Đến nội dung chính

Chương 21

admin 524 Chữ Cài Đặt

“Ý anh là sao?” Nguyễn Khinh Vãn hỏi, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào anh.

Bạc Yến Đình nín thở. Dục vọng bị đè nén suốt ba năm qua bỗng chốc trỗi dậy, xé toạc lớp vỏ bọc xa cách, sạch sẽ mà anh luôn tự hào. Hình ảnh vệt sữa trên môi cô như một liều thuốc kích thích bơm thẳng vào não bộ.

Âm thanh mị hoặc dỗ dành từ phòng livestream đêm nọ văng vẳng dội về: “Bé cưng à, ngủ ngoan nào…”

Hai giọng nói chồng khít lên nhau trong đầu Bạc Yến Đình. Đầu ngón tay anh hơi run lên.

Anh rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách qua mặt bàn. Bàn tay to lớn vượt qua ranh giới an toàn, ngón cái thô ráp dứt khoát vươn ra, miết mạnh lên khóe môi Nguyễn Khinh Vãn.

Cảm giác ướt át của sữa hòa cùng sự mềm mại ấm nóng của da thịt truyền thẳng qua đầu ngón tay anh. Bụng dưới Bạc Yến Đình căng tức dữ dội. Anh ấn mạnh ngón tay, kéo miết vệt sữa lan dọc theo đường viền môi dưới của cô.
Nguyễn Khinh Vãn hơi hé miệng vì lực ấn của anh, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào ngón tay đang làm loạn trên môi mình.

Bạc Yến Đình không rút tay về. Ngón cái của anh vẫn đè lên cánh môi dưới căng mọng của Nguyễn Khinh Vãn, giọng anh khàn đặc đến mức bức người: “Giọng của em, mỗi đêm đều rên rỉ dỗ người khác như thế này sao?”

Nguyễn Khinh Vãn không hề né tránh. Cô khẽ chớp mắt, hàng mi cong vút lướt nhẹ qua khoảng không giữa hai người. Thay vì lùi lại, cô cố tình hé mở hai cánh môi căng mọng, để mặc đầu ngón tay thô ráp của Bạc Yến Đình miết dọc theo viền môi mình.

Cảm giác ma sát từ lớp da chai sần chạm vào niêm mạc mềm ướt mang theo một luồng điện xẹt qua không khí.

Cô cong khóe mắt, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ vươn ra, lướt một đường cực kỳ chậm chạp và chuẩn xác qua chính đốt ngón tay đang đè nặng trên môi mình.
Đồng tử Bạc Yến Đình co rút mạnh. Hơi thở của anh lập tức rối loạn, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi lụa đen. Luồng nhiệt từ đầu ngón tay bị chiếc lưỡi ướt át kia liếm qua chạy thẳng dọc theo dây thần kinh, đánh thẳng vào vùng bụng dưới đang căng tức. Anh có xu hướng muốn ấn ngón tay sâu hơn, muốn cạy mở hàm răng trắng bóc kia ra để xâm nhập vào bên trong.

“Anh Bạc nói đùa rồi.” Nguyễn Khinh Vãn chớp đúng thời cơ lùi đầu lại, thoát khỏi sự kiểm soát của ngón tay anh. Cô rút một tờ khăn giấy trên bàn, ưu nhã chấm nhẹ lên khóe môi, che giấu nụ cười đắc ý vừa xẹt qua đáy mắt: “Tôi làm nghề phục chế đồ cổ, hàng ngày tiếp xúc với bình gốm và tranh rách, lấy đâu ra thời gian dỗ dành ai ngủ?”