Không gian trong phòng nghỉ bỗng chốc im bặt. Hàng chục ánh mắt đổ dồn vào cơ thể bốc lửa đang phơi bày của Nguyễn Khinh Vãn. Vài tên quay phim nam vội vàng hắng giọng quay đi, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc lại đầy thèm thuồng. Ống kính của máy quay hậu trường cách đó không xa vẫn đang chớp đèn đỏ.
“Ối trời ơi, tôi trượt chân!” Thẩm Doanh lấy tay che miệng, vẻ mặt hoảng hốt giả tạo đến mức buồn nôn: “Cô Nguyễn có sao không? Thật xin lỗi, sàn nhà trơn quá, cô mau vào nhà vệ sinh thay đồ đi kẻo cảm lạnh.”
Nguyễn Khinh Vãn ngồi yên trên ghế. Cô từ từ đưa tay vuốt đi những giọt nước đọng trên trán, ánh mắt lạnh lẽo như băng đâm thẳng vào khuôn mặt đắc ý của Thẩm Doanh. Cô đang tính xem nên tát cô ta bằng tay trái hay tay phải để âm thanh nghe kêu nhất.
Ngay đúng khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng nghỉ chung bị đẩy mạnh ra.
“Tôi đã bảo là hủy cái lịch trình phỏng vấn rác rưởi đó đi, anh nghe không hiểu tiếng người à?”
Giọng nói thiếu niên bực dọc, ngạo mạn vang lên cắt ngang bầu không khí nghẹt thở. Hạ Từ sải bước đi vào, theo sau là quản lý và một dàn vệ sĩ áo đen. Cậu mặc một chiếc áo khoác thể thao to sụ màu xám đen trùm kín nửa người, mái tóc xám khói đánh rối bù xù, khuôn mặt điển trai mang đậm nét kiêu ngạo của một đỉnh lưu đang ở đỉnh cao danh vọng.
Hạ Từ định đi ngang qua phòng nghỉ chung để tiến ra khu vực sân khấu. Nhưng ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, bước chân của cậu đột ngột khựng lại.
Ánh mắt cậu va phải hình ảnh cô gái đang ngồi trên chiếc ghế xoay.
Hô hấp của Hạ Từ lập tức đình trệ. Mạch máu dưới da giật bưng bưng. Toàn bộ cảnh tượng chiếc áo lụa ướt sũng dán sát vào đường cong cơ thể, vòng eo thon gọn, và đặc biệt là vùng ngực phập phồng quyến rũ chết người kia đập thẳng vào thị giác của thiếu niên mười chín tuổi.
Vành tai Hạ Từ đỏ rực lên chỉ trong tích tắc, lan nhanh xuống tận chiếc cổ cao gầy. Yết hầu cậu trượt mạnh, hai tay giấu trong túi áo khoác bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm.
Đó là cô gái trong livestream. Là cô gái bịt miệng cậu ở ngõ tối, mang theo mùi hương vị đào chín mọng mà cậu ám ảnh suốt mấy đêm nay.
Bây giờ, bao nhiêu cặp mắt rác rưởi trong cái phòng này đang dán chặt lên người cô!
Cơn ghen tuông vô cớ bùng nổ trong lồng ngực Hạ Từ, đốt cháy sạch mọi ranh giới lý trí. Cậu giật phăng chiếc áo khoác thể thao trên người mình ra, ném thẳng vạt áo về phía trước rồi sải những bước dài đầy hung hãn lao tới.