Đến nội dung chính

Chương 20: Quyền lực đổi chủ

admin 829 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Phó Cận Thần dẫn theo đại bộ phận Quân đoàn Diệt Thế xuất phát về phía Nam, mang theo các tướng lĩnh thân tín như Hàn Phong và Lôi Động. Căn cứ Bình Minh rơi vào trạng thái phòng thủ nghiêm ngặt nhất dưới sự kiểm soát lâm thời của Lục Cẩm Hy và lực lượng phòng vệ còn lại.

Biết tin Phó Cận Thần đã đi, Thẩm Quốc Hùng không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Ngay trong buổi chiều, ông ta dẫn theo hơn một trăm binh sĩ vũ trang đầy đủ, bao vây lấy tòa nhà nghị sự trung tâm, nơi Lục Cẩm Hy đang ở.

“Lục Cẩm Hy! Cô cấu kết với thây ma biến dị, mưu hại Thủ lĩnh Phó trong chuyến đi săn trước đó! Hôm nay tôi thay mặt căn cứ bắt giữ cô để điều tra!” Giọng Thẩm Quốc Hùng oang oang qua loa phóng thanh. Một cái cớ đổi trắng thay đen kinh điển.

Các cư dân trong căn cứ hoang mang, phe cánh của Thẩm Quốc Hùng lập tức kích động dư luận. Thẩm Dao đi bên cạnh cha mình, vẻ mặt đầy sự đắc thắng. Cô ta muốn nhìn thấy người đàn bà đã quyến rũ Phó Cận Thần phải quỳ gối cầu xin dưới chân mình.
Cửa tòa nhà nghị sự mở ra. Lục Cẩm Hy một mình bước ra ngoài. Cô không mặc đồ chiến thuật, mà mặc một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, mái tóc buộc cao, trên tay không cầm theo bất kỳ vũ khí nào. Sự bình tĩnh của cô khiến Thẩm Quốc Hùng chột dạ.

“Thiếu tướng Thẩm, ông muốn bắt tôi?” Lục Cẩm Hy đứng trên bậc thềm cao, nhìn xuống đám đông bên dưới.

“Bớt nói nhảm đi! Khôn hồn thì đi theo chúng tôi sang Căn cứ Số 3 để chịu tội, bằng không đừng trách đạn không có mắt!” Thẩm Quốc Hùng giơ tay ra hiệu cho binh sĩ lên đạn.

Thấy vậy, Lục Cẩm Hy chỉ khẽ thở dài, sau đó là một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi:

“Phó Cận Thần nói đúng, ông thực sự là một quân cờ lỗi thời. Ông nghĩ tại sao anh ta lại chọn đi săn vào đúng ngày hôm nay? Và tại sao anh ta lại để lại một mình tôi ở đây?”
Thẩm Quốc Hùng khựng lại: “Cô ý gì?”

Lục Cẩm Hy không trả lời. Sau đó cô nhắm mắt lại, phóng đại năng lượng tinh thần lên mức tối đa. Một làn sóng xung kích tinh thần mạnh mẽ chưa từng có càn quét qua toàn bộ quảng trường.

Nhưng lần này, Lục Cẩm Hy không tấn công con người mà tấn công trực diện vào hệ thống liên lạc vô tuyến và các thiết bị điện tử mà Thẩm Quốc Hùng đang dùng để điều khiển lực lượng của mình.

“Rẹt… rẹt… Bùm!”

Toàn bộ máy bộ đàm của binh sĩ đồng loạt nổ tung. Cùng lúc đó, từ các ngả đường xung quanh quảng trường, hàng trăm chiến sĩ thuộc đội đặc nhiệm bóng tối của Phó Cận Thần, những kẻ đáng lẽ phải đi về phía Nam cùng anh bây giờ bất ngờ xuất hiện, bao vây ngược lại toàn bộ lực lượng của Thẩm Quốc Hùng.

Kẻ dẫn đầu đội đặc nhiệm này không ai khác chính là Lôi Động. Gã cười hắc hắc nhìn Thẩm Quốc Hùng:
“Thiếu tướng Thẩm, Thủ lĩnh đoán không sai một ly. Ông vừa động thủ, chúng tôi liền có lý do chính đáng để dọn rác rồi.”

Thẩm Quốc Hùng và Thẩm Dao hoàn toàn chết lặng. Hóa ra, chuyến đi săn của Phó Cận Thần chỉ là một đòn “điệu hổ ly sơn” để dụ con cáo già là ông ta lộ đuôi. Và Lục Cẩm Hy chính là cái mồi nhử hoàn hảo nhất, đồng thời là người cầm trịch mạng lưới phòng thủ này.

Lục Cẩm Hy chậm rãi đi xuống bậc thềm, nhìn Thẩm Quốc Hùng đang run rẩy: “Chúc mừng ông đã sập bẫy. Áp giải toàn bộ đi.”

Từ ngày hôm nay, phái “Chính thống cũ” hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Căn cứ Bình Minh chính thức thuộc về một mình Phó Cận Thần, và vị thế “Thống soái phu nhân” ngầm của Lục Cẩm Hy đã được đóng đinh trong lòng toàn bộ người dân căn cứ, dù chính cô vẫn nghĩ đây chỉ là một sự hợp tác chiến thuật sạch sẽ.

Ở một nơi cách căn cứ năm mươi cây số, Phó Cận Thần đứng trên đỉnh một tòa nhà hoang, nhìn về hướng căn cứ Bình Minh. Qua thiết bị định vị tinh thần nhạt nhẽo mà anh cài trên người Lục Cẩm Hy, anh biết cô đã giải quyết xong trận chiến.

“Tách.”

Phó Cận Thầm châm 1 điếu thuốc lá, làn khói mờ ảo che mất một nửa khuôn mặt của anh, lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm đầy ranh ma.