Vừa nhìn thấy Nguyễn Khinh Vãn ngồi ở vị trí trung tâm phòng trang điểm, nụ cười giả lả trên môi Thẩm Doanh lập tức cứng lại. Cô ta nhớ rất rõ khuôn mặt này chính là con ả sườn xám đã nằm gọn trong vòng tay của Bạc Yến Đình tại hội đấu giá ngầm đêm hôm đó.
Suốt mấy ngày qua, cô ta tốn bao nhiêu tiền để điều tra thân phận Nguyễn Khinh Vãn, kết quả chỉ nhận được thông tin đây là một nhân viên phục chế quèn của một studio rách nát.
Một kẻ không có gia thế, không có chống lưng, dựa vào cái gì mà giành được vị trí cố vấn danh dự của show diễn do Bạc thị tài trợ?
Thẩm Doanh hất cằm, giật lấy cốc nước đá cỡ lớn từ tay trợ lý, sải những bước dài tiến thẳng về phía Nguyễn Khinh Vãn.
“Ô kìa, đây chẳng phải là vị chuyên gia phục chế mới nổi của chúng ta sao?” Thẩm Doanh cất giọng cao vút, cố tình thu hút sự chú ý của hàng chục nhân viên đang có mặt trong phòng: “Nghe nói vị trí cố vấn này vốn dĩ đài truyền hình mời một giáo sư đại học, không biết cô Nguyễn đây dùng kỹ năng đặc biệt gì ở trên giường… à nhầm, trên thương trường, để giật được suất này thế?”
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên xung quanh. Mấy thợ trang điểm lén lút đưa mắt nhìn nhau. Nguyễn Khinh Vãn thong thả vặn nắp thỏi son, đặt xuống bàn. Cô xoay ghế lại, vắt chéo đôi chân dài miên man dưới lớp váy ôm sát, nhếch mép cười nhạt.
“Kỹ năng của tôi nằm ở trong đầu và trên đôi tay này, không giống như người nào đó chỉ biết uốn éo trên thảm đỏ mà một bức tranh thời Đường cũng không phân biệt được với hàng chợ.”
Mặt Thẩm Doanh lập tức biến sắc, đỏ bừng lên vì tức giận. Bị đâm trúng tim đen trước mặt bao nhiêu người, cô ta siết chặt cốc nước đá trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Cô ăn nói cho cẩn thận!” Thẩm Doanh tiến lên hai bước, đứng sừng sững trước mặt Nguyễn Khinh Vãn.
Đột nhiên, gót giày của cô ta trượt một cái đầy gượng gạo. Thẩm Doanh chúi người về phía trước, tay vung lên. Toàn bộ cốc nước đá dung tích lớn hắt thẳng về phía Nguyễn Khinh Vãn.
“Á!” Vài tiếng kêu kinh hãi vang lên từ nhân viên hậu đài.
Nước đá lạnh buốt tạt thẳng vào ngực và cổ Nguyễn Khinh Vãn. Lớp áo sơ mi lụa tơ tằm vốn đã mỏng manh ngay lập tức ướt sũng. Nước ngấm vào sợi vải, biến chiếc áo trắng thành một lớp màng trong suốt dán chặt vào da thịt cô. Hơi lạnh làm cơ thể cô khẽ rùng mình, đôi gò bồng đảo căng tròn hiện rõ mồn một dưới lớp áo ướt, thậm chí còn nhìn thấy rõ đường viền viền ren của nội y màu đen ẩn hiện bên trong. Từng giọt nước đọng trên xương quai xanh, trượt dài xuống khe ngực sâu hút.