Sau khi vào lớp Trương Minh Hi vẫn không quên được ánh mắt Tiểu Di nhìn hai người kia, tuy trong lòng không thoải mái nhưng cô vẫn ra vẻ tự nhiên hỏi: “Tiểu Di, hai người lúc nãy có gì sao?”
Vương Song Di cười quay đầu nhìn cô, tuỳ tiện đáp: “Không có gì, chỉ là… cậu không cảm thấy hai người họ lớn lên rất ưa nhìn sao?”
Trương Minh Hi căng chặt môi không nói nữa, chỉ là ngón tay bấu thật mạnh in hằn mấy vết trong lòng bàn tay, im lặng dứt khoát xoay người đi về chỗ của mình.
Ngay từ nhỏ đã có ngoại hình xuất chúng được mọi người vây quanh nịnh nọt, Vương Song Di từ lâu đã có thể nhìn mặt đoán ý của mọi người, sự thay đổi trong tâm trạng của Trương Minh Hi, Vương Song Di không thể nào không phát hiện, chỉ là… chuyện đó có quan trọng sao?
Cô chỉ đơn giản không muốn để tâm quá đến những chuyện xung quanh mà thôi, nhưng thời gian gần đây Tiểu Hi rõ ràng cư xử rất khác thường. Trước chỉ là ngầm biến đổi tâm trạng, mà nay đến ngay cả sắc mặt, ánh mắt cũng ngày càng trở nên rõ rệt hơn, nhất là từ sau khi cậu ấy gặp Mỹ Mỹ.
Trương Minh Hi có địch ý với Bạch Tử Mỹ, điều này Vương Song Di chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Mỹ Mỹ chắc chắn cũng phát hiện nên đôi khi cậu ấy hay dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô, điều này khiến cô rất không vui, nhưng cũng không nói gì.
Tập hợp lại tất cả từ thái độ ân cần, vẻ mặt chiều chuộng của Tiểu Hi đối với mình, cảm xúc tiêu cực không khống chế được đối với những người đến gần mình, còn cả ánh mắt đối địch của cậu ấy với Mỹ Mỹ, Vương Song Di cảm thấy có lẽ cô đã chạm tới cánh cửa sự thật nào đó rồi, chỉ là cô cần có thêm thời gian để xác định.
Trước đây Vương Song Di chỉ là thuận tiện muốn nuôi một con mèo nhỏ biết nghe lời, chứ không phải là một vật nuôi biết ngỗ nghịch chủ. Tất cả mầm họa đối với bản thân Vương Song Di đều sẽ không giữ lại, huống hồ còn là một mầm họa ở ngay bên cạnh có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào này?
Nếu như cần thiết, cô cũng không ngại phải tách ra.
…
Vài tuần trôi qua, các thành viên trong lớp mới biết giáo viên chủ nhiệm mới của mình không dễ chọc cỡ tới nào.
Ôn Cẩm Phi là một trong những giáo viên có chuyên môn giảng dạy tốt của trường, chưa tới bốn mươi nhưng thành tích giảng dạy lại rất cao, vì vậy tính tình cô rất nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Thật ra trước khi tiếp nhận làm chủ nhiệm lớp 6-1, điều khiến Ôn Cẩm Phi để tâm nhất chính là thành tích học tập của lớp. Sau khi tiếp xúc mới biết, thật ra trong lớp cũng có vài học sinh có thành tích vượt trội đáng kể như Tiêu Tử Trạch, Vương Song Di hay Trương Minh Hi… Phần lớn còn lại tuy năng lực không phải quá kém nhưng chúng rất lười học, dù là trai hay gái.
Lực học của mỗi người là có hạn, không ai có thể cưỡng ép được, nhưng khiến Ôn Cẩm Phi đau đầu nhất vẫn là mấy thành phần quậy phá, cực kỳ hung hăng của lớp.
Mới tuần trước, đang trong giờ học Từ Hải Long thản nhiên ngủ gật trong tiết của cô, không những vậy miệng còn há to làm nước dãi chảy đầy ra bàn. Ôn Cẩm Phi gõ đầu nó, bắt nó đi rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó cả mười lăm phút cũng không thấy nó vào lớp lại.
Trường Nhất Tinh chia làm ba khu vực chính, mỗi khu đều xây dựng theo cấu trúc tổng thể hình chữ U, phân làm khu cấp tiểu học, cấp sơ trung và cấp cao trung. Mà lớp 6-1 là phòng học đầu tiên trên tầng ba, cũng là tầng trên cùng của toà nhà bên trái – toà nhà A. Tuy khoảng cách đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang không gần, nhưng cũng không xa đến mức đi mười lăm phút còn chưa về. Ôn Cẩm Phi không yên tâm, tính kêu một đứa đi xem thử thì Thanh Phú xung phong nhận việc, cô cũng để nó đi.
