Đến nội dung chính

Chương 13: Hắn ta là một kẻ vô cùng nham hiểm

admin 581 Chữ Cài Đặt

Tống Miên Châu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh vốn có. Đôi mắt cô trong vắt, tĩnh lặng như nước hồ mùa thu nhưng ẩn chứa sự quan sát sắc bén. Cô khẽ hỏi:

“Bà Lương ơi, cháu nghe nói có người đang tìm mọi cách để ép các tiểu thương ở đây phải ký giấy di dời với giá rất thấp, chuyện đó có thật không bà?”

Gương mặt bà Lương bỗng trở nên căng thẳng, đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ xen lẫn chút e sợ khi nhắc đến cái tên mà ai ở ga Nam Lâm này cũng đều tránh mặt. Bà ghé sát lại gần Tống Miên Châu, giọng nói run lên nhè nhẹ:

“Là Đặng Bá Nghiêu, giám đốc dự án cải tạo Nam Lâm của tập đoàn bất động sản Thịnh Thế đấy cháu ạ, hắn ta là một kẻ vô cùng nham hiểm. Bề ngoài thì luôn diện những bộ âu phục sang trọng, nói năng lịch sự, nhưng sau lưng thì dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu để dồn ép chúng ta vào đường cùng. Khoản tiền bồi thường mà hắn đưa ra chỉ bằng một phần ba giá trị thực tế của mặt bằng ở đây. Ai không đồng ý ký tên thì liền bị hắn cho người ngầm cắt điện, cắt nước luân phiên, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán.”
Bà Lương dừng lại một chút để lấy hơi, đôi bàn tay gầy gò nổi đầy gân xanh khẽ run lên khi nhớ lại những sự việc đã xảy ra với những người hàng xóm xung quanh:

“Không chỉ dừng lại ở đó đâu. Những đêm muộn gần đây, hắn còn thuê mấy tên côn đồ bặm trợn đến lảng vãng quanh các cửa hàng chưa chịu dời đi, lúc thì ném chất bẩn vào cửa, lúc lại đứng la hét đe dọa khiến ai nấy đều mất ăn mất ngủ. Nhà ông lão bán sách cũ ở đầu đường bên kia vì không chịu nổi áp lực tinh thần liên tục nên tuần trước đã đành lòng ký giấy nhận tiền rồi dọn đi trong nước mắt rồi. Bà lo rằng nếu cháu cứ tiếp tục cứng đầu bám trụ ở đây, bọn chúng sẽ không để yên cho cháu đâu.”

Trong không gian yên tĩnh của buổi sớm, tiếng còi tàu từ xa vọng lại, cô độc và buồn bã. Tống Miên Châu nhìn xuống cốc nước chè trong tay, ngón tay khẽ miết nhẹ quanh miệng cốc.
“Bà đừng lo lắng quá cho con.” cô ngước mắt lên, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: “Cháu tự có cách để bảo vệ mình và quán ăn. Nếu chúng ta ai cũng sợ hãi mà bỏ chạy, thì mảnh đất này sẽ hoàn toàn rơi vào tay những kẻ tham lam kia, và những ký ức đẹp đẽ của ga Nam Lâm sẽ vĩnh viễn biến mất.”

Bà Lương nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tống Miên Châu. Bà chợt nhận ra đứa trẻ yếu ối ngày nào giờ đây đã mang một phong thái vô cùng đặc biệt, điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc trước mọi sóng gió. Bà khẽ thở dài, định lên tiếng khuyên can thêm vài câu nữa thì từ phía con đường độc đạo dẫn vào sân ga bỗng vang lên tiếng động cơ xe máy gầm rú dữ dội, phá tan bầu không khí yên bình của buổi sáng sớm.