Đến nội dung chính

Chương 10: Bạn gái mới của quan chỉ huy (1)

admin 608 Chữ Cài Đặt

Suốt một tuần sau, An Cẩn thật sự không ra khỏi phòng.

Hai người đã có quan hệ thực chất nhưng An Cẩn vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn uể oải ủ dột, không hứng thú với bất cứ gì, chỉ khác là:

“Em không tìm cách chết nữa đâu.” An Cẩn ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh yên tâm.”

Không, anh không yên tâm.

Đa số thời gian Ứng Quân đều túc trực trong phòng canh chừng cô. Sợ cô buồn chán, anh tìm cho cô một cái máy tính bảng. Căn cứ duy trì cung cấp điện hai giờ mỗi ngày, riêng bậc chỉ huy trở lên có thể dùng điện không hạn giờ, An Cẩn coi như được hưởng phúc lây.

Vì vậy, ngoài ngủ ra, An Cẩn có thêm một chuyện để làm: Chơi game. Ngón tay nhỏ xinh di di trên màn hình kéo trực thăng lách trái tránh phải, sau đó, Ứng Quân thấy cô tự mình lao thẳng vào lòng địch.

Ứng Quân: …

Anh im lặng cưỡng chế đổi sang giao diện video: “Xem phim đi.”
Không thích chơi thì đừng chơi, “tự sát” liên tục kiểu đó, anh nhìn phát phiền!

An Cẩn không phản đối, ôm chân an tĩnh ngồi xem phim.

Một lúc sau, cô lên tiếng hỏi: “Anh không có việc gì làm sao?”

Sao cứ ở đây làm phiền cô vậy?

Ứng Quân liếc cô: “Anh đang nghỉ phép.”

An Cẩn thở dài.

“Anh tìm được thuốc nhuộm tóc chưa?”

Ứng Quân lắc đầu: “Mạt thế mười năm rồi, thứ này hiện giờ khá khó tìm.”

“Còn tóc giả?”

“Lý do như trên.”

Đột nhiên anh vòng tay ôm eo cô: “Bất kể em đang sợ cái gì, anh cũng có thể bảo vệ em.”

Anh là một trong ba quan chỉ huy của căn cứ, đứng hàng cấp bậc cao nhất của quân đội hiện tại, chẳng lẽ còn không bảo vệ nổi một cô gái nhỏ như An Cẩn?

An Cẩn bật cười, cô lắc đầu.

Ứng Quân không hiểu.

Lúc này anh vẫn còn rất nhiều niềm tin vào quân đội, vào trưởng căn cứ, vào quốc gia. Mạt thế hoang tàn mười năm, mạng lưới quốc gia không thể toàn diện thống nhất, mỗi căn cứ đều phải tự cung tự cấp độc lập sinh tồn. Tuy vậy, cách thức tổ chức quân đội vẫn còn duy trì khá tốt ở căn cứ này.
Nhưng thứ cô đang có, e là vượt quá sức Ứng Quân và quân đội dưới trướng anh.

Vì bảo vệ cô, anh sẽ chết. An Cẩn gác cằm lên gối, thay vì để anh bảo vệ cô, cô sẽ bảo vệ bí mật của mình.

Tốt nhất họ cứ tiếp tục làm người lạ, không có gì gắn kết, cô sống hay chết đều không liên quan đến Ứng Quân.

Nhưng An Cẩn biết Ứng Quân nhất định không đồng ý. Anh chính là kiểu… chim non? Chim non mới nở sẽ nhận sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy làm mẹ. Là người đầu tiên của anh, anh không cần biết mục đích của cô, nhưng anh nhất định sẽ bám lấy cô.

Aiz, hơn ba mươi rồi, biết tình một đêm không? 419? ONS?

Ứng Quân không biết. Tòng quân mười lăm năm, quan chỉ huy thiết huyết sa trường nhưng chuyện tình cảm trong sáng không ngờ, chưa từng động lòng, chưa từng tiếp thu ai. Vậy mà đụng tới An Cẩn anh lại như trúng tà, từ lần đầu gặp đã không rời mắt khỏi cô được nữa.
Cũng vì hiểu tính Ứng Quân nên An Cẩn mới dứt khoát vào thẳng “chủ đề”. Anh còn tồn tại một ngày, cô giúp anh bớt thống khổ một ngày.