Đến nội dung chính

Chương 21: Dư chấn sau cuộc thanh trừng

admin 715 Chữ Cài Đặt

Sau khi Thẩm Quốc Hùng bị bắt, căn cứ Bình Minh không lập tức trở nên hỗn loạn như nhiều người dự đoán. Ngược lại, nó còn yên tĩnh đến bất thường.

Giống như một hồ nước vừa bị ném xuống tảng đá lớn. Mặt hồ đã phẳng lặng trở lại, nhưng dưới đáy vẫn còn vô số dòng chảy ngầm chưa lộ diện.

Hiện tại còn đang là buổi sáng, Lục Cẩm Hy đứng trước cửa sổ tầng mười hai của tòa nhà nghị sự. Ngay bên dưới mắt cô là quảng trường trung tâm.

Lúc này, người dân vẫn xếp hàng thành từng đợt lĩnh khẩu phần lương thực, đội tuần tra vẫn đổi ca đúng giờ, khu y tế vẫn kín người bị thương.

Mọi thứ dường như không khác gì hôm qua là bao, nhưng sau cuộc thanh trừng đến từ vị trí của Thẩm Quốc Hùng, sau lưng đã có không ít người xì xào bàn tán.

“Cạch.”

Đột nhiên cánh cửa phía sau mở ra, là Lôi Động bước vào. Trên người hắn lúc nào đều tràn ngập mùi thuốc súng, và thoang thoảng là máu tanh.
“Thẩm Quốc Hùng khai được không?” Lục Cẩm Hy chậm rãi quay đầu lại hỏi.

Nghe vậy, Lôi Động chỉ có thể thở dài lắc đầu:

“Miệng cứng hơn đá.”

“Còn Thẩm Dao?”

“Cũng vậy.”

Với câu trả lời này, Lục Cẩm Hy dường như không quá ngạc nhiên. Những người có thể sống tới vị trí đó trước tận thế vốn không phải loại dễ đối phó. Nhưng điều khiến cô thấy lạ là phản ứng của Phó Cận Thần.

Người đàn ông ấy dường như không hề vội vàng thẩm vấn gã phản nghịch Thẩm Quốc Hùng kia, ngược lại còn nhàn nhã dẫn Quân đoàn Diệt Thế đến phía Nam thu thập thông tin.

Buổi chiều, một xe tải chật kín hồ sơ được chuyển tới phòng làm việc của Lục Cẩm Hy. Bên trong toàn bộ đều là tài liệu thu được từ phe Thẩm Quốc Hùng.

Cô dành hơn năm tiếng đồng hồ để xem xét, đến khi mặt trời sắp lặn, Lục Cẩm Hy mới phát hiện được điểm bất thường.
Kho lương của căn cứ đã nhiều lần bị hao hụt. Có điều lại không phải là mất cắp quy mô lớn, mỗi lần chỉ vài phần trăm, ít đến mức đội quản lý lương thực có thể không nhận ra, nhưng lại kéo dài suốt ba tháng.

Có thể thấy, số lượng thất thoát đã vượt quá hai mươi phần trăm tổng dự trữ. Rõ ràng là có người đang hút máu căn cứ, và chắc chắn rằng đó không thể nào là Thẩm Quốc Hùng.

Bởi nếu không, ông ta đã không cần cấu kết với Căn cứ Số 3 để tìm viện trợ làm gì cho tốn công nhọc sức. Vả lại con cáo già đó tuyệt nhiên sẽ không trắng trợn trực tiếp rút ruột.

Nghĩ đến đây, Lục Cẩm Hy lập tức ghi chú lại vào trong giấy.

Đúng lúc này, dị năng tinh thần của cô khẽ dao động, phát hiện ra có người đang đứng ngoài hành lang. Thấy vậy, Lục Cẩm Hy chậm rãi bước đến mở cửa, vừa vặn chạm trúng Phó Cận Thần dựa lưng vào tường, trên tay còn cầm ly cà phê.
“Nhìn đủ chưa?” Lục Cẩm Hy nhàn nhạt hỏi.

“Chưa.”

Phó Cận Thần bình thản đáp, miệng đưa ly cà phê lên nhấp nháp một cách thưởng thức:

“Xem người làm việc rất thú vị.”

Lúc nay, Lục Cẩm Hy đóng hồ sơ lại, ánh mắt quét qua bàn làm việc:

“Có chuyện gì?”

“Thẩm Quốc Hùng chết rồi.”

Lời vừa dứt, trong thoáng chốc không gian dường như hơi khựng lại.

“Chết?”

“Ừ.”

Phó Cận Thần nhấp thêm một ngụm cà phê:

“Uống thuốc độc.”

Trong mắt Lục Cẩm Hy ngay lập lóe lên sự suy tư. Một người như Thẩm Quốc Hùng không phải loại dễ tự sát, hoặc ít nhất sẽ không tự sát khi còn chưa nhìn thấy kết cục. Vậy liệu như thế có quá đường đột hay không?

“Trước khi chết ông ta nói gì?”

Phó Cận Thần nhìn cô, ánh mắt ánh lên một tia sát ý nhưng rất nhanh chóng đã thu liễm lại một cách khó nhận ra:

“Ông ta nói… căn cứ Bình Minh của tên chó chết Phó Cận Thần sẽ sớm bị diệt vong.”