Đến nội dung chính

Chương 772: Thiên Đình

admin 2.803 Chữ Cài Đặt

Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng ngày một gần, không lâu sau cánh cửa lớn của đại điện đã mở rộng, lộ ra thân ảnh một gã nam tử cao lớn uy nghiêm, lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ nguyên sĩ đang có mặt tại đây. Kẻ vừa tới khi trông thấy các thành viên đã tập trung đầy đủ, liền cười nhạt một tiếng rồi thẳng hướng chủ vị bước tới, sau đó ra hiệu mời chư tiên an tọa.

Người này chính là Tư Đồ Vương, còn những nguyên sĩ phía dưới đều là Thập Tân Tinh dự khuyết, đã tập hợp tại đây sau khi nhận được lệnh triệu tập. Đợi mười người ngồi xuống, Tư Đồ Vương mới chậm rãi đánh giá tu vi của bọn họ một lượt, rồi khẽ gật đầu nói: “Sau mấy chục năm không gặp, tu vi của chư vị ai nấy đều có tăng tiến, quả thực đáng để chúc mừng.”

Đợi đám người phía dưới khách khí vài câu, Tư Đồ Vương lại mỉm cười nói tiếp: “Trước khi bàn tới nhiệm vụ sắp tới, ta có một chuyện quan trọng muốn thông báo cho chư vị.”
Nói rồi hắn phất tay, một hư ảnh quyển trục lập tức trải rộng giữa không trung, từng hàng chữ phía trên đều lọt vào mắt chư tiên. Tư Đồ Vương lên tiếng: “Mặt Trận Đường đã chính thức ban bố quyết định này, từ hôm nay trở đi các vị sẽ trở thành Thập Tân Tinh chân chính của Thanh Hà, phần thưởng cùng đãi ngộ đương nhiên cũng sẽ tăng lên không ít.”

Tư Đồ Vương lại khoát tay, mười tấm lệnh bài lập tức bay tới rơi vào tay từng người. Đó chính là lệnh bài biểu thị thân phận tại thượng giới. Kể từ giờ thân phận của bọn họ đã được nâng lên thêm một bậc, từ Thiết Bài trở thành Đồng Bài, cấp bậc mà ngay cả một số Vấn Tổ cảnh cũng khó lòng đạt được.

Mười Hư Linh cảnh sau khi nhận lấy lệnh bài đều đồng loạt ôm quyền bày tỏ cảm tạ, không một ai lộ ra vẻ kích động hay vui mừng quá mức, dù sao những kẻ có thể đi tới bước này đều đã cực kỳ giỏi thu liễm cảm xúc. A Diệt thu lệnh bài vào giới chỉ, trong lòng âm thầm suy tư, không biết với thân phận hiện tại bản thân có thể tra xét thêm được nhiều chuyện hơn trước hay không.
Đợi chư tiên ổn định lại tâm tình, Tư Đồ Vương mới nghiêm mặt nói: “Kỳ thực nhiệm vụ sắp tới của chư vị, Mặt Trận Đường cũng không thể can thiệp quá sâu, bởi nhiệm vụ đã được giao cho cường giả phía di chỉ Thiên Đình tiếp quản, mọi chi tiết cụ thể đều sẽ do bên đó phụ trách.”

Nghe lời này không ít kẻ khẽ cau mày, đúng lúc ấy cửa lớn đại điện lại lần nữa mở ra, một thân ảnh huyết y chậm rãi tiến vào. Hắn là một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn lãng, có mái tóc đỏ đậm như dòng huyết thác, khí tức trên thân như ẩn như hiện, tựa một ác nhân đầy huyết tinh đang thu liễm.

Tư Đồ Vương tươi cười giới thiệu: “Vị này là Huyết Hà Vương, người đứng đầu trong Thập Tân Tinh tiền nhiệm, cũng là người từng thực hiện nhiệm vụ tại di chỉ Thiên Đình, hôm nay tới đây với vai trò dẫn đường cho chư vị.”
Thập Tân Tinh đương nhiệm đồng loạt ôm quyền chào thanh niên huyết y. Hắn mỉm cười gật đầu, sau khi an tọa tại chiếc ghế gần chủ vị thì chậm rãi lên tiếng: “Chư vị không cần quá khách khí, ta đây cũng chỉ đi trước mọi người đôi chút mà thôi, sớm muộn gì chư vị cũng sẽ trở thành tồn tại ngang hàng với ta, vậy nên cứ dùng thân phận bình đẳng mà tương giao là được.”

