Chiều hôm nay Vương Song Di vừa đến lớp đã thấy cả đám đang tụ tập làm gì đó ngoài hành lang, cô vừa vào lớp liền đụng phải Tiêu Tử Trạch đang định đi ra ngoài.
“Chuyện gì ngoài đó thế?” Vương Song Di đi vào chỗ của mình cất đồ, thuận miệng hỏi.
Tiêu Tử Trạch đứng tựa vào bàn đợi cô, hất cằm nói: “Lớp 6-2 bên cạnh.”
“Làm sao?”
“Cậu ra xem thì biết.” Tiêu Tử Trạch không nói, ý muốn để cô tự mình thấy.
Hai người nhanh chóng sóng vai đi ra ngoài, mắt thấy hai người ra, mấy người Giang Ngân liền sấn tới, hồ hởi kể lại. Chuyện là Trần Thanh Phú vừa nhìn đã để ý một cô bạn bên lớp 6-2, bây giờ đang ở trước lớp người ta dương oai diễu võ, vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ con gái nhà lành.
Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ, ai trong bọn họ mà không biết Trần Thanh Phú rất háo sắc, là háo sắc thật sự chứ không phải chỉ đơn thuần muốn ngắm cho đã mắt như Vương Song Di. Nếu nói Vương Song Di là háo sắc theo kiểu thích nhìn ngắm của “trẻ con”, thì cậu ta chính là kiểu muốn chạm, muốn hôn người ta như “người lớn”. Đây cũng là lý do vì sao cậu ta không đánh nhau giỏi như Long Trưởng nhưng vẫn có thể khiến cho con gái cả khối phải sợ hãi.
Nghe vậy Vương Song Di nhướng mày nhìn sang chỗ Trần Thanh Phú, mà trùng hợp bên cạnh cậu lúc này chính là hai người Kiều Khả và Lê Gia Hân bọn họ đã gặp lúc trước dưới sân trường.
Theo như La Hoài Thảo nói, lúc nãy hai cô bạn này đang đứng trước hành lang của lớp nói chuyện thì Trần Thanh Phú đi lại. Trước đó, cậu ta đứng dựa vào hành lang cách bọn họ một khoảng nên họ cũng không để ý lắm, nhưng lúc sau Lê Gia Hân cảm thấy váy của mình bị kéo nhẹ một cái. Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi phía sau đùi bị một bàn tay sờ soạng mới khiến cô giật bắn mình, nhìn lại thì thấy Trần Thanh Phú không biết đến gần từ lúc nào đang nhe răng cười đứng sát bên cạnh.
Sau đó cậu ta còn ác ý muốn tốc váy cô lên làm Lê Gia Hân hoảng sợ đến đỏ bừng mắt, nước mắt không nhịn được rấm rứt tuôn ra. Kiều Khả ở bên cạnh phát hiện, ngay lập tức liền đẩy mạnh Trần Thanh Phú một cái, kéo Lê Gia Hân ra phía sau mình.
Lúc mấy người Vương Song Di tới gần liền nghe được cuộc trò chuyện đang diễn ra ở đằng đó.
“Đùi Gia Hân thật mịn, sờ thật thích nha. Tôi thích cậu lắm, cậu gia nhập đám tôi đi, từ nay về sau sẽ không có ai dám bắt nạt cậu nữa.” Trần Thanh Phú nói, nhưng cậu lại không tự biết rằng bản thân mới là kẻ đang ức hiếp người.
Lê Gia Hân đang trong trạng thái hoảng sợ chỉ biết khóc thút thít không ngừng, cũng không dám lên tiếng đáp lại. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như vậy, thậm chí cô còn không thể tưởng tượng được bản thân sẽ phải chịu cảnh như vầy, thật sự rất đáng sợ!
Kiều Khả che chở bạn thân phía sau, ánh mắt vừa chán ghét vừa căm giận không chút sợ hãi trừng người trước mặt, “Cút!”
Đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình, Trần Thanh Phú cười bất thiện tới gần hai người, “Gia Hân, cậu không suy xét một chút sao? Tôi làm bạn trai rất tốt đó, theo tôi sẽ không ai dám đụng tới cậu.” Kiều Khả đưa mắt nhìn chằm chằm phía sau cậu ta, không lên tiếng. Trần Thanh Phú lấy làm lạ cũng quay đầu lại nhìn.
