Đến nội dung chính

Chương 764: Huyễn nhãn

admin 3.011 Chữ Cài Đặt

Động Thiên Luân Hồi, một khoảng trời vô danh, trận chiến ác liệt đang diễn ra vô cùng gay gắt. Tử Yêu cùng A Diệt phải chống chọi với hai cỗ khôi lỗi cổ đại có chiến lực cực cao, lại thêm Phúc Ma đảo chủ luôn đứng bên ngoài quấy nhiễu, khiến áp lực đè lên bọn họ không hề nhỏ.

Hơn hai mươi thành viên còn lại của Ngũ Ma Hợp Minh vây kín chiến trường, đồng loạt thi triển trận đồ hợp chiến huyền diệu, hình thành một tòa ma trận tà dị bao phủ tứ phương, tự tin có thể dồn hai kẻ đối đầu vào tuyệt cảnh.

A Diệt lúc này đang giao phong với cỗ khôi lỗi cầm trường côn, do không có chiến đao nên đành dùng một thanh kích làm binh khí chính, trực diện đối bính với đối phương. Ma khôi mà hắn phụ thể có thể phát huy tới sáu thành thực lực bản thể, vẫn thuộc cấp độ Phong Hầu Vô Địch, vì vậy hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong trước khôi lỗi cổ đại.
Phía Tử Yêu lại thoải mái hơn phần nào, trước đó nàng phải một mình đối phó hai cỗ khôi lỗi, nay chỉ còn một, đủ dư lực để phân tâm chú ý tới Phúc Ma đảo chủ. Tên ma tu kia từ đầu tới giờ chưa từng xuất thủ, chỉ đứng ngoài quan sát, lại càng khiến áp lực vô hình đè nặng lên tâm thần hai người.

Trong lúc giao chiến, A Diệt truyền âm cho Tử Yêu: “Loại khôi lỗi này với thực lực hiện tại của chúng ta thì khó lòng phá hủy, cách duy nhất là đánh tan lớp hộ thể bên ngoài, để lộ ra khí tuyến liên kết thần hồn, khi đó ngươi hãy dùng thần thức truy theo khí tuyến để tìm ra kẻ điều khiển phía sau.”

Tử Yêu lập tức đáp ứng, nàng hoàn toàn tự tin có thể lần theo dấu vết ấy mà truy ra nguồn gốc. Nàng bắt đầu gia tăng thế công, mặc cho trong người tồn tại nhiều ám thương vẫn không chút do dự, dốc toàn lực ép đối thủ xuống thế hạ phong.
Trông thấy hai cỗ khôi lỗi dần rơi vào bất lợi, Phúc Ma đảo chủ lại khẽ cười, ngay lúc đó hai khôi lỗi đột nhiên bộc phát, công kích trở nên dồn dập, mặc cho bản thân bị oanh kích cũng không hề lùi bước, liều mạng áp sát.

Nhận ra biến hóa này, cả A Diệt lẫn Tử Yêu đều sinh lòng cảnh giác. Quả nhiên, Phúc Ma đảo chủ bắt đầu kết ấn, tiếp quản quyền khống chế trận đồ ma tà do hơn hai mươi ma tu hợp lực tạo thành. Chỉ trong chớp mắt, kết giới đã hoàn toàn hình thành, vô số ấn ký kỳ dị hiện lên, khiến cả không gian trở nên u ám, áp lực vô hình từng bước đè xuống thân hai kẻ đang bị vây.

Do bị hai cỗ khôi lỗi cuốn chặt, A Diệt và Tử Yêu không kịp thoát khỏi phạm vi trận đồ, mà cho dù không bị kiềm chế, việc phá vòng vây trong thời gian ngắn cũng vô cùng khó khăn, lúc này bọn họ chẳng khác nào cá trong chậu, chỉ có thể đối diện với mọi hiểm họa từ ma trận.
Phúc Ma đảo chủ phất tay, đại trận lập tức vận chuyển, vô số ma thi dạ quỷ từ bốn phương tám hướng ồ ạt tràn tới, tựa như đại hồng thủy cuốn thẳng vào hai thân ảnh ở trung tâm.

