Đến nội dung chính

Chương 702: Ma triều

admin 2.706 Chữ Cài Đặt

Trước cơn thủy triều bộc phát khí tức tử vong, bốn thân ảnh lần lượt bày ra mọi thủ đoạn nghênh đón, sẵn sàng kháng cự qua đoạn thời khắc hiểm nguy này. Thế nhưng thần thông của cổ ma lại bộc phát thêm một lần nữa, khiến đoạn ký ức gần nhất của họ bị xóa mất, sắc mặt ai nấy đều trở nên mê man nghi hoặc, không hiểu vì sao bản thân lại đang tạo ra thanh thế lớn như vậy, cũng không rõ cớ gì mình lại đứng ở nơi này.

Ngay sau đó, thần sắc của bọn họ đồng loạt chuyển sang kinh hãi tột độ, bởi thần thức đã phát hiện khí tức tử vong từ bốn phương tám hướng ập tới. Đến lúc này họ mới hiểu vì sao ban nãy bản thân lại ở trong tư thế phòng ngự tuyệt đối như thế. Các thần thông phòng ngự lợi hại vừa mới thu hồi lại lập tức được thi triển trở lại, nhưng thời gian đã không còn đủ để quần tiên chuẩn bị chu toàn.
A Diệt luôn có cảm giác trong đầu mình thiếu đi một đoạn ký ức nào đó, nhưng hiện tại không còn thời gian để hắn suy nghĩ cẩn thận. Một tay hắn vẫn bấm quyết điều động trận bàn trước mặt, bảy mươi hai trận kỳ tổ hợp thành các tiểu trận liên kết chặt chẽ, tạo nên một đồ hình cự sơn bao phủ thân thể, cứng rắn đón nhận cơn lũ ma khí hủy diệt phủ xuống. Chỉ trong nháy mắt, cả không gian trở nên tối đen, không còn sót lại chút ánh sáng nào.

Cách hắn không xa, Tử Yêu tế ra một cự đỉnh đỏ tươi, thân ảnh nàng vừa chui vào bên trong liền thôi động hỏa diễm bạo nộ, khiến toàn bộ cự đỉnh nóng rực như đang bước vào quá trình luyện đan. Đứng trong cự đỉnh, thần sắc Tử Yêu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nàng hoàn toàn tin tưởng vào thủ đoạn phòng ngự mới của bản thân.
Phong ba ma khí càn quét khắp tòa thế giới này, khiến vạn vật tiêu tán, ngoài đại địa bằng phẳng phía dưới ra thì hầu như không còn lưu lại thứ gì. Lực lượng hủy diệt của đại hồng thủy ma khí quá mức khổng lồ, lại cộng hưởng với khí tức âm tà của thế giới, khiến trận hạo kiếp này đủ sức thanh tẩy toàn bộ mọi tồn tại.

Bên trong trận pháp cự sơn, A Diệt đang dốc sức bố trí thêm các điểm mắt trận để gia tăng độ vững chắc. Hắn không rõ đợt nguy cơ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chỉ cần trận pháp còn có thể trụ vững thêm một khắc nào thì hắn cũng quyết giữ đến cùng.

Trước đó, hắn và Tử Yêu đã từng trải qua một trận bạo tinh phong đầy hung hiểm, từ thời điểm ấy cả hai đều chủ động tăng cường các thủ đoạn phòng ngự. Cho đến hiện tại, những tích lũy này mới phát huy tác dụng, giúp họ tạo ra các loại phòng hộ vững chắc, đủ sức chống chọi với đợt ma khí thủy triều nguy hiểm.
Thế nhưng lực xung kích của ma khí triều tịch vẫn không ngừng tăng lên, dần dần khiến kết giới hình cự sơn xuất hiện những vết rạn nứt. Khí tức ma tà theo đó tràn thẳng vào bên trong, buộc A Diệt càng thêm không tiếc tiêu hao, điều động toàn bộ uy năng của pháp trận, khiến cự sơn dần chuyển hóa thành thực thể, độ cứng cáp lại được nâng cao thêm một tầng.

Thủy triều hắc khí tựa như một đầu quái vật khổng lồ nuốt trọn toàn bộ thế gian, khiến bốn sinh mệnh thượng vị giả rơi vào vực sâu tử địa. Chỉ cần trong một khoảnh khắc không duy trì đủ thần thông phòng ngự, bọn họ liền có thể mất mạng ngay tại chỗ.

