Trong một sơn động bí ẩn, Phúc Ma đảo chủ đang đàm tọa điều tức, xung quanh có hai cỗ khôi lỗi cổ đại đứng canh, bảo đảm nơi này không bị ai quấy rầy. Một phần tâm thần của hắn đã liên kết với Diễn Đàn Thượng Vị, hiện đang ở bên trong một tòa đại điện, quỳ một gối trước thân ảnh ngồi trên chủ vị.
Đó là một nam tử chừng ba mươi tuổi, dung mạo tuấn mỹ tà dị, nước da trắng nhợt, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống phía dưới, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hóa thân của ta bị diệt mà không truyền về chút ký ức nào, ngươi lập tức kể rõ toàn bộ.”
Phúc Ma đảo chủ nghe vậy liền kinh hãi, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao hóa thân của thái thượng trưởng lão sau khi bị diệt lại mất sạch ký ức, khiến bản thể không thu được chút tin tức. Hắn lập tức kể lại toàn bộ diễn biến trận chiến, đặc biệt nói kỹ thời khắc hóa thân bị giết, nhấn mạnh sự đáng sợ của Tử Yêu khi chỉ bằng một ánh mắt đã có thể diệt sát đối phương.
Tại tổng bộ Ngũ Ma Hợp Minh, Hợp Hoan Vương chậm rãi đứng dậy khỏi vương tọa, thấp giọng thì thào: “Tiểu ma nữ kia quả nhiên sở hữu thần thông đáng sợ, không chỉ trong nháy mắt diệt sát hóa thân của ta, mà còn xóa sạch ký ức, thậm chí khiến những hóa thân khác cách rất xa động thiên ấy cũng bị ảnh hưởng.”
Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, hắn tiếp tục nói: “Hư Linh cảnh tuyệt đối không thể luyện thành loại thần thông bá đạo như vậy, đây chắc chắn là thiên phú bẩm sinh. Nói cách khác, tiểu ma nữ kia sở hữu thân thể đặc biệt, thậm chí có thể là thể chất hàng đầu của ma tộc, điều này càng khiến ta muốn có được nàng.”
Hợp Hoan Vương lập tức thuấn di không ngừng, chỉ vài hơi thở đã xuất hiện bên ngoài Động Thiên Luân Hồi, thần thức bao phủ phạm vi rộng lớn, giám sát chặt chẽ rất nhiều lối ra vào. Cùng lúc ấy, những hóa thân khác của hắn cũng đồng loạt hội tụ về nơi này, trấn thủ tại các phương hướng khác nhau, phong tỏa toàn bộ thông đạo.
Cung điện Tiên Binh của Hợp Hoan Vương xuất hiện, sừng sững giữa thiên địa, áp bách lan rộng tới trăm vạn dặm. Bên trong đại điện, hắn an tọa trên vương vị, khẽ cười lạnh: “Ta đã phong tỏa toàn bộ lối ra, để xem sau khi bị đẩy khỏi động thiên, tiểu ma nữ ngươi còn có thể chạy đi đâu.”
Bên trong Động Thiên Luân Hồi, tại chiến trường đã bị tàn phá nghiêm trọng, một đóa hắc liên khổng lồ đang lặng lẽ lơ lửng, bên ngoài có quang tráo che phủ, ngăn cản mọi ánh mắt dò xét.
Trong không gian hắc liên tràn ngập hoa mạn đà la, Tử Yêu đang đàm tọa điều tức, ma khí dồi dào do thế giới này cung cấp liên tục tràn vào cơ thể, giúp nàng nhanh chóng khôi phục thể trạng.
A Diệt trong cỗ ma khôi vẫn đứng bên cạnh quan sát tình trạng của nàng, đúng lúc ấy một giọng nữ tử vang lên từ phía xa: “Hiện tại tạm thời đã an toàn, hơn nữa ta cũng đã hoàn toàn dung hợp với thân thể mới, từ giờ việc bảo vệ chủ nhân cứ giao cho ta, ngài có thể rời đi rồi.”
Ánh mắt A Diệt lập tức chuyển sang nữ tử vừa bị Cửu Lưu Anh Phấn đoạt xá, trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại sự đề phòng với kẻ này, nhất là khi vừa kết thúc đại chiến thì đối phương cũng vừa hoàn tất quá trình đoạt xá.