Nhận thấy hai cỗ khôi lỗi có ý rút lui để nhường thế công cho bầy ma vật, A Diệt lập tức vận chuyển tiên nguyên, huyễn hóa vô số dây leo kim trúc khổng lồ bắt trói hai khôi lỗi lại. Sau đó hắn cùng Tử Yêu lợi dụng chính chúng làm lá chắn, chống đỡ làn sóng ma thi dạ quỷ đang ùn ùn kéo tới.

Phúc Ma đảo chủ nheo mắt quan sát, trong lòng có chút kinh ngạc khi nhận ra kẻ phụ thể vào ma khôi bên cạnh Tử Yêu lại sở hữu tiên nguyên thuần chính, điều đó chứng minh người này là nguyên sĩ nhân tộc. Hắn tiếp tục vung tay, từng đạo ma thương từ trên cao giáng xuống như mưa, xuyên phá tất cả vật thể bên dưới.

Tử Yêu lập tức đạp mạnh, hất văng khôi lỗi lên cao, còn bản thân ẩn thân phía dưới, thân thể khôi lỗi liền bị vô số ma thương oanh kích, vô tình trở thành tấm chắn bảo vệ nàng. Phía A Diệt cũng tương tự, khôi lỗi đối thủ bị trói chặt tứ chi, dang rộng giữa không trung, như một chiếc màn chắn che kín cơn mưa thương đang trút xuống.

Phúc Ma đảo chủ vẫn chưa dừng tay, mệnh lệnh tiếp tục được ban ra, từng đầu ác long hắc ám dần ngưng tụ, cuối cùng hơn mười đầu đồng loạt lao về trung tâm, giương nanh múa vuốt, trảo ảnh xé nát không gian, khí thế như muốn tuyệt diệt mục tiêu.

Hắc Vụ Phiên trong tay Tử Yêu được tế xuất, một tầng vân vụ đen kịt lập tức bành trướng, che phủ toàn bộ khu vực, cắt đứt mọi thủ đoạn dò xét của quần tiên. Đám ma thi dạ quỷ xông vào trong màn vân vụ liền hỗn loạn va chạm lẫn nhau, tự gây thương tổn, còn những đầu ác long bên ngoài không ngừng tung trảo ảnh công kích, nhưng chỉ khiến lớp vân vụ lan rộng hơn.

Sắc mặt Phúc Ma đảo chủ trầm xuống, hắn đổi pháp quyết, định phát động năng lực càn quét mê chướng của ma trận, nhưng còn chưa kịp thi triển thì đã bị tập kích. Một khe nứt không gian đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh, một thanh lưỡi hái tử sắc phá không lao ra, từ phía sau bổ mạnh xuống thân ảnh của hắn.

Phúc Ma đảo chủ phản ứng cực nhanh, tâm niệm vừa động, một tầng hộ thuẫn đã hiện lên phía sau lưng, cứng rắn ngăn cản công kích. Tiếng va chạm bạo phát, thiên không rung chuyển, hắn cũng bị chấn đến lảo đảo, dư ba lan ra dữ dội.

Thừa cơ hội đó, chân thân Tử Yêu lập tức xông ra khỏi màn vân vụ, tay cầm trường kiếm sắc bén ẩn chứa khí tức nguy hiểm, trực chỉ đối phương. Khi mũi kiếm sắp chạm tới thân thể Phúc Ma đảo chủ, thanh âm hắn chợt vang lên đầy tự đắc: “Mỹ nhân, ngươi trúng kế rồi.”

Thân ảnh vốn đang lảo đảo lập tức ổn định, từ hai cánh tay hắn bắn ra vô số xiềng xích, muốn trói chặt nữ tử trước mặt. Nhưng diễn biến lại không như dự liệu, khóe môi Tử Yêu cong lên, toàn thân hóa thành vô số hồ điệp tử sắc tản ra khắp nơi, nhẹ nhàng tránh khỏi mọi sợi xiềng xích vây bắt.

