Nguyễn Khinh Vãn vừa định đứng lên thì một luồng hơi ấm ập đến. Chiếc áo khoác khổng lồ trùm kín từ trên đỉnh đầu xuống tận đầu gối cô, che khuất hoàn toàn mọi cảnh xuân xuân sắc.
Hạ Từ đứng chắn ngay trước mặt Nguyễn Khinh Vãn. Bàn tay to lớn của cậu vươn ra, dứt khoát nắm lấy hai vạt áo khoác kéo sát lại, quấn chặt lấy người cô. Cậu hơi cúi người xuống, lồng ngực săn chắc vô tình ép sát vào bờ vai cô, tạo ra một tư thế che chở đầy tính chiếm hữu.
Nguyễn Khinh Vãn ngước mắt lên, chạm ngay vào ánh mắt nóng rực, đen láy đang hừng hực lửa giận của thiếu niên.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt ra bây giờ!” Hạ Từ quay ngoắt đầu lại, gầm lên với đám nhân viên và thợ quay phim xung quanh.
Đám đông hoảng hồn vội vã quay mặt đi, máy quay hậu trường lập tức bị chụp nắp lại. Không ai dám chọc vào cậu chủ nhà họ Hạ, lại càng không dám đắc tội với cây hái ra tiền lớn nhất giới giải trí hiện tại.
Thẩm Doanh đứng đực mặt ra, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Hạ Từ lại đột nhiên xen vào?
Cô ta cố nặn ra một nụ cười quyến rũ, tiến lên một bước: “Hạ Từ, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ vô tình…”
“Cô câm miệng cho tôi!” Hạ Từ cắt ngang, giọng điệu sắc như mảnh kính vỡ. Cậu dùng thân hình cao lớn của mình chắn kín Nguyễn Khinh Vãn ở phía sau.
Ánh mắt cậu nhìn Thẩm Doanh giống như đang nhìn một đống rác: “Vô tình? Cô cầm cái cốc to bằng cái bát nhang hắt thẳng vào người khác rồi bảo vô tình? Thần kinh vận động của cô bị liệt à hay mắt để dưới gót giày?”
“Tôi… Hạ Từ, cậu sao lại nói tôi như vậy…” Thẩm Doanh rơm rớm nước mắt, hai tay xoắn xuýt vào nhau diễn nét nạn nhân oan uổng.
“Đừng có giở cái trò nước mắt cá sấu ra trước mặt tôi, gớm chết đi được!” Hạ Từ tiến lên nửa bước, khí thế bức người: “Hôm nay cô không quỳ xuống lau sạch cái sàn này, thì ngày mai chuẩn bị cút khỏi giới giải trí đi. Cút ra ngoài!”
Tiếng quát của cậu vang dội cả căn phòng. Thẩm Doanh run bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta không dám bật lại, đành lấy tay che mặt, quay đầu chạy trối chết ra khỏi phòng nghỉ trong tiếng xì xào bàn tán của đám đông.
Hạ Từ hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng dữ dội. Cậu xoay người lại, nhìn Nguyễn Khinh Vãn đang nằm gọn lỏn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo trên vai cô, ngón tay luồn qua lớp vải, vô tình chạm nhẹ vào phần cổ ướt lạnh của cô.