Đến nội dung chính

Chương 81

admin 1.399 Chữ Cài Đặt

Băng Dương cứng họng không nói được gì, nàng đành quay sang Krattas chuyển chủ đề, thế nhưng hậm hực trong lòng không nguôi, nàng vẫn không quên đá xéo Kiều Khánh vài câu. Thanh âm nặng nhẹ vô cùng rõ ràng: – Thôi nào, ta tới đây đâu phải tâm sự chuyện đó đâu. Kẻ không thể dùng sức mạnh nguyên thần của bản thân như ta, phải lặn lội đường xa tới đây để giúp cái kẻ mà dùng được sức mạnh của chính mình ấy. Nghe có vẻ kì lạ… nhỉ.

Trong lòng nàng biết rõ nếu cứ đứng phân bua mãi với Kiều Khánh, câu chuyện sẽ chẳng bao giờ đi tới hồi kết. Băng Dương nhìn quanh cảnh vật, ánh mắt sâu thẳm khép hờ, bàn tay nàng giang rộng, cảm nhận hơi thở qua vạn vật.

Khoảng lặng qua đi, Băng Dương nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói phảng phất sự lạnh nhạt sâu thẳm:

– Chẳng còn gì được gọi là sống nữa. Sao ngươi không phá hủy hết tất cả, để làm lại từ đầu… Việc gì phải tự mình làm khổ mình.
Nụ cười trên môi Krattas lập tức chùn xuống, hảo cảm đối với nữ sinh trước mặt lại giảm đi một phần. Trong tâm cô thầm nghĩ, nếu Băng Trúc ở đây. Dù miệng nàng buông lời khó nghe đến đâu, cũng sẽ không nhẫn tâm như vậy. Ánh mắt Krattas nhìn chằm chằm Băng Dương, trầm thấp không vui đáp:

– Bọn tôi có sống được hay không, không cần cô lo. Tôi chẳng quan tâm cái gọi là linh khí gì hết. Đối với tôi, chỉ cần còn hơi thở thì họ còn sống. Họ vẫn đang cố gắng để tồn tại, nếu tôi là một mắt xích trong sinh mệnh của họ, tôi sẽ bảo vệ họ đến cùng.

Càng nói, Krattas càng cảm thấy tức giận, vành mắt cô đỏ hoe hậm hực nói:

– Nếu cô không tình nguyện, tôi cũng không cần giúp.

Dứt lời cô bèn quay người vào trong phòng, không nói một lời, khóa chặt cánh cửa từ bên trong.
Băng Dương chứng kiến cảnh này, vẻ mặt thoảng chốc ngạc nhiên rồi lại bất lực cười trừ. Đôi mắt phát sáng liếc qua phía Kiều Khánh, nhàn nhạt nói:

– Nơi nào gần ngũ linh nhất vậy? Có thể dẫn ta đi được không? Ở đây ta không nhìn thấy gì cả.

Đôi lông mày của Kiều Khánh khẽ nhướn lên, hai tay khoanh trước ngực chưa có ý định di chuyển.

– Ngươi gặp Lang Nhất rồi hả?

– Đương nhiên là không rồi. Lần cuối ta gặp hắn, cũng chính là lúc cùng ngươi và tâm ngọc của ngươi trở về cùng hắn đấy. Ngay lúc đó, hắn đã nhắc nhở ta rồi.

Băng Dương nối tiếp câu hỏi của cậu mà không chút do dự. Từ ngày Lang Nhất trở về, không chỉ mình nàng, ngay cả đồng loại trong bộ tộc hắn cũng chẳng được nhìn thấy mặt hắn. Lang Nhất cứ như bốc hơi theo Băng Trúc, ngay cả khi nàng sử dụng linh lực tìm kiếm cũng không thể nhìn thấy.
– Thời gian không còn nhiều, coi chừng nơi này bị hủy, ta sẽ bị vạ lây đấy.

Kiều Khánh không mấy tình nguyện chỉ về phía bên ngoài nói:

– Ngươi theo Phong linh đi, nó đang chờ bên ngoài. Đừng có làm phiền ta.

Đến khi bóng dáng cậu đi khuất, Băng Dương mới chậm rãi tháo lớp mặt nạ kiều mị kia xuống. Hàng nước trong đôi mắt khô dần để lại một mặt hồ phẳng lặng. Nàng quan sát cảnh vật xung quanh, trong lòng có chút hoài niệm. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên nàng bước chân tới đây. Thậm chí nàng còn từng ở nơi này vài năm.

– Tới rồi.

Băng Dương thoát khỏi hồi ức của chính mình, ngẩng đầu lên đã chẳng thấy bóng dáng của phong linh đâu nữa. Khóe miệng nàng gượng gạo cong lên, lẩm bẩm một mình:

– Lại bỏ ta lại một mình.