Mỗi một hồ điệp đều tản ra làn khí tím quỷ dị, Phúc Ma đảo chủ vừa hít phải liền cảm thấy đầu óc choáng váng, sự khống chế đối với ma trận lập tức suy giảm, khiến đám ác long cùng ma thi dạ quỷ mất đi nhịp điệu công kích. Khi hắn kịp định thần lại, đã thấy Tử Yêu giơ cao lưỡi hái, một kích chém xuống mang theo uy thế kinh thiên.

Lưỡi hái xuyên thủng từng tầng quang tráo hộ thể trước người Phúc Ma đảo chủ, khi sắp chạm tới thân thể thì nội giáp Thiên giai hiện ra cản lại. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, tên ma tu bị đánh văng ra xa, miệng phun máu tươi, dù có nội giáp giảm bớt sát thương thì bất tử lực vẫn hao hụt không ít.

Ngay lúc đó xiềng xích cùng vô số sinh linh do ma trận sinh ra lại dồn dập công kích về phía Tử Yêu, khiến nàng không thể truy kích, chỉ có thể liên tục ra tay phá giải những nguy cơ đang áp sát.

Phúc Ma đảo chủ nhanh chóng ổn định thân hình, sắc mặt tràn đầy phẫn nộ, song thủ không ngừng kết ấn, kích hoạt uy năng công kích mạnh nhất của ma trận. Hắn gằn giọng: “Để ta cho ngươi biết thế nào là đau đớn thực sự, chống cự cũng vô ích, ngoan ngoãn tiếp nhận hình phạt đi!”

Trên đỉnh kết giới, một hố đen khổng lồ nhanh chóng hình thành, vô số lực lượng cùng pháp tắc hội tụ, ngay sau đó một cự trảo lớn như thái sơn phá không giáng xuống. Bóng tối bao trùm thiên địa, cảnh vật xung quanh bị ép thành tro bụi, ngay cả những sinh linh ma tà cũng tan biến, chỉ còn lại màn hắc vụ cùng Tử Yêu giữa hư không.

Tử Yêu khẽ liếc nhìn màn vân vụ, không thấy động tĩnh gì, đành tự mình nghênh đón công kích. Xung quanh nàng hiện lên vô số tán hoa mạn đà la, nhanh chóng kết tụ thành Đại La Liên, rực rỡ nở rộ giữa màn đêm, trực diện chống lại cự trảo khổng lồ đang áp xuống.

Hai đại thần thông va chạm, chấn động kinh thiên bộc phát, dư ba cuốn bay cả những kẻ đứng ngoài kết giới. Phúc Ma đảo chủ miễn cưỡng giữ vững thân hình, ánh mắt trừng lớn đầy kinh hãi, trong đầu chỉ còn một ý niệm: “Có thể ngạnh kháng chiêu này, tất phải là Tiên Binh, đóa đại liên kia nhất định là Tiên Binh!”

Bên trong hắc liên đang toàn lực chống đỡ cự trảo, Tử Yêu vẫn cắn răng truyền lực lượng, không để thế công của ma trận tiếp tục áp xuống. Từ màn vân vụ hắc ám cạnh đó chợt bùng lên hào quang chói mắt, thanh âm A Diệt vang vọng: “Tứ Tượng Hiển Thế. Khai trận!”

Từng đạo hư ảnh trận kỳ bắn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt kết thành một tòa đại trận hoàng kim rực rỡ giữa ma trận u ám. Hư linh tứ tượng thời viễn cổ hiển hiện, khí tức cổ xưa bộc phát, xua tan màn đêm, thế công của tứ thú đồng loạt triển khai, trực tiếp đánh vỡ kết giới ma trận, khiến hơn hai mươi ma tu đồng thời bị phản phệ.

Tử Yêu lập tức nhắm mắt cảm ứng, sau đó truyền âm chỉ rõ từng vị trí mắt trận cho A Diệt, cũng báo luôn kẻ chưởng khống hai khôi lỗi là ai, dù hiện tại hai khôi lỗi ấy không còn đáng lo.