Sau vài câu xã giao, Huyết Hà Vương mới đi thẳng vào chủ đề chính: “Hiện nay khu vực hắc ngoại xung quanh di chỉ Thiên Đình ngày càng xuất hiện nhiều biến động, kéo theo vô số hiểm họa khó lòng đoán trước. Mà trong những hiểm địa ấy có không ít nơi giới hạn tuổi tác, cho nên Thập Tân Tinh là lực lượng cực kỳ cần thiết.”

“Hiểm họa lớn nhất nằm trong bí cảnh Luân Hồi đã được Thập Tân Tinh tiền nhiệm giải quyết. Trong quá trình hành động đã có năm người bỏ mạng, nhưng sự hi sinh của họ cực kỳ đáng giá, bởi bọn họ đã tranh thủ thêm thời gian chuẩn bị cho thượng giới, giúp chúng sinh trên hàng ngàn đại lục thuộc Thanh Hà có thể tiếp tục bình yên.”

Khi nhắc tới chuyến nhiệm vụ tại bí cảnh Luân Hồi, sắc mặt Huyết Hà Vương không giấu nổi vẻ u ám, hiển nhiên lần hành động kia cực kỳ hung hiểm, đến nay hắn vẫn không thể quên được.

Huyết Hà Vương rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, ánh mắt quét qua mười người phía dưới một lượt rồi nói tiếp: “Những nhiệm vụ gian nan nhất đều đã được Thập Tân Tinh tiền nhiệm xử lý, hiện tại các nhiệm vụ còn lại tuy vẫn nguy hiểm, nhưng mức độ nghiêm trọng đã giảm đi không ít, vậy nên chư vị cũng không cần quá căng thẳng.”

Đúng lúc ấy Khúc Phí Ma đột nhiên lên tiếng hỏi: “Không biết nhiệm vụ chính của chúng ta khi tới đó là gì? Có phải tiến vào những vùng không gian biệt lập cực kỳ nguy hiểm hay không?”

Huyết Hà Vương đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Khúc Phí Ma thần sắc bình thản, tự tin đối diện với đối phương. Huyết Hà Vương chậm rãi đáp: “Nhiệm vụ cụ thể có rất nhiều, tất cả đều do cường giả trấn giữ di chỉ Thiên Đình ban bố, đương nhiên sẽ không thiếu nguy hiểm, còn chi tiết ra sao thì bản thân ta hiện tại cũng không rõ.”

Tư Đồ Vương lúc này mới lên tiếng: “Huyết Hà Vương sẽ đại diện Mặt Trận Đường đưa chư vị tới di chỉ Thiên Đình để bàn giao với cường giả trấn thủ nơi đó. Hi vọng sau khi tới nơi, chư vị có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta cũng cầu chúc chư vị vượt qua được mọi gian nan, đến ngày trở về vẫn còn đầy đủ mười thành viên.”

Sắc mặt mười Hư Linh cảnh đều trở nên âm trầm, nhưng không một ai đứng ra từ chối nhiệm vụ. Dù sao ngay từ khi đồng ý gia nhập Thập Tân Tinh, bọn họ đã biết rõ bản thân sớm muộn cũng phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.

Nhiệm vụ cấp độ Tuyệt Địa chính thức được triển khai, Thập Tân Tinh đương nhiệm lập tức lên đường, dưới sự dẫn dắt của Huyết Hà Vương tiến tới di chỉ Thiên Đình, nơi từng là thánh địa tối cao của nhân tộc. Hiện nay nơi ấy tuy chỉ còn là một biểu tượng lịch sử, nhưng vẫn luôn trấn thủ ngăn cản hiểm họa từ hắc ngoại, không để chúng gây nguy hại tới sinh linh trên hàng ngàn đại lục.

Dưới sự tiễn đưa của Tư Đồ Vương, cung điện huyết sắc mang theo Thập Tân Tinh đương nhiệm rời đi, thẳng hướng địa phương thần thánh kia tiến tới. Trên cung điện phi hành, mười Hư Linh cảnh được tự do đi lại khắp nội điện, còn Huyết Hà Vương lúc này đang chắp tay sau lưng, đứng lặng quan sát ngoại giới.

Lữ Lạc sau khi hứng thú tham quan một vòng, liền hướng về phía chủ nhân nơi đây mà tươi cười cảm thán: “Huyết Hà Vương tiền bối chắc hẳn đã phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể sở hữu kiện Tiên Binh này nhỉ, nhưng quả thực rất đáng giá, vãn bối vô cùng ngưỡng mộ.”