Hắn không trực tiếp đáp lời mà truyền âm hỏi Tử Yêu: “Ngươi thật sự chắc chắn Cửu Lưu Anh này vẫn nằm trong tầm khống chế sao? Ta cảm thấy ả ta chẳng đáng tin chút nào.”
Tử Yêu vẫn nhắm mắt điều tức, tiếng lòng nhàn nhạt vang lên: “Ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối trung thành với ta, hiện giờ có nàng hộ pháp thì ngươi cũng nên thu hồi lực lượng về bản thể đi, nếu tiếp tục kéo dài sẽ rất nguy hiểm cho bản thể của ngươi.”
Nghe vậy, A Diệt cũng không nói thêm, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ tử kia rồi trầm giọng: “Bảo vệ chủ nhân của ngươi cho tốt, nếu có địch nhân tìm tới thì phải dốc toàn lực ngăn cản, dù chết cũng không được lui nửa bước.”
Lời vừa dứt, ký ức cùng sức mạnh của hình chiếu trong ma khôi liền tiêu tán, vượt qua vô số xa xôi dung nhập trở về bản thể. Thấy cỗ ma khôi hoàn toàn bất động, khí tức biến mất, nữ tử phía xa khẽ cười nhạt: “Tên tiểu tử này đúng là quá cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng ta, cứ như thể ta nham hiểm chẳng khác gì đám nhân tộc như hắn vậy.”
Thanh âm lạnh nhạt của Tử Yêu vang lên: “Khi ta bị hóa thân Vương giả tập kích, rõ ràng ngươi đã hoàn tất quá trình đoạt xá, vì sao vẫn đứng nhìn mà không xuất thủ hỗ trợ?”
Nữ tử kia lập tức bày ra vẻ oan ức: “Kỳ thực ta chỉ muốn quan sát xem thực lực chân chính của ngươi có thể chống đỡ tới mức nào, ai ngờ ngươi lại dám dùng tới thủ đoạn cực đoan như vậy, không tiếc hủy đi một con mắt để diệt sát hóa thân kia, đúng là vượt ngoài dự liệu của ta, cũng là một nước cờ quá thiệt thòi.”
Tử Yêu lạnh giọng đáp: “Vậy nên từ giờ ngươi phải nhớ kỹ lời mình nói, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ ta chu toàn, cho dù phải hi sinh tính mạng của ngươi. Một khi ngươi còn chần chừ lúc ta gặp nguy hiểm, ta sẽ tiếp tục huyết tế bộ phận thân thể để chống lại tuyệt cảnh, nếu đại kế vì thế mà bị ảnh hưởng, thì ngươi chính là kẻ mang tội lớn nhất.”
Nữ tử kia lập tức tỏ vẻ nhận lỗi, khẽ đáp: “Được rồi, lần này là lỗi của ta, từ nay về sau dù nguy hiểm ngươi gặp phải có nhỏ đến đâu, ta cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ, tuyệt đối không để ngươi chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.”
Nói xong, nàng cũng ngồi xuống bắt đầu thổ nạp, đồng thời lên tiếng: “Thần thông bản mệnh của ta đã hoàn toàn kích hoạt, chẳng bao lâu nữa sẽ phá vỡ đạo xiềng xích thứ bốn, đến khi rời khỏi động thiên này, hẳn cả đạo xiềng xích thứ năm cũng sẽ bị kéo đứt, lúc đó ta sẽ sở hữu thực lực Phong Vương trung cấp, đủ để che chở ngươi trước mọi hiểm họa.”
Tại tường kép nhị thập song song kỳ nhân giới, nhóm A Diệt lúc này đã chạm trán hai cứ điểm của ảnh thú tộc đang đồng hành với nhau, đại chiến lập tức bùng nổ, hai bên nhất thời rơi vào thế giằng co. Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu do trước đó hao tổn quá lớn nên không thể áp chế đối thủ dễ dàng, điều này cũng không có gì lạ.
