Đến nội dung chính

Chương 1

admin 498 Chữ Cài Đặt

Mùi gỗ mục trộn lẫn với hương khói rẻ tiền nồng nặc tràn vào hốc mũi, khiến Khương Nhã Tuệ phải ho khan một tiếng khô khốc.

Đầu nàng đau như có hàng ngàn vạt búa bổ vào, từng mảnh ký ức vụn vỡ như những quân cờ rách nát đổ ập xuống, đan xen loạn xạ với mười mấy năm lăn lộn trên thương trường ở kiếp trước.

Nàng nhớ rõ, bản thân vừa mới đặt bút ký vào bản thỏa thuận thâu tóm sản nghiệp trị giá hàng trăm triệu của gia tộc đối thủ. Trận chiến giành quyền thừa kế tàn khốc kéo dài suốt ba năm ấy vừa khép màn, nàng là người thắng cuộc duy nhất đứng trên đỉnh cao vinh quang. Vậy mà chưa kịp hưởng thụ một ngày tự do, tim nàng bỗng thắt lại, một trận kiệt sức ập đến và rồi bóng tối bủa vây lấy tất cả.

Khi tỉnh dậy, thế giới hào nhoáng của những tòa nhà các nguy nga đã biến mất, thay vào đó là một trần nhà bằng lạt tre đen xỉn vì bám khói bốc lên từ chậu than đặt ở góc phòng.
Nàng khẽ nâng bàn tay lên trước mắt. Lòng bàn tay gầy gò, thô ráp, những ngón tay dài nhưng thiếu sức sống, làn da tái nhợt vì giá lạnh. Đây không phải là cơ thể của một nữ chủ nhân đầy quyền lực, mà là thân xác của Khương Nhã Tuệ – đích trưởng nữ của Khương gia, một dòng tộc sa sút nằm ở vùng đồng bằng lúa nước phía Nam của vương triều Hoa Ninh.

“Đại cô nương mang mệnh khắc người thân! Đạo trưởng nói rồi, nếu còn giữ nàng ở lại trong phủ, chỉ e ruộng lúa của Khương gia năm nay sẽ thối rễ, tổ nghiệp trăm năm sẽ tan thành mây khói!”

“Trời đất ơi, số khổ của Khương gia ta, sao lại sinh ra một nghiệt chướng đầu thai để đòi nợ thế này!”

Tiếng gào khóc thảm thiết, pha trộn giữa giọng điệu hờn oán của nữ tử và tiếng chiêng trống lạch cạch vang lên từ phía sân trước, xuyên qua cánh cửa gỗ lỏng lẻo bám đầy bụi bặm, đập thẳng vào tai nàng.
Khương Nhã Tuệ nâng một tay lên xoa mi tâm, một lúc sau mới tiêu hóa hết đống ký ức của nguyên chủ.

Mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân Khương Thừa Chỉ là một nho sinh nhu nhược, bám lấy một chức quan hờ nhỏ nhoi ở địa phương để giữ thể diện. Kế mẫu Nhâm thị vào cửa không lâu đã sinh hạ thứ muội Khương Nhã Đan. Nhiều năm qua, nàng sống dửng dưng, lặng lẽ trong viện cũ, nhưng sóng gió lại không chịu buông tha cho kẻ muốn bình yên.

Cái gọi là “quẻ bói khắc người thân” đang rùm beng bên ngoài kia, thật ra chỉ là một màn kịch vụng về do kế mẫu dựng lên mà thôi.