Huyết Hà Vương mỉm cười gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về ngoại giới rồi đáp: “Sau khi thoát ly thân phận Thập Tân Tinh, ta đã dồn toàn bộ tài sản tích góp suốt thời gian cống hiến để đổi lấy Huyết Vệ Điện này, thậm chí còn phải vay mượn thêm từ vài vị hảo hữu mới đủ. Nhưng ta chưa từng hối hận, có được nó rồi ta mới có thể thoải mái tiến vào đủ loại hiểm địa.”

Lữ Lạc khẽ gật đầu đồng tình, hắn hiểu rất rõ trong số các Tiên Binh đồng cấp, loại động phủ phi hành cùng loại bảo hộ linh hồn tuyệt đối luôn có giá trị cao nhất. Đối phương mới bước vào Vấn Tổ cảnh chưa lâu, tuổi đời cũng chỉ hơn ngàn năm một chút, vậy mà đã sở hữu được một kiện chí bảo như vậy, thành tựu ấy quả thực cực kỳ đáng ngưỡng mộ.

Cung điện huyết sắc dần rời khỏi phạm vi không gian thế gian, tiến vào vùng không gian loạn lưu cực kỳ nguy hiểm. Tại nơi này cho dù là Vấn Tổ cảnh cũng không dám tùy tiện thi triển thuấn di. Huyết Hà Vương lúc này mới lớn tiếng nhắc nhở: “Huyết Vệ Điện chuẩn bị thực hiện một lần bước nhảy không gian, quá trình này sẽ khá khó chịu, chư vị tốt nhất nên tìm chỗ ngồi ổn định.”

Khi mười người vừa an tọa xuống ghế, toàn bộ cung điện khổng lồ cũng bắt đầu rung chấn dữ dội, vô số hoa văn ẩn chứa pháp tắc thời không hiện lên trên khắp vách tường. Một cú nhảy vọt không gian lập tức được triển khai, khiến ai nấy đều cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng.

Cảm giác khó chịu ấy cũng không kéo dài quá lâu, chỉ sau ba hơi thở mọi thứ đã trở lại bình thường. Khác biệt duy nhất nằm ở khung cảnh bên ngoài, nơi vốn là vùng không gian tối đen nay đã biến thành ngoại vực đầy rẫy thiên thạch trôi nổi.

Trông thấy cảnh tượng quen thuộc ấy, Huyết Hà Vương chậm rãi lên tiếng: “Chúng ta đã sắp tới di chỉ Thiên Đình. Ta nhắc trước chư vị một điều, sau khi tới nơi các vị sẽ phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Lĩnh Chủ trấn giữ nơi đó, cho dù trong lòng có bất mãn cũng không được biểu lộ ra ngoài, bởi đối phương chính là biểu tượng còn sót lại của chế độ cũ thuộc cao tầng nhân tộc thời quá khứ.”

Sắc mặt chư tiên lập tức trở nên nghiêm túc, bởi bọn họ đều hiểu rõ Lĩnh Chủ là chức vị cực kỳ trọng yếu tại mỗi một địa phương cấp đại. Bất kỳ khu vực quan trọng nào của nhân tộc đều có Lĩnh Chủ tọa trấn, không chỉ Thiên Đình thời xa xưa, mà cho tới hiện tại cũng vẫn như thế. Tháp Chấn Tiên, Bạch Ngọc Kinh, Phong Tiên Bảng, Tây Phật Điện, thậm chí cả Không Giới Trường Thành đều tồn tại một phương Lĩnh Chủ.

Thấy thần sắc của chư tiên có phần căng thẳng, Huyết Hà Vương lại mỉm cười nói thêm: “Chư vị không cần quá lo lắng, vị Lĩnh Chủ tại di chỉ Thiên Đình không phải kiểu người cứng nhắc hay hà khắc. Chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của ngài ấy, thì chư vị sẽ có được môi trường tu luyện cực kỳ tốt.”

Khổng Tuấn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Không biết Lĩnh Chủ là vị tiền bối nào? Vãn bối muốn tìm hiểu đôi chút về ngài ấy trước khi diện kiến.”

Huyết Hà Vương khẽ gật đầu rồi bình thản đáp: “Danh xưng của ngài ấy là Tam Lộ Vương, một cường giả đã thành danh từ rất lâu. Chiến lực của ngài ấy cực kỳ khủng bố, có thể xếp vào hàng một ngàn Phong Vương mạnh nhất của nhân tộc.”

Không ít người lập tức thông qua Diễn Đàn Thượng Vị mua tin tức liên quan tới Tam Lộ Vương từ Tin Lâu. Trong lúc ấy Huyết Hà Vương lại tiếp tục nói: “Đó mới chỉ là chiến lực tự thân của ngài ấy mà thôi. Nếu thực sự chiến đấu trong phạm vi trấn thủ, thì Tam Lộ Vương thậm chí có thể xem như Phong Vương mạnh nhất nhân tộc, bởi trong lĩnh vực thủ hộ, Lĩnh Chủ gần như vô địch.”

