An Cẩn tìm đến chỗ Khải Minh làm việc.
“Nhóc con.” Cô ném một viên sỏi nhỏ đánh động thằng nhóc đang loay hoay cuốc đất: “Lại đây.”
Thấy An Cẩn, hai mắt Khải Minh sáng lên, lập tức bỏ cuốc chạy về phía cô: “Chị An Cẩn!”
“Lâm Tiểu Trạch bị kỷ luật rồi!” Mới chạy vài bước cậu nhóc đã hụt hơi: “Nó… nó… nó bị mẹ nó đánh!”
Khải Minh cười toe toét: “Nghe nói chú nó bị kỷ luật, ba mẹ nó cũng bị cảnh cáo, còn nó thì ăn đòn nát mông. Chị An Cẩn, tất cả đều là nhờ chị, chị quá lợi hại!”
Lâm Trạch tác quái bao lâu nay có ai trả thù được nó đâu. Không ngờ lần này vận khí Khải Minh bùng nổ, gặp gỡ An Cẩn.
Dạy dỗ một lúc cả hai chú cháu Lâm Trạch, thân phận An Cẩn chắc chắn không hề tầm thường!
Hàng xóm xung quanh cũng đã biết tin Khải Minh may mắn gặp quý nhân, từ hôm qua đến giờ cứ liên tục bóng gió muốn biết vị quý nhân đó là ai.
Nhưng hỏi Khải Minh cũng vô dụng, tuy cậu nhóc được An Cẩn dẫn về phòng cho ăn cho bôi thuốc, nhưng ngoài cái tên ra, Khải Minh không biết thêm gì khác.
Lúc bị An Cẩn đuổi về, cậu nhóc cứ ngỡ đời này họ không gặp lại nữa, ai ngờ hôm nay chính An Cẩn chủ động tìm tới!
Khải Minh vui mừng quá đỗi: “Chị An Cẩn, chị tìm em có chuyện gì không? Chị cần em giúp đỡ gì sao?”
“Chị có muốn đến nhà em làm khách không? Mẹ em nhất định sẽ rất vui khi được gặp chị!”
“Miễn.” An Cẩn day trán: “Có việc làm, muốn làm không?”
“Có việc? Làm, làm, em làm!” Khải Minh dồn dập đáp như sợ ai cướp lời: “Việc gì cũng được, em làm!”
“Vậy tới nhà chị.” An Cẩn dợm xoay lưng, thấy Khải Minh chuẩn bị đi theo, suy nghĩ một lát, cô lại nói: “Gọi mẹ của nhóc theo luôn đi.”
Khai khẩn phụ hồ nặng nhọc chỉ dành cho người trưởng thành.
Thằng nhóc gầy gò đứng còn không vững, mẹ nó chắc cũng không hơn bao nhiêu, làm công việc này vừa khổ cực vừa không đủ sống.
Nghe An Cẩn nhắc tới mẹ mình, Khải Minh sửng sốt, hốc mắt nóng lên: “Chị…”
Nhưng An Cẩn đã xoay người bỏ đi.
Khải Minh dụi dụi mắt, lập tức co chân chạy về nhà.
Mẹ, mẹ, quý nhân tới! Chúng ta được cứu rồi!
…
“Chỗ này cần người quét tước.” An Cẩn chỉ tay một vòng: “Phải dọn mỗi ngày, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.”
Nhìn căn chung cư ba ngủ một khách một bếp trước mặt, tuy không quá lớn nhưng đồ đạc tối giản, ngăn nắp gọn gàng, Liễu Như Sương nuốt nước bọt một cái mà vẫn thấy miệng khô lưỡi khô.
Lại nhìn thiếu nữ chỉ nói một câu đã uể oải nằm xuống sofa, không hề dặn dò gì thêm, Liễu Như Sương chợt thấy khó xử.
“Chị An Cẩn, vậy em làm gì?” Không thấy nhắc tới mình, Khải Minh xông xáo chạy tới hỏi.