Nhưng điều khiến hai người bất ngờ là chiến lực của A Diệt lại yếu hơn hẳn bình thường, bọn họ chỉ cho rằng hắn đang cố ý giữ sức để phòng khi có hóa thân Phong Vương xuất hiện. Thế nhưng ngay sau đó, khí tức trên thân A Diệt bỗng nhiên tăng vọt, thế công hung mãnh gấp nhiều lần trước đó, chỉ trong nháy mắt đã diệt sát năm tên ảnh thú tộc.
Hai kỳ nhân tộc còn chưa kịp hoàn hồn thì A Diệt đã bạo tốc lao tới, tiếp tục đồ sát toàn bộ địch nhân ở phía họ. Sự hung lệ của hắn khiến ngay cả hai đồng đội cũng cảm thấy lạnh người, sát khí cuồn cuộn tỏa ra từ thân thể hắn lúc này vô cùng rõ rệt, không ai hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nổi giận đến như vậy.
Trong đôi mắt A Diệt hiện đầy tia máu, cảnh tượng Tử Yêu mất đi một con mắt không ngừng hiện lên trong đầu, khiến hắn càng thêm phẫn nộ với bản thân, chỉ muốn điên cuồng giết chóc để phát tiết.
Sau khi quét sạch toàn bộ ảnh thú tộc tại hai cứ điểm, hắn nhanh chóng lần theo dấu vết tìm ra phương hướng tập hợp của địch nhân rồi trực tiếp bay đi, không hề nói với hai đồng đội một lời nào. Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu nhìn nhau rồi cũng lập tức đuổi theo, đối với họ thì A Diệt càng hăng hái càng tốt, ảnh thú tộc bị tiêu diệt càng nhanh càng có lợi.
Khi đến gần khu vực tập trung số lượng lớn cứ điểm của ảnh thú tộc, nhóm người đã cảm nhận được những gợn sóng năng lượng khủng bố không ngừng lan ra, dư ba chiến đấu rung chuyển cả không gian rộng lớn. Đã có ba nhóm khác tới trước, lúc này ba vị nhân tộc đang ác chiến với các hóa thân Phong Vương của ảnh thú tộc, khiến thiên không nơi đây chấn động dữ dội.
Độn quang của A Diệt vừa xuất hiện đã trực tiếp lao thẳng vào chiến trường, đao thế cuồng bạo quét ngang bát phương, bất cứ kẻ nào phe địch dám đứng ra cản đường đều lập tức bị chém thành tro bụi.
Một lúc lâu sau, Minh Hàn Hầu cùng Quan Âm Hầu mới kịp đuổi tới nơi này, ánh mắt cả hai đều trừng lớn trước cảnh tượng chiến đấu kinh thiên phía trước. Quanh vùng chiến trường rộng lớn còn có không ít kỳ nhân tộc khác đang dốc sức giao chiến với đám ảnh thú tộc bình thường, đồng thời liều mạng cản trở thế công từ những bảo cụ cứ điểm khổng lồ của chúng.
Có thêm A Diệt gia nhập, Bảo Lan, Mạnh Đường cùng Nguyễn Trúc Cơ lập tức chiếm được ưu thế càng lớn, năm tên hóa thân Vương giả liên tục bị ép lui, khí thế ngày một suy yếu. Nơi đây tuy có một đại cứ điểm cùng ba cứ điểm bình thường, nhưng với chiến lực khủng bố của bốn gã nhân tộc kia thì toàn bộ lực lượng ảnh thú tộc vẫn hoàn toàn lép vế, bởi sức mạnh của bốn người ấy thực sự đã vượt xa cấp độ tu vi hiện tại.
Đao hải do A Diệt thi triển càn quét khắp chiến trường, trực tiếp nghiền nát hàng loạt bảo cụ cứ điểm xung quanh, đồng thời đánh cho một tên hóa thân Vương giả trọng thương. Kẻ đó còn chưa kịp ổn định thân thể thì đã thấy A Diệt áp sát trước mặt, một đao bổ xuống mang theo sát ý kinh thiên, ngay tức khắc đoạt lấy tính mạng hắn.
Ba nhân tộc còn lại nhìn thấy A Diệt liên tiếp bạo phát toàn lực như phát cuồng thì đều cảm thấy nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc vì sao hắn lại nổi giận đến mức ấy, cứ như đám ảnh thú tộc này có huyết cừu sâu nặng với hắn vậy.
