Đứng trước hai vị thần tối cao của hai hành tinh, tấm lưng nam sinh vẫn giữ trạng thái thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng không có nửa điểm kiêng dè. Gương mặt lộ rõ sự lạnh lùng mà lên tiếng:- Các ngươi gọi ta có chuyện gì?
Marror và Brachivolk cũng không quá để tâm tới dáng vẻ của hắn. Bởi đây là một trong những đặc điểm nhận dạng của thị dân Nhất tinh thể, đặc biệt là động vật bậc cao thuần chủng. Chúng kiêu căng và ngạo mạn, ngoại trừ vị thần đứng đầu hành tinh, chúng chẳng lắng nghe bất cứ ai. Thế nhưng chúng lại có quyền làm điều đó vì đó là vị thế của kẻ mạnh. Gương mặt Marror thanh thoát như đang cười, nhỏ giọng hỏi:
– Ngươi cứ thế gửi nữ sinh đó tới Nhất tinh thể. Không sợ nàng ta gây họa sao?
Vừa nghe hắn liền biết họ đang đề cập đến chuyện gì. Việc đến Phong Vũ để ngăn không cho nó sập xuống, vốn dĩ là phần của hắn. Nhưng Lang Nhất suy đi tính lại, cảm thấy Băng Trúc chưa từng chỉ điểm chính hắn làm điều đó, hơn nữa hiện tại hắn không có tâm trạng đi giúp đỡ ai cả. Ngay từ ban đầu hắn tới đó cũng chẳng phải để giúp, bây giờ vẫn vậy. Lang Nhất có niềm tin kẻ được Băng Trúc nuôi dưỡng từ nhỏ chắc chắn có thể tự mình giải quyết vấn đề, chỉ là để phòng trừ vấn đề nảy sinh, hắn mới tới tìm Băng Dương. Chuyện có liên quan đến Xiểm Vũ, ngoại trừ nàng ta ra, cũng chẳng có ai phù hợp hơn cả. Tổ tiên gây họa, con cháu gánh chịu là điều hiển nhiên. Còn vấn đề Phong Vũ có tồn tại được hay không cũng chẳng phải chuyện Nhất tinh thể phải lo.
Lang Nhất không đáp lại câu hỏi của Marror, bầu không khí chìm trong tĩnh lặng. Brachivolk cũng đoán được hắn sẽ không đáp lại nên chủ động mở lời:
– Hôm nay bọn ta có tới chỗ ngài Oekevis họp mặt, phía bên…
Không đợi Brachivolk nói hết câu Lang Nhất đã đưa tay lên ra hiệu không cần nói thêm. Đôi mắt hắn nhắm lại đầy vẻ khó chịu rồi mở ra. Hắn nhìn về phía Marror, mở miệng:
– Ta không có nghĩa vụ biết tất cả chuyện đó. Nếu muốn cuộc chiến vô nghĩa ấy chấm dứt. Với trí não của ngươi còn cần ai chỉ điểm? Nhất tinh thể không có ý kiến gì cả. Không vừa ý chuyện gì, bọn ta tự khắc phản đối.
Marror mỉm cười, đáy mắt lộ liễu tỏa ra sự tự tin vô hạn, không đáp lại câu nói của hắn. Quả thực, y chỉ muốn tận hưởng màn thể hiện của Huyết Giác và đám chủ thần theo phe hắn. Cảm giác chiêm ngưỡng sự tự mãn của đối phương dần chìm trong tuyệt vọng là cảm giác tuyệt vời nhất đối với y. So sánh khoảng thời gian Huyết Giác bật cười ha hả khi hành tinh kia rơi vào bế tắc với thời điểm hắn tức giận khi biết thị dân đó vẫn có thể chống trả, thậm chí còn đánh lại với con dân của hắn, nụ cười vui vẻ của Marror không cách nào gỡ xuống.
Lang Nhất đứng đó không chờ y thoát khỏi suy nghĩ, trực tiếp quay đầu về phía Brachivolk nói:
– Ngươi gọi ta đến không phải chỉ vì chuyện này chứ?
