Và điểm mấu chốt nhất là Ninh Đạt Phong đã bước một chân vào cửa tử.
Thế nhưng, nào ai hiểu được tâm tư tính toán của một linh hồn đến từ một thời đại khác?
Gả sang đó, việc duy nhất nàng cần làm chính là dựa vào sự nhanh trí và bản lĩnh ở kiếp trước để bảo vệ hắn sống thêm hai năm. Đợi hắn nằm xuống, nàng sẽ là người thừa kế khối tài sản khổng lồ, mang danh phận góa phụ vương triều tôn quý, không bị ai quản thúc, tha hồ ôm tiền vàng trốn về phương Nam ấm áp để sống đời tự do tự tại.
Không cần lo chuyện hầu hạ phu quân, không áp lực chốn phòng khuê, không chịu nỗi đau sinh nở.
Nàng khẽ lật giở mấy nếp áo cũ, tinh thần bỗng trở nên thảnh thơi, lười nhác vô cùng.
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ tồi tàn bị một lực mạnh bạo đẩy văng ra, đập mạnh vào vách tường làm bụi bếp rơi rụng lả tả.
Khương Thừa Chỉ mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, trên tay cầm một cuộn trục bằng lụa vàng ròng lấp lánh, đó chính là Thánh chỉ ban hôn từ triều đình Phượng Thành gửi tới. Theo sau hắn ta là kế mẫu Nhâm thị, nàng ta ăn mặc lụa là sang trọng, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ cay nghiệt, đôi mắt lấp liếm sự tính toán ích kỷ.
“Nghiệt chướng! Ngươi xem ngươi đã hại Khương gia đến nông nỗi nào rồi!”
Khương Thừa Chỉ vừa bước vào đã đập mạnh cuộn Thánh chỉ xuống bàn gỗ, giọng nói run rẩy vì vừa sợ hãi vừa tức giận hão huyền của một kẻ nho sĩ bất tài.
“Điền trang phía Nam mất mùa liên tiếp, phủ Thượng thư bên kia áp khế ước nợ đến tận cửa. Nếu hôm nay ngươi không đặt bút ký vào đơn gả thay này, Khương gia sẽ bị tịch thu tài sản, ta cũng sẽ bị bãi quan, lột bỏ mũ ô sa!” (*)
(*) “Mũ ô sa” là loại mũ màu đen mà quan lại thời xưa thường đội khi vào triều hoặc làm việc trong quan phủ. Vì gắn liền với quan chức và quyền lực nên về sau, mũ ô sa trở thành cách nói tượng trưng cho chức quan, địa vị trong triều đình.
Khương Nhã Tuệ không vội vã đứng dậy. Nàng khẽ dựa mình vào thành giường tre, mái tóc đen hơi xõa trước trán che khuất một phần dung nhan, để lộ dung nhan có vài phần thanh tú, nhã nhặn, song ánh mắt lại lạnh lẽo như băng, thản nhiên nhìn thấu tâm can hai kẻ trước mặt.
Nhâm thị bước lên một bước, vội vàng lấy khăn lụa chấm vào góc mắt không có lấy một giọt lệ, giọng điệu nghe thì có vẻ xót xa nhưng từng lời lại như dao cứa: “Nhã Tuệ à, mẫu thân ngươi mất sớm, ta nuôi ngươi khôn lớn cũng coi như tròn trách nhiệm. Giờ đây Đan nhi đã chấp nhận chịu thiệt, gả vào phủ Thượng thư để gánh lấy khoản nợ khổng lồ kia cho Khương gia. Ngươi là đại tỷ, chẳng lẽ ngươi lại trơ mắt nhìn phụ thân mình phải vướng vào vòng lao lý, chịu cảnh ngục tù tăm tối sao? Vũ An Vương dù có mang trọng bệnh thì gả qua đó ngươi vẫn là Vương phi danh chính ngôn thuận, có gì mà không bằng lòng?”