Đến nội dung chính

Chương 1: Cô gái trên nóc container (1)

admin 530 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe việt dã bọc thép thản nhiên băng băng giữa đường lớn, tiếng động cơ không hề nhỏ gầm gừ vang, vậy mà xung quanh không có lấy một bóng xác sống nào xuất hiện.

Tần Trì đập đập nóc xe, hỏi lớn: “Chỉ huy, gió máy trên đó có mát không?”

Đáp lại Tần Trì là một tiếng “Đoàng!” bắn chỉ thiên, Ứng Quân cắn thuốc, nhếch môi cười hài lòng.

Mấy người trong xe cùng nhau cười, xem ra chỉ huy đang rất “high”. Cũng đúng thôi, trấn lột được tận năm mươi rương súng ống đạn dược, ở cái tận thế thứ gì cũng ít ỏi khan hiếm này, vũ khí nóng chính là tài nguyên chiến lược của chiến lược.

“Chuẩn bị vào địa phận thành phố A, nghiêm túc đi.” Tài xế trầm giọng nhắc nhở.

Thành phố B nơi căn cứ đóng quân đã được bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, nhưng thành phố A bên cạnh thì không. Mười năm, nơi đó gần như không còn người sống, chỉ có thây ma lang thang khắp nơi, tuy căn cứ vẫn cử người đến dọn dẹp định kỳ nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể.
Không vì gì khác, địa phận hai nơi thật sự quá rộng, mỗi thành phố B đã đủ bọn họ hao tâm tổn sức, hiện chưa đủ nhân lực vật lực chiếu cố thêm một thành phố A.

Mục đích của họ hôm nay là kho hạt giống phía bắc thành phố. Đã mười năm, hạt giống chắc chắn đã mất hoạt tính, nhưng có thể hồi sinh bằng dị năng hệ mộc.

Hai xe việt dã chở hơn mười người chậm rãi tiến vào thành phố A. Vùng ven tiếp giáp sạch bóng zombie, vấn đề thật sự nằm ở nội thành.

“Ở đây không còn người sống nữa, cứ giết dần dần rồi sẽ có ngày giết hết thôi.” Một binh lính liếm môi, háo hức đề xuất.

Vừa hay có vũ khí mới tới tay, không tận hứng sao được?

Người ngồi cạnh cậu ta liếc mắt: “Bớt bớt đi, mười triệu dân cư, chết chết chạy chạy, ít gì cũng phải còn một nửa.” Bốn năm triệu con thây ma mà chỉ dựa vào vài rương vũ khí? Thôi đừng nằm mơ giữa ban ngày.
Binh lính lúc nãy gãi đầu, ngước lên hỏi: “Chỉ huy…”

“Đánh nhanh thắng nhanh.” Ứng Quân không nói nhiều, chốt hạ.

Đạn dược không phải để dùng như vậy.

Hiện giờ sức sản xuất ưu tiên phần lớn vào lương thực, bắn một súng là thiếu một viên, không bất đắc dĩ tuyệt đối không thể phung phí.

Muốn dựa vào dị năng? Vắt kiệt bọn họ cũng không đủ năm triệu thây ma nhét kẽ răng.

Cậu lính hoàn toàn hết hi vọng, hai vai ủ rũ sụp xuống, chỉ huy đã quyết định, nói nữa vô ích.

Càng vào sâu, cảnh tượng càng hoang tàn.

Nhà cửa bỏ hoang đổ nát, vệt máu đen có ở khắp nơi, xác xe hỏng la liệt ngang dọc hai bên đường, chính giữa là quốc lộ xuyên thành phố đã được bọn họ dọn đẹp từ trước, cũng là con đường họ đang đi hiện tại.