Đến nội dung chính

Chương 760: Ác quả

admin 2.640 Chữ Cài Đặt

Trong thạch thất u tĩnh chỉ có một thân ảnh đang đàm tọa, lúc này đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, thức hải vừa tiếp nhận toàn bộ ký ức từ một hóa thân ở phương xa truyền về, hắn trầm ngâm giây lát rồi thấp giọng: “Quả nhiên như ta dự liệu, Hô Chân Vương đã cầu viện nhân tộc, mà phía nhân tộc cũng thật sự phái tới những kẻ không tầm thường.”

Ánh mắt hắn khẽ chuyển, tầm nhìn như xuyên qua vô số trở ngại, dừng lại nơi một tiểu quốc phồn thịnh, thanh âm lại vang lên trong không gian tĩnh lặng: “Tùy Duy Tạp, ngươi đã quyết ý hi sinh như vậy thì ta cũng không thể phụ lòng, ta sẽ bảo đảm huyết mạch hậu duệ của ngươi được an ổn tồn tại trong ngàn năm.”

Hắn khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một tia trầm trọng: “Chỉ là tên nhân tộc kia không phải hạng tầm thường, chiến lực đã vượt qua hóa thân thông thường của Vương giả, mong rằng vụ tự bạo kia đủ để diệt sát hắn, như vậy khi báo lên Xích Long Vương mới có thể lĩnh thưởng.”
Trong nội địa bảo cụ dạng cự sơn, lực hủy diệt đang cuồng bạo lan tràn, hỏa diễm cùng pháp tắc đan xen bành trướng, dư uy đủ để nghiền nát sinh mệnh Hư Linh cảnh. A Diệt lúc này đã hóa thành long nhân, Dung Huyết Tướng được triển khai tới cực hạn, quanh thân tầng tầng quang tráo phòng ngự chồng chất, lại có bảo cụ gia trì, ngoài cùng là Hư Long cuộn mình hộ thể.

Dẫu vậy, xung kích vẫn dồn dập giáng xuống, toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, bất tử lực không ngừng tiêu hao, không gian bị phong bế khiến sóng xung kích va đập rồi dội ngược trở lại, lặp đi lặp lại làm uy lực càng thêm hung mãnh, khiến hắn lâm vào cảnh chống đỡ vô cùng gian nan.

Sau thời gian ngắn, kiện bảo cụ này cũng không thể tiếp tục chịu đựng, dù có sinh mệnh lực của Hư Linh cảnh tam trọng thiên gia trì thì vẫn có cực hạn, lúc này thân thể cự sơn dần xuất hiện vết nứt, cả khối rung chấn dữ dội như sắp sụp đổ.
Cách đó mấy trăm dặm, hai kỳ nhân tộc đang quan sát biến hóa, Quan Âm Hầu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, còn Minh Hàn Hầu lại đứng lặng như tượng. Quan Âm Hầu cố nén kinh hãi, quay sang quát lớn:

“Ngươi có biết mình vừa làm gì không? Ngươi đã gián tiếp đẩy tên nhân tộc kia vào tử cục! Nếu hắn thật sự chết trong đó thì hậu quả không thể gánh nổi, đừng nói hai ta, ngay cả Hô Chân Vương tiền bối cũng sẽ bị nhân tộc truy xét, từ nay kỳ nhân tộc trên Vân Cái Lục Địa lại càng bị áp chế nặng nề hơn, ngươi là đại đồ đệ của người đứng đầu lục địa chẳng lẽ không hiểu điều này.”

Quan Âm Hầu mệt mỏi đưa tay ôm trán, giọng trầm xuống: “Ta biết quá khứ ngươi từng nhiều lần bị nhân tộc áp chế, kết oán không ít, nhưng hiện tại ngươi đã là cường giả trấn giữ một phương, không thể tiếp tục hành sự theo cảm tính, phải đặt đại cục của tộc quần lên trước.”
Minh Hàn Hầu vẫn im lặng, hắn hiểu lời nàng nói không sai, cũng biết hành động vừa rồi của mình là sai lầm, nhưng trong lòng lại không sinh ra chút hối hận nào. Ánh mắt hắn dán chặt vào cự sơn đang chấn động dữ dội, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức khiến hắn chán ghét.

