khó hiểu, nhưng dần về sau thì biến thành chết lặng… bởi vì vào một đêm nọ, cậu đã tận mắt chứng kiến những lời nói đó không phải là lời vô căn cứ.

Từ đó tính tình Phương Hữu Nhiên ngày càng khép kín, trầm lặng hơn, cậu luôn co mình vào góc tối mà bản thân cho là an toàn nhất. Tuy bên ngoài mẹ Phương thấy con mình trầm mặc ít nói hơn trước nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, nào biết đâu những hình ảnh mà cô không muốn con trai nhìn thấy nhất thì cậu đã trông thấy tất cả, thậm chí nội tâm của Phương Hữu Nhiên cũng dần bị bóng đen bao phủ từ bao giờ.

Cho đến một ngày trời trong nắng ấm, cậu nhìn thấy một tiểu thiên sứ đứng bên khóm hoa nguyệt quý trắng, hình ảnh đó tựa như ma lực khắc sâu vào tâm trí cậu.

… Là Vương Song Di.