Có thể coi là may mắn, gia đình họ hận nguyên chủ và mẹ nguyên chủ nên luôn tách cô ra khỏi người con trai riêng của bố dượng, cô mới thoát được một kiếp.
Nhưng tất nhiên, họ cũng không đối xử tốt với cô gì cho cam. Cô sống trong gia đình họ không khác gì người ở, phải cơm bưng nước rót, hầu hạ từng người. Điểm tốt duy nhất là họ cho nguyên chủ miếng ăn và để cô tiếp tục đi học.
Mãi đến khi đủ tuổi trưởng thành, nguyên chủ mới cố gắng thoát khỏi căn nhà đó, tự rời đi kiếm việc nuôi sống bản thân và tiếp tục việc học.
Khi tiếp nhận tất cả thông tin, Du Khuê chỉ biết thốt lên hai chữ: “Mẹ nó!”
Có ai viết cái này thành truyện đăng lên zhihu thì phải gọi là hết nước chấm luôn!
Đứa con lại còn là nữ chính của thế giới nữa.
À không, phải gọi là nữ chính siêu xui nó mới đầy đủ!
Xui xẻo hội tụ, ai thấy cũng chê!
Năm nay nguyên chủ Du Khuê hai mươi tuổi. Năm mười tám tuổi, sau khi thoát khỏi cái nhà như địa ngục kia, cô ấy dành một năm để đi làm kiếm tiền, sau đó mới thi lại vào đại học. Thế nên, cô mới học năm hai đại học.
Giờ chỉ có mong nam chính thế giới này là đồng nghiệp cùng bốc vác với nữ chính thì mới có cơ may hoàn thành nhiệm vụ mất, chứ cỡ tổng tài bá đạo thì cô chịu luôn rồi đấy.
Du Khuê thở dài một tiếng.
Giờ thì khó rồi đây, vấn đề đầu tiên đã đến rồi.
Cô vốn là một người bị bệnh tim bẩm sinh, thậm chí còn chưa bao giờ chạy nhanh chứ đừng nói là bốc vác. Nhưng tầm này mà cô không đi làm thì không biết lấy gì để trang trải cuộc sống. Hình như nguyên chủ tháng vừa rồi phải đóng học phí nên đang còn nợ bà chủ nhà một tháng tiền thuê nhà thì phải.
Du Khuê thở dài.
Nguyên chủ đúng là quen khổ rồi, việc tay chân nặng nhọc trong thời buổi chưa bằng cấp đúng là kiếm được nhiều hơn so với các công việc bán thời gian khác nên cũng không thể trách cô ấy chọn công việc này. Đây là công việc phù hợp với cô ấy nhất rồi.
Cô nhẩm tính lại, thấy còn tầm khoảng bốn ngày nữa là lấy lương tháng, sau đó kế hoạch của nguyên chủ là trả tiền nhà. Giờ mà cô bỏ dở công việc thì nghe chừng hơi phí, thôi thì sẵn cơ thể nguyên chủ khoẻ mạnh, cô tiếp tục duy trì công việc của cô ấy đến ngày nhận lương rồi tính sau.
Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu, Du Khuê vùng dậy, đi vệ sinh cá nhân.