“Aaa!” Lâm Trạch ngã lăn ra đất, quay cuồng giãy giụa: “Đau đau đau đau đau… Ai dám đánh tao!”
Đám nhóc đang chung tay hội đồng cũng hoảng sợ tản ra. Bọn chúng trân trân nhìn cây gậy sắt nổi lơ lửng giữa không trung, chính cây gậy này đã đánh Tiểu Trạch!
Dị năng!
Ai? Là ai? Bọn chúng đưa mắt nhìn quanh, phát hiện trong góc có một bóng người.
Một chị gái.
Váy dài qua gối, tóc đen dịu dàng, rõ ràng bề ngoài nhìn rất mềm mại nhưng khi chạm phải mắt người kia, đám nhóc bắt nạt đồng loạt run lên.
Thật đáng sợ!
Bọn chúng ôm nhau lùi lại, không dám hó hé một tiếng.
Nhưng Lâm Tiểu Trạch kiêu ngạo đã quen, làm sao chịu được uất ức này. Dị năng thì sao? Cũng chỉ là con đàn bà vô dụng thôi! Nó có người nhà làm trong quân đội!
“Bà cô già chết tiệt!” Lâm Tiểu Trạch lồm cồm bò dậy, hung ác rống: “Mày dám đánh tao! Mày là ai? Tao nói chú tao giết chết mày!”
Nhìn gương mặt dữ tợn gớm ghiếc của Lâm Tiểu Trạch, gương mặt đã mất hoàn toàn vẻ hồn nhiên ngây thơ nên có ở trẻ con, An Cẩn không đáp, nhưng, đống gậy sắt chất đống trong góc lại đồng loạt bay lên.
“!!!”
Đám nhóc kinh hãi ôm nhau lùi ra xa hơn, ngay cả Lâm Trạch cũng có chút sợ, nó run rẩy lùi một chân về, miệng vẫn còn cứng: “Mày… mày mà dám đánh tao…”
Trả lời nó là một loạt gậy vun vút lao tới, liên tiếp đập đánh vào tấm thân béo phì nung núc thịt của nó. Thằng nhóc đau đớn thét to “dừng tay dừng tay!” nhưng vô dụng. Cả đám đồng bọn cũng không thoát nạn, cũng bị từng cây gậy sắt “chăm sóc” đến mềm mình.
“A a a a a!”
“Đau đau đau đau đau!”
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
“Cứu con với!”
Toàn thân bầm dập mà An Cẩn vẫn chưa chịu dừng, bọn chúng đành phải liều mạng chồm lên bỏ chạy. Có đứa hụt chân té ngã, ngã xong lại tiếp tục ăn gậy, vừa la oai oái vừa kêu cứu, nhưng các “anh em chí cốt” của chúng không hề ngoái đầu lấy một lần.
Trong đó thảm nhất là nhóc béo, nó bị nhiều gậy “chăm sóc” nhất! Mặt mũi khóc lóc tèm lem, nó khàn giọng xin tha nhưng An Cẩn không hề quan tâm. Trong đôi mắt mờ nhòe của nó, hình ảnh An Cẩn tựa như nữ quỷ Atula, xấu xí độc ác, không có tình người!
Vì quá đau, cộng thêm cực độ sợ hãi, tròng mắt Lâm Tiểu Trạch trợn lên, ngã phịch một tiếng, hôn mê.
Đầu sỏ đã hôn mê, những đứa còn lại cũng chạy biến hết, toàn bộ gậy sắt hung hãn lúc nãy loảng xoảng loảng xoảng rớt xuống, còn An Cẩn thì thở hổn hển, kiệt sức chống tay dựa lưng vào tường.
Mới “ăn” không bao nhiêu năng lượng đã lại phải nhả ra hết rồi.
Khải Minh ngơ ngác nhìn, toàn bộ quá trình ẩu đả cậu nhóc đều không thốt nổi một câu. Quá… quá lợi hại! Hai mắt Khải Minh phát sáng, chị ấy là người có dị năng!
“Chị… Em cám ơn chị…” Khải Minh cố sức bò dậy, tập tễnh đi tới.
Nhưng An Cẩn không có ý định tiếp chuyện cậu bé, cô xua tay, xoay người muốn bỏ đi.
Đi được hai bước, thật sự không đành lòng, cô lại vòng về: “Em theo chị…”
–
Cám ơn phú bà Nguyen Yuu đã đề cử liên tục mấy ngày nay nha! Mỗi lần t thấy bả đề cử là t lười ko có nổi luôn á huhu. Ko hứa ra chương đều nhưng t sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể! Cám ơn Nguyen Yuu và những bạn ủng hộ truyện mới mở hố của mình <3
Bà nào đang đọc thì cmt t biết cái nha, đợi tết t sẽ có quà cho mấy bà hihi.