Uy thế cuồng bạo của ma khí không ngừng vặn xoắn cự sơn, chẳng bao lâu sau đã khiến các vết nứt lan tràn khắp bề mặt sơn phong, cuối cùng làm cả khối cự sơn tan vỡ. Ngay tức thì, vô vàn ma khí ập thẳng về phía A Diệt. Đến lúc này, hắn đã huyễn hóa ra ngũ đại trúc long cuộn chặt vào nhau, ngưng tụ thành một khối long châu khổng lồ, cứng rắn chống đỡ ma khí hủy diệt, bảo hộ bản thân ở bên trong không chịu lấy nửa phần tổn hại.

Ở phía bên kia, Tử Yêu cũng buộc phải thi triển hỏa phượng niếp bàn. Tử hỏa âm dương lan tỏa khắp bốn phía, soi sáng một vùng giữa thế giới u minh, thân ảnh nàng dần chìm vào luồng hỏa diễm, tránh khỏi không ít mối nguy ẩn chứa trong ma khí hủy diệt.

Trận đại hồng thủy ma khí này kéo dài trọn một tuần trà mới chấm dứt. Khi sức mạnh hủy diệt kia hoàn toàn tan đi, nơi đây chỉ còn lại một vùng đất chết, mọi tài nguyên thiên nhiên đều đã bị phá hủy sạch sẽ. Lượng ma khí mà Hắc Vong Giới tích lũy suốt mấy ngàn năm chẳng còn sót lại bao nhiêu, tất cả đều bị cổ ma thao túng biến chuyển, khiến khí tức ấy hóa thành một hồi thiên tai cường đại.

Cách vùng trung tâm thế giới mười vạn dặm, Nguyễn Kiều đưa mắt nhìn bốn thân ảnh phía xa rồi lẩm bẩm: “Không ngoài dự đoán của ta, cả bốn kẻ kia đều còn sống. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, đã có thể xuất hiện ở tầng sáu tháp U Minh thì không kẻ nào là Hư Linh cảnh tầm thường cả. Tuy vậy, bất tử lực của bọn chúng hẳn đã tiêu hao cực nặng, các thủ đoạn phòng ngự cũng gần như cạn kiệt rồi.”

Trước mặt Nguyễn Kiều, một thông đạo không gian âm u đang được khai mở. Nãy giờ y vẫn đứng tại đây thi pháp để mở ra thông đạo này, vừa rồi nhờ có năng lượng bị hút tới từ thủy triều ma khí càn quét ngang qua, thông đạo cuối cùng cũng thành công hình thành. Một thân ảnh cao lớn từ bên trong bước ra, đó là một nam tử trung niên trông không khác gì nhân tộc bình thường, thế nhưng khí tức tản mát từ thân thể hắn lại mang theo sự hắc ám hòa lẫn với thế giới âm u này.

Trông thấy gã trung niên, Nguyễn Kiều lập tức lên tiếng: “Cuối cùng cũng gọi được ngươi tới. Mau đào xuống tận cùng huyệt đạo của tiểu thiên địa này, cứu bản thể của ta ra. Nếu còn kéo dài, trí linh của núi U Minh chắc chắn sẽ phát giác, tới lúc đó ngay cả ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi đây.”

Trung niên nhân liếc mắt nhìn nữ tử đối diện, sau đó mở miệng đáp: “Ngươi đừng quên bản thân mình là kẻ đang cầu cứu viện. Đừng dùng giọng điệu ra lệnh như vậy, bằng không ta sẽ lập tức quay về, mặc kệ sinh tử của ngươi.”

“Được rồi, xem như ta van ngươi vậy, mau hành động đi.” Nguyễn Kiều hạ thấp tư thái, vội vàng thúc giục. Trung niên nhân khẽ gật đầu, lập tức thi triển độn thổ thuật, thân hình hóa thành một đạo u quang lao thẳng xuống sâu trong lòng đất.

Thấy gã kia đã bắt đầu hành động, Nguyễn Kiều không khỏi thở phào một hơi, ánh mắt liền chuyển sang phương hướng bốn thân ảnh vừa mới tai qua nạn khỏi. Y cười lạnh nói: “Trong lúc chờ đợi Mã Ngọ giải khai phong ấn chính gốc trên bản thể, ta nên bắt lấy nguyên thần của bốn tên kia để bồi bổ nguyên thần của mình, như vậy khi rời khỏi đây mới đủ sức thoát khỏi sự truy sát của đám thiên sứ nhân tộc.”

