Trông thấy cảnh tượng kinh khiếp bên trong tường kép nhị thập thông qua thông đạo không gian, Hô Chân Vương lập tức phân hóa một đạo hình chiếu tiến vào bên trong, chắn ngay phía trước mười nhân tộc.
Đối diện với hai mươi hóa thân Vương giả ảnh thú tộc, thần sắc Hô Chân Vương cực kỳ nghiêm nghị, hắn trầm giọng nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đây vốn là cuộc chiến giữa ảnh thú tộc và kỳ nhân tộc, các ngươi muốn tăng thêm lực lượng đối phó kỳ nhân tộc thì cũng thôi đi, nhưng nay lại nhắm tới những nhân tộc này, chẳng lẽ không sợ tộc đàn của mình bị nhân tộc tận diệt hay sao?”
Nghe vậy, đám hóa thân phía đối diện chỉ cười lạnh. Tên đứng đầu cất giọng âm trầm: “Bọn chúng đã có thể tàn sát vô số Hư Linh cảnh ảnh thú tộc bọn ta, vậy vì sao bọn ta lại không thể giết ngược lại chúng? Hơn nữa, muốn động tới tộc đàn chúng ta thì nhân tộc trước tiên cũng phải vượt qua cửa ải yêu tộc đã.”
Thần sắc Hô Chân Vương càng thêm âm u, hắn gằn giọng: “Các ngươi thực sự muốn làm tới mức này, chẳng lẽ đây mới là mục đích thật sự trong kế hoạch của các ngươi?”
Tên kia cười nhạt đáp: “Kế hoạch cuối cùng dĩ nhiên không chỉ có thế, nhưng vây giết đám thiên tài nhân tộc này cũng là một phần cực kỳ quan trọng đã được chuẩn bị từ lâu, hiện tại vừa đúng thời khắc triển khai mà thôi.”
Hô Chân Vương còn định tiếp tục lên tiếng thì phía sau chợt vang lên giọng nói đầy tự tin của Sửu Nhi: “Tiền bối không cần quá lo lắng, cũng đừng xem nhẹ mười người chúng ta như thế. Nếu trước mặt là hai mươi bản thể Phong Vương thì bọn ta đã sớm cao chạy xa bay, chứ chỉ là vài cỗ hóa thân mà cũng muốn ép chúng ta vào tuyệt lộ, đúng là si tâm vọng tưởng.”
Thiên Hận Hầu dùng khăn lau đi huyết dịch còn dính trên lưỡi kiếm, thần sắc ngạo nghễ nói: “Thanh kiếm của ta mới chỉ uống máu sáu hóa thân Vương giả, vẫn còn chưa đủ no đâu, vừa hay hiện tại có thêm vài kẻ tới dâng mạng.”
Khúc Phí Ma khoanh tay trước ngực, đôi mắt âm trầm như vực sâu cửu u, nhếch miệng tiếp lời: “Hai mươi tên vẫn còn hơi ít, nếu các ngươi còn hóa thân nào đang trốn đâu đó thì mau gọi hết tới đây, tiện thể cùng nhau nhận chết một lượt.”
Nghe những lời cuồng ngạo ấy, đám hóa thân ảnh thú tộc càng thêm nổi giận, sát ý bốc lên ngùn ngụt, chỉ hận không thể lập tức xé xác đám tiểu bối nhân tộc trước mắt.
Tên cầm đầu trong số chúng vỗ tay mấy cái rồi cười lạnh: “Đám tiểu bối nhân loại các ngươi đúng là can đảm, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng như thế. Nếu các ngươi đã nóng lòng tìm chết thì bọn ta cũng chẳng cần tiếp tục nhiều lời nữa.”
Hô Chân Vương lập tức truyền âm cho hai mươi kỳ nhân tộc đang đứng xa phía sau: “Các ngươi mau hợp lực thi triển Kỳ Nhân Huyễn Tiễn Xạ, dốc toàn lực trợ giúp mười nhân tộc chống lại đám hóa thân kia. Chỉ cần lần này vượt qua được đại nạn, tất cả đều sẽ nhận được trọng thưởng cực lớn.”
