Đến nội dung chính

Chương 74

admin 1.134 Chữ Cài Đặt

Tân bộ trưởng Ocephalus bất động nhìn hắn, âm thanh ấy giống như tiếng sấm giữa trời quang, trong đầu ông nảy ra vô số câu hỏi. Lý trí ông gào thét, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, cạy mở khuôn hàm cứng ngắc:

– Ngươi… ngươi biết nói?! Tại sao ngươi lại biết chuyện đó?! Không đúng… Tại sao các ngươi lại tới đây? Tại sao lại phá hoại hành tinh của ta?

Tiếng cười lạnh lẽo cọ sát nơi cổ họng rồi vang lên đầy thích thú, Lybia lồm cồm bò dậy khởi động gân cốt. Ánh mắt đặt lên người tân bộ trưởng Ocephalus, không quan tâm tới câu hỏi của ông ta, lên tiếng:

– Các ngươi lấy được đống vũ khí ấy từ đâu? Có phải… ngài ấy lại giúp các ngươi không? Hay là nguyên thần khác?

Tân bộ trưởng nhất thời không hiểu những thứ hắn nói, thoáng chốc bất động.
– Ngài? Nguyên thần? Ngươi đang nói tới chuyện gì?

Lybica níu mày trong lòng không ngừng suy nghĩ.

Chẳng phải ngài Huyết Giác nói ngài Băng Trúc bị khế ước cưỡng ép tới đây giải cứu hành tinh này sao? Tại sao bọn chúng ngay cả hiểu biết đơn giản nhất cũng không có. Ngài Băng Trúc có thực sự giống như những gì chủ thần nói? Hắn không muốn hoài nghi chính chủ thần của mình. Từ khi bắt đầu cuộc chiến, vô số dấu tích kì lạ rải rác khắp hành tinh. Kiểu dạng như có một số nơi chúng không thể tìm thấy mặc dù nó nằm ngay ngắn trên bản đồ. Hay mùi hương lạ lẫm phảng phất giữa mùi ô nhiễm và mùi máu thanh nhưng lại không tìm được điểm xuất phát. Khu vực ấy, kết giới ấy nhìn qua thì thật đơn giản nhưng hắn lại không chạm vào được. Một sự tồn tại nếu bản thân không tập trung nó sẽ biến mất. Ngài Băng Trúc không còn ở đây, khế ước chủ thần trên Nhất tinh thể vẫn còn đó, mùi hương ấy chắc chắn không phải của ngài ấy. Nếu là một trong những nguyên thần ở Thượng Ngân, chủ thần chắc chắn sẽ biết. Rốt cuộc là kẻ nào đang ở đây? Hành tinh này thực sự có chủ thần rồi chăng? Nếu vậy tại sao thị dân nơi này lại không biết gì?
Không có câu trả lời thỏa đáng, hắn cũng chẳng muốn giữ lại nơi này làm gì. Lybica nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu gạt phăng mấy câu hỏi ra phía sau. Tự nhủ: “Thôi thì không giải đáp được thì thỏa mãn tham vọng trước vậy”.

Hắn vừa đưa tay kéo căng, sợi xích hợp kim tối tân phút chốc giống như sợi tơ mà đứt lìa. Bộ móng nhô ra khỏi lớp da mềm, linh khí thổi bừng lên bao quanh hắn. Lybica giương đôi mắt đầy sát khí nhìn tân bộ trưởng Ocephalus, không nói lấy một lời mà trực tiếp tấn công.

Với kinh nghiệm từng trải, tên sĩ quan cấp cao, không rời mắt khỏi hắn giây nào, lập tức mở vũ khí phòng hộ. Tấm lưới điện được tung ra hướng về phía Lybica. Thế nhưng tấm lưới luôn trói được hắn thành công ấy vào giây phút này lại bị phá hủy trong nháy mắt. Sĩ quan cấp cao hét lên:
– Nguy rồi. Mau đưa bộ trưởng rời khỏi đây!

