Buổi sáng mấy ngày sau, bầu trời trong xanh mát mẻ, tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả khu vườn. Vương Song Di cùng Trương Minh Hi đang ngồi đọc sách trong nhà kính thì bỗng nghe thấy tiếng xe tiến lại gần.
Nhà kính được xây phía bên phải toà nhà chính, từ bên trong có thể nhìn thấy được thác nước nhân tạo nhưng lại không thể thấy được con đường cho xe chạy vào, vậy nên Vương Song Di cũng không biết giờ này ai lại tới nhà mình.
Vừa về đến nhà, Vương Thái Hạch trước tiên theo thói quen nhìn khắp một lượt tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ xinh đẹp kia, mãi đến khi không nhìn thấy anh mới cụp mắt giấu đi sự thất vọng của mình, sải bước đến thư phòng gặp cha.
Vương Thái Hạch là con trai độc nhất của gia chủ Vương gia và cũng là người thừa kế duy nhất của toàn bộ sản nghiệp to lớn này. Hai năm trước, đối với việc cha bất ngờ đem một bé gái về nhà, anh chỉ bình tĩnh đối mặt với ông hỏi rõ sự việc. Sau khi biết Tiểu Di là được cha nhận nuôi anh mới yên tâm và chấp nhận, mà từ đó về sau ánh mắt của anh cũng bất giác đặt lên người em gái này.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia Vương Thái Hạch như bị hớp hồn đi vậy, khi đó anh mới chỉ vừa tròn mười một tuổi. Nhìn chằm chặp bé con đang ngủ say trên tay cha mình, cảm xúc đầu tiên của anh ngoài bất ngờ còn có nhiều hơn là chấn động. Sang ngày hôm sau khi cô bé tỉnh dậy, vì đã được cha và Thái quản gia nhắc trước việc em ấy bị tai nạn mất trí nhớ, nên Vương Thái Hạch cũng tỏ ra như không có chuyện gì mà sánh vai một người anh trai đến bên cạnh cô.
Sau đó nghi ngờ cô bé là con riêng của cha được phá giải lại khiến sự chú ý của anh trở về trên nhan sắc tuyệt mỹ ấy. Từ đó trở đi, mỗi khi từ trường học trở về sau lưng Vương Thái Hạch luôn có một cái đuôi nhỏ mềm mại theo sau, từ ăn cơm, đọc sách đến chơi thể thao… bé con luôn chạy theo anh hòng được thân cận, khiến cho trái tim vốn lạnh lẽo bấy lâu của anh cũng bất giác trở nên nhu hoà.
Tiểu Di hoạt bát, xinh đẹp, luôn nịnh nọt lấy lòng chọc anh vui vẻ đã dần khiến cánh cửa trái tim vẫn luôn đóng chặt của anh hé mở từ bao giờ. Cho đến khi Vương Thái Hạch nhận ra thì cha của anh, Vương Lạc Đan cũng đã dần cảm nhận được tình cảm khác biệt mà anh dành cho Tiểu Di. Hơn một năm trước, cha đã cho anh ra ở ký túc xá để hạn chế việc anh tiếp tục sinh ra những cảm xúc không nên có với em gái mình. Nhưng Vương Thái Hạch chỉ ở ký túc xá một tháng đầu, sau đó dưới sự cho phép của cha anh đã chuyển ra căn hộ ở bên ngoài, mỗi tháng sẽ về nhà vài lần để gặp mọi người.
Tuy không quá rõ lý do cha ngăn cản, nhưng ông càng can ngăn thì anh càng cảm thấy nhớ nhung da diết, giờ đây bóng dáng bé nhỏ đó đã khắc sâu vào trong tâm trí, không cách nào xua đi được, mà anh cũng không nỡ chặt đứt. Cứ như vậy, bề ngoài anh ngày càng trở nên lạnh lùng, chỉ khi trở về nhà nhìn thấy Tiểu Di, được ôm lấy thân ảnh ấm áp ấy vào lòng mới có thể phần nào xoa dịu đi khí tức lạnh lẽo xung quanh anh.
Vương Thái Hạch tự nhủ chỉ cần chờ đến ngày Tiểu Di trưởng thành, đến lúc đó anh sẽ có thể quang minh chính đại che chở cũng như tỏ rõ lòng mình với em ấy. Chẳng sợ cha ngăn cản, anh tin rằng đến lúc đó anh đã có đủ khả năng tự đứng vững trên đôi chân của mình.