Ngay sau đó, hắn lại truyền âm riêng cho Minh Hàn Hầu: “Quan Âm đã kể hết cho ta nghe rồi, hành động trước đó của ngươi khiến ta vô cùng thất vọng. Hiện tại hãy lập công chuộc tội đi, nếu còn tiếp tục hành sự theo cảm tính, không chỉ bản thân ngươi mất mạng mà còn sẽ kéo theo vô số kỳ nhân tộc chôn cùng. Ta hi vọng ngươi đừng phạm thêm sai lầm nữa.”
Minh Hàn Hầu lập tức khom người ôm quyền, truyền âm đáp lại: “Đồ nhi đã ghi nhớ, lần này nhất định sẽ dốc toàn lực lập công chuộc tội, tuyệt đối không hành động ngu dốt thêm nữa. Sau khi mọi chuyện kết thúc, đồ nhi nguyện gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Một tên hóa thân khẽ khoát tay, đạo hình chiếu của Hô Chân Vương lập tức bị đánh tan ngay tại chỗ. Cùng thời khắc ấy, hai mươi đạo độn quang đồng loạt bắn thẳng về phía nhóm nhân tộc, khí thế ngập trời, chấn động cả không gian.
Mười nhân tộc cũng đồng thời bộc phát tiên nguyên, mười cỗ khí tức mang màu sắc khác nhau điên cuồng dâng trào, khiến cả không vực cũng phải rung chuyển.
Đại chiến lập tức bùng nổ. Từng cặp đối thủ triển khai thần thông kinh thế, đánh cho muôn khí thất sắc, vạn vật mất tiếng, từng tầng pháp tắc thiên nhiên liên tiếp bị nghiền nát rồi tái tạo.
Mỗi một nhân tộc đều phải đồng thời đối kháng với hai hóa thân Phong Vương, vừa giao chiến đã lập tức hứng chịu công kích dồn dập như cuồng phong bạo vũ, thế công liên miên không dứt.
Cảnh tượng ấy khiến hai mươi kỳ nhân tộc phía sau đang hợp lực kết trận phải kinh hãi vô cùng. Bọn họ hiểu rất rõ, nếu đổi lại là bản thân đứng ở vị trí bất kỳ nhân loại nào trong số ấy, e rằng chỉ cần một lần va chạm đầu tiên đã lập tức bị nghiền nát thành hư vô.
A Diệt lúc này đang đối đầu với một đôi nam nữ, nam chính là hóa thân khác của Hoàng Chủ, nữ là một xà nhân yêu mị danh xưng Xà Mị. Công kích của hai kẻ đó triền miên bất tuyệt, ép cho A Diệt chẳng thể phản công, chỉ có thể dốc sức ngăn cản từng đợt thế công cuồng bạo ập tới.
Đột nhiên một luồng lực lượng cường đại đánh thẳng vào thức hải hắn, chính là công kích linh hồn đến từ Xà Mị, ả ta hiển nhiên là một huyễn thuật tông sư. Động tác của A Diệt lập tức khựng lại trong chớp mắt, ngay tức thì liền bị vài đạo công kích đánh trúng, thân thể văng ngược ra xa.
Hoàng Chủ đâu thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, trong nháy mắt đã đuổi kịp đối phương, song thủ bốc lên hỏa diễm hừng hực, hung hăng giáng xuống hai đạo liệt hỏa cuồng mãnh. Thế nhưng công kích kinh khủng ấy lại đánh vào khoảng không, bởi A Diệt đã kịp nghiêng người tránh thoát. Hoàng Chủ thấy vậy không khỏi bất ngờ, lập tức truyền âm hỏi đồng bọn.
Xà Mị cũng kinh ngạc không kém, ả truyền âm đáp: “Thần thức của tên này rất mạnh, công kích linh hồn bình thường không có hiệu quả cao. Ngươi cứ dây dưa với hắn đi, đợi ta thi triển tuyệt kỹ công kích linh hồn, đảm bảo sau khi trúng đòn hắn sẽ đứng im bất động mặc ngươi chà đạp.”