Phúc Ma đảo chủ nhận ra tình thế không ổn, liền dốc toàn lực truyền sức mạnh bản thân vào ma trận, gia tăng sức trấn áp của cự trảo, khiến đóa hắc liên khổng lồ dần bị ép lui.

“Ta phải toàn lực chống đỡ chiêu này, phần còn lại giao cho ngươi.” Tử Yêu nghiến răng nói, dốc sức điều động hắc liên phản kháng, không để cự trảo chiếm thượng phong.

A Diệt truyền ý niệm điều khiển, đại trận hoàng kim lập tức vận chuyển, tứ tượng viễn thú điên cuồng phá vỡ các mắt trận, khiến uy năng ma trận suy yếu rõ rệt, ngay cả cự trảo cũng bị ảnh hưởng.

Ngay sau đó A Diệt lao vút ra khỏi phạm vi ma trận, công kích liên hoàn vào hai tên ma tu vừa chặm mặt, một cuộc tàn sát tức khắc bộc phát. Trước chiến lực Phong Hầu Vô Địch đã dốc toàn lực, đám ma tu cho dù có tam trọng thiên cũng khó lòng chống đỡ, hai kẻ bị nhắm tới đầu tiên liền mất mạng chỉ trong một hô hấp, những kẻ còn lại cũng lần lượt ngã xuống.

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cự trảo cùng hắc liên đồng thời bạo phát, không gian vỡ vụn, thậm chí vách ngăn động thiên cũng xuất hiện vết rạn, mọi vật trong phạm vi vạn dặm đều bị nghiền thành tro bụi.

Phúc Ma đảo chủ bị dư ba chấn tan thân thể, phải mất một khoảng thời gian mới có thể tái tạo lại, khí tức suy giảm rõ rệt. Đóa hắc liên cũng trở nên tàn tạ, lập tức được Tử Yêu thu hồi, thân ảnh nàng hiện ra giữa không trung, khí tức suy kiệt, thân thể mềm mại không còn vẻ sung mãn như trước.

Đúng lúc đó, Phúc Ma đảo chủ trừng mắt, từ mi tâm bắn ra một đạo hắc tuyến nhanh như thiểm điện, Tử Yêu chỉ kịp ngưng tụ hộ thể liền bị hắc tuyến đánh trúng. Thân thể nàng lảo đảo lui lại, trước ngực xuất hiện vết thương, máu tươi trào ra, may nhờ có hộ thể nên không bị trọng thương.

Dù khóe môi còn vương huyết, Tử Yêu vẫn cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói: “Dù ngươi đánh lén cũng vô dụng, chút thủ đoạn này chưa đủ khiến ta gục ngã nổi đâu, hiện tại ngươi đã đến bước đèn cạn dầu, đừng mơ có thể đánh trúng ta thêm lần nữa.”

Phúc Ma đảo chủ cười âm trầm, đáp: “Nhiệm vụ của ta chỉ là khiến ngươi suy yếu, còn việc bắt ngươi sẽ do ngài ấy tự tay thực hiện.”

Phía sau hắn bỗng bộc phát một cỗ khí tức cường đại, khiến tất cả đều kinh động, A Diệt đang tàn sát đám ma tu cũng lập tức nhìn về phía đó. Trong đám người này lại có kẻ ẩn tàng thân phận, thực chất là hóa thân Phong Vương, thời khắc này không còn che giấu, vừa lộ diện đã bạo tốc lao thẳng về phía Tử Yêu.

A Diệt lập tức định truy kích ngăn cản, nhưng lại bị đám ma tu còn lại liều mạng cản trở, hắn nổi giận tàn sát hết thảy, song vẫn không còn kịp thời gian để đuổi theo đối phương.

Tử Yêu lúc này đứng vững còn khó, trong mắt nàng thân ảnh của tên hóa thân kia ngày một phóng đại, lực áp bách đã lan tới, khiến cả không gian cô đọng lại, thân thể nàng nhất thời không thể cử động.

