Trải qua trăm phương ngàn kế mới giành lại được quyền định đoạt sản nghiệp gia tộc, Khương Nhã Tuệ chưa kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý thì đã bất ngờ trút hơi thở cuối cùng vì kiệt sức. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng thấy mình đã trọng sinh thành đích nữ của một dòng tộc sa sút tại vương triều Hoa Ninh cổ kính.
Sống trong thời kỳ lễ giáo nghiêm khắc, phép tắc trói buộc, Khương Nhã Tuệ vừa đặt chân đến đã lập tức bị dồn vào đường cùng.
Tin xấu: Mẫu thân mất sớm, phụ thân nhu nhược, kế mẫu thâm độc. Thứ muội dùng mưu kế lừa đảo, cướp luôn vị hôn phu là công tử phủ Thượng thư bộ Lại giàu có bậc nhất Kinh Bắc, ép Khương Nhã Tuệ phải gả vào nơi hang hùm miệng cọp – phủ Vũ An Vương.
Tin tốt: Mẫu thân trước khi mất đã đi trước một nước cờ, âm thầm di chuyển toàn bộ của hồi môn thành chuỗi điền trang màu mỡ cùng các hiệu buôn ngầm trải dài khắp phương Nam, để lại cho Khương Nhã Tuệ một kho vàng to lớn!
Kinh thành Phượng Thành ai cũng lắc đầu thở dài cho số phận của Khương Nhã Tuệ. Phu quân gả thay của nàng – Bắc Cảnh Đại Đô đốc – Ninh Đạt Phong là một quyền thần máu lạnh, khắp người luôn tỏa ra máu tanh và sát khí.
Triều đình lại cắt xén lương thảo và binh lực, bản thân hắn mang trọng bệnh, ai cũng đoán Ninh Đạt Phong chẳng sống quá hai mùa đông.
Người đời chỉ mong nàng thủ tiết đến hết đời, kẻ thù thì hả hê đợi xem nàng bị sát khí dọa đến hồn xiêu phách lạc.
Thế nhưng, có ai hiểu được tâm tư tính toán của một linh hồn đến từ một thời đại khác?
Trong mắt Khương Nhã Tuệ, phủ Thượng thư bộ Lại hào nhoáng mà kế muội cướp đi thực chất chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, nợ nần bủa vây, gả vào chỉ có chuốc lấy tủi nhục.
Ngược lại, bề ngoài phủ Vũ An Vương tuy bị triều đình đóng băng đường sống, nhưng lại nắm giữ huyết mạch giao thương nơi biên ải.
Quan trọng nhất là Vương gia Ninh Đạt Phong đã bước nửa chân vào cửa tử, ngày quy tiên không còn xa!
Gả qua đó, Khương Nhã Tuệ chỉ cần tìm cách kéo dài hơi tàn cho vị phu quân hờ kia thêm hai năm.
Chỉ cần phu quân nằm xuống, nàng sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ cùng danh phận góa phụ vương triều tôn quý, tự do ôm tiền vàng trốn về phương Nam hưởng lạc, sống một đời tự do tự tại.
Một vụ làm ăn vốn ít lời nhiều, nắm trong tay mười phần thắng thế này, không dốc vốn đầu tư mới là kẻ ngốc!
Ngày bái đường, vị phu quân mặt lạnh ném xuống một bản ước định ba điều tuyệt tình: Không đụng chạm thân thể, không sinh con nối dõi, không làm phiền lẫn nhau.
Khương Nhã Tuệ vui sướng đến mức suýt rơi nước mắt, đặt bút ký tên đóng dấu nhanh như chớp.
Không cần lao lực hầu hạ phu quân, không áp lực phòng the, không chịu đau đớn sinh đẻ, hai năm sau thu hồi trọn vẹn vốn liếng làm trở về cuộc sống tự do. Đây không phải địa ngục, đây là thiên đường dưỡng lão của nàng!
Nửa năm sau, Vũ An Vương trải qua bao phen vắt kiệt tâm trí vì ván cờ quyền mưu mới trở về phủ. Trong đầu hắn đã tính sẵn trăm phương ngàn kế để đối phó với vương phi – kẻ hắn nghi là mật thám triều đình đưa tới.
Thế nhưng, đập vào mắt Ninh Đạt Phong lại là cảnh Vương phi của mình đang thong thả nằm trên ghế quý phi, da dẻ hồng hào, một tay gõ bàn tính, một tay nhận bánh ngọt từ nha hoàn, vừa nghe gánh hát ca múa vừa lẩm nhẩm tính toán còn bao nhiêu ngày thì vương gia băng hà để thu vén tài sản.
Vị vương gia thanh tâm quả dục nghiến răng bóp nát chén rượu, dồn nàng vào góc tường, hơi thở nóng rực phả sát bên tai: “Khương Nhã Tuệ, nàng tận tâm chăm sóc ta suốt đêm ngày, hóa ra chỉ để giữ mạng cho ta đến lúc thừa kế gia sản? Còn muốn làm góa phụ ôm bạc bỏ trốn? Đời này nàng đừng mong toại nguyện!”
Khương Nhã Tuệ nhìn phu quân quyền thần trước mắt – thân hình cao lớn rắn rỏi, nào còn chút dáng vẻ bệnh tật ngày trước, lúc này nàng chỉ biết âm thầm khóc hận trong lòng: [Chết tiệt, thái y kê nhầm thuốc rồi! Kế hoạch làm góa phụ của ta thế là tan tành, từ nay chẳng phải sẽ bị hắn quản thúc cả đời đó chứ?]
Vở kịch số 1:
Ngày phủ Thượng thư gửi sính lễ đến cho đứa kế muội Khương Nhã Đan, cả phủ trầm trồ khen ngợi mấy rương vàng bạc lụa là. Khương Nhã Đan đắc ý đến trước mặt Khương Nhã Tuệ khoe khoang, còn tiện lời chê bai vương phủ sa sút, nghèo túng vì bị triều đình phong tỏa.
Khương Nhã Tuệ thong dong lật xem khế ước của mười hai điền trang phía Nam vừa ép kế mẫu đưa ra, chậm rãi hỏi: “Muội muội à, chút vàng bạc ấy của muội có đủ mua nổi một góc bờ đê Phượng Hà của ta không?”
Khương Nhã Đan nghe vậy, sắc mặt lập tức xanh mét, tức đến nghẹn lời mà chẳng thể phản bác nổi.
Vở kịch số 2:
Ninh Đạt Phong vì việc triều đình giao nên vừa bái đường xong đã mặc chiến giáp, thúc ngựa xuất binh ngay trong đêm.
Hôm sau, hắn viết thư từ biên ải gửi về hỏi thăm lão quản gia: “Vương phi bị bỏ rơi trong đêm tân hôn, chắc là đang khóc lóc oán hận triều đình lắm phải không?”
Lão quản gia run rẩy viết thư trả lời: “Vương gia yên tâm, Vương phi không khóc. Vương phi vừa ngủ dậy đã ban thưởng cho toàn phủ, bảo rằng Vương gia đi vắng là phúc lớn của vương phi, hôm nay vương phi muốn mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm để chúc Vương gia đi đường bình an.”
Ninh Đạt Phong nhìn bức thư, suýt nữa bóp nát chuôi kiếm bạc: “?”





Bình Luận (0)