A Diệt đang ngồi nghe đối phương nói chuyện thì bất ngờ nhận được một phần tư liệu về Tam Lộ Vương do Sửu Nhi gửi tới, hắn liền phân ra một tia tâm thần để quan sát. Thông tin về vị cường giả này cực kỳ ít ỏi, một phần vì người này quanh năm trấn thủ tại di chỉ Thiên Đình, phần khác là bởi tin tức liên quan tới các vị Lĩnh Chủ đều được bảo mật ở cấp độ rất cao.

Đúng lúc ấy Huyết Hà Vương đưa mắt nhìn ra ngoại giới rồi chậm rãi lên tiếng: “Chư vị, chúng ta đã tới di chỉ Thiên Đình.”

Quần tiên đồng loạt đứng dậy, tiến tới cửa lớn của cung điện rồi đưa mắt nhìn về phía công trình hùng vĩ tới cực điểm ở phía trước. Một cánh cổng nguy nga đâm xuyên không gian, cao lớn tới mức không thể nhìn thấy điểm cuối, ánh sáng thần thánh tỏa ra bao phủ cả một vùng tinh vực rộng lớn, xung quanh còn có hàng trăm tinh cầu đang chậm rãi vận chuyển.

Mặc dù hiện tại nơi đây đã trở thành một di chỉ, ngừng vận hành từ vô số tuế nguyệt trước, nhưng vẫn là một địa phương đồ sộ tới khó tin, biểu tượng cho đỉnh cao huy hoàng của nhân tộc thời kỳ sơ khai.

Huyết Hà Vương đứng nghiêm trang, chậm rãi giới thiệu: “Di chỉ Thiên Đình rộng mười hai năm ánh sáng, được xây dựng trên một đại tinh cầu đỉnh cấp, bên trong tích trữ vô tận thiên địa chi khí cực hạn, pháp tắc đại đạo cùng vương khí nồng đậm. Kể từ hôm nay trở đi, chư vị sẽ tu hành và chấp hành nhiệm vụ tại nơi này.”

Cung điện huyết sắc chậm rãi bay tới trước cổng lớn nguy nga tráng lệ, lớp quang tráo vô hình phía trước cũng từ từ mở ra, tạo thành một thông đạo cho cung điện tiến vào. Những người đứng trên cung điện đều có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm khủng khiếp của lớp kết giới ấy, với tu vi hiện tại của bọn họ chỉ cần chạm phải liền sẽ ngay tức khắc tan xương nát thịt.

Cung điện tiếp tục phi hành xuyên qua cánh cổng khổng lồ, thứ đầu tiên hấp dẫn ánh mắt quần tiên chính là hai cột trụ kim sắc sừng sững như chống đỡ thiên địa. Trên thân trụ có vô số hoa văn thiên long quấn quanh, từng đợt pháp tắc chí cao không ngừng lan tỏa ra bốn phía.

Thần sắc chư tiên lại lần nữa biến đổi mạnh, bởi tất cả bọn họ đều cảm nhận được nguyên khí nơi đây đậm đặc tới cực hạn, hoàn toàn là một thánh địa tuyệt hảo cho việc tu hành. A Diệt ngẩng đầu nhìn lên thiên không, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi pháp tắc thiên nhiên đang lưu chuyển rõ ràng, thứ mà tại nhân giới hay thượng giới đều khó lòng quan sát.

Trong lòng hắn không khỏi cảm thán: “Nguy hiểm luôn song hành cùng kỳ ngộ. Có thể tu hành tại thánh địa cấp bậc này, thì đương nhiên cũng phải chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng tu hành vốn dĩ là con đường phải liều mạng tranh đấu với đủ loại hiểm họa, vậy nên chút nguy hiểm ấy ta hoàn toàn có thể gánh vác.”

Không chỉ riêng hắn, mà những người khác trong Thập Tân Tinh cũng đều tràn ngập chiến ý. Kể từ hôm nay bọn họ sẽ sống tại nơi này, sẽ vì nơi này mà dấn thân vào hiểm cảnh, vì để có thể bước thật xa trên tu hành lộ, bọn họ tuyệt đối không ngại đối mặt với mọi nguy hiểm.

Ngày hôm nay, di chỉ Thiên Đình đã chính thức chào đón mười vị nguyên sĩ thiên kiêu mang theo ý chí tiến lên không gì lay chuyển nổi.