Đến nội dung chính

Chương 3: Hôm nay suối Bách Tùng không chỉ có cá, mà còn có cả mỹ nhân nữa cơ à?

admin 520 Chữ Cài Đặt

“Không phải!” Hầu Tử gãi đầu gãi tai, giọng run rẩy đầy vẻ kinh hãi: “Đám quan binh ngoài kia… hình như vừa có một trận thảm sát trên thượng nguồn. Máu nhuộm đỏ cả một khúc suối phía trên rồi. Nhưng lạ thay, cứ hễ bọn chúng định tiến vào vùng sương mù của thôn ta thì đều quay đầu bỏ chạy, hoặc biến mất không dấu vết.”

Hoắc Dã khẽ hừ một tiếng, chiếc xiên tre trong tay hắn phóng ra nhanh như chớp, cắm phập xuống nước. Khi nhấc lên, một con cá béo múp đang giãy giụa trên đầu xiên. Hắn gỡ con cá ném vào chiếc giỏ tre bên hông, nhổ cọng cỏ trong miệng ra, lười biếng nói: “Sương mù của thôn Bách Tùng đâu phải để trưng bày. Kẻ nào đi giày vào đây đều phải bỏ mạng. Chỉ có lũ chân đất chúng ta mới sống được ở cái xó này thôi.”

Nói rồi, hắn xoay người định bước lên bờ. Nhưng vừa đi được hai bước, bàn chân trần của hắn bỗng chạm phải một vật thể mềm mại trôi dạt dưới nước.
Hoắc Dã nhướng mày. Hắn cúi xuống, dùng tay gạt lớp sương mù đang lờ lững trên mặt nước.

Một cơ thể mảnh mai đang trôi nổi, mái tóc đen dài xõa tung như rong biển, ôm lấy gương mặt trắng bệch không một giọt máu. Dù nhợt nhạt và đầy vết xước, nhưng đường nét trên gương mặt ấy vẫn thanh tú, kiều diễm đến mức khiến người ta phải nín thở.

“Ồ, hôm nay suối Bách Tùng không chỉ có cá, mà còn có cả mỹ nhân nữa cơ à?” Hoắc Dã lầm bầm, đôi mắt sói nheo lại đầy hứng thú.

Hắn cúi người, một tay dễ dàng luồn qua eo nàng, nhấc bổng cơ thể ướt sũng ấy lên. Khi chạm vào người nàng, hắn khẽ khựng lại. Nàng không mang giày, đôi bàn chân trần nhỏ nhắn, trắng muốt như ngọc hiện ra dưới làn nước.

“Đại ca! Ai thế? Có phải gian tế không?” Hầu Tử tò mò ghé đầu nhìn.
“Gian tế mà yếu ớt thế này sao?” Hoắc Dã bế xốc nàng lên bờ, đặt nằm trên thảm cỏ mềm.

Lúc này, hắn mới chú ý đến y phục trên người nàng. Dù đã rách nát, nhưng chất liệu lụa vân cát thượng hạng cùng những đường thêu chỉ vàng tinh xảo kia không thể giấu được thân phận tôn quý của nàng. Đặc biệt, bàn tay nàng vẫn ôm chặt lấy lồng ngực, nơi có một góc giấy da dê dính máu lộ ra ngoài.

Hoắc Dã đưa tay định lấy bức thư xem thử, nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào, bàn tay nhỏ nhắn của cô nương kia đột ngột cử động. Nàng nắm chặt lấy cổ tay hắn với một lực mạnh đến bất ngờ đối với một người vừa thoát chết.

Thẩm Lưu Ly mở to mắt. Đôi mắt phượng vốn sắc sảo giờ đây phủ một tầng sương mờ, nhưng ánh nhìn của nàng vẫn tràn đầy sự cảnh giác và kiêu ngạo.