Thấy tình hình không khả quan, tân bộ trưởng bình tĩnh đứng giữa vòng thủ quân sĩ mà ra lệnh:

– Mau lấy vũ khí ra thủ tiêu nó, không cần nương tay

“Rầm!”

Lời nói vừa dứt một tiếng nổ lớn vang lên từ trên trần kèm theo là một tiếng rống chói tai, Lybica khựng lại một nhịp, nhảy lùi về phía sau hai bước để quan sát.

Từ trên cao ánh sáng bị che lấp bởi thân hình to lớn. Tốc độ lao xuống như tên lửa tiếng vụn vỡ của kim loại lại vang lên. Gaurus đứng ngay ngắn giữa đống đổ nát thở phì một cái rồi hét lên ráo riết nhìn xung quanh:

– LYBICA!!! Tên khốn ngươi trốn ở đâu!!!

Giọng nói của nàng qua tai nhóm tân bộ trưởng Ocephalus lại thành tức giận vì bọn họ, không khí dần trở nên náo loạn. Một số binh sĩ sợ hãi không chịu đựng được nữa đã bắt đầu buông vũ khí bỏ trốn. Sĩ quan cấp cao cầm chiếc bộ đàm cố gắng khống chế cục diện:

– Nó dẫn đồng minh tới rồi. Tất cả đề cao cảnh giác bảo vệ bộ trưởng an toàn rời khỏi đây.

Lybica đứng ở bên cạnh nghiến răng, phía sau gáy truyền đến một cảm giác lạnh toát. Đến bây giờ hắn mới nhớ ra hắn đã quên mất nói với nàng về kế hoạch này. Hắn gượng cười phát ra tiếng:

– Ở đây. Tôi đi tìm căn cứ của chúng mà.

Gaurus quay ngoắt qua Lybica, con ngươi đen láy khóa chặt lấy mục tiêu. Chiếc sừng dài chĩa xuống lao tới dứt khoát. Trong lòng hắn lập tức bị dọa sợ, lâu rồi mới thấy nàng tức giận như vậy. Chuyện xảy ra thực sự là lỗi của hắn nhưng hắn lại không biết nên làm cách nào để khiến nàng bớt giận. Căn phòng thí nghiệm theo bước chân của Lybica bị phá hủy sạch sẽ. Thân thủ hắn so với Gaurus nhanh hơn một bậc nhưng đám binh lính của Ocephalus lại không nhanh như vậy. Lybica cố tình chạy tới những khu vực tập trung binh sĩ để Gaurus một lần quét sạch.

Chờ tới khi tốc độ của Gaurus chậm lại, Lybica mới nhảy ra phía sau nàng hối lỗi:

– Là lỗi của ta. Ta vội quá không kịp báo một tiếng. Đừng giận nữa, ngươi tới cũng nhanh thật đấy.

Gaurus phì phò hừ lạnh đáp, thanh âm đã dịu hơn:

– Linh khí của ngươi phiền chết đi được. Không phải ta lo lắng cho ngươi, chỉ vì ta ở gần đây mà thôi

Lybica cười trừ gật đầu lia lịa:

– Vâng vâng.

Giữa đống đổ nát trộn lẫn vết máu, tân bộ trưởng Ocephalus từ trong phòng an ninh tuyệt vọng nhìn vào màn hình lớn, ánh mắt thẫn thờ. Mọi thứ ông bỏ ra đều đã tan biến, công trình bị phá hủy, nghiên cứu không thành và giờ là Ocephalus đang dần chìm trong bóng tối. Mọi phương án đều dựa trên một điều kiện duy nhất: họ phải chạm được vào người chúng. Sức lực của binh sĩ không đủ, dù vũ khí kia có làm chúng bị thương.

Đến lúc này ông mới muộn màng thừa nhận Chrysaetos nói đúng “Phong Vũ sẽ không trở lại với số vũ khí này”.