Chiếc phi xa vững chãi băng qua từng tầng không gian loạn lưu, xuyên hành giữa vô vàn dòng xoáy cuồng bạo, thẳng hướng ma giới lao đi. Trên phi xa, mỹ phụ Ma Tình nhìn vẻ lo lắng vẫn chưa tan trên gương mặt Tử Yêu, khẽ mỉm cười hỏi: “Tên đó đâu phải hài tử lên ba, ngươi cũng chẳng phải mẫu thân của hắn, sao lại quan tâm đến mức này?”
Tử Yêu khẽ thở dài đáp: “Ta đã ở bên hắn từ khi hắn còn non nớt, mỗi lần gặp nguy hiểm đều là ta đứng ra ứng phó. Dù gần đây hắn đã bắt đầu tự mình hành động, nhưng tâm thần hai ta vẫn luôn tương thông, ta có thể tùy thời trợ giúp hắn. Hiện tại lại hoàn toàn khác, vách ngăn giữa ma giới và nhân giới quá mức cường đại, từ nay ta và hắn sẽ chẳng còn cách nào liên hệ được nữa, thử hỏi sao ta không lo cho được?”
Ma Tình khẽ lắc đầu: “Ngươi đừng nghĩ tiểu tử đó quá phụ thuộc vào mình. Theo ta thấy, với tâm tính cùng thủ đoạn hành sự của hắn, cho dù không có ngươi ở bên thì cũng chẳng dễ xảy ra chuyện gì đâu. Thay vì cứ mãi nghĩ tới hắn, ngươi nên chuẩn bị tinh thần cho những trận tranh đấu sắp tới tại ma giới thì hơn.”
Tử Yêu miễn cưỡng gật đầu, sau đó ngồi xuống đối diện Ma Tình, bắt đầu lắng nghe đối phương kể rõ tình hình hiện tại của ma giới.
Cùng lúc ấy, kẻ mà nàng vẫn luôn lo lắng lại đang đối mặt với một tàn hồn nam tử. Gã nam nhân mờ ảo mỉm cười nói: “Nha đầu tuyệt sắc kia chẳng hề đơn giản, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, ngươi đừng bày ra bộ dáng âm trầm đó nữa.”
Dứt lời, tàn hồn bước tới phủi bụi trên một khối đá lớn rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía A Diệt hỏi: “Có rượu không?”
A Diệt hơi nhíu mày nghi hoặc: “Tàn hồn như ngươi cũng uống được rượu sao?”
Tàn hồn nhún vai đáp: “Ta đã quá lâu rồi không còn ngửi thấy mùi rượu nữa, hôm nay bỗng nhiên muốn nhớ lại cảm giác năm xưa. Dù không uống được thì chí ít cũng có thể cầm trong tay mà cảm nhận hương vị.”
Nạp giới trên tay A Diệt chợt lóe, một hồ lô rượu bị hắn tiện tay ném tới. Tàn hồn đưa tay bắt lấy, lập tức mở nắp hồ lô rồi đưa lên trước mũi hít sâu một hơi, vẻ mặt lộ rõ sự thỏa mãn khi ngửi thấy hương rượu nồng đậm, mặc dù cũng chẳng rõ một tàn hồn như hắn có thực sự còn tồn tại khứu giác hay không.
“Ngồi đi.” Tàn hồn hất cằm về phía tảng đá bên cạnh. A Diệt trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi ngồi xuống, từ đầu tới cuối vẫn không chủ động mở miệng.
Tàn hồn vừa làm động tác nâng hồ lô uống rượu vừa chậm rãi nói: “Có thể tu hành tới cảnh giới hiện tại, chắc hẳn ngươi đã trải qua vô số hiểm cảnh sinh tử. Trên người ngươi còn lưu lại khí tức của nha đầu kia rất đậm, xem ra hai người các ngươi đã đồng hành bên nhau suốt một quãng thời gian rất dài, cùng nhau vượt qua biết bao lần cửu tử nhất sinh, ta nói không sai chứ?”