“Chiều nay đi mua giày đi, gần đây còn chưa mua giày mới nữa.” Vương Song Di vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Hi.
“Còn cần mua thêm vài cuốn sách bài tập, vở thì chuẩn bị đầy đủ hết rồi.”
“Sao cậu cứ lo chuyện sách vở mãi thế, tụi mình còn chưa vào học chính thức đâu…”
Từ trong thư phòng bước ra, Vương Lạc Đan nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Ông không biết là nên giận hay là bất đắc dĩ với sự qua loa việc học của con gái nữa.
“Cha…” Vương Song Di nhìn thấy ông, chột dạ chạy tới ôm cha mình một cái, không biết là ông đã nghe được bao nhiêu rồi.
“Ngoan, đi ăn trưa rồi chọn đồ đi dự tiệc.” Vương Lạc Đan yêu thương vuốt tóc cô.
“Tiệc gì thế ạ? Con cũng phải đi sao?”
“Hôm nay là tiệc mừng thọ lần thứ bảy mươi hai của Tiêu lão gia, cũng là lễ ra mắt của cháu nội ông ấy, cả nhà chúng ta đều đến dự.”
Nghe vậy Vương Song Di vui vẻ hẳn ra, “Vậy hôm nay anh cũng về ạ?” Khó trách cô bé vui mừng như vậy vì số lần Vương Thái Hạch về nhà quả thật rất ít, mà cô lúc trước thì đã quen với việc suốt ngày kè kè theo bên cạnh anh trai rồi.
Mỉm cười nhìn đôi mắt sáng long lanh của con gái, Vương Lạc Đan gật đầu, “Đúng vậy…”
Còn chưa kịp nghe ông nói xong, Vương Song Di đã gấp gáp chạy một mạch lên lầu. Cô chỉ là muốn đem món quà lúc trước mình mua tặng cho anh trai mà thôi, ngay lúc anh vừa bước chân vào cửa. Mặc dù bình thường anh có hơi lạnh lùng một chút, nghiêm khắc một chút nhưng anh vẫn sẽ cười khi được tặng quà. Tiểu Di thích nhìn anh trai cười, bởi vì anh cười lên trông rất đẹp!
Mà bé con lại không biết rằng, chỉ duy nhất đối với đồ mà cô tặng Vương Thái Hạch mới mỉm cười nhận lấy.
Sau khi nói chuyện với cha về bữa tiệc tối nay, Vương Thái Hạch trở về phòng mình tắm rửa. Lúc khoác áo choàng tắm chuẩn bị lau khô tóc, anh thoáng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang gấp gáp đi về phía căn phòng cuối cùng.
Phòng của anh là phòng đầu tiên cùng với căn phòng cuối là hai căn phòng có diện tích rộng nhất trên tầng, còn những căn phòng khác thì hoặc là đang để trống hoặc là dùng làm phòng cho khách. Nói cách khác phòng anh gần như là đối diện với phòng của Tiểu Di, mà khi nãy do không đóng cửa nên lúc đi ngang qua Vương Thái Hạch đã thoáng nhìn thấy bóng dáng kia.
Tiểu Di đi chơi về rồi?
Vương Thái Hạch thả bước về phía căn phòng ấy, đẩy ra cánh cửa đưa mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong bé con đang tìm tòi thứ gì đó trong tủ đầu giường bên trái, sau đó lại trèo lên giường đưa tay sang mày mò chiếc tủ đầu giường bên phải.
Bước lên thảm trải sàn mềm mại đi đến bên giường, Vương Thái Hạch đưa tay nắm lấy bàn tay đang mò mẫm của em gái, nhẹ nhàng đem người xoay lại.
Đập vào mắt là gương mặt khiến cho anh ngày đêm nhung nhớ, Vương Thái Hạch vẫn là không khống chế được nhìn chăm chú đến xuất thần. Về phần Vương Song Di cũng đang từ ngạc nhiên chuyển sang ngơ ngẩn. Trước mắt đầu tiên là gương mặt sắc nét lạnh lùng không có gì thay đổi, mà tiếp đó chính là lồng ngực trần trụi đang không ngừng phập phồng lên xuống của anh. Vì thường xuyên chơi thể thao nên cơ thể Vương Thái Hạch trông qua vô cùng dẻo dai và khỏe mạnh, cộng thêm đôi chân thon dài cùng dáng người cao dong dỏng nên anh cũng là một trong những nam sinh có ngoại hình nổi bật nhất trường Nhất Tinh.
