Song hệ tuy hiếm nhưng không độc nhất vô nhị, chưa kể đây còn là sản phẩm nghiên cứu khoa học của Thẩm Khinh, không phải không thể phục khắc. Nhưng S+ của Ứng Quân lại khác.
Khi toàn thế giới đang bị tạp chất cản chân thì Ứng Quân đã tiến tới S+, thậm chí có thể là 2S, 3S! Bọn họ không điên cuồng sao được!
Vẻ trêu đùa trên gương mặt Ứng Quân vụt tắt. Anh im lặng trầm ngâm.
Nói thật, anh cũng chỉ mới biết anh thăng S+ sớm hơn Thẩm Khinh cỡ… vài giây.
Chính là lúc anh không bị hai viên tinh hạch điên cuồng của Thẩm Khinh làm phản phệ. Ngược lại, anh còn đủ sức gây áp lực lên hai chúng nó.
Không thăng cấp, không làm được.
Bước vào cấp S đã vài năm, giới hạn không những không đột phá mà còn bị tạp chất ô nhiễm đẩy ngày càng xa, Ứng Quân đã tưởng cả đời này của mình cũng chỉ có thể như vậy.
Muốn thăng cấp? Phải hấp thu tinh hạch. Hấp thu tinh hạch? Phải hấp thu luôn cả tạp chất. Càng ngày càng nhiều tạp chất? Não vực bị ô nhiễm càng nặng. Đến cuối cùng, đừng nói thăng cấp, mạng còn giữ được hay không đã là một vấn đề.
Vòng tuần hoàn chết. Không có cách giải.
Hiện tại, cấp S chính là cực hạn của nhân loại.
Từ lúc cấp S đầu tiên xuất hiện đến nay đã năm sáu năm, chỉ nghe tin người này tiếp người kia ngã xuống, chưa từng nghe tin ai lên S+.
Nghĩ đến đây, Ứng Quân thoáng cong môi: “Nói dối. Thẩm Khinh, cậu có quan tâm.”
Thẩm Khinh im lặng, sau đó thở dài.
Quan tâm. Đương nhiên quan tâm. Sao có thể không quan tâm?
Còn chưa kịp vui sướng vì mình thành công lên song hệ, Thẩm Khinh đã bị tin Ứng Quân thăng cấp đập cho choáng váng.
Anh nhất định phải biết Ứng Quân đã làm bằng cách nào!
Nhưng tò mò có thể để sau, đòi được gì phải đòi trước đã.
Gần đây thí nghiệm tiêu hao có hơi quá tay, sắp “thu không đủ chi”, không nhân cơ hội ép quan chỉ huy ra chút máu thì đâu còn là bác sĩ Thẩm xảo trá gian tà nữa?
Ứng Quân nhướng mày, thong thả gác một chân lên đùi, cố tình tỏ vẻ chơi xấu nhưng thực ra là đang câu giờ.
Vì anh không biết nên nói thế nào.
Nếu không có sự kiện của Thẩm Khinh, anh cũng không biết tạp chất trong người mình đã biến mất nhiều như vậy.
Nhiều đến mức… đủ để năng lượng tích lũy một đường đột phá lên S+!
Còn nguyên do vì sao… Lòng Ứng Quân trầm xuống.
An Cẩn.
Rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa?
Căn phòng yên tĩnh hồi lâu, đến khi Thẩm Khinh bắt đầu mất kiên nhẫn thì mới nghe Ứng Quân lên tiếng: “Thẩm Khinh.”
“Tôi có thể tin cậu được không?”
–
Cám ơn Du không ăn cay vẫn đang chờ mình nha ^^
Định chương sau vào vip nhưng để đáp lại sự ủng hộ của b, m sẽ free tiếp đến hết mùa Tết này luôn nha.