Thật ra Vương Song Di cảm thấy nếu xét về nhan sắc thì Kiều Khả có vẻ nhỉnh hơn Lê Gia Hân mấy phần. Có điều nhìn qua là biết, bề ngoài Lê Gia Hân trông yếu đuối nhu nhược, dễ bắt nạt hơn Kiều Khả nhiều, vậy nên Trần Thanh Phú mới chọn ra tay với quả hồng mềm là cậu ta, đây cũng là điều dễ hiểu.
“Tiểu Di, cậu đến rồi!” Trần Thanh Phú chạy tới bên cạnh cô, nháy mắt cười lém lỉnh.
Vương Song Di giương môi hỏi: “Đang làm gì thế?”
“Tớ muốn cậu ta, con bé đó khá ưa nhìn lại còn dễ khóc, chơi vui lắm! Tiểu Di, cậu thấy sao?” Trần Thanh Phú hào hứng khoe khoang như thể tìm thấy được một món đồ chơi mới.
Kiều Khả, Lê Gia Hân và mấy người lớp 6-2 phía trước nghe thấy câu này liền giận đến trợn trừng mắt, nhìn chăm chăm vào hai người.
“Cậu thích là được.” Vương Song Di hất cằm, ngoảnh mặt làm ngơ với ánh mắt không thể tin được của đám người kia, xoay người đi về lớp.
Bọn Phú Trưởng hú hét, cười đùa ầm ĩ bên ngoài một hồi mới lần lượt trở về. Sau khi vào lớp, bọn chúng còn ồn ào đùa giỡn chuyện lúc nãy một trận khiến cho bầu không khí trong lớp cũng sục sôi theo.
Chuông reo vào lớp, cả đám xô đẩy nhau trở về chỗ ngồi của mình, Ôn Cẩm Phi cầm theo cặp xách bước vào, ổn định trật tự lớp học.
Trong lúc Ôn Cẩm Phi đang kiểm tra bài tập về nhà mà cô đã giao thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Vương Song Di vừa nhìn thấy khuôn mặt kia liền khẽ nhíu mày, cả lớp cũng bất giác im lặng nhìn theo bước chân của cậu ta.
“Cô Ôn, em có chuyện muốn nói với cô ạ.” Kiều Khả bình tĩnh mở miệng.
Ôn Cẩm Phi không khỏi bất ngờ, đi lên bục giảng chỗ Kiều Khả đang đứng, ôn hoà hỏi: “Khả Khả, có chuyện gì thế?”
Ôn Cẩm Phi là giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp 6-2 vào năm ngoái, tức là năm bọn họ học lớp 5, vậy nên cô đương nhiên biết Kiều Khả. Hơn nữa Kiều Khả còn là lớp trưởng của lớp họ, không những học giỏi mà còn chăm ngoan lễ phép khiến cho tất cả các thầy cô đều yêu thích không thôi.
Kiều Khả không trả lời ngay mà giương mắt nhìn quanh lớp một vòng, cho đến khi nhìn thấy Trần Thanh Phú thì mãi cũng không dời mắt. Ôn Cẩm Phi thấy cảnh này liền ngầm biết đã có chuyện xảy ra, vẻ mặt cô nghiêm khắc lại đi về chỗ của mình, ra hiệu bảo Kiều Khả đứng trên bục giảng nói.
“Thưa cô, khi nãy lúc đầu giờ…”
Kiều Khả kể lại hành vi quá đáng mà Trần Thanh Phú đã làm, từ đầu tới cuối đều nhìn cậu ta không rời mắt, khiến cho cậu thấy rất không thoải mái.
Ôn Cẩm Phi nghe xong thì cầm lấy thước gỗ đập mạnh xuống bàn, cả phòng học yên tĩnh càng làm cho tiếng thước trở nên vang vọng.
“Trần Thanh Phú! Có thật là vậy không?” Tuy vô cùng phẫn nộ đối với hành vi của cậu nhưng Ôn Cẩm Phi vẫn nén giận hỏi lại đầu đuôi.
Lúc này mọi người đều thấy bầu không khí trong lớp trở nên nghiêm trọng, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm gì.
Thấy cậu vẫn còn nhởn nhơ ngồi đó không trả lời, Ôn Cẩm Phi càng thêm nổi giận: “Đi lên bục giảng!”