Thế nhưng A Diệt hoàn toàn chẳng để tâm ánh mắt người khác, hắn tiếp tục chuyển mục tiêu sang các hóa thân Vương giả còn lại, đao mang phô thiên cái địa không ngừng giáng xuống, ép đám đối thủ vào tình cảnh chật vật vô cùng.
Đúng lúc ấy, từ phương xa lại có một đại cứ điểm khác đang cấp tốc bay tới. Những tên ảnh thú tộc còn sống lập tức mừng rỡ không thôi, bởi trong mắt chúng, chỉ cần có thêm viện binh xuất hiện thì bản thân mới có cơ hội giữ được mạng sống.
Thế nhưng hy vọng ấy còn chưa kịp kéo dài thì một luồng kiếm khí kinh thiên đã từ phía sau bổ tới, trực tiếp chém đôi tòa bảo cụ khổng lồ kia, kiếm thế dư âm tiếp tục chấn nát hàng chục tên ảnh thú tộc bên trong.
Thiên Hận Hầu rất nhanh đã xuất hiện giữa hai nửa đại cứ điểm, kiếm thế như cuồng phong bạo vũ liên tiếp oanh kích lên thân tên chỉ huy. Chưa tới nửa hô hấp, tên kia đã bị triệt để diệt sát.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt đám ảnh thú tộc đang mong chờ viện binh càng khiến chúng tuyệt vọng hơn bao giờ hết, chỉ còn biết liều mạng chống cự, cầu lấy một con đường sống mong manh.
Càng lúc càng có nhiều cứ điểm ảnh thú tộc từ khắp nơi bay tới, hiển nhiên khu vực này chính là điểm tập hợp được chúng định sẵn từ trước. Thế nhưng những nhóm đi săn do nhân tộc dẫn đầu cũng liên tiếp kéo tới kịp thời, nhanh chóng chia sẻ áp lực cùng những người đang chiến đấu phía trước, đồng loạt triển khai thế công trấn áp đám ảnh thú tộc.
Một tên thủ lĩnh cứ điểm hoảng loạn quát lớn: “Mau kích phát tiên phù mở thông đạo trở về nguyên thế giới, tiếp tục ở lại nơi này chỉ có con đường chết mà thôi.”
Nghe vậy, không ít ảnh thú tộc cảm thấy do dự, chúng không phải không muốn bỏ chạy, mà là sợ sau này sẽ bị các hóa thân Vương giả trách tội. Một tên khác liền nghiến răng quát lên: “Mười tên nhân tộc kia đều có chiến lực vượt xa tu vi, nơi này chỉ có các hóa thân Vương giả mới đủ sức chống lại bọn chúng, đám chúng ta chẳng khác nào cỏ rác, tiếp tục ở lại cũng vô dụng thôi.”
Cuối cùng, ngày càng nhiều ảnh thú tộc bắt đầu thi pháp kích hoạt tiên phù mở thông đạo đào thoát. Dĩ nhiên vẫn có một bộ phận không cam lòng bỏ chạy, tiếp tục tiến vào các đại cứ điểm để khởi động năng lực công kích của những bảo cụ khổng lồ ấy. Thế nhưng mọi phản kháng đều không tạo được bao nhiêu uy hiếp, bởi đám kỳ nhân tộc bao vây xung quanh cũng đang dốc toàn lực ngăn cản.
Sự chấn động do không gian bị xé rách nhanh chóng lan truyền khắp chiến trường, từng đạo thông đạo nối tiếp nhau hiện ra, rất nhiều ảnh thú tộc đã tranh thủ cơ hội thoát khỏi tường kép nhị thập.
Hành động ấy khiến đám hóa thân Vương giả đang khổ chiến tức giận vô cùng. Bọn họ còn đang dốc sức liều mạng với nhân tộc, vậy mà đám thuộc hạ phía sau lại nhân cơ hội đào tẩu, bỏ mặc toàn bộ bảo cụ cứ điểm rơi vào tay kỳ nhân tộc.