Hoàng Chủ tỏ ý đã hiểu, quanh thân lập tức hiện ra hư ảnh cự khuyển tam thủ. Dị hỏa nóng rực theo ba cái đầu há lớn miệng mà phun ra, bao vây A Diệt kín như bưng. Ngay cả A Diệt cũng phải cau mày trước loại hỏa diễm này, đối phương rõ ràng biết tiên nguyên của hắn thuộc mộc hệ, cho nên mới cố ý sắp xếp một kẻ tinh thông hỏa hệ tới đối phó.
Bên trong hỏa hải chợt hiện ra vô số mũi giáo đỏ rực đang chĩa về phía hắn, ngay sau đó đồng loạt bắn ra, từ bốn phương tám hướng đâm thẳng tới trung tâm. A Diệt nhanh chóng thi pháp, triệu hoán một đầu trúc long khổng lồ cuộn tròn thân thể, bao bọc bản thân bên trong, cứng rắn chống đỡ viêm công. Dù biết hỏa khắc mộc, nhưng chí ít vẫn có thể phòng thủ được nhất thời nửa khắc.
Hoàng Chủ thấy vậy liền cười lạnh, ngón tay điểm ra phía trước, ba cái đầu cự khuyển lập tức há lớn miệng, phóng thích ba đạo hỏa trụ mang theo sức nóng hủy diệt, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể trúc long.
Từ bên trong chợt bắn ra hàng ngàn thân ảnh, A Diệt lúc này đã thi triển Địa Không Vi Bộ, thân pháp linh hoạt vô cùng, tàn ảnh trải rộng khắp nơi, liên tục di chuyển tránh né những công kích đáng sợ xung quanh.
Ánh mắt Hoàng Chủ khẽ nheo lại, thần thức toàn lực càn quét truy tìm tung tích bản thể đối phương. Ngay sau đó hắn liền phát động phòng ngự, hư ảnh cự khuyển giương nanh thủ thế, tức thì cản lại một cú bổ đao bất ngờ từ phía sau.
Một kích thất bại, A Diệt lại tiếp tục di chuyển linh động, tạo ra vô số tàn ảnh, chờ đợi thời cơ tung ra đòn kế tiếp.
Thế nhưng Hoàng Chủ lại tỏ ra cực kỳ ung dung, hoàn toàn không hề nóng vội trước sự linh hoạt của đối phương. Đúng lúc A Diệt cảm thấy có điều bất ổn, cả thế gian chợt bị bóng tối vô tận bao phủ, mọi cảnh vật đều biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt tà mị nham hiểm đang chăm chú nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt ấy, cả thân thể A Diệt như mềm nhũn vô lực.
Trong thức hải hắn lúc này dần xuất hiện một vùng hắc hải đang không ngừng xâm lấn, tốc độ bành trướng cực kỳ nhanh chóng. Bên trong hắc hải luôn có một ánh nhìn quỷ dị khiến suy nghĩ của kẻ bị xâm nhập dần trở nên trì trệ.
Chợt nơi sâu nhất trong thức hải có một thân ảnh chậm rãi thức tỉnh. Khi thân ảnh ấy vừa trỗi dậy, thế xâm lấn của hắc hải cũng lập tức chậm lại, khó có thể tiến gần thêm nữa.
Thân ảnh kia chính là Hỗn Thế Long, hiển linh thú bảo vệ linh hồn của A Diệt. Lúc này nó gầm lên phẫn nộ, khiến cả thức hải rung chuyển dữ dội, tâm thần A Diệt cũng nhờ đó mà thanh tỉnh phần nào.
Phía xa, Xà Mị biến sắc dữ dội, ả không dám tin mà thốt lên: “Tên đó có bảo vật bảo vệ linh hồn, công kích của ta đã bị cản lại!”
Lúc này Hoàng Chủ đã công thẳng tới trước mặt A Diệt, hắn vốn cho rằng đối phương đã chìm sâu trong huyễn cảnh, cho nên chẳng còn gì cần đề phòng nữa. Nào ngờ ngay khoảnh khắc vuốt trảo giáng xuống, thân ảnh A Diệt đột nhiên bạo tốc né tránh, chiến đao trong tay gầm thét đâm tới, hắc lôi cuồng bạo tức thì xuyên thủng hư linh cự khuyển.
Trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của Hoàng Chủ, A Diệt đã chuyển hóa thành Dung Huyết Tướng, lực lượng trên lưỡi đao bạo tăng dữ dội. Vong Thần Tử Lôi điên cuồng oanh kích, tức thì chấn tan hư ảnh cự khuyển tam thủ, thổi bay dị hỏa hộ thể quanh thân Hoàng Chủ. Đao thế hiển lộ, pháp tắc đan xen, A Diệt lập tức xuất ra một trảm nhắm thẳng giữa ngực đối phương.
Đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập tới, hiển nhiên huyễn thuật của Xà Mị đang gia tăng thế công, muốn ảnh hưởng tới hành động của hắn. Tâm thần A Diệt vừa động, Hỗn Thế Long lập tức tung hoành giữa thức hải, sức mạnh bành trướng cuồn cuộn, quét sạch toàn bộ hắc hải đang xâm lấn, khiến công kích của Xà Mị từ nãy tới giờ đều trở thành công dã tràng.
Thế đâm của A Diệt thoáng chậm lại rồi ngay tức thì tăng tốc lần nữa. Hoàng Chủ vừa kịp thôi động hỏa thuẫn thì mũi đao cũng đã đâm tới, một vụ bạo tạc kinh thiên động địa lập tức bùng phát.
Giữa biển viêm diễm ngập tràn không gian, thân ảnh Hoàng Chủ lảo đảo lui lại, còn A Diệt cũng từ trong biển lửa lao vọt ra, trực tiếp truy sát đối phương. Hai bên vừa giao chiến thêm vài chiêu thì đầu óc A Diệt lại quặn đau, ánh mắt hắn lập tức quét về phía nữ tử hình thú nơi xa, nghiến răng thốt lên: “Ngươi thật phiền phức.”
Hắn đạp mạnh lên hỏa thuẫn của Hoàng Chủ, chấn cho tên đó văng ngược ra xa, rồi ngay tức thì thi triển Địa Không Vi Bộ lao thẳng về phía Xà Mị.
Xà Mị thấy vậy liền gia tăng huyễn thuật, vô số công kích tâm linh đồng loạt đánh tới mấy trăm thân ảnh đang lao về phía mình, chẳng mấy chốc đã khiến toàn bộ đình trệ.
Ả cười đắc ý, đôi mắt nheo lại như độc xà, sát khí lan tràn, huyễn thuật tiếp tục biến chuyển, khiến đầu của những thân ảnh kia đồng loạt nổ tung.
Thế nhưng huyết vụ như trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, thay vào đó chỉ là từng cây trận kỳ đã hư hỏng, khiến Xà Mị cả kinh, vội vã thối lui.
Nhưng còn chưa kịp lùi xa thì thân thể ả đã khựng lại, phần bụng bị một chiếc long vĩ to lớn quấn chặt. Chủ nhân của long vĩ ấy chính là A Diệt trong trạng thái long nhân. Song thủ hắn nâng lên như chuẩn bị tung ra trọng kích, khóe miệng khẽ nhếch: “Ngươi chạy đi đâu, mau nếm thử long quyền của ta.”
Xà Mị kinh hãi thất sắc, điên cuồng giãy giụa, huyễn khí quanh thân cũng bạo phát mãnh liệt.
A Diệt lập tức định thần khi huyễn khí quét qua, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên cảnh tượng chiếc long vĩ của mình đang trói chặt Tử Yêu. Sắc mặt nàng đầy tức giận, lớn tiếng quát: “Ngươi đang làm cái quái gì thế? Mau thả ta ra!”
A Diệt thoáng đình trệ trong chớp mắt, nhưng ngay tức thì vẫn tung quyền. Song quyền như đại pháo phá không, liên tiếp giáng xuống hai đòn cường đại, chấn cho thân thể trước mặt nổ tung thành nhiều mảnh, huyết vụ tung tóe.
Lúc này đầu óc hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh, liền cười lạnh nói: “Thực lực Tử Yêu không dưới ta, nàng sẽ chẳng bao giờ để bản thân bị ta bắt trói như thế cả.”
Thân thể Xà Mị tái tạo cách đó không xa, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ xong đã thấy một luồng long tức bắn thẳng tới, buộc ả phải thi triển bí pháp dịch chuyển vị trí phục sinh.
