Đến nội dung chính

Chương 27: Tự bạo tinh hạch (3)

admin 563 Chữ Cài Đặt

“Chúng ta phải chia nhau gác đêm.”

Mấy người đang tụ với nhau cùng nhăn mặt. Cái giọng này, lại là Ngô Tiểu Liên.

Bọn họ quay ra.

Không sai, đúng là cô ta.

Ngô Tiểu Liên mím môi, nghiêm mặt nói: “Đội bên này định chia thế nào? Hành trình ba ngày, bên chúng tôi sẽ phân nhau ra…”

“Ngô Tiểu Liên.” Một nam quân nhân lên tiếng, giọng chứa ý cười: “Cái này, hình như không phải phận sự của cô?”

“Chia ca gác đêm là công việc của đội trưởng. Ngô Tiểu Liên, cô vừa lên chức đội trưởng rồi?”

Mặt Ngô Tiểu Liên đỏ đến mức sắp chuyển tím. Cô cố giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn hỏi An Cẩn…”

“Đội viên của tôi, không tới phiên cô múa tay múa chân.”

Tần Trì từ sau lưng bước tới, nhíu mày: “Thôi Dục Minh đâu? Là anh ta thả cô qua đây nói nhăng nói cuội?”

Thả…?

Ý Tần Trì muốn nói cô là chó sao!
Ngô Tiểu Liên phẫn nộ đến váng đầu, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng: “Tôi là hệ trị liệu…”

“Tân binh? Cấp D? Vậy xin lỗi, chỉ chữa được vài ba vết xước thì chưa đủ tư cách trị liệu cho chúng tôi đâu.” Tần Trì ngắt lời không chút lưu tình.

Ngô Tiểu Liên há miệng thở dốc, không ngờ Tần Trì lại dám đối xử với mình như vậy.

Ai lại chê một trị liệu sư chứ?!

Cấp D thì sao? Bản thân dị năng này đã là trân bảo rồi! Cả vạn người mới tìm được một!

Thử hỏi ra ngoài đánh đánh giết giết sợ nhất cái gì? Bị thương! Đánh đánh giết giết thây ma sợ nhất cái gì? Bị lây nhiễm!

Dù chỉ chữa được vài vết xước, nhưng vài vết xước đó có thể quyết định cả một mạng người!

Vậy nên Ngô Tiểu Liên chưa bao giờ hết được ưu ái, đi đến đâu cũng được chú ý nịnh nọt quan tâm. Vậy nên, Ngô Tiểu Liên mới không ưa nổi An Cẩn!
Tần Trì này bị mù sao? Cả đội anh ta bị mù sao? Mà dám hạ bệ coi thường cô!

Một tiếng cười khúc khích vang lên, không ai có ý định ra mặt nói đỡ cho Ngô Tiểu Liên. Tần Trì đứng đó khiến đám cùng đội với cô ta cũng không dám lên tiếng. Ngô Tiểu Liên không chịu nổi nhục nhã, nén giận xoay người rời đi.

Vội vàng đến mức suýt vấp ngã.

Tiếng cười sau lưng lớn thêm vài phần. Mặt Ngô Tiểu Liên sắp bỏng cháy, đi một mạch không dám quay đầu lại.

Trò khôi hài kết thúc, Tần Trì phất phất tay xua đám người giải tán. Lúc nhìn qua phía lều của Thôi Dục Minh, anh thấy Thôi Dục Minh đang dựa cửa lều thong thả hút thuốc.

Thấy anh nhìn còn thân thiện vẫy vẫy tay, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Tần Trì thở dài, từ bỏ ý định trách móc trong lòng.

…

Kịch hay chưa được bao lâu đã kết thúc, mọi người tản ra ai làm việc nấy. Tần Trì không vượt quyền kỷ luật đội viên của Thôi Dục Minh. Còn Thôi Dục Minh cũng chỉ răn đe tượng trưng hai ba câu. Ai cũng nghĩ đến đây là xong.
Chỉ duy An Cẩn bình tĩnh ẩn trong góc, ánh mắt không rời khỏi Thôi Dục Minh nửa phần.