“Không có nàng, e rằng ta rất khó sống được tới ngày hôm nay.” A Diệt chậm rãi đáp, sau đó lại rơi vào trầm mặc, thần sắc từ đầu tới cuối vẫn vô cùng âm trầm.
Tàn hồn lại đưa hồ lô rượu lên làm động tác uống một ngụm, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về chuyện cũ: “Lần đầu tiên ta cảm ứng được sự tồn tại của ngươi là lúc ngươi chạm vào Hiện Thân Quỷ Thần. Khi ấy ta đã dốc toàn bộ chút lực lượng còn sót lại trong kiện Tiên Binh đó để lưu lại một đạo ý chí, chỉ cần ngươi gặp phải tử cảnh thì nó sẽ tự động cứu ngươi một lần. Nhưng tới tận bây giờ năng lực ấy vẫn còn nguyên, điều đó chứng minh ngươi căn bản chưa từng phải dựa vào nó để sống sót.”
Hắn khẽ cười rồi nói tiếp: “Ngươi và nha đầu kia nương tựa lẫn nhau mà leo tới bước hôm nay, không dựa dẫm bất kỳ ai khác, cho nên việc các ngươi quá quan tâm lẫn nhau cũng chẳng có gì lạ.”
Ánh mắt A Diệt khẽ động, hắn nhìn đối phương hỏi: “Tên của thanh lưỡi hái đó là Hiện Thân Quỷ Thần sao?”
Tàn hồn gật đầu: “Không sai, đó là một kiện Tiên Binh cực kỳ cường đại. Năm xưa bằng vào tu vi Vấn Tổ cảnh mà ta có thể liều mạng ác chiến cùng Thời Không cảnh, phần lớn đều nhờ vào Hiện Thân Quỷ Thần.”
Trông thấy vẻ nghi hoặc hiện lên trên mặt A Diệt, tàn hồn liền bật cười: “Ta biết ngươi đang thắc mắc điều gì. Ngươi cảm thấy nếu thanh lưỡi hái kia thật sự mạnh như lời ta nói, vậy vì sao năm xưa truy sát ngươi chỉ là đám hình chiếu Hư Linh cảnh, chứ chẳng có Vấn Tổ cảnh nào trực tiếp xuất thủ đúng không?”
A Diệt khẽ gật đầu. Tàn hồn chậm rãi giải thích: “Bởi vì tin tức về Hiện Thân Quỷ Thần trên Giám Bảo Thạch của nhân tộc đã bị ta âm thầm sửa đổi. Phẩm cấp của nó từ Tiên Binh Siêu Thoát bị hạ xuống chỉ còn Tiên Binh Đỉnh Cao. Hơn nữa khi ấy ta còn cố ý tạo giả tượng rằng chính bản thân mình cũng đang truy tìm nó, cho nên đám Vấn Tổ cảnh tại Nhân Yêu Đại Lục mới không dám tự thân xuất động.”
A Diệt như đã hiểu ra, hắn chậm rãi nói: “Trước kia ta luôn cảm thấy quãng thời gian bị vô số Bỉ Ngạn cảnh cùng hình chiếu Hư Linh cảnh truy sát đã là cực kỳ hung hiểm. Nhưng đến khi đứng ở tầng thứ này rồi nhìn lại, ta mới nhận ra mọi chuyện rất kỳ quái, vì sao không có Vấn Tổ cảnh trực tiếp thuấn di tới đoạt bảo. Thì ra là do ngươi âm thầm cản trở.”
Tàn hồn khẽ mỉm cười, chậm rãi đưa tay chạm vào cánh tay A Diệt. Dù trong lòng không thích bị đối phương động vào thân thể, nhưng A Diệt vẫn không né tránh.
Ngay khoảnh khắc ngón tay tàn hồn vừa chạm tới, thanh lưỡi hái đã ngủ yên trong cơ thể A Diệt bấy lâu lập tức xuất hiện phản ứng. Một cỗ dao động hân hoan truyền ra, giống hệt hài tử xa nhà nhiều năm nay gặp lại trưởng bối.