Từ thuở nhỏ, hắn đã mang tư chất kinh người, được xem là thiên kiêu đứng đầu quốc gia, được cường giả chú ý, dốc lòng bồi dưỡng, thậm chí còn được đưa tới tông môn cấp cao của nhân tộc để tu hành, một vinh dự mà vô số kẻ khác khát cầu.

Thế nhưng quãng thời gian ở đó lại trở thành hồi ức hắn không muốn nhớ nhất, tông môn trong mộng của bao người thực chất lại là nơi khiến hắn sinh ra oán hận sâu sắc. Nhân tộc thế lớn, thống lĩnh vô số tộc phụ thuộc, trong tông môn ấy nhân tộc được tôn sùng, còn các chủng tộc khác thì bị chèn ép không thương tiếc.

Dù thiên tư và tu vi của hắn khi ấy cũng thuộc hàng nổi bật, nhưng vẫn luôn bị những thiên tài nhân tộc cùng thế hệ áp chế, ngày qua ngày chịu đủ loại sỉ nhục. Cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua, từng bước hình thành tâm ma không thể xóa bỏ.

Trong các kỳ khảo hạch quan trọng, đệ tử tông môn giao đấu, trong nhận thức của đa số đều mặc nhiên cho rằng nhân tộc phải chiến thắng. Khi nhân tộc thắng thì coi như lẽ đương nhiên, dù có dùng thủ đoạn cũng chẳng ai truy cứu. Nhưng nếu tộc khác thắng được nhân tộc thì lại bị quy kết là dùng mưu hèn kế bẩn, tất sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Năm đó, Minh Hàn Hầu không chấp nhận quy tắc ngầm ấy, hắn dốc toàn lực trong trận tỉ thí, đánh bại một thiên tài nhân tộc, kết quả lại bị giam cầm suốt mười năm với tội danh gian lận.

Hắn vẫn nhớ rõ lời của vị trưởng lão chủ trì khi ấy: “Chỉ là kỳ nhân tộc sao có thể thắng nhân tộc đồng giai, chắc chắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ, lập tức giam vào lao ngục mười năm để hối cải.”

Những chuyện đó dù đã trôi qua từ lâu, những kẻ từng áp bức hắn cũng đã chết hết, nhưng hận ý trong lòng hắn vẫn chưa từng tiêu tán, hắn căm ghét nhân tộc, căm ghét cách họ dựa vào uy thế tộc quần để áp chế toàn bộ các tộc dưới trướng.

Chợt cự sơn nứt toác đến cực hạn rồi bạo liệt, kéo tâm thần Minh Hàn Hầu đang chìm trong hồi ức trở về thực tại, sóng xung kích mang theo nhiệt lượng kinh người quét sạch tứ phương, dư ba lan ra trong chớp mắt đã bao trùm phạm vi ngàn dặm.

Phản ứng của Minh Hàn Hầu cực nhanh, hắn nắm lấy tay Quan Âm Hầu còn đang quát mắng rồi lập tức phi độn rời xa, né tránh lực hủy diệt khi bảo cụ căn cứ phát nổ. Quan Âm Hầu không khỏi kinh hãi, nàng không ngờ uy lực vụ nổ bên trong cự sơn lại khủng bố đến vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn Thiên Đao Hầu khó có thể sống sót.

Dư chấn dần lắng xuống, Quan Âm Hầu vội hất tay Minh Hàn Hầu ra rồi lao tới gần tàn tích cự sơn, cố tìm dấu vết A Diệt. Minh Hàn Hầu cũng tiến lại quan sát, trong suy nghĩ của hắn thì tên nhân tộc kia đã không thể còn sống sau vụ bạo liệt khủng bố vừa rồi.

Đột nhiên toàn thân Minh Hàn Hầu dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn lập tức bộc phát tiên lực, thân ảnh trong nháy mắt lùi xa. Ngay khoảnh khắc đó một đạo kim quang lóe lên, hóa thành trúc long khổng lồ quấn chặt lấy hắn, tuy lập tức bị hàn băng đông cứng nhưng vẫn kịp khóa chặt mục tiêu.

Một thân ảnh long nhân từ trong tàn tích lao ra, long vĩ quét ngang tạo thành hư ảnh cự long che kín thiên không, một kích nặng như thiên lôi giáng xuống đập thẳng lên thân Minh Hàn Hầu khiến hắn phun máu rồi văng đi xa.

Trong cơ thể hắn, một luồng lực lượng tử sắc xâm nhập, nhanh chóng ăn mòn bất tử lực trong từng tế bào, khiến hắn ta kinh hãi, vội vận chuyển hàn khí phong tỏa lại thứ lực lượng quỷ dị kia.

Thân ảnh long nhân tiếp tục áp sát, long quyền mang theo uy lực phá không giáng thẳng vào mặt Minh Hàn Hầu khiến đầu hắn nổ tung, dư chấn lan xuống phá nát phần thân dưới.

Những khối huyết nhục vỡ vụn nhanh chóng tụ lại, đầu cũng tái sinh hoàn chỉnh, nhưng khí tức Minh Hàn Hầu đã suy giảm rõ rệt. Ngay lúc ấy một cỗ uy áp giáng xuống, ép hắn đứt gân gãy xương, cuối cùng quỳ sụp xuống không thể chống đỡ.

Hình thái long nhân dần thu lại, trở về hình dạng ban đầu, chính là Thiên Đao Hầu. Hắn chậm rãi hạ xuống trước mặt kẻ đang quỳ, một chân giẫm lên đầu đối phương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.

“Hiện tại ta muốn giết ngươi còn dễ hơn giẫm chết một con kiến! Ngươi có lời trăn trối không?”

Minh Hàn Hầu kinh hãi tột độ khi thấy đối phương vẫn còn sống, nhưng cảm giác nhục nhã cùng uất hận lập tức dâng trào lấn át tất cả. Hắn nghiến răng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi uy áp nặng nề, trong cơ thể lại còn bị Vong Thần Tử Lôi tàn phá, bất tử lực không ngừng hao hụt.

Quan Âm Hầu vội vàng bay tới, khom người hành lễ rồi khẩn thiết nói: “Xin đại nhân khai ân tha mạng cho hắn, thiếp thân biết hành động của hắn đã đẩy đại nhân vào hiểm cảnh, nhưng vì đại cục mong ngài lưu lại cho hắn một con đường sống.”

A Diệt liếc nhìn nữ tử kia một cái khiến toàn thân nàng lạnh toát, mồ hôi bất giác rịn ra, sống lưng như bị hàn khí quét qua. Hắn rất nhanh thu lại ánh mắt, nhìn xuống kẻ dưới chân, giọng lạnh nhạt: “Ta sẽ không lấy mạng chó của ngươi, nhưng cũng không thể không phạt.”

Dứt lời, hắn đạp mạnh xuống, đầu Minh Hàn Hầu lại vỡ nát thêm lần nữa, đồng thời Vong Thần Tử Lôi bộc phát trong cơ thể khiến phần thân không đầu hóa thành tro bụi. Cách đó không xa thân ảnh Minh Hàn Hầu tái hiện, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, ánh mắt nhìn về phía A Diệt đã mang theo vài phần sợ hãi.

A Diệt tiếp tục nói: “Ta giữ lại cho ngươi ba thành bất tử lực để tiếp tục nhiệm vụ, từ giờ mọi hành động phải nghe theo ta, nếu còn có ý khác, chỉ cần ta động niệm cũng đủ khiến ngươi tiêu tán.”

Quan Âm Hầu lo Minh Hàn Hầu buông lời bất kính, vội bước lên chắn trước hắn, cung kính đáp: “Đa tạ Thiên Đao Hầu đại nhân khai ân, thiếp thân sẽ khuyên hắn giữ đúng bổn phận, tuyệt không để hắn làm ra chuyện ngu xuẩn nữa.”

A Diệt gật đầu, thần sắc bớt băng lãnh, hắn nói: “Chuyện bồi thường các ngươi không cần lo, sau khi kết thúc nhiệm vụ ta sẽ tìm Hô Chân Vương, để lão tự mình gánh hậu quả từ hành động của đệ tử.”

Đột nhiên một luồng không gian chi lực từ xa quét tới khiến cả ba đồng thời biến sắc, bọn họ cùng lúc nhìn về phương hướng đó. A Diệt nheo mắt, cảm ứng một hồi rồi thấp giọng: “Khoảng cách rất xa mà dư ba vẫn lan tới đây, tuyệt không phải thủ đoạn tầm thường.”

Trong thạch ốc tại Diễn đàn thượng vị, Thiên Hận Hầu sắc mặt khó coi, ngữ khí áy náy nói: “Xin lỗi chư vị, nhóm ta đã để một tên ảnh thú tộc kịp thời kích phát tiên phù phá không, chấn động do phù lục gây ra e rằng đã lan rất rộng, đủ để báo động toàn bộ phe đối phương, từ giờ việc săn lùng sẽ khó khăn hơn nhiều.”

Lữ Lạc khoát tay: “Thiên Hận tiên tử không cần tự trách, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, chỉ là đến sớm hơn dự liệu một chút. Hơn nữa theo ta thấy, kẻ làm hỏng việc hẳn là hai tên kỳ nhân tộc đi cùng tiên tử.”

Thiên Hận Hầu im lặng, sắc mặt càng thêm âm trầm, hiển nhiên lời đó không sai. Lúc này Bảo Lan cũng lên tiếng: “Ta cũng đang bực bội với hai kẻ cùng nhóm đây, thành sự không có bại sự có thừa, nếu không phải độn tốc của ta đủ nhanh thì trước đó đã để vài tên địch nhân chạy thoát rồi.”

Khúc Phí Ma lạnh nhạt nói: “Cả Vân Cái Lục Địa ít nhất cũng có ngàn Hư Linh cảnh, vậy mà Hô Chân Vương không chọn ra nổi hai mươi kẻ biết đánh đấm, lại đưa cho chúng ta một đám vô dụng, chẳng khác nào bắt ta làm bảo mẫu của chúng.”

Cuộc trò chuyện tại Diễn đàn thượng vị không ngừng truyền về thức hải bản thể A Diệt, hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Chính là nhóm của Thiên Hận Hầu sơ suất để một tên ảnh thú tộc kích phát tiên phù phá không, từ đó dẫn đến làn sóng không gian chi lực lan khắp tứ phương.

Với thực lực Hư Linh cảnh thì không thể tự mình mở thông đạo tại tầng tường kép này, phương thức duy nhất là sử dụng tiên phù mang lực lượng Vương giả. Mà loại lực lượng cấp bậc này lại cực kỳ nhạy cảm với tường kép, một khi bị kích phát thì cho dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm ứng được, đủ để cảnh báo cho toàn bộ ảnh thú tộc khác.

Hiện tại số lượng ảnh thú tộc bị tiêu diệt mới chỉ chừng ba phần mười, bảy phần còn lại tất nhiên sẽ nhanh chóng hội tụ, hình thành thế lực tập trung để tự vệ, từ giờ trở đi muốn tiêu diệt từng cứ điểm sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

A Diệt phóng xuất Di Thiên Chu rồi đưa thân lên đó, thanh âm truyền ra ngoài: “Tiếp tục hành trình, từ giờ đối phương chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ, Minh Hàn Hầu ngươi đi trước dò xét, nhớ che giấu hành tung cho thật kỹ.”

Minh Hàn Hầu hiểu rõ đối phương đang xem mình như kẻ sai khiến, nhưng tình thế hiện tại không cho phép phản kháng, hắn chỉ có thể im lặng bay đi phía trước, thi triển thần thông băng nhân tỏa ra dò xét trên phạm vi rộng.

Quan Âm Hầu không nói gì, bay theo phía sau cách Minh Hàn Hầu một đoạn, đồng thời thi triển thủ đoạn ẩn thân lên người hắn, giúp hắn tránh bị phát hiện khi bất ngờ chạm trán địch nhân. Còn phi chu của A Diệt đi sau cùng, năng lực ẩn nặc cực cao, gần như không tạo ra bất kỳ dao động nào khi bay.

A Diệt ngồi trong khoang, bắt đầu điều tức thổ nạp, trận tự bạo của hóa thân Phong Vương trước đó đã khiến hắn tổn hao không nhỏ, lúc này cần tranh thủ khôi phục. Hư Long bên trong linh thú châu còn thảm hơn, dù được dùng không ít tiên đan chữa trị nhưng vẫn trong trạng thái nguy kịch.

Mỗi khi cảm nhận khí tức suy yếu của Hư Long, sát ý trong lòng A Diệt lại dâng lên. Hắn âm thầm quyết định sau khi trở về sẽ buộc Hô Chân Vương bồi thường thật lớn, về sau khi thực lực đủ mạnh, hắn cũng sẽ không ngần ngại ra tay chém giết tên đồ đệ này của lão.