Đến nội dung chính

Chương 701: Phai ức

admin 2.951 Chữ Cài Đặt

Trận chiến vừa bộc phát, song mục Nguyễn Kiều liền lóe lên quang mang quỷ dị, trong khoảnh khắc hơn mười gã thủ hộ giả liền bị khống chế tâm thần, đồng loạt lao về phía A Diệt cùng Ma Khách, thế công dồn dập không để đối phương có lấy nửa khắc thở dốc. Ma Khách gầm nhẹ một tiếng, song quyền bạo phát, lấy cương đối cương nghênh chiến chính diện. Hắn đã quần đấu với đám thủ hộ giả này suốt một thời gian dài, thậm chí tự tay đánh chết hơn phân nửa, nên đối với thần thông cùng thủ đoạn của bọn chúng sớm đã nắm rõ trong lòng.

A Diệt thì linh hoạt phi độn giữa không trung, liên tục né tránh công kích của thủ hộ giả, tâm thần thủy chung khóa chặt lên Nguyễn Kiều, không muốn tiêu hao quá nhiều chiến lực vào những ma binh không mấy uy hiếp này. Nhận ra ý đồ của hắn, Nguyễn Kiều cười nhạt một tiếng, thân hình bỗng nhiên khẽ động, trong chớp mắt đã độn hành tới trước mặt A Diệt. Loại tốc độ này khiến A Diệt không khỏi giật mình, đao quang lập tức gào thét bạo phát, chém thẳng về phía đối phương.
Thân ảnh mảnh khảnh của Nguyễn Kiều di chuyển cực kỳ quỷ dị, dễ dàng tránh né toàn bộ đao quang, ngay khi tiếp cận liền hé miệng phun ra một ngụm trọng khí đen tuyền. Luồng ám vụ ấy ẩn chứa lực lượng hủy diệt dồi dào, ép A Diệt phải lập tức thi triển thần thông, triệu hoán trúc long ngăn trước thân, mượn cơ hội này kéo giãn khoảng cách với đối phương.

Trúc long vừa chạm vào hắc vụ liền nhanh chóng tan rã, cảnh tượng ấy khiến A Diệt càng thêm cảnh giác, trong lòng âm thầm quyết định tuyệt đối không để kẻ trước mắt tiếp cận cự ly gần. Ở phía bên kia, Ma Khách đã nhân cơ hội đánh chết thêm ba thủ hộ giả, ánh mắt hắn vẫn luôn liếc về chiến cuộc bên này, trong lòng thầm mong Nguyễn Kiều tiếp tục dồn lực đối phó A Diệt, đừng chuyển mục tiêu sang mình.
Nguyễn Kiều quả nhiên không hề liếc nhìn Ma Khách lấy một cái, tiếp tục ép sát A Diệt. Không hiểu vì sao, tên nhân tộc chỉ là nhị trọng thiên này lại khiến y sinh ra hứng thú hiếm thấy. Ngọc thủ khẽ phất, chiếc vòng tay bạc hình mãng xà quấn quanh cổ tay liền bành trướng, hóa thành một khôi lỗi cơ quan đại xà, uốn lượn giữa không trung rồi hung hãn lao về phía A Diệt.

Trong khoang miệng cơ quan đại xà lập lòe quang mang của một loại lực lượng ghê rợn, khiến A Diệt không ngừng thối lui. Ngón tay hắn liên tục vũ động, giữa thiên không lập tức huyễn hóa ra hàng vạn phi kiếm, như thủy triều vỡ đê cuồn cuộn tràn ra, ánh quang lục kim từ bốn phương tám hướng hội tụ, đồng loạt đổ về phía cơ quan đại xà, liên tiếp đâm chém khiến phần đầu khôi lỗi bị xuyên thủng chi chít.
Hắc khí đen tuyền từ trong miệng đại xà cuồn cuộn trào ra, phi kiếm nào chạm phải liền nhanh chóng tan chảy, khả năng ăn mòn tiên nguyên cực kỳ kinh người, khiến thần thông bị áp chế nghiêm trọng. Khi cơ quan đại xà rốt cuộc không chịu nổi mà thu nhỏ, hóa trở lại hình dạng vòng tay trang sức, thì hàng vạn phi kiếm do A Diệt huyễn hóa cũng đã bị tiêu hủy gần như toàn bộ.

A Diệt tiếp tục thi triển thủ đoạn viễn công, quanh thân hắn xuất hiện bảy cây trận kỳ, xoay tròn hình thành một vòng quang hoàn tràn đầy tiên lực. Hắn vung chưởng đánh thẳng vào trung tâm quang hoàn, thi triển Giáng Long Phiên Thiên Chưởng. Trong khoảnh khắc, một hư ảnh cự chưởng khổng lồ được pháp trận cường hóa liền bắn vọt đi, xé rách không gian, mang theo uy thế ngập trời đánh thẳng lên thân Nguyễn Kiều.

Vụ nổ bộc phát ra uy chấn cực kỳ cường đại, đến vài tên thủ hộ giả cũng bị dư ba quét bay, thân thể rạn nứt nghiêm trọng. Ma Khách trông thấy cảnh này cũng không khỏi sinh lòng kinh hãi trước khí tức cuồng mãnh phát ra từ cự chưởng vừa rồi. Thế nhưng khi khói lửa tan đi, trước mắt bọn họ lại không hề có thân ảnh Nguyễn Kiều, rõ ràng vừa rồi nàng không kịp né tránh, bị cự chưởng đánh trúng trực diện, vậy mà lúc này đã hoàn toàn biến mất.

Chợt cả vùng thiên địa lóe lên một đạo hắc quang, A Diệt cùng Ma Khách đồng thời chấn động tinh thần, lập tức đề phòng, nhưng sau đó lại không có biến cố nào phát sinh. Sắc mặt hai người khẽ đổi, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, đến khi trông thấy mấy tên thủ hộ giả thì đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Ma Khách lúc này đang bị gần mười gã thủ hộ giả vây công, buộc phải liên tục thi triển thần thông cường hãn chống đỡ, đồng thời vẫn luôn đề phòng gã thanh niên dung mạo tuấn mỹ cách đó không xa. A Diệt thì vung đao chém thẳng, đánh bật hai tên thủ hộ giả lao về phía mình, ra sức diệt sát chúng trước khi kịp phát động thủ đoạn nguy hiểm.

Trong lòng A Diệt dâng lên vô số nghi vấn, rõ ràng trước đó hắn còn đang nghiên cứu ma công trong động phủ, vì sao lại đột ngột xuất hiện tại nơi này? Gã tráng hán kia là ai? Nguyễn Kiều đã đi đâu? Vì sao thủ hộ giả của tầng này lại quay sang công kích hắn?

Ma Khách sau khi đánh chết thêm hai gã ma binh, trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc tương tự. Hắc Vong Giới nghe nói do ả họ Nguyễn trấn thủ, vì sao lại không thấy bóng dáng nàng? Ngược lại nơi đây lại xuất hiện Thiên Đao Hầu mới nổi, còn cùng lúc bị thủ hộ giả vây công. Chẳng phải theo quy củ, mỗi thời điểm chỉ có một người được phép thách đấu hay sao?

Đoạn ký ức về việc bọn họ từng đối mặt với tồn tại chiếm đoạt thân thể Nguyễn Kiều đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Lúc này hai