Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong vắt không vương chút tạp niệm.
Bạc Yến Đình thu tay về. Đầu ngón tay cái của anh vẫn còn đọng lại một chút độ ẩm từ môi và lưỡi cô. Anh không dùng khăn ướt diệt khuẩn để lau đi như thói quen mắc bệnh sạch sẽ thường ngày, mà lại vô thức cuộn ngón tay đó vào trong lòng bàn tay, giấu nhẹm đi cảm giác ướt át kia.
“Cô thực sự chỉ là một nhà phục chế?” Giọng anh vẫn khàn, nhưng đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt của một kẻ cầm quyền.
“Tất nhiên.” Nguyễn Khinh Vãn đẩy chiếc hộp gỗ chứa miếng ngọc bán nguyệt trở lại trước mặt anh: “Và tôi tự tin mình là người giỏi nhất. Nghe nói Bạc thị là nhà tài trợ độc quyền cho show giám định đồ cổ lớn nhất đài truyền hình vào tuần tới. Anh Bạc, anh thiếu một chuyên gia cố vấn trên hàng ghế giám khảo, đúng không?”
Bạc Yến Đình tựa lưng vào ghế sô pha, hai mắt híp lại đánh giá cô gái mặc váy trắng tinh khôi trước mặt. Sự yếu ớt bên ngoài của cô hoàn toàn mâu thuẫn với sự tính toán sắc bén bên trong. Anh giơ tay nới lỏng cà vạt, yết hầu trượt lên một nhịp.
“Mười giờ sáng chủ nhật tuần sau, đến trường quay đài truyền hình.” Bạc Yến Đình đứng dậy, vóc dáng cao lớn che khuất ánh sáng từ ngọn đèn chùm rọi xuống mặt bàn: “Đừng làm tôi thất vọng.”
Anh quay lưng bước đi. Nguyễn Khinh Vãn ngồi lại trên ghế, bưng cốc sữa lên nhấp một ngụm, ánh mắt dõi theo bóng lưng rộng lớn của anh biến mất sau cánh cửa kính. Thanh âm hệ thống vang lên đều đều trong não.
[Độ chấp niệm của Bạc Yến Đình +5. Hiện tại: 10.]
Sáng sớm chủ nhật.
Hậu trường show giám định đồ cổ đài truyền hình trung ương là một mớ hỗn độn của âm thanh và ánh sáng. Nhân viên hậu đài chạy đi chạy lại bê vác đạo cụ, thợ trang điểm lớn tiếng gọi nghệ sĩ, tiếng bộ đàm rè rè vang lên không ngớt.
Nguyễn Khinh Vãn ngồi trước bàn trang điểm trong phòng nghỉ chung. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu trắng sữa, thiết kế cổ chữ V khoét sâu vừa đủ để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, kết hợp với chân váy bút chì ôm sát vòng eo nhỏ nhắn. Chất liệu lụa mỏng manh rủ xuống, tôn lên đôi gò bồng đảo no đủ chực chờ bứt phá khỏi lớp vải.
Cô vừa tô xong lớp son màu đỏ mận thì một bóng người õng ẹo bước vào phòng. Thẩm Doanh khoác chiếc áo lông vũ hàng hiệu, gót giày nhọn gõ cộc cộc trên mặt sàn, theo sau là hai cô trợ lý khệ nệ xách theo túi xách và cốc cà phê.