Gã ma tu với nét mặt dâm tà cười lớn: “Công pháp của bổn Vương gặp bình cảnh, cần cơ thể nữ ma tu cực phẩm làm trợ phẩm, tiểu mỹ nhân, ngươi thật may mắn khi lọt vào mắt ta.”

Tử Yêu vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không để lời hắn lọt tai, toàn bộ tâm thần ngưng tụ, tiên ma lực ngừng vận chuyển, đồng tử dần giãn ra. Trong lòng nàng khẽ niệm: “Chỉ có thể dùng chiêu này, thân thể ta là tế vật quan trọng trong đại kế, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.”

“Tả Luân Nhãn – Huyễn Viễn Luân Hồi!”

Đồng tử bên trái của nàng biến đổi, từng vòng xoáy tử sắc hiện ra, sâu thẳm không cùng, gã hóa thân Phong Vương vừa áp sát liền khựng lại, sắc mặt trở nên vô hồn, ánh mắt đờ đẫn. Trong tầm nhìn của hắn như hiện ra đại đạo luân hồi, trải qua vô tận kiếp nạn, đời đời chuyển sinh, chứng kiến vô số kiếp sống.

Trông thấy hóa thân Phong Vương đột nhiên dừng hành động, Phúc Ma đảo chủ sinh lòng bất an, lập tức quát lớn: “Hợp Hoan Vương thái thượng, ngài làm sao vậy?”

Sắc mặt Tử Yêu trở nên lạnh lẽo, ngọc thủ chậm rãi nâng lên, hai ngón tay khẽ chạm, một tiếng búng vang lên, ngay lập tức huyết vụ bùng nổ. Thủ cấp của hóa thân Phong Vương vỡ nát, óc thịt hóa thành bụi, toàn thân bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ, triệt tiêu hoàn toàn bất tử lực, khiến hắn không còn cơ hội phục sinh.

Cùng thời điểm ấy con mắt trái của Tử Yêu cũng vỡ tan, bất tử lực không thể tái tạo, khí tức suy giảm tới cực hạn, thân thể nàng chậm rãi rơi xuống đại địa hoang tàn. Cảnh tượng kinh hãi này khiến tất cả sững sờ, không ai dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Sự tĩnh lặng chợt bị phá vỡ bởi thế công của A Diệt, hắn đã diệt sát toàn bộ ma tu còn lại, lúc này địch nhân duy nhất chỉ còn Phúc Ma đảo chủ. Tên kia cũng đã hoàn hồn, dù kinh hãi nhưng vẫn lập tức đưa ra quyết đoán, tâm niệm điều động hai cỗ khôi lỗi cổ đại thoát khỏi trói buộc từ đại trận của A Diệt, cùng hắn hợp lực công kích A Diệt để mở đường thoát thân.

Phúc Ma đảo chủ không dám công kích Tử Yêu, cảnh tượng hóa thân Phong Vương bị diệt ngay trước mắt khiến hắn không dám mạo hiểm, dù biết chắc chắn nàng phải trả giá cực lớn, hắn vẫn không muốn đem tính mạng ra thử. A Diệt tức giận công kích không ngừng, nhưng ma khôi này thực lực có hạn, hoàn toàn không thể cản bước địch nhân.

Dưới mặt đất, máu từ hốc mắt trái của Tử Yêu vẫn chảy xuống, nàng lấy ra một nắm tiên đan đưa vào miệng, rồi dùng vải băng ngang đầu, che lại phần mắt đã mất. Con mắt còn lại khẽ ngẩng lên, liền thấy độn quang của Phúc Ma đảo chủ đã biến mất nơi chân trời, giữa không trung chỉ còn lại ma khôi do A Diệt phụ thể.

A Diệt chậm rãi quay đầu nhìn xuống, môi khẽ động: “Xin lỗi, ta không thể bảo vệ ngươi chu toàn.”

Tử Yêu gượng đứng dậy, thần sắc vẫn ung dung, khẽ cười đáp: “Không sao, chỉ mất một con mắt mà thôi, có gì đáng kể chứ.”