“Dị năng? Nhưng em nói em không có dị năng?” Dị năng gì mà làm tình xong tóc lại đổi màu?
Ứng Quân chưa từng thấy dị năng giống vậy bao giờ, nhưng An Cẩn thật sự quá buồn ngủ, không có sức giải thích cho anh ngay lúc này: “Em… em ngủ một giấc đã…”
“Khi nào tỉnh dậy, em sẽ nói cho anh…”
“Đừng… đưa em tới phòng y tế…”
Đưa cô tới đó, Ứng Quân sẽ chết.
…
An Cẩn ngủ một mạch đến tận khi trời tối, còn Ứng Quân thì không dám ngủ, lo lắng ngồi cạnh canh chừng cô. Anh đã nhìn thấy toàn quá trình mái tóc đen của An Cẩn chuyển sang vàng kim, thậm chí hình như còn mọc dài ra thêm một khoảng. Nếu không phải An Cẩn dặn dò, anh nhất định đã xốc cô chạy thẳng tới phòng y tế rồi.
Ngủ bảy tám tiếng, đến gần mười giờ, An Cẩn mới từ từ tỉnh lại.
Toàn thân mát mẻ dễ chịu, tóc cũng suôn mượt khô ráo, An Cẩn híp mắt, hài lòng duỗi lưng rồi nhìn sang bên cạnh.
Người đàn ông chỉ mặc áo mỏng, khoanh chân ngồi thẳng, phòng không bật đèn nhưng An Cẩn vẫn biết mắt anh đang nhìn cô chằm chằm. Tưởng tượng ra nét mặt vô cùng nghiêm trọng của anh, khóe môi An Cẩn cong cong, cô ngồi dậy: “Không có gì đâu.”
Cô vuốt một lọn tóc qua kẽ tay: “Nhuộm tóc tí thôi.”
Ứng Quân: …
Nhuộm? Nhuộm bằng gì? Bằng… Mặt Ứng Quân đỏ lên, anh lại nghĩ cái quái gì vậy!
“Em nói cho rõ ràng…”
“Ứng Quân, em cần tóc giả.” An Cẩn đột ngột đổi đề tài: “Hoặc thuốc nhuộm cũng được.” Không thể để người ngoài nhìn thấy màu tóc này được.
Lúc vào đây cô là tóc đen, vậy bước ra chỉ có thể là tóc đen.
“Em rốt cuộc…” Ứng Quân nôn nóng.
Mặt đối mặt với anh, An Cẩn bình tĩnh không chút hoảng hốt, cô chỉ nhẹ nhàng xòe tay ra.
Chùm chìa khóa trên bàn đột nhiên bay lên, đậu vào ngay lòng bàn tay cô.
Hai mắt Ứng Quân mở to, một lần nữa há hốc kinh ngạc.
Kim hệ?!
“Dị năng của em là kim?” Giống với anh? Nhưng tại sao ban đầu cô lại nói cô là người thường?
Dị năng là thứ tốt, nó mang đến rất nhiều đặc quyền, dù chỉ cấp bậc thấp nhất thôi cũng đủ sinh tồn thoải mái trong căn cứ rồi.
An Cẩn không đáp.
Vậy còn mái tóc này thì sao? Ứng Quân nhíu mày, anh nhìn ra được An Cẩn không muốn nói.
Thôi, cô không có việc gì là tốt rồi, Ứng Quân thở dài: “Đi, anh đưa em đi ăn.”
Nhưng An Cẩn lắc đầu từ chối: “Cho tới khi đổi về được tóc đen, em sẽ không ra khỏi căn phòng này.”
Thấy Ứng Quân lại muốn hỏi, An Cẩn lần nữa chuyển đề tài: “Được rồi, tranh thủ thôi.”
“Trước khi nhuộm tóc, chúng ta “tranh thủ” thêm vài lần nữa.”
Ứng Quân: !
…
Đêm khuya, lần đầu tiên trong đời có người khác giới ngủ cùng giường, vậy mà Ứng Quân lại ngủ rất ngon.
Cũng là giấc ngon nhất từ khi thức tỉnh dị năng tới giờ.