Trần Thanh Phú bực dọc đứng lên, liếc nhìn Kiều Khả một cái rồi kéo ghế ra, lững thững đi lên bục giảng đứng.
“Tay nào của em chạm vào bạn, giơ ra!”
Trần Thanh Phú giơ lên cánh tay trái của mình, không để ý lắm mà nhìn xuống lớp. Cậu chính là không tin có giáo viên nào có thể làm gì cậu.
Ôn Cẩm Phi đưa thước gỗ trên tay mình cho Kiều Khả, cả lớp mở to mắt khó tin nhìn cảnh tượng này.
“Em là lớp trưởng lớp 6-2, coi như thay mặt cho Gia Hân phạt Thanh Phú. Hãy phạt làm sao mà em cho là thích đáng nhất.” Hành động này của Ôn Cẩm Phi chứng tỏ cô vô cùng tín nhiệm Kiều Khả, và hơn hết cũng thể hiện rõ sự công bằng, nghiêm túc của cô đối với nghề giáo này.
Kiều Khả cũng không nương tay, nghe vậy liền trực tiếp đánh bốn cái liên tiếp lên lòng bàn tay Trần Thanh Phú, tiếng vang thanh thuý khiến mọi người nghe mà giật cả mình.
Trần Thanh Phú bất ngờ bị đánh, lực đạo Kiều Khả đánh ra không nhẹ khiến cho lòng bàn tay cậu tê rần hết cả lên, không nhịn được chửi thề: “Chết tiệt! Con nhỏ này, sao mày dám…”
Không để cậu nói xong Ôn Cẩm Phi đã lấy lại thước gỗ, xoay người Trần Thanh Phú lại đánh thật mạnh lên mông cậu. Đau đớn tới dồn dập khiến cậu không nhịn được đỏ bừng khoé mắt.
Từ nhỏ đến lớn cha mẹ còn không nỡ đánh cậu, không ai có thể tuỳ tiện đánh cậu! Vậy mà hôm nay, con nhỏ này lại làm cậu mất mặt trước bao nhiêu người…
“Xin lỗi đi.” Ôn Cẩm Phi lên tiếng.
“…” Cắn răng không trả lời.
Ôn Cẩm Phi lại dùng lực đánh thêm một roi nữa, “Mau xin lỗi bạn!”
Cậu không thể gượng được khuỵu một gối xuống thở hồng hộc, khản giọng nói: “Xin lỗi…”
Kiều Khả hạ mắt từ trên cao nhìn xuống cậu ta, một lát sau mới cúi chào Ôn Cẩm Phi, nhẹ giọng bảo: “Cảm ơn cô Ôn, làm phiền cô rồi. Em xin phép về lớp ạ.” Nói xong ngẩng đầu lên chuẩn bị xoay người đi ra cửa, như cảm nhận được gì đó, Kiều Khả nhìn về phía dãy bàn thứ hai liền thấy được vẻ mặt cười như không cười của Vương Song Di, cô hơi dừng một chút, sau đó dứt khoát rời khỏi.
Nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa, Vương Song Di và Tiêu Tử Trạch ánh mắt chạm nhau cùng thấy được vẻ mặt của đối phương. Trong mắt Tiêu Tử Trạch có suy tư cùng tán thưởng, còn Vương Song Di thì kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là u ám cùng hứng thú tràn ngập.
Cô không ngờ chỉ với một Kiều Khả, chỉ một câu nói của cậu ta liền có thể khiến cho tình huống trong lớp cô biến hoá tới như vậy. Nhìn Trần Thanh Phú mắt mũi nhoè lệ đang khó khăn chống người đứng trên bục giảng, lại nhìn đến lòng bàn tay đã sưng tấy lên của cậu, Vương Song Di thầm nghĩ món nợ ngày hôm nay nhất định phải tính, cho dù có dùng cách gì, cô cũng muốn đòi lại cho bằng được.
Ai đúng ai sai, ai trêu chọc ai, có quan trọng sao?
Lý lẽ lúc này đã không còn quan trọng nữa, quan trọng Vương Song Di là kiểu người rất bao che khuyết điểm. Vậy nên sau này cô và Kiều Khả chắc chắn sẽ còn gặp lại, tính kỹ món nợ ngày hôm nay.