Tuy bình thường Trần Thanh Phú cũng thuộc dạng học sinh cá biệt, nhưng tính tình cậu rất biết quan tâm lại lanh lợi nên Ôn Cẩm Phi khá yêu thích đứa nhỏ này, vậy nên cô mới tin tưởng để nó đi. Ai ngờ qua thêm mười phút nữa cũng không thấy ai trong hai đứa trở về, Ôn Cẩm Phi sốt ruột nhưng lại không thể bỏ ra ngoài trong tiết học, vậy nên đành để Vương Song Di sẵn tiện xin ra ngoài rửa tay đi tìm thử xem.
Vương Song Di thong thả đi xuống cầu thang, từ trên tầng cô đã thấy trên hàng ghế xa xa dưới sân trường có hai thân ảnh đang nằm dài trên đó. Thật ra đôi khi cô cũng rất bất đắc dĩ, thử nghĩ xem đám bạn bè bên cạnh toàn là thứ “đầu trâu mặt ngựa”, suốt ngày làm ra mấy trò con bò không ai hiểu nổi, tựa như lúc này đây.
Đi đến gần hai cái ghế đá kia, Vương Song Di từ trên cao nhìn xuống hai con ma ngủ đang bình yên chìm trong giấc mộng. Đây là giữa sân trường, cô thắc mắc sao từ nãy tới giờ không có ai trông thấy tụi nó nằm ở đây nhỉ?
Đang định kêu hai người Long Phú dậy, thì từ bên kia đột nhiên xuất hiện bóng dáng thầy giám thị đi lại đây.
Có chuyện hay rồi…
Đây là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Vương Song Di.
“Vương Song Di? Trò đang làm gì ở đây vậy?” Thầy giám thị bụng phệ nhìn chằm chằm gương mặt cô học trò nhỏ xinh đẹp, giọng điệu ra sức ôn hoà hỏi.
Làm lơ đi ánh mắt của ông ta, Vương Song Di im lặng ngoảnh mặt nhìn hai đứa bạn xấu số còn đang không biết gì kia. Thầy giám thị không để ý đến thái độ vô phép tắc này của cô, nhìn theo mắt cô liền thấy ngay hai thằng nhóc đang khò khè nằm ngủ.
Hai đứa này ông cũng không xa lạ gì, còn không phải là học chung một lớp với Tiểu Di sao, đã vậy còn rất ngỗ nghịch. Nhìn xem, ban ngày ban mặt mà chúng dám nghênh ngang nằm ngủ giữa sân trường, đâu phải đứa nào cũng có can đảm làm được như vậy?
Vương Song Di đưa tay vỗ vỗ mặt Từ Hải Long, giục cậu thức dậy: “Dậy đi, thầy tới rồi.”
Thầy giám thị nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô, thầm nghĩ nếu bàn tay xinh xắn ấy chạm vào mình không biết cảm giác sẽ như thế nào. Trần Thanh Phú ở bên cạnh vừa tỉnh dậy đã thấy được vẻ mặt kỳ dị đó của ông ta liền nổi một thân da gà, cậu làm như không thấy quay sang cười nịnh nọt với Tiểu Di, sau đó xoay người đập tỉnh Từ Hải Long còn đang mơ màng bên cạnh.
Lúc Trần Thanh Phú vừa xuống sân trường thì thấy thằng bạn của mình đang phiêu phiêu ngủ. Lúc đầu còn định đi qua kêu nó dậy nhưng hôm nay trời trong gió mát, hàng ghế đá được bóng râm bao phủ làm cậu cũng không nhịn được buồn ngủ theo luôn. Đúng như câu cá mè một lứa, suy nghĩ và cách hành sự của hai đứa này giống hệt nhau.
Thầy giám thị lâu lâu mới có dịp tiếp xúc gần với cô học trò nhỏ nên không dễ gì chịu bỏ qua. Ông ta lấy cớ muốn dắt ba đứa nhỏ về lớp nên liền cùng đi, dù sao hai đứa phá phách kia cũng vi phạm nội quy nhà trường, ông ta cũng nên báo lại cho giáo viên chủ nhiệm của chúng.
Ôn Cẩm Phi sau khi biết được mọi chuyện vẻ mặt như cạn mẹ lời. Cô không ngờ hai đứa tụi nó vậy mà dám ngủ dưới sân trường, cũng không ngờ tụi nó thế mà lại để thầy giám thị đưa về tận nơi sản xuất như vậy, ánh mắt nhìn qua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó đương nhiên là dạy dỗ cho ra trò một trận.
Từ lần đó trở đi, bọn chúng không còn dám làm ra chuyện gì khác người nữa, điều này cũng khiến cho Ôn Cẩm Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.