Sau khi giải thích và cho cô thừa kế ý chí của nguyên chủ, hệ thống 004 chỉ bảo cô làm quen với cơ thể và nếp sống của nguyên chủ chứ không dặn dò hay phát nhiệm vụ gì cả. Có thể nói là nó khá “tốt” so với trung bình các hệ thống mà cô từng đọc trong tiểu thuyết, cái lũ cứ bắt ký chủ phải dồn dập làm nhiệm vụ khi chưa thích nghi với thân phận hoặc thế giới mới. Cô hy vọng nhiệm vụ nó giao cũng dễ dàng.
Thực ra trước khi đi ngủ, Du Khuê cũng đã sắp xếp lại suy nghĩ và tư tưởng. Từ trước khi xuyên không, mọi thứ ập đến quá nhanh với cô, buộc cô phải vào guồng xoay, thậm chí đến giờ thi thoảng cô còn thoáng nghĩ không biết có phải mình đang mơ không.
Thôi thì cứ từ từ vậy.
Mong là 004 nói thật, rằng thời gian ở thế giới thực đang bị ngưng lại, không thì cô thực sự không dám nghĩ đến việc bố mẹ cô sẽ phản ứng ra sao khi biết con gái mình qua đời nữa.
Du Khuê đạp xe tới chỗ làm. Cô theo chỉ dẫn của ký ức và thói quen để hoàn thành công việc buổi sáng. Bất ngờ là cô thật sự khoẻ, có thể bê chồng những thùng hàng nặng liên tục. Điểm trừ là sau khi bê xong cô mới bắt đầu cảm thấy đau mỏi người.
Nhưng ít nhất là thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, ít ra với người chưa từng thực sự vận động mạnh vì bị bệnh tim bẩm sinh như cô thì đây là một trải nghiệm mới lạ lần đầu cô có.
Thuận lợi đến nỗi thậm chí Du Khuê bắt đầu nghĩ mình có thể đi làm công việc này tiếp luôn cũng được.
Nhưng mà cứ duy trì mãi không phải là cách, cô cần tìm lối thoát cho bản thân khỏi cái cảnh này đã.
Dù có chấp nhận được thì với cô, đây cũng không phải là nhà.
Cô cần trở về với bố mẹ của mình, cần sống lại để vạch trần bộ mặt thật của Du Huyên.
Thế nên cô cần cố gắng.
Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, Du Khuê đạp xe đến trường học vào buổi chiều.
Trùng hợp là nữ chính đang học đúng ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, đúng ngành học của Du Khuê ở thế giới của cô. Cô học ngành này là để phụ giúp công ty vận tải gia đình.
Bản thân Du Khuê tốt nghiệp thủ khoa ngành ở trường nên việc học lại một lần nữa, hoàn toàn ổn với cô.
Cô nghĩ bản thân mình bước đầu đã khá thuận lợi ở thế giới nhiệm vụ này rồi, nhưng nhiệm vụ mãi chưa đến.
Vừa hoàn thành xong tiết học Vận tải và Giao nhận, cô bước ra khỏi tòa giảng đường, chuẩn bị về nhà chuẩn bị công việc vận tải buổi tối.
Lúc này, chợt có người gọi: “Ủa, chị Du Khuê ạ?”