Ngay khi tình huống xuất hiện biến động, một trong mười nhân tộc đã lập tức truyền tin qua lệnh bài. Hô Chân Vương sau khi nhận được tin tức liền tức tốc thuấn di tới khu vực song song ngoài nguyên thế giới, tự mình ra tay bắt giữ toàn bộ ảnh thú tộc vừa chạy ra ngoài.
Đám ảnh thú tộc ấy vốn biết rõ bên ngoài chắc chắn sẽ có cường giả mai phục sẵn, nhưng bọn chúng tuyệt đối không ngờ người trực tiếp chờ đợi lại là một vị Phong Vương chân chính. Trước thực lực áp đảo tuyệt đối ấy, cho dù chúng có nhiều thủ đoạn bảo mệnh đến đâu thì cũng hoàn toàn vô dụng.
Hiện tại thế cục đã dần nghiêng về phía nhân tộc, thế nhưng phe ảnh thú tộc vẫn còn tới hai mươi hóa thân Vương giả đang tồn tại. Mỗi kẻ đều nắm giữ phỏng chế Tiên Binh cùng những thần thông cực kỳ đáng sợ, khiến mười nhân tộc dù chiếm ưu thế cũng không thể dễ dàng diệt sát được chúng.
Những hóa thân còn sống tới lúc này đều là các tồn tại có chiến lực đỉnh tiêm, bắt đầu từng bước kéo lại cục diện chiến trường. Thập Tân Tinh cũng dần phải bộc lộ thêm nhiều át chủ bài mạnh mẽ hơn, khiến trận chiến giữa đôi bên đảo lộn cả thiên không.
Cho dù nơi đây là tường kép nhị thập có không gian cực kỳ ổn định thì lúc này cũng rung chuyển dữ dội, tựa như bất cứ thời khắc nào cũng có thể vỡ nát.
Hai mươi kỳ nhân tộc đang phụ trách xử lý tàn quân ảnh thú tộc càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi trước chiến lực của những kẻ kia. Bọn họ thực sự không thể lý giải nổi vì sao Hư Linh cảnh lại có thể mạnh đến mức ấy, mười người liên thủ thậm chí đủ sức đối đầu Vấn Tổ cảnh chân chính.
Khi cuộc hỗn chiến dần tiến tới hồi gay gắt nhất, tên hóa thân có chiến lực mạnh nhất chợt truyền âm cho toàn bộ những hóa thân còn lại: “Đã tới lúc rồi, mau giải phóng toàn bộ lực lượng vừa nhận được đi, sau đó dốc toàn lực tiêu diệt đám thiên tài nhân tộc này. Bọn chúng chết càng nhiều thì phần thưởng yêu tộc ban xuống cho chúng ta sẽ càng lớn.”
Ngay sau đó, khí tức của hai mươi hóa thân ảnh thú tộc đồng loạt bạo phát, lực lượng khủng bố trong nháy mắt cuốn ngang chiến trường, ép mười nhân tộc phải cấp tốc lui về phía sau, thần sắc ai nấy đều lộ rõ vẻ chấn động.
Lữ Lạc khó tin thốt lên: “Sao bọn chúng còn có thể ẩn giấu sức mạnh lớn như vậy được? Cấp độ lực lượng này vốn không thể tiến vào tường kép nhị thập.”
Khúc Phí Ma sắc mặt âm trầm đáp lại: “Đây không phải sức mạnh chúng giấu từ trước, mà là bản thể ở bên ngoài dùng bí pháp truyền tới. Hiện giờ đã gần tới chu kỳ tường kép nhị thập đổi màu, lực cản đối với sức mạnh Phong Vương cũng suy yếu đi rất nhiều, vì thế lượng lực lượng có thể truyền vào nơi này mới tăng mạnh như vậy.”
Khổng Tuấn siết chặt nắm tay, thần sắc cực kỳ ngưng trọng: “Nếu chỉ đơn độc đối đầu thì chúng ta vẫn đủ sức ứng phó, nhưng hiện tại đối phương có tới hai mươi hóa thân. Với thực lực của chúng ta, đám bọn chúng khó lòng diệt sát được, thế nhưng nhiệm vụ lần này e rằng cũng rất khó hoàn thành nữa rồi.”