A Diệt còn định tiếp tục cản trở đối phương tái tạo thân thể thì đã bị Hoàng Chủ ngăn lại. Dị hỏa quanh thân hắn hóa thành cửu long dữ tợn, từ chín hướng đồng loạt lao tới vây sát A Diệt.
A Diệt lập tức xuất ra tổ hợp bảo cụ dạng giao long đã được hắn cải tiến, bên ngoài bao phủ Diệt Thần Ma Lôi làm lớp giáp phòng ngự, sau đó chỉ huy hắc long nghênh chiến, trực tiếp đối đầu cửu long do hỏa diễm hóa thành.
Hoàng Chủ nghiến răng căm giận, hắn hiện tại chỉ là hóa thân nên không thể hoàn toàn chưởng khống dị hỏa chân chính, bằng không dị hỏa của hắn nhất định đủ sức áp chế loại dị lôi chưa trưởng thành kia.
Lúc này Xà Mị đã hoàn toàn tái tạo thân thể, ả đứng cạnh Hoàng Chủ, ngữ khí ngưng trọng nói: “Tình báo có sai sót, tên này không những nhục thể cường hãn mà thần thức cũng cực cao, lại còn có bảo vật thủ hộ linh hồn, khiến mọi thần thông của ta đối với hắn gần như vô dụng, xếp ta làm đối thủ của hắn đúng là quyết định sai lầm.”
Nghe vậy Hoàng Chủ cũng chỉ biết nghiến răng đáp: “Tên này quá toàn diện, hiện tại chúng ta chỉ còn cách tận lực dây dưa với hắn, đợi những kẻ khác tiêu diệt xong đối thủ được phân phó rồi sẽ tới hỗ trợ chúng ta giết tên này.”
Hoàng Chủ vừa dứt lời thì lập tức cảm nhận được một luồng công kích nguy hiểm từ phương xa ập tới phía sau lưng, trong khoảnh khắc ấy lông tóc toàn thân hắn dựng đứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến bản năng cầu sinh bộc phát, kéo hắn nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên.
Xà Mị thân là huyễn thuật tông sư, cường độ thần thức cực kỳ cao, cảm ứng được nguy hiểm còn sớm hơn cả Hoàng Chủ, lúc này cũng đã kịp thời né tránh.
Phía trước bọn họ, A Diệt đang chỉ huy hắc long đánh tan từng đạo hỏa long, lúc này cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, côn bằng dực lập tức thi triển đến cực hạn, giãy thoát khỏi tử vong vừa lao tới.
Khi ba thân ảnh đồng loạt bổ nhào về ba hướng khác nhau, tại vị trí cũ của họ liền có một đạo hào quang hoang sơ quét qua với tốc độ khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt đã biến mất cuối chân trời, để lại giữa hư không một vết rách kéo dài chẳng thấy điểm cuối, bên trong không ngừng bốc lên hoang khí quỷ dị.
Cả ba gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía đạo hào quang xuất phát, liền thấy nơi ấy có một hài đồng uy thế lẫm liệt, tay cầm thanh kiếm rỉ sét phủ đầy hoang khí, trông như chiến binh bước ra từ bức họa thời viễn cổ. Phía trước hài đồng không xa, hai nửa thân thể đang dần bị hoang khí ăn mòn rồi hóa thành hư vô, bất tử lực cũng bị tịnh hóa sạch sẽ chỉ trong nháy mắt.
Trán Xà Mị phủ đầy mồ hôi lạnh, ả run giọng hỏi: “Hóa thân vừa bị diệt, là kẻ mạnh nhất trong chúng ta đúng chứ?”
Hoàng Chủ thần sắc cứng đờ, nghe câu hỏi ấy cũng chỉ khẽ gật đầu, thế nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn tin tất cả là sự thật.
A Diệt không khỏi thở phào một hơi khi bản thân kịp thời tránh khỏi quỹ đạo kiếm khí do Sửu Nhi chém ra. Ánh mắt hắn nhìn về thân ảnh nhỏ bé kia, cười nhạt thì thào: “Không hổ là người xuất thân từ Không Giới Trường Thành, chiến lực thật cao, xem ra người làm lão ca này vẫn còn thua kém một bậc.”