Mà lúc này do ở khoảng cách gần, một nửa lồng ngực săn chắc của tuổi thiếu niên thoáng hiện ra dưới lớp áo choàng tắm màu xám đen, nước trên mái tóc anh còn chưa khô hẳn đang chảy từng giọt từng giọt từ cổ xuống xương quai xanh rồi mất hút sâu trong lớp áo choàng. Vương Song Di theo bản năng vươn tay đẩy nhẹ lồng ngực của người phía trên, đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, lắp bắp nói: “Anh về rồi ạ?”
Tim đập mạnh vài nhịp, Vương Thái Hạch miễn cưỡng dời ánh mắt ra khỏi lệ chí bên mắt trái Tiểu Di, nhìn chằm chằm vào gò má đang đỏ ửng của bé con. Bình tĩnh đứng thẳng người lên, còn chưa kịp lên tiếng Tiểu Di lại bỗng đứng bật dậy từ trên giường, đưa tay vuốt nhẹ lên lồng ngực anh, khiến cho đôi mắt Vương Thái Hạch càng trở nên sâu hun hút.
“Sao anh không lau tóc, nước chảy ướt hết người rồi nè.” Giơ bàn tay dính vệt nước đến trước mặt anh trai, Vương Song Di hết sức quan tâm nói.
Nhìn bé con đang xoắn xuýt trước mặt mình, Vương Thái Hạch đưa tay kéo khăn lông trên cổ xuống, ưu nhã lau tóc cùng vệt nước trên lồng ngực. Thấy Tiểu Di lại đưa mắt nhìn chăm chú vào ngực mình, anh khẽ gõ nhẹ một cái vào trán cô, “Háo sắc như vậy?”
Nghe anh hỏi, bé con tươi cười đầy nịnh nọt, “Anh là đẹp trai nhất.” Nói xong còn giơ giơ ngón cái lên.
Mà cô bé lại không nhớ rằng, là ai mấy ngày trước trêu ghẹo cậu bạn cùng lớp khiến cho người ta mặt đỏ tới tận mang tai, là ai ham mê sắc đẹp của bạn cùng bàn mà vui tới quên trời quên đất, hận không thể làm thân với người ta sớm hơn. Những chuyện này Tiểu Di tự động lượt bỏ.
Vương Thái Hạch không đáp lời, chỉ nhẹ xoa đầu cô, dịu giọng nói: “Xuống ăn cơm thôi.”
“Anh thay đồ đi, em chờ anh cùng xuống.” Vương Song Di ngoan ngoãn gật đầu.
Chờ Vương Thái Hạch ra khỏi phòng, Vương Song Di nhớ lại lòng bàn tay khi nãy đã chạm vào lồng ngực anh, trên môi nở nụ cười đầy lém lỉnh.
…
Buổi chiều, sau khi xem qua bộ sách ảnh mà hiệu thời trang mang đến, Vương Song Di chọn một chiếc váy trắng xoè thêu hoa cổ cao, dài ngang đầu gối. Bộ trang phục được thiết kế hết sức tinh tế, nhã nhặn nhưng cũng không kém phần cầu kỳ. Vương Thái Hạch thì mặc một bộ comple áo len cổ lọ màu xanh đen làm tôn lên dáng vẻ lạnh lùng xa cách của anh, còn thêm đôi chút nét điềm tĩnh, ổn trọng đã dần hiện lên trong khí chất.
Sau khi Vương Song Di thay đồ xong xuôi bước xuống nhà, người hầu trong nhà đều không khỏi trố mắt trước vẻ ngoài tựa thiên sứ của tiểu thư, không một ai có thể dời đi ánh mắt, kể cả là Vương Thái Hạch.
Lúc này Thái Tông từ bên ngoài bước vào, khẽ cất tiếng gọi: “Thiếu gia, tiểu thư, lão gia đang chờ hai người ở trong xe.”
“Vâng ạ.” Vương Song Di cười tít mắt.
Nhìn theo bóng dáng hai người ra ngoài, Thái Tông thầm thở dài một tiếng. Ông đang nghĩ, chờ tiểu thư nhà mình lớn thêm chút nữa không biết sẽ gieo bao nhiêu cái nợ đào hoa đây.