Sau hai tiếng lái xe gian khổ, Lục Cẩm Hy cuối cùng cũng đến được nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc. Nơi này được bao quanh bởi một hàng rào sắt cao ba mét, xung quanh là rừng cây thưa thớt, tầm nhìn rất thoáng đãng.
Cô xuống xe, cầm dao găm đi kiểm tra xung quanh. May mắn thay, nơi này khá hẻo lánh nên chưa có thây ma nào lảng vảng đến.
Cửa nhà kho làm bằng thép dày, khóa xích lớn đã bị rỉ sét, vì vậy Lục Cẩm Hy phải dùng đến lưỡi dao không gian chém đứt sợi xích, sau đó đẩy cửa bước vào.
Bên trong nhà kho bụi bặm bám đầy, có một số thùng gỗ cũ nát. Cô dùng tinh thần lực quét qua một lượt, xác nhận không có mối nguy hiểm nào ẩn nấp.
Lục Cẩm Hy bắt đầu bố trí căn cứ tạm thời của mình. Cô lấy từ không gian ra những tấm lưới thép, gia cố lại cửa ra vào và các cửa sổ nhỏ. Sau đó, cô lấy ra một chiếc giường gấp, một chiếc chăn ấm, và một bếp ga mini để nấu nước.
Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ ở mạt thế giảm xuống rất nhanh. Lục Cẩm Hy ngồi bên ánh đèn pin mờ, ăn một hộp thịt bò và uống một ly nước ấm. Khả năng không gian của cô hiện tại đã tăng lên một chút sau những trận chiến ban ngày, dung tích mở rộng lên khoảng 150 mét khối.
Tuy nhiên, cô biết đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Virus Z sẽ tiến hóa, thây ma sẽ mạnh lên, và động thực vật biến dị sẽ xuất hiện. Cô cần phải nhanh chóng nâng cao dị năng tinh thần của mình trước khi chúng kịp tiến hoá.
Đang lúc Lục Cẩm Hy định nhắm mắt nghỉ ngơi, dị năng tinh thần của cô đột ngột cảnh báo. Có sinh vật đang tiếp cận nhà kho.
Đó không phải thây ma, bởi bước chân của thực thể này rất nhẹ, có nhịp điệu, và sóng não cực kỳ mạnh mẽ, áp đảo đến mức khiến tinh thần lực của cô cảm thấy run rẩy.
Theo bản năng, Lục Cẩm Hy lập tức đứng dậy, tắt đèn pin, ép sát người vào bức tường bên cạnh cửa ra vào, hơi thở của cô gần như ngưng trệ. Con dao găm trong tay đã sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào.
“Cạch.”
Tiếng khóa cửa khẽ vang lên. Cửa thép dày bị đẩy ra một khe hở nhỏ, sau đó là bóng người cao lớn bước vào. Bóng tối xung quanh người đó dường như đậm đặc hơn bình thường, như thể bóng đêm đang trung thành bảo vệ hắn ta.
Lục Cẩm Hy không do dự, cô phóng ra ba lưỡi dao không gian mạnh nhất của mình nhắm thẳng vào các vị trí hiểm yếu của đối phương, đồng thời phóng một mũi kim tinh thần để làm tê liệt não bộ của hắn ta.
Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.
Mũi kim tinh thần của Lục Cẩm Hy như đâm vào một bức tường thép dày, hoàn toàn bị bật ngược trở lại, khiến đầu cô đau nhói. Còn ba lưỡi dao không gian kia, khi bay đến cách người đàn ông nửa mét, đột nhiên bị một luồng hắc ám vô hình nuốt chửng hoàn toàn, không để lại một dấu vết.
“Một màn chào hỏi thật nồng nhiệt.”
Một giọng nói trầm thấp và đầy từ tính vang lên trong bóng tối. Người đàn ông không hề tức giận, mà ngược lại còn mang theo một tiếng cười khẽ đầy trào phúng.