Tàn hồn nhìn phản ứng của nó, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn vài phần, hắn khẽ cười nói nhỏ: “Lão hữu, ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Chỉ tiếc hiện giờ ta chỉ còn là một tàn hồn tàn tạ, không còn sức lực để cùng ngươi tung hoành chư thiên như năm xưa đã hứa, cũng chẳng thể tiếp tục cùng ngươi bước tới tận cùng của tu hành lộ.”
A Diệt có thể cảm nhận rõ thanh lưỡi hái truyền ra cảm xúc tang thương sau khi nghe lời tàn hồn nói, điều đó khiến hắn càng hiểu linh trí của Tiên Binh thực sự chẳng khác nào sinh linh chân chính.
Tàn hồn khẽ thì thào: “Sau này hi vọng ngươi sẽ tiếp tục đồng hành cùng người này, giúp hắn đối mặt mọi hiểm nguy, hỗ trợ hắn tiến xa hơn trên tu hành lộ, đạt tới thành tựu vượt qua cả ta lẫn ngươi năm xưa.”
Thanh lưỡi hái trong cơ thể A Diệt lập tức truyền ra dao động hưởng ứng, tựa hồ thực sự đã đồng ý với lời căn dặn ấy.
Lúc này bàn tay tàn hồn mới chậm rãi rời khỏi người A Diệt. Hắn có thể cảm nhận được sự lưu luyến phát ra từ thanh lưỡi hái, hồi lâu sau dao động ấy mới dần lắng xuống.
Tàn hồn mỉm cười nói: “Khi ngươi đạt tới Vấn Tổ cảnh, Hiện Thân Quỷ Thần sẽ chủ động nhận ngươi làm chủ. Tuy nhiên với thực lực khi ấy, ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động nó mà thôi, tuyệt đối đừng quá lạm dụng.”
A Diệt bình thản đáp: “Ta trước nay chưa từng quá dựa dẫm vào ngoại vật. Tu hành là tận dụng tất cả những gì có lợi cho bản thân, còn tranh đấu thì phải dùng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Thanh lưỡi hái đó dù sau này ta có thể sử dụng, thì cùng lắm cũng chỉ xem như một át chủ bài chưa lật mà thôi.”
Tàn hồn nghe vậy hài lòng gật đầu. Sau một thoáng trầm mặc, hắn chợt hỏi: “Ngươi tên gì?”
Nghe câu hỏi ấy, A Diệt trầm tư hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Diệt Chúng Sinh.”
Tàn hồn khẽ bật cười, lắc đầu lẩm bẩm: “Đúng là phong cách của ta.”
Hắn lại nâng hồ lô rượu uống thêm vài ngụm, sau đó ngập ngừng hỏi: “Mẫu thân ngươi là người như thế nào?”
Câu hỏi ấy khiến A Diệt nhớ lại những năm tháng thơ ấu, nhớ về bóng hình của người phụ nữ đã nuôi dưỡng mình. Ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm, thanh âm cũng thấp xuống vài phần: “Bà ấy là một người mẹ rất tốt, cũng là một người phụ nữ luôn hết lòng vì gia đình.”
Tàn hồn trầm mặc hồi lâu rồi lại hỏi tiếp: “Vậy mục tiêu tu hành của ngươi là gì, thứ gì đã chống đỡ để ngươi đi được tới ngày hôm nay?”
Ánh mắt A Diệt lập tức trở nên kiên định: “Để tìm lại tiểu muội đã bị đưa đi từ nhỏ, ta nhất định phải gặp được muội ấy, phải đứng trước mặt muội ấy mà dõng dạc nhận mình là ca ca. Dù không cùng huyết thống, nhưng ta vẫn luôn xem bản thân là người thân gần gũi nhất của muội ấy.”
Trông thấy sự quật cường cùng kiên định trong mắt hắn, tàn hồn chỉ khẽ gật đầu chứ không hỏi thêm gì nữa, ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn lại trong hồ lô.
A Diệt cũng chậm rãi đứng dậy, xoay người rời đi.