Brachivolk nhớ ra mục đích chính, ái ngại cười đáp:
– À. Ta quên mất.
Dứt câu, Brachivolk lấy trên đầu mình ta một chiếc trâm cài đặt lên bàn rồi đẩy về phía hắn. Thấy đôi lông mày hắn níu chặt với nhau, Brachivolk mới chậm rãi giải thích:
– Không phải ngươi đang muốn tìm gì đó trong quá khứ sao? Đây, cầm lấy.
Lang Nhất ngạc nhiên nhìn vật đặt trên bàn, hắn chưa từng nói với ai về chuyện đó, vì sao Brachivolk lại biết.
Từ sau khi trở về Nhất tinh thể, hắn đột nhiên bị mất phương hướng. Hắn không biết nên làm gì để sống qua ngày. Hắn bước tới đỉnh núi Ngọc Linh, nơi Băng Trúc từng ở, băng qua con thác lớn vị trí của tòa lâu đài nguy nga nay được thay thế bằng khu rừng rậm rạp. Lang Nhất cứ quẩn quanh ở đó, ngồi trên thân cây nhìn lên bầu trời, chờ đợi mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống.
Đôi khi hắn sẽ luyện tập nâng cao sức mạnh của bản thân. Đôi khi hắn sẽ đi dạo quanh khu rừng, men theo vách núi nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Cuộc sống vô vị cứ thế trôi qua cho đến một ngày, mẫu thân hắn gọi hắn về. Lang Nhất trở về không phải vì nghe theo ý bà, mà để thông báo vị trí đầu đàn sẽ do em trai cùng cha khác mẹ, Xích Ảnh, đảm nhiệm. Nhiều năm trôi qua, sự hận thù đối với phụ thân lẫn Xích Ảnh hắn đều không đặt trong lòng nữa. Lang Nhất cũng hiểu sinh ra đã là một tạp chủng yếu kém là điều chẳng ai muốn.
Mấy năm qua, hắn không biết Xích Ảnh đã làm những gì, hắn chỉ nhìn thấy hiện tại Xích Ảnh cùng một con cái trong bộ tộc sinh con. Tuy không thể cho ra được đàn con có gen thuần chủng mạnh nhưng cũng ít lai tạp hơn phụ thân chúng.
Nhìn gia đình chúng quây quần bên nhau, Lang Nhất đột nhiên nhớ tới tin đồn mà Kiều Khánh nhắc tới trên núi hôm ấy. Trước khi Băng Trúc xuất hiện, hắn đã ở cùng với một nữ sinh nào đó cả chục năm. Nhưng trong trí nhớ của hắn lại không có ấn tượng với chuyện này. Chẳng lẽ cả một đoạn ký ức dài như vậy lại bị hắn lãng quên?
Vì sự tò mò bộc phát, hắn đã tìm đến mẫu thân mình để tìm hiểu, từ đó đến nay Lang Nhất chưa tiết lộ việc đó với kẻ thứ ba. Sau cái chết của phụ thân, mẫu thân hắn đã lui về ở ẩn, không thể nào chạy tới đây.
Brachivolk lựa thời điểm thích hợp kéo Lang Nhất ra khỏi hồi ức, chậm rãi nói tiếp:
– Lý do ta biết quan trọng lắm sao? Ngươi có lấy không?
Lang Nhất do dự một hồi lâu cuối cùng cũng cầm chiếc trâm cài lên ngắm nhìn. Brachivolk thấy hắn chịu nhận, lại đặt lên bàn một chiếc lư hương.
– Hãy cho viên ngọc đó vào trong lư hương này, nghĩ đến thứ ngươi muốn thấy.
Lang Nhất lại nhặt chiếc lư hương lên, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Brachivolk xua tay:
– Thôi thôi, không cần cảm ơn ta. Sau này ngươi sẽ biết nên cảm ơn ai thôi. Mau trở về đi. Marror, ta muốn ghé hành tinh ngài một chút đây.
—-DROP