Nàng cúi người chạm xuống nền đất thô cứng, đầu ngón tay khẽ đặt lên một ngọn cỏ bé nhỏ. Ánh sáng xanh lục tỏa ra từ đầu ngón tay nàng, thấm vào phiến lá. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân nó phát ra luồng sáng tương tự, những chồi non liên tiếp nhú ra, vươn dài với tốc độ phi thường. Chẳng mấy chốc ngọn cỏ nhỏ bé ấy đẫ biến thành một chùm cây rậm rạp. Đồng thời bên dưới lòng đất, rễ cây của chúng cũng bắt đầu cử động, xuyên qua từng lớp đất đá, không ngừng đâm sâu, không ngừng lan rộng. Chẳng mấy chốc đã bao phủ cả hành tinh tựa như một lớp lá chắn bao bọc lấy lõi hành tinh. Băng Dương ngước nhìn lên thành quả của mình, sắc mặt thoáng qua hài lòng.

– So với trước kia, thế này cũng quá tốt rồi.

—–

Lâu đài sáng bóng, phản chiếu ánh sáng từ phía trên cao, làn nước bao phủ xung quanh, hệt như một bức tường trong suốt. Tại khu vực chính điện, hai nam sinh khuôn hình cao lớn ngồi đối diện với nhau trên một chiếc bàn trà. Nam sinh có mái tóc xanh mềm mại không ngừng thảo luận gì đó, biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục giống như bàn chuyện hệ trọng. Nam sinh ngồi đối diện khoác lên bộ xiêm y màu đen tuyền, mái tóc cùng màu cũng được cắt tỉa gọn gàng. Y hạ ly trà trên tay xuống, chậm rãi đối đáp:

– Phải. Chắc Huyết Giác cũng không ngờ tới thị dân đó vẫn còn linh lực, ta có nghe nói đã có kẻ phải chết ở đó rồi.

Brachivolk thở dài một hơi. Nhớ tới cuộc họp giữa các chủ thần ban nãy, đại não của hắn vẫn còn thấy đau. Mỗi một nguyên thần lại có một ý kiến khác nhau, tranh cãi nổ ra chẳng ai chịu nhường ai. Hai đại vương cũng chỉ lắng nghe, nói sơ bộ một chút, chung quy lại vẫn lấy ý kiến đa số làm chủ.

– Nữ sinh Băng Dương ấy đã tới cựu Nhị Thập Tam để hỗ trợ, đương nhiên cán cân cũng phải lệch thôi.

– Nàng ta chỉ đơn giản tạo một cái giá đỡ cho nó, không tham gia trận chiến. Ta… cảm thấy chuyện đó chẳng có gì là sai. Chung quy chỉ là thị dân Lục hắc thể yếu kém mà thôi.

Lời vừa dứt, Brachivolk hoài nghi, đánh giá nét mặt của Marror dò hỏi:

– Ngài đứng về phía hành tinh đó sao?

– Không. Ta đang nói sự thật. Với lại…

Marror nở nụ cười trấn an nhìn về phía Brachivolk, bình tâm nói tiếp:

– Suy cho cùng, Xiểm Vũ cũng chỉ là một chiếc thùng rỗng kêu to. Ta tuyệt đối không tin kết cục mà ông ta chịu, không liên quan đến việc ông ta làm. Chỉ cần nhìn vào Nhất tinh thể khi đó và bây giờ. Chắc ngươi cũng hiểu được. Còn Điển Oa, dù có chút đau lòng với nàng ấy nhưng chúng ta cũng không phải chưa từng cảnh báo.

Ánh mắt Marror tràn ra ý cười, tư thế thoải mái ngả về phía sau:

– Mà chẳng phải, ban nãy ngươi cũng phản đối Huyết Giác còn gì.

Brachivolk bật cười gật đầu, cơ thể thả lỏng:

– Đương nhiên rồi. So với một kẻ làm sai hết lần này đến lần khác, ngài Băng Trúc đương nhiên đứng vị trí cao hơn. Không biết ngài ấy ở đó thế nào rồi nhỉ? Lần này đi có vẻ lâu hơn lễ tế trước.

– Ta cũng tò mò, cũng chẳng biết ngài ấy đi đâu nữa. Nhưng mấy chủ thần như Tứ hắc thể hay Thất tinh thể tham gia, tới nay vẫn chưa thấy quay về.

– Ngài ấy chưa muốn trở về đâu.

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trong khoảng không. Cả Brachivolk lẫn Marror đều nheo đôi mắt, hướng sự chú ý về phía cánh cổng. Nam sinh với mái tóc bạc kim, đệm những bước chân chậm rãi đi về phía họ. Tới một khoảng cách vừa đủ, nam sinh vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng mà nói tiếp:

– Bọn ta đều cảm nhận được như vậy.