Tại phương hướng mà Nguyễn Kiều nhìn tới, lúc này có bốn kẻ đang quan sát lẫn nhau. Trong số đó, A Diệt trông thong dong nhất, toàn thân không để lại bất kỳ vết tích tổn thương nào. Tử Yêu vẫn giữ vẻ ung dung ngạo mạn, nhưng kỳ thực khí tức đã suy yếu đôi phần, đơn giản vì thủ đoạn phòng ngự của nàng không thể so sánh với A Diệt.

Tên Ma Khách sắc mặt tái nhợt, thân thể vừa mới tái tạo hoàn toàn. Dù hắn chủ tu man lực, nhục thân cứng rắn hơn nguyên sĩ bình thường rất nhiều, nhưng lại không có nhiều thần thông để chống đỡ thủy triều ma khí, dẫn tới việc bản thân chịu tổn hại nặng nề. Ban nãy nếu không có ba mươi gã ma binh thủ hộ giả liều mạng làm tấm chắn thịt, thì lúc này hắn e rằng đã suy yếu đến cực hạn.

Thanh niên đạo sĩ Trần Tử Tế lại bày ra vẻ mặt đau khổ xót xa, hai tay còn nắm chặt những mảnh vụn phát ra quang mang. Kỳ thực tình trạng của hắn cũng lành lặn không kém A Diệt là bao, chỉ là cái giá phải trả cho sự lành lặn ấy là một kiện trọng bảo chí quý. Hiện tại mất đi món bảo bối giữ mệnh kia, gã tự nhiên cảm thấy vô cùng tiếc rẻ.

Khóc lóc than thở một hồi, tên đạo sĩ mới ném đi những mảnh vụn trọng bảo rồi chắp tay trước ngực, sắc mặt thành kính lẩm bẩm: “Hiện giờ bảo vật hộ mệnh của con đã không còn, nếu còn gặp nguy cơ bậc này nữa thì tính mạng con khó giữ, mong Phật Tổ Như Lai phù hộ, ban cho con một bảo vật hộ mệnh khác.”

Nghe lời hắn nói, Tử Yêu liền lộ vẻ khinh thị, lạnh nhạt nói: “Họ Trần ngươi là đạo sĩ, vì sao lại đi cầu Phật Tổ của phật gia? Ngươi cầu sai tín ngưỡng như vậy, Phật Tổ có nghe thấy cũng chưa chắc quan tâm.”

Nghe vậy Trần Tử Tế mới giật mình nhớ ra thân phận của mình, vội vàng đổi cách chắp tay rồi tiếp tục lẩm bẩm: “Là con nói nhầm, mong Vô Lượng Thiên Tôn không trách tội, ban cho con một món bảo bối khác để bảo toàn tiểu mệnh.”

Thấy hắn hành xử dở hơi như thế, Tử Yêu cũng lười để ý thêm, nàng truyền âm hỏi A Diệt: “Ngươi có cảm thấy chúng ta đã mất đi một đoạn ký ức không? Tựa hồ có một kẻ địch cường đại đang âm thầm đối phó với chúng ta, đợt nguy cơ vừa rồi cũng là do hắn tạo ra.”

A Diệt truyền âm đáp lại: “Ta cảm thấy ký ức của mình thiếu khuyết một mảng khá lớn, rất có thể còn mất nhiều hơn ngươi. Tốt nhất chúng ta nên nâng cao cảnh giác, đề phòng tứ phía, khả năng rất cao kẻ địch chân chính đang ẩn nấp đâu đó quanh đây.”

Tráng hán Ma Khách thì phục dụng đan dược, trực tiếp ngồi xếp bằng đả tọa giữa hư không. Dù không nhớ rõ một vài chuyện, nhưng hắn có cảm giác ba người kia không phải kẻ địch, vì vậy nhân lúc có bọn họ đề phòng xung quanh, bản thân liền tranh thủ vận công khôi phục nội khí.

Không lâu sau, ánh mắt Tử Yêu chợt liếc về một phương hướng, A Diệt luôn chú ý đến nhất cử nhất động của những kẻ khác, thấy vậy cũng lập tức nhìn theo ánh mắt nàng. Nơi hai người hướng tới chính là vị trí tên thanh niên đạo sĩ đang huyền phù. Lúc này sắc mặt Trần Tử Tế bỗng trở nên nghiêm túc, trong tay xuất hiện một cây phất trần, phần lông tơ trắng nơi đuôi phất trần quấn lại thành một sợi trường tiên, hung hăng quất mạnh lên không gian bên cạnh mình.

