Đến nội dung chính

Chương 7: “Ngủ với tôi đi, Ứng Quân.” (2)

admin 722 Chữ Cài Đặt

“Tổng cộng mười ba thùng hạt giống, thây ma trong kho cũng đã dọn sạch, có thể đến thu hoạch lần sau.” Ứng Quân châm thuốc hút một hơi: “Kế hoạch mở rộng gieo trồng triển khai được rồi, căn cứ trưởng.”

“Làm tốt lắm, A Quân.” Căn cứ trưởng tên Tạ Minh Chu, là một ông chú mới hơn năm mươi, nét mặt hiền từ: “Báo cáo xong rồi thì về nghỉ đi.”

Ứng Quân gật đầu, định đi nhưng chợt thấy kỳ lạ, mọi khi ông ấy hay giữ anh lại tâm sự lắm mà?

“Chú…”

Nhưng Tạ Minh Chu lập tức xua tay: “Đi đi, đã đưa người ta về rồi thì phải chăm sóc cho đàng hoàng.”

Ứng Quân: …

Anh bất đắc dĩ đáp: “Chú hiểu lầm…”

“Không lầm không lầm, mau đi đi.” Tạ Minh Chu cười vui vẻ: “Mãi mới thấy thằng nhóc độc thân mãn kiếp mày chịu yêu đương, nhớ hãm cái tính cộc cằn lại, đừng dọa sợ con gái người ta.”
Ứng Quân: …

Anh bóp trán, cắn thuốc rời đi.

Không nên như vậy.

An Cẩn vừa mới tới, đồn đãi thái quá sẽ khiến cô khó xử, ngày mai anh phải ra mặt bác bỏ tin đồn mới được.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi chuẩn bị mở cửa phòng, Ứng Quân đột nhiên nghĩ, thật ra lời đồn cũng không phải không căn cứ.

Có ai nhặt dân thường về mà lại sắp xếp vào ở ngay trong phòng mình không?

Mặt Ứng Quân nóng lên, thầm tự phỉ nhổ chính mình, rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy?

Thế này là không đúng.

Nhưng…

Anh đẩy cửa vào.

Trên giường anh đang nằm một người, tóc dài xõa tung, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, hai tay đan nhau đặt trước bụng.

Ứng Quân: … Lúc nào cô cũng trong trạng thái sẵn sàng ra đi vậy sao?

Anh thở dài, bước tới gần gọi: “An Cẩn.”

An Cẩn không nhúc nhích.

Giống hệt lần đầu bọn họ gặp nhau.
Đôi lúc anh có cảm tưởng An Cẩn chỉ là con rối vô hồn, đờ đẫn hoạt động theo mệnh lệnh người khác, không sinh khí, không mong cầu, hoàn toàn không giống người sống chút nào.

“An Cẩn.” Anh kéo cô dậy, đặt quần áo vào trong tay cô: “Căn cứ không thiếu nước, đi tắm trước đi.”

Năm ngày bôn ba, chắc cô cũng mệt rồi.

Tắm xong ngủ một giấc, có chuyện gì tính sau.

Nhìn quần áo sạch trong tay mình, cô biết đây là quần áo của anh.

Anh vẫn cứ như vậy.

Rõ ràng bọn họ không quen nhau…

Đừng như vậy nữa được không?

Thấy Ứng Quân nhíu mày, An Cẩn mới phát hiện mình vừa thất thần hỏi ra tiếng.

Cô cúi đầu: “Chúng ta chỉ là người dưng nước lã, anh không có trách nhiệm gì đâu.”

Anh còn thế nữa, sau này cô biết làm sao đây?

Có thể xem nhau như người lạ được không? Như vậy lúc anh chết cô cũng sẽ không quá khó chịu.
Nhưng Ứng Quân không hiểu ý cô, chỉ cho là cô lại “phát tác” suy nghĩ tiêu cực, anh lắc đầu: “Không cần nặng lòng, em cũng xứng đáng được quan tâm mà.”

An Cẩn: …

“Đừng tự coi nhẹ mình.” Ứng Quân nghiêm túc nói: “Em còn trẻ, em rất xinh đẹp, tương lai phía trước của em còn dài, cuộc sống này thật sự không tệ đến thế đâu, tin anh.”

An Cẩn: …

Cô… Cô thở dài.

Anh ấy sẽ không chịu từ bỏ.

Nhưng cô vẫn muốn thử một lần cuối: “Tôi không nên ở đây.”

Cô nhìn quanh: “Đây là phòng riêng của anh, không phải chỗ mà tôi nên ở.”

Ứng Quân bình tĩnh đáp: “Hết phòng rồi.”

“Tạm thời không sắp xếp được chỗ cho em, em cứ ở đây, khi nào có phòng trống rồi tính.”

An Cẩn: …

Cô cố giãy giụa thêm lần cuối: “Tôi có thể ở chung…”

“Vậy thì em ở đây cũng được.” Ứng Quân chốt hạ: “Cũng không khác gì.”

An Cẩn… An Cẩn hết chỗ nói rồi.

Cô ôm đầu, xác định Ứng Quân sẽ không chịu thả mình rời đi.

Nếu đã vậy…

“Vậy thì anh ngủ với tôi đi.”

Ứng Quân: ?

Ứng Quân giật mình nhìn An Cẩn đang chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng: “Ngủ với tôi đi, Ứng Quân.”

Đã ở lại rồi, vậy thì giúp đỡ anh một chút vậy.