Bóng lưng hắn dần đi xa, chỉ để lại một câu nói vang vọng giữa vùng phế tích tiêu điều: “Mục tiêu ta đã đặt ra thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ngươi cứ chờ đi, sẽ có một ngày ta đưa muội ấy trở về, để chính tay muội ấy thắp nhang trước mộ phần của ngươi.”
Nhìn theo bóng lưng cô độc dần khuất xa, tàn hồn chậm rãi cất tiếng: “Diệt Phá Thiên ta một đời tung hoành tứ phương, chưa từng e ngại bất kỳ cường giả nào, một đường tiến thẳng chẳng biết kiêng dè là gì. Oai phong thì có oai phong thật, nhưng cũng vì thế mà cả đời tràn ngập hung hiểm, cuối cùng chỉ còn lại một tàn hồn vất vưởng giữa nhân gian.”
Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt rồi nói tiếp: “Ta hi vọng ngươi sẽ không đi theo vết xe của ta. Hãy sống theo cách ngươi mong muốn, đừng vì chút hư danh mà cuồng vọng đối đầu với mọi cường giả. Thực lực đạt tới tầng thứ nào thì chỉ nên ứng phó với kẻ địch ở tầng thứ ấy, tuyệt đối tránh xa những tồn tại vượt quá khả năng của mình. Cường giả chân chính không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ có thể sống thật lâu.”
“Con đường mà Diệt Phá Thiên ta chưa thể đặt chân tới, hi vọng Diệt Chúng Sinh ngươi có thể từng bước đi qua, tiến xa hơn rất nhiều so với những gì ta từng làm được.”
A Diệt ngồi trên phi chu phá không phi độn giữa tầng trời cao, tâm thần lại không ngừng hiện lên từng đoạn ký ức thuở nhỏ.
Phụ thân hắn là một kẻ cực kỳ mê rượu, mỗi khi tâm trạng u sầu lại uống say khướt, sau đó nằm một chỗ lẩm bẩm những lời mà khi ấy hắn hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi.
Gia cảnh nghèo khó, phụ thân cơ thể suy nhược, lại suốt ngày chìm trong men rượu, mọi gánh nặng trong nhà đều đặt hết lên vai mẫu thân. Sau khi phụ thân chết vì rượu, chẳng bao lâu sau mẫu thân cũng kiệt sức lẫn đau buồn mà qua đời, để lại hai huynh muội còn nhỏ bơ vơ giữa thế gian.
Khi ấy, trong nỗi thống khổ vì mất đi người thân, A Diệt đã từng vô cùng căm hận người phụ thân chẳng ra gì kia.
Mãi tới rất nhiều năm sau, khi hắn quay về thăm mộ phần song thân sau mấy trăm năm lưu lạc tu hành, thần thức của hắn mới phát hiện sâu dưới nền căn nhà tranh năm xưa có chôn giấu một chiếc rương gỗ.
Khi thần thức thẩm thấu vào trong kiểm tra, hắn mới thực sự biết được quá khứ của người cha tưởng như cả đời vô dụng ấy.
Hắn quỳ trước mộ phần đấng sinh thành rất lâu, bên ngoài trầm mặc bất động, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng lớn, phẫn nộ quát mắng: “Vấn Tổ cảnh thì đã sao chứ, Minh Vương thì tính là cái gì? Cuối cùng cũng chỉ là một tên tửu quỷ sống vật vờ, thân thể suy nhược, chết trong men rượu, còn liên lụy cả mẫu thân phải đi theo.”
Ánh mắt hắn dần trở nên kiên định lạnh lẽo, trong lòng âm thầm thề: “Có thực lực như ngươi mà vẫn bị phế thành phàm nhân, cuối cùng chết theo cách thảm hại như thế, thậm chí còn kéo theo người phụ nữ yêu thương mình nhất cùng chôn vùi.
Ta tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ giống ngươi. Diệt Chúng Sinh ta sẽ bước tiếp theo con đường của riêng mình, vĩnh viễn không dẫm lên vết xe đổ của Diệt Phá Thiên ngươi.”