Hứng chịu vô vàn công kích dồn dập như cuồng phong bạo vũ, sắc mặt Khổng Tuấn ngày một khó coi, hai kiện bảo cụ Thiên giai trên người hắn đã lần lượt tan vỡ. Đúng lúc này một lưỡi kiếm sắc bén đột ngột xuất hiện trước ngực, tựa như vô hình xuyên thấu từng tầng quang tráo, một kích liền khiến máu tươi bắn ra, Khổng Tuấn kêu lên một tiếng, thân hình lảo đảo vội vã thối lui.
Kẻ vừa đắc thủ chính là Bảo Lan, không ai biết hắn đã vận dụng thần thông gì mà có thể bỏ qua toàn bộ phòng ngự của đối phương, trực tiếp thương tổn bản thể. Lúc này Bảo Lan chỉ đứng yên tại chỗ mỉm cười, không hề truy kích, bởi đã có người thay hắn tiếp tục.
Ở phương khác Sửu Nhi bất ngờ lao tới, trường kích mang theo uy thế chí dương chí cường, đánh nát hư không, chỉ một đòn đã phá tan từng lớp phòng hộ còn sót lại của Khổng Tuấn. Hắn vội vã tế ra bảo cụ công kích để phản đòn, song ngay tức thì ngũ long kim trúc từ một hướng khác đánh tới, buộc hắn phải dốc toàn lực chống đỡ, không còn dư lực công kích.
A Diệt phiêu phù phía xa, chỉ khẽ gẩy ngón tay, chỉ huy ngũ long cường hoành liên tục công phạt, đã ép Khổng Tuấn rơi vào thế hiểm nghèo. Sửu Nhi lại giương cung bắn ra lưu tinh tiễn, từng mũi xuyên phá không gian, khiến đối phương càng thêm chật vật, chẳng bao lâu liền có dấu hiệu chống đỡ không nổi.
Trong cơn phẫn nộ Khổng Tuấn gầm lên một tiếng, lớp ngụy trang trên thân lập tức vỡ vụn, khí tức bỗng nhiên biến đổi dữ dội. Dáng vẻ nhân tộc nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một sinh vật quái dị vô cùng ghê rợn, thân hình lớn hơn nhân tộc cả chục lần, rõ ràng chính là sinh linh đặc thù được xưng là Tâm Lưu Hình.
Ánh mắt ba người đồng loạt sáng lên, trong lòng đều đã xác nhận suy đoán ban đầu hoàn toàn chính xác, việc vừa rồi toàn lực vây sát là lựa chọn đúng đắn. Gã Tâm Lưu Hình đưa ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía Bảo Lan, kẻ đã khiến hắn chịu thương thế nghiêm trọng nhất, ngay sau đó thi triển độn thuật quỷ dị, hóa thành một đạo quang mang ám lục lao thẳng đi.
A Diệt cùng Sửu Nhi nhất thời không kịp ngăn cản, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo thân ảnh đang cấp tốc áp sát về phía Bảo Lan. Bảo Lan tay cầm đoản kiếm, thần sắc không chút e dè, khóe môi ngược lại còn nhếch lên một tia cười lạnh, hiển nhiên cực kỳ tự tin vào thực lực bản thân, hoàn toàn không xem loại sinh linh chẳng thuần chiến đấu này là uy hiếp.
Thế nhưng khi Tâm Lưu Hình tiến sát, hắn lại không hề lập tức ra tay, còn phải liên tục né tránh đao phong quét tới từ Bảo Lan, khiến cả ba người đều sinh ra nghi hoặc, không rõ hắn đang toan tính điều gì.
Câu trả lời rất nhanh đã ró, khi khoảng cách giữa Tâm Lưu Hình và Bảo Lan không quá chục dặm, gã ta đột ngột vận chuyển thần thông, toàn thân bạo phát quang mang chói lọi, khiến hai người phía xa nhất thời không thể mở mắt nhìn thẳng. Đợi quang hoa dần thu liễm, A Diệt cùng Sửu Nhi liền trông thấy trước mắt xuất hiện hai gã Bảo Lan giống hệt nhau đang đối chiến, trong khoảnh khắc khó mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Một gã Bảo Lan đột ngột thôi động dị phong trên cây quạt trong tay, tiếp đó vung mạnh, hàng loạt đao phong gào thét phóng ra, cuốn thẳng về phía đối phương, đồng thời quay đầu hướng về hai người phía xa quát lớn: “Hai người còn đứng đó làm gì, mau tới giúp ta tiêu diệt tên khốn này, chết đến nơi rồi còn dám giả mạo ta.”
Gã Bảo Lan bị đao phong dày đặc bao phủ lập tức vận chuyển dị phong hộ thể, một quầng sáng lục lam ngưng tụ cứng rắn, miễn cưỡng ngăn cản thế công dữ dội. Ngay sau đó hắn xuất ra đoản kiếm, thân ảnh như thuấn di trong cự li ngắn, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt kẻ giống hệt mình, hung hăng đâm ra một kích, lạnh giọng nói: “Ta mới là thật.”
A Diệt cùng Sửu Nhi liếc mắt nhìn nhau, Sửu Nhi truyền âm cười khẽ: “Cơ hội của chúng ta tới rồi, đánh trúng thì tốt, còn đánh sai thì coi như cho hắn một bài học vì dám rình mò tiên dực của người khác.”
A Diệt cười lạnh gật đầu, rồi lớn tiếng đáp: “Được, bọn ta tới đây, tên giả mạo sẽ không thể sống thêm bao lâu nữa đâu.”
Hai đạo hào quang lập tức xé gió lao thẳng vào chiến trường, thế nhưng hành động kế tiếp lại khiến cả hai gã Bảo Lan đồng thời biến sắc, bởi cả hai đều bị công kích, hơn nữa mỗi đòn đều cực kỳ hung mãnh, nhất thời không kịp phản ứng.
Thiên lôi từ trường kích trong tay Sửu Nhi bạo phát dữ dội, cuồng liệt oanh kích lên một gã Bảo Lan, ép hắn không còn dư lực tiếp tục giao chiến với kẻ đối diện, chỉ có thể toàn lực ngăn cản thế công cuồn cuộn. Gã Bảo Lan còn lại cũng lâm vào tình cảnh không khá hơn, quanh thân hắn là từng cây trận kỳ xoay chuyển, ngưng tụ thành xiềng xích truy bức, phong tỏa mọi đường lui, ngay sau đó vô số đao khí như sóng lớn tràn bờ ập xuống.
Bảo Lan kiệt lực chống đỡ thế công của A Diệt, sắc mặt vừa giận vừa gấp, lớn tiếng quát: “Tên kia mới là giả mạo, ngươi công kích ta hung ác như vậy là có ý gì, chẳng lẽ vì cho rằng ta để mắt tới tiên dực của ngươi mà muốn mượn cơ hội này trút giận?”
A Diệt chỉ nở một nụ cười lạnh, bình thản đáp: “Tên giả mạo xảo quyệt, để ta cho ngươi thấy nhân tộc chúng ta không dễ bị lừa gạt, kiếp sau nhớ đừng giả dạng thành chủng tộc này.”
Dứt lời hắn vung chiến đao, đao khí cuồn cuộn hô phong hoán vũ, trong khoảnh khắc bao trùm cả một khu vực rộng lớn, vòng ngoài còn có hàng ngàn phi kiếm xoay chuyển hỗn loạn, lập tức hội tụ về thân ảnh Bảo Lan bị vây giữa trung tâm. Gã kia nghiến răng phẫn hận, tà áo trên người bỗng dang rộng như song dực bạch ưng, từng chiếc lông vũ trắng buốt bắn ra như phi đao về tứ phía, tạm thời ngăn cản được thế công dồn dập đang ập tới.
Thân pháp hắn linh động dị thường, liên tiếp né tránh từng lưỡi phi kiếm sắc bén mang theo độn tốc quỷ dị, sau một phen chật vật rốt cuộc cũng thoát khỏi phạm vi công kích. Hắn vung tay tế ra cây quạt, phất mạnh một cái, tiên nguyên hòa cùng dị phong nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một khổng tước cự đại lao thẳng về phía A Diệt, buộc hắn phải toàn lực xuất đao nghênh đón.
Đao kỹ trong chớp mắt được thi triển, ánh đao cuồn cuộn như thiên hà đổ xuống, trực tiếp trảm đôi khổng tước dị phong. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Bảo Lan đột ngột trừng lớn, bởi hắn không ngờ đối phương lại thật sự vận dụng tới loại công kích cường đại như vậy. Hắn lập tức tế ra một chiếc chuông bạc, theo thủ pháp thôi động, ngân chuông nhanh chóng bành trướng bao phủ toàn thân, cứng rắn ngạnh kháng dòng đao hà cuồng bạo.
Cùng lúc đó, gã Bảo Lan còn lại cũng đã ẩn mình trong ngân chuông của riêng mình, đối diện với công kích điên cuồng từ một đầu lôi bằng viễn cổ. Mỗi lần vuốt trảo của lôi bằng đánh xuống đều khiến thiên không rung chuyển, thế nhưng ngân chuông chỉ kịch liệt lay động mà không hề xuất hiện vết rạn, đủ để thấy đây là một kiện bảo cụ cực kỳ bất phàm.
Thân ảnh nhỏ nhắn của Sửu Nhi từ trong nội thể lôi bằng bay ra, hắn tiếp tục tế xuất thêm một tổ hợp bảo cụ toát ra khí tức nguy hiểm, tiên nguyên trong cơ thể lập tức sôi trào. Trông thấy cảnh này, sắc mặt Bảo Lan tái nhợt, hắn vội vàng lớn tiếng nói: “Ngươi chớ manh động, ta chính là thật, ngươi làm vậy chẳng khác nào muốn giết hại đồng đội!”
Đơn thủ lạnh lùng phất xuống, đại kiếm kim trúc khổng lồ phá không đánh thẳng lên ngân chuông, khiến không gian quanh đó bạo tạc hỗn loạn, thân thể Bảo Lan bị chấn văng ra xa. A Diệt lập tức truy kích, côn bằng dực sau lưng vũ động, trong khoảnh khắc đã áp sát đối phương, chiến đao hung hăng liên hoàn trảm, khiến Bảo Lan vừa kinh vừa giận.
Lúc này hắn mới nhận ra, mỗi chiêu mỗi thức của gã họ Diệt đều nhằm thẳng vào sinh mệnh mình, hoàn toàn không phải loại thử dò thật giả. Bảo Lan phẫn nộ gầm lên: “Hóa ra ngươi sớm đã muốn giết ta, tên khốn nhỏ nhen, chỉ vì ta từng có ý mua tiên dực của ngươi mà ngươi liền nảy sinh sát tâm, thật đúng là tiểu nhân.”
A Diệt thần sắc vẫn thản nhiên, không hề mở miệng đáp lời, chiến đao trong tay liên tiếp vũ động, thần thông không ngừng thi triển, đao khí tung hoành cắt xé khiến một dải không gian vặn vẹo rách nát. Cuối cùng Bảo Lan đã dần không thể chống đỡ, hắn phẫn nộ gầm lớn: “Đã như vậy thì ta sẽ thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của bản thân, để xem ngươi có thể sống sót dưới một chiêu này hay không.”
Khi gầm lên, thần sắc hắn giống hệt một kẻ bị oan uổng đến cực điểm mà không thể biện giải, phẫn nộ dâng trào, trông vô cùng chân thực. Thế nhưng ở bên phía Sửu Nhi, gã Bảo Lan kia cũng lộ ra biểu hiện gần như y hệt, khiến A Diệt trong lòng không khỏi thầm cảm thán, khả năng bắt chước của loại sinh linh đặc thù này quả thực đã tinh diệu đến mức khó phân thật giả.
Lúc này Bảo Lan tay phải cầm đoản kiếm, tay trái cầm quạt lông vũ, hai món binh khí bị hắn cứa mạnh qua nhau, hỏa quang bắn ra rực rỡ, ngay sau đó một cỗ lực lượng cuồng bạo như thiên địa phẫn nộ cuộn trào, phong khí gào thét dữ dội khắp phương hắc ngoại. A Diệt lập tức thu thế, không còn công kích dồn dập nữa, hắn nghiêm túc thủ thế nghênh địch, bởi đã nhìn ra đối phương thực sự muốn thi triển sát chiêu.
Cảm nhận khí thế kinh thiên do gã Bảo Lan đối diện A Diệt bộc phát, tên Bảo Lan đang bị Sửu Nhi áp chế không khỏi kinh hãi, trong lòng thầm giận dữ nghĩ: “Tên đó phô trương thanh thế quả thực không tệ, khí tức gần như trùng khớp tuyệt kỹ thành danh của ta, không hổ là Tâm Lưu Hình.”
Trong trạng thái vận sức chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu cường đại, gã Bảo Lan nghiến răng thầm nghĩ: “Đã sắp bại lộ rồi, không ngờ tên khốn kia lại quyết liệt đến vậy, ngay cả đồng đội cũng muốn chém giết tới cùng. Chỉ còn cách thi triển Huyễn Lưu Tâm, tuy ta vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ chiêu này, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ cần thi triển thành công thì ta sẽ giống hệt mục tiêu, đến lúc đó bọn chúng càng không thể phân biệt.”
Bảo Lan gầm thét, tuyệt kỹ nhanh chóng được tung ra, nhưng lại không phải loại công kích sát phạt từng tạo nên uy danh Phi Ưng Hầu, mà là một loại thần thông quỷ dị chỉ Tâm Lưu Hình mới sở hữu, cũng là thần thông tối cao của chủng tộc này, có thể bắt chước mục tiêu từ linh hồn, nhục thể cho tới toàn bộ ký ức.
“Huyễn Lưu Tâm!”
Đối diện loại tuyệt chiêu không mang theo bất kỳ sát thương trực tiếp nào, A Diệt lại cảm thấy như có thứ gì đó bị đoạt mất, mọi trải nghiệm trong quá khứ dường như đều bị đối phương nhìn thấu. Quang hoa chợt bùng nổ chói lòa, mạnh đến mức Sửu Nhi cùng Bảo Lan ở phương xa cũng phải che kín hai mắt, trong khoảnh khắc ấy ai cũng đã hiểu rõ kẻ giả mạo rốt cuộc là ai.
Khi ánh sáng tan đi, không còn hai gã Bảo Lan nữa, mà thay vào đó là hai tên A Diệt đứng đối diện nhau, hình thái và khí tức hoàn toàn giống hệt, không thể phân biệt thật giả. A Diệt chậm rãi lấy lại tầm nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi trên các ngón tay hắn đã mất đi hai chiếc giới chỉ, không rõ bị đối phương lấy mất từ lúc nào, rõ ràng khoảng cách giữa hai bên không hề gần, hắn chỉ bị quang mang quét qua trong nháy mắt.
Đúng lúc này, kẻ mang diện mạo y hệt hắn phía đối diện cười lạnh cất tiếng: “Ngươi đã đến đường cùng rồi, lại còn dám giả dạng thành ta, để ta cho ngươi biết Diệt Chúng Sinh không phải kẻ có thể dễ dàng mạo danh.”
Dứt lời hắn phất tay tế xuất một viên linh thú châu, theo ý niệm thôi động, Hư Long với thân thể khổng lồ lập tức hiện ra. Cảnh tượng này khiến Sửu Nhi cùng Bảo Lan đều kinh ngạc, bởi trên đời những kẻ có thể nô dịch hư không quái vốn không nhiều, dù từng nghe nói A Diệt sở hữu một đầu hư không quái biến dị, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến người ta khó dời ánh nhìn.
Sắc mặt A Diệt trầm hẳn xuống, bởi linh thú châu nơi Hư Long cư ngụ vốn nằm trong hai chiếc giới chỉ đã bị đoạt mất. Hư Long nhìn thấy trước mặt xuất hiện hai chủ nhân giống hệt nhau thì thần sắc lập tức biến đổi, càng khiến nó hoang mang hơn là tâm linh lại có thể câu thông với cả hai. A Diệt chỉ thẳng về phía đối phương quát lớn: “Hư Long, mau giết hắn, hắn chính là kẻ giả mạo ta!”
Hư Long lộ ra vẻ do dự, thấy vậy kẻ mạo danh cười lạnh cất tiếng: “Linh thú châu từ trước tới nay vẫn luôn ở trên người ta, chính ta là kẻ đã thả nó ra, sao có thể là giả mạo được chứ, ngươi đúng là cùng đường đến mức ngu muội rồi. Mau công kích hắn đi Hư Long.”
Hư Long chần chừ trong chốc lát rồi vẫn lựa chọn hành động, nó nghe theo kẻ đã triệu hồi mình từ linh thú châu. Sắc diện A Diệt lập tức trở nên khó coi, trước mắt hắn luồng hào quang ngũ sắc đã bắn tới, buộc hắn phải vung đao đón đỡ. Sau một kích giao phong, thân thể hắn bị đẩy lùi một đoạn, trong lòng chợt nhớ ra Hư Long vốn khắc chế thần thông ngũ hành, vừa rồi hắn dùng tiên nguyên chính diện đối kháng, đương nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong.
Mắt thấy từng đạo công kích ngũ hành liên tiếp kéo tới, A Diệt liền phủ diệt thần ma lôi lên lưỡi đao, rồi vũ động càn khôn chém tan thế công. Kẻ mang diện mạo A Diệt ở phía đối diện vẫn giữ thần thái thong dong, lúc này Sửu Nhi cùng Bảo Lan cũng đã dần dần bay tới gần, nhưng lại đứng về phía tên giả mạo.
Thấy ánh mắt hoài nghi của hai người kia, kẻ giả mạo lấy từ giới chỉ ra một khối lệnh bài biểu thị thân phận Thập Tân Tinh dự khuyết, rồi nói: “Các ngươi nhìn cho rõ đi, Y Trùng Vương tiền bối khi ban phát lệnh bài từng nói thứ này không thể bị làm giả, chí ít Hư Linh cảnh không có khả năng làm được, cho nên ta là Diệt Chúng Sinh thật.”
“Lão ca nói cũng có lý.” Sửu Nhi trầm ngâm một lát rồi gật đầu, hiển nhiên đã nghiêng về phía đối phương. Bảo Lan như bừng tỉnh, sắc mặt hơi đổi nói: “Sao ta lại quên mất chuyện này chứ, rõ ràng ta cũng có thể xuất ra lệnh bài để chứng minh thân phận.”
Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn hai người kia nói: “Hai ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến việc này rồi, vậy mà ban nãy lại không nói ra, rõ ràng là có chủ ý muốn đánh ta, đúng là thủ đoạn nham hiểm, đồng đội mà lại tính toán với nhau như thế.”
Sửu Nhi gãi gãi đầu đáp: “Kỳ thực ta cũng vừa mới nghĩ tới thôi, nếu biết từ sớm thì khi mới gặp Khổng Tuấn đã bắt hắn đưa lệnh bài ra để chứng minh thân phận rồi. Ban nãy nếu ra tay có nặng thì mong Bảo tiên hữu lượng thứ.”
Tên A Diệt giả mạo bình thản nói tiếp: “Ta đã sớm nhìn ra kẻ mình đối phó là giả mạo, nên mới dốc sức đánh toàn lực ngay từ đầu. Còn chuyện lệnh bài, ta không nói ra là muốn xem Tâm Lưu Hình có thể làm giả được hay không, kết quả đánh tới đánh lui hắn vẫn không xuất ra lệnh bài chứng minh thân phận, điều này đủ để cho thấy bọn chúng không có năng lực làm giả lệnh bài Thập Tân Tinh.”
Ở phương xa, A Diệt đang gắng sức chống đỡ công kích của Hư Long, nghe rõ cuộc đối thoại giữa Sửu Nhi, Bảo Lan cùng kẻ mạo danh, trong lòng dâng lên cảm giác bất cam. Hắn biết lúc này dù có giải thích cũng khó khiến ai tin tưởng, chỉ đành tính kế tạm thời rút lui. Hắn đột ngột tung ra một đòn mạnh mẽ đánh bật Hư Long đi xa, khi ba kẻ kia giật mình nhìn lại thì A Diệt đã thi triển thần thông côn bằng dực, bạo tốc kinh khủng lao đi.
Tên A Diệt giả mạo cũng lập tức dang rộng côn bằng dực, nhanh giọng nói với hai người kia: “Mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để tên này chạy thoát, nếu không hắn sẽ mượn thân phận của ta để lừa gạt các nhóm khác.”
Sửu Nhi cùng Bảo Lan nghe vậy không hề phản bác, cả ba đồng thời bạo phát tốc độ truy đuổi theo hư linh côn bằng đang lao nhanh phía trước. Lúc này bọn họ cũng không còn để tâm việc truy đuổi có kinh động tới hắc quái xung quanh hay không, trong đầu chỉ còn một ý niệm, nhất định phải bắt được kẻ đang đội lốt A Diệt kia.