Đến nội dung chính

Chương 37: Mãn nguyệt (2)

admin 957 Chữ Cài Đặt

Nửa đêm về sáng, thành thị vắng lặng, ngoài tiếng lửa trại cháy tí tách ra thì không còn bất kỳ động tĩnh gì khác.

Dưới sân tập thể chung cư, một loạt lều trại dựng rải rác, đa số người nằm bên trong đều đã ngủ say. Chỉ cần thức tỉnh dị năng, dù là bất kỳ dị năng nào, ngũ cảm cơ thể đều sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén. Với quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp, khả năng này càng là cách biệt theo cấp số nhân.

Tiếng bước chân từ xa đến gần.

Tiếng ma sát sột soạt. Từng ngón thong thả tròng vào găng tay cao su đen.

Mũi chân dừng ngay trước cửa lều, di di lên điếu thuốc đỏ lửa còn trơ đầu lọc vừa bị tuyệt tình vứt xuống đất.

Đêm khuya tĩnh lặng, chút tiếng động dù là nhỏ nhất cũng có thể phóng đại vài lần, nhưng người dị năng bên trong căn lều lại ngủ say đến mức bất thường.
Không hề phát hiện có người cách mình chỉ vài bước chân.

Giữa làn khói thuốc mông lung, ánh mắt hờ hững vụt thoáng qua một chút không đành.

Nhưng cũng phải vậy.

Bàn tay đeo găng đen nâng lên.

Trách thì chỉ trách…

Đột nhiên, tim Thôi Dục Minh đập mạnh, tế bào toàn thân như đang đồng loạt gào thét “Nguy hiểm! Nguy hiểm!”

Thân thể chỉ kịp nghiêng sang phải vài cen, tiếng xé gió khủng bố sượt qua bên tai.

Phập! Phập! Phập! Một hàng đinh sắt cắm phập lên cọc gỗ dựng lều ngay trước mặt.

Tim Thôi Dục Minh như ngừng đập, mồ hôi trên trán lập tức túa ra, chỉ suýt nữa thôi…

Chỉ suýt nữa thôi, đầu anh đã bị mấy cây đinh này xuyên thủng rồi!

Cơ bắp căng cứng, thân thể tiến vào trạng thái chiến đấu, Thôi Dục Minh quay phắt lại: “Ai?!”

Đêm mãn nguyệt. Trăng tròn sáng ngời.

Áo khoác thùng thình. Bím tóc tùy ý vắt bên vai. Ánh trăng bàng bạc sau lưng như đang phủ cho người đó một lớp áo choàng xa xỉ nhất.
Một người anh hoàn toàn không ngờ, xuất hiện tại thời điểm anh hoàn toàn không ngờ tới!

“An… Cẩn?” Thôi Dục Minh sững sờ. Tại sao lại là An Cẩn? Sao An Cẩn lại có mặt ở đây? Đáng lẽ cô ta cũng phải đã…

Nhưng đáp lại anh chỉ có thêm vài tiếng xé gió khác. Đồng tử Thôi Dục Minh co lại, cấp tốc vận dụng dị năng lách sang một bên.

Phập phập phập! Lại một loạt đinh cắm thẳng xuống đất.

Xuyên thủng cả bê tông? Ánh mắt Thôi Dục Minh trầm xuống.

An Cẩn mất kiên nhẫn nhíu mày, bàn tay thò vào túi áo khoác, chỉ một giây sau, vô số đinh nhọn bay lơ lửng ngay xung quanh cô.

Trực giác bên trong Thôi Dục Minh lại lần nữa báo động inh ỏi, Thôi Dục Minh quát to: “Đợi đã, An Cẩn!”

“Có phải cô đã hiểu lầm gì rồi không? Tôi là Thôi Dục Minh, không phải kẻ địch!”

An Cẩn nhếch môi, cô búng tay, chiếc đinh cố tình lượn vòng qua Thôi Dục Minh cắm sâu vào cọc gỗ dựng lều sau lưng anh ta.
Thôi Dục Minh quay đầu, lập tức hiểu ý An Cẩn muốn nói là gì.

Sau lưng anh là lều của Tần Trì.

Đêm khuya thanh vắng, toàn khu cắm trại yên tĩnh đến quỷ dị, lúc này tự dưng xuất hiện trước cửa lều đương nhiên không thể là người tốt.

Thôi Dục Minh mím môi, quả thực nhất thời không biết nên biện minh thế nào.

Nhưng anh vẫn muốn cố thử lần cuối, chủ yếu là vì An Cẩn quá khác thường, cô ta không những có dị năng mà dị năng đó còn…

“An Cẩn, cô nghe tôi nói, tôi làm vậy là có lý do…”

Phía đối diện, An Cẩn rì rì chuyển từ tư thế tấn công sang tư thế khoanh tay nghiêng đầu, tỏ vẻ cô đang nghiêm túc lắng nghe.

Thôi Dục Minh: …

Đột nhiên biện minh không nổi nữa!

Thôi Dục Minh cắn răng, ám sát bị bắt ngay tại trận, tình thế như vậy anh còn biết biện minh thế nào!

Ánh mắt thay đổi, Thôi Dục Minh im lặng, lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu.

Thấy vậy, An Cẩn gật đầu, có vẻ hoàn toàn không bất ngờ, cô vốn cũng chỉ trêu đùa anh ta thôi.

Cô đương nhiên sẽ không tin bất kỳ thứ gì anh ta nói.

Dù sao, bọn họ đánh nhau không phải lần đầu.

Ngụy quân tử. Giả nhân giả nghĩa.

Cánh môi vô tình cong cong, hé mở: “Thôi Dục Minh.”

Đi chết đi!

Vài chục chiếc đinh sắc nhọn đang chậm rãi quay quanh An Cẩn đồng loạt dừng hình, đầu nhọn xoay thẳng về một phía, vun vút lao qua.

Khoảng cách vài chục mét, chúng nó chỉ cần chưa tới một giây.

Nhưng rất tiếc, mũi chân Thôi Dục Minh phát lực, chuẩn xác nhích người ngay khi đám đinh tử thần của An Cẩn tiếp cận.

Phập phập phập phập! Nhìn nền bê tông bị cắm thành cái sàng, Thôi Dục Minh nhíu mày: “An Cẩn, chúng ta có thể thương lượng.”

Lại một loạt đinh nữa phóng tới, lần này sượt qua ngay bên mặt! Thôi Dục Minh nghiêng đầu, má phải rướm máu.

Lửa giận không kìm được dâng lên, Thôi Dục Minh hít sâu một hơi, nhưng còn chưa kịp mở miệng trực giác đã lại lần nữa phát cảnh báo.

Trọng tâm hạ thấp, Thôi Dục Minh gập người, thân cây sau lưng lập tức gặp tao ương thay anh.

Nhưng một tiếng xé gió nhỏ đến gần như không thể phát hiện đã đến ngay trước mặt.

Tung hỏa mù!