Thanh âm va chạm đanh tai vang lên như sấm nổ. Không biết từ khi nào, tại vùng không gian kia đã xuất hiện một bàn tay gầy guộc đầy vuốt nhọn, lặng lẽ hướng về bả vai đạo sĩ. Cũng may Trần Tử Tế kịp thời phản ứng, vung phất trần chặn lại thế công quỷ dị ấy. Thân ảnh hắn liên tiếp thối lui, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy vuốt sắc kia, vẻ mặt kinh hãi lẩm bẩm: “Thật là đáng sợ, tại sao lại có ma quỷ nhắm đến một đạo sĩ gầy yếu như bần đạo chứ.”

Ngay lúc này Tử Yêu đã ra tay, nàng tế xuất phi kiếm Thiên giai, điểm chỉ về phương hướng bàn tay vuốt dài ở phía xa. Phi kiếm lập tức bộc phát tử quang rực rỡ, bắn vọt đi với tốc độ mục nhãn không thể theo kịp. Chỉ trong khoảnh khắc, đạo tử quang đã xuyên thủng bàn tay quỷ dị, huyết dịch nâu đen theo đó tuôn trào.

Cả bốn người đồng loạt trừng mắt nhìn về phương hướng ấy, một thân ảnh chậm rãi hiện hình giữa hư không, thè lưỡi liếm láp dòng máu chảy trên bàn tay mình, người đó chính là nữ tử Nguyễn Kiều. Thế nhưng không ai dám lơ là, bởi khí tức tỏa ra từ thân thể nàng ta hoàn toàn khác với nhân tộc, mang theo một loại âm tà khó có thể diễn tả bằng lời.

Tử Yêu nheo mắt quan sát đối phương, rồi chậm rãi cất tiếng: “Ngươi là cổ ma, loại tồn tại từng bị Ma Tộc xa xưa bài trừ khỏi tộc quần. Không ngờ nơi này lại có loại tồn tại như ngươi, thật khiến người ta bất ngờ.”

Đối diện ánh mắt của nữ tử yêu diễm nhan sắc tuyệt luân, Nguyễn Kiều cười khẩy đáp: “Thì ra là một ả ma tộc thuần chính. Rất tốt, nếu cắn nuốt cả nguyên thần lẫn huyết nhục của ngươi, thực lực của ta sẽ khôi phục được nhiều hơn rất nhiều so với việc chỉ nuốt nguyên thần đám nhân tộc kia.”

Nghe lời này, sắc mặt cả ba nhân tộc đều đại biến. Dù không hiểu tường tận cổ ma rốt cuộc là loại tồn tại gì, nhưng ý đồ cắn nuốt nguyên thần của đối phương đã quá rõ ràng, khiến bọn họ không hẹn mà cùng nâng cao tinh thần chiến đấu. Thấy phản ứng ấy, Nguyễn Kiều nở nụ cười ghê rợn, từng bước tiến về phía Tử Yêu, khí tức trên thân không ngừng dâng cao.

Bốn người lập tức bộc phát khí tức, sẵn sàng động thủ, bọn họ đều hiểu rằng lúc này chỉ có thể hợp lực, mới có cơ hội chống lại tồn tại quỷ dị trước mắt. Quanh thân Ma Khách, ba mươi thủ hộ giả lại hiện ra, theo ý niệm của hắn kết thành thế trận nghênh địch. Trần Tử Tế vũ động phất trần, phía sau lưng hiện lên hư ảnh đạo quan uy nghiêm, đạo văn hiển hóa trôi nổi khắp thiên không.

Tử Yêu phóng thích dị độc kết hợp cùng tử hỏa, ngưng tụ thành bát kỳ đại xà khổng lồ trấn giữ một mảng trời, tám ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt khóa chặt cổ ma trong thể xác Nguyễn Kiều. A Diệt rút ra chiến đao, sau lưng hắn một vùng hư không vặn vẹo dữ dội, cự quái tựa thái sơn dần hiện hình, khí tức hư không cùng ngũ hành lập tức tràn ngập bốn phương.

Đối diện trận thế do bốn kẻ đã kéo chiến lực lên Phong Hầu cực hạn bày ra, Nguyễn Kiều vẫn không hề biến sắc, ngược lại nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ. Trong mắt y, bọn họ từ đầu đến cuối vẫn chỉ là thức ăn, mà chiến lực thể hiện càng mạnh thì càng trở nên ngon miệng. Y đã không còn kiên nhẫn, chỉ muốn lập tức thưởng thức nguyên thần của tứ địch này.