Đến nội dung chính

Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên

admin 753 Chữ Cài Đặt

Theo phản xạ, Lục Cẩm Hy lùi lại một bước, tay nắm chặt dao găm, lòng bàn tay vô thức rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một kẻ có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công kép của mình như vậy. Rõ ràng là kẻ này quá mạnh.

“Anh là ai?” Cô lạnh lùng hỏi, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt.

Người đàn ông bước ra khỏi góc tối, ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh. Đó là một gương mặt hoàn mỹ nhưng lại mang theo vẻ nguy hiểm chí mạng.

“Phó Cận Thần.” Người đàn ông tự mình giới thiệu, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước cổ xưa khóa chặt lấy Lục Cẩm Hy.

“Một người khách qua đường muốn tìm một nơi trú chân, không ngờ lại quấy rầy một cô mèo nhỏ đang xù lông.”

“Nơi này là của tôi. Mời anh đi nơi khác.” Lục Cẩm Hy không hề bị vẻ ngoài của anh làm lung lay, giọng nói cô lạnh lùng trục xuất.
Thấy vậy, Phó Cận Thần khẽ lắc đầu, anh tiến lên một bước. Lục Cẩm Hy lập tức vung dao đâm tới. Tốc độ của cô rất nhanh, nhưng Phó Cận Thần còn nhanh hơn. Anh chỉ nghiêng người một góc độ cực nhỏ đã né tránh được lưỡi dao, đồng thời đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.

Bàn tay người đàn ông to lớn, ấm áp nhưng lực đạo mạnh mẽ như gọng kìm bằng thép. Lục Cẩm Hy kinh hãi phát hiện ra dị năng của mình khi tiếp xúc với Phó Cận Thần liền bị một luồng năng lượng hắc ám áp chế, không thể phát ra được.

“Buông ra!” Cô đá một cú hiểm hóc vào hạ bộ của anh.

Phó Cận Thần nhướng mày, lùi lại nửa bước nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, mượn lực đó mà kéo Lục Cẩm Hy sát vào lòng mình. Mùi hương bạc hà thanh mát trộn lẫn với mùi máu nhạt trên người đàn ông bao vây lấy cô:
“Rất hung dữ.” Phó Cận Thần cúi đầu, ghé sát vào tai Lục Cẩm Hy, hơi thở ấm áp ấy khiến vành tai cô khẽ run lên.

“Nhưng ở mạt thế này, một mình em giữ cái nhà kho này không nổi đâu. Có muốn lập liên minh với tôi không, bác sĩ Lục?”

Ngay lập tức, Lục Cẩm Hy chấn động trong lòng. Anh ta biết họ tên của cô? Anh ta đã điều tra cô từ trước?

Sự cảnh giác của Lục Cẩm Hy dâng lên đến mức cao nhất. Một kẻ mạnh mẽ, thâm trầm và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy tiếp cận cô, tuyệt đối không có ý tốt.

Sau đó, cô dùng đầu gối húc mạnh vào bụng Phó Cận Thần, đồng thời dùng hết sức mạnh tinh thần còn sót lại tạo ra một vụ nổ nhỏ ngay trước mặt anh.

Với tình huống bất ngờ đó, Phó Cận Thần buộc phải buông tay, lùi lại ba bước để hóa giải vụ nổ tinh thần. Anh nhìn cô gái đang thở hổn hển, ánh mắt đầy phòng bị trước mặt, trong lòng không hề tức giận mà trái lại, một cảm giác hưng phấn chưa từng có tràn ngập lồng ngực.
Chưa kịp để Phó Cận Thần kịp mở miệng, Lục Cẩm Hy đã lạnh lùng nói, đồng thời đứng sẵn ở thế thủ:

“Tôi không có thói quen hợp tác với kẻ nguy hiểm hơn mình.”

“Em sẽ thay đổi ý định sớm thôi.”

Nghe vậy, Phó Cận Thần cười khẽ, anh không tiếp tục tấn công mà xoay người đi về phía một góc khác của nhà kho, tự nhiên ngồi xuống một chiếc thùng gỗ:

“Tối nay tôi ngủ ở đây. Yên tâm, tôi không có hứng thú với việc cưỡng ép phụ nữ. Nhưng nếu có thây ma đến, tôi có thể giúp em dọn dẹp.”

Lục Cẩm Hy thoáng chốc nhíu mày. Cô biết mình không đánh lại người đàn ông này, nếu liều mạng thì chỉ có mình thiệt.

Một lúc sau, cô im lặng đi về phía giường của mình, nhưng không hề nằm xuống mà ngồi khoanh chân, đôi mắt luôn dán chặt vào bóng dáng của Phó Cận Thần trong bóng tối.

Đêm đầu tiên của mạt thế, hai bộ não thiên tài cùng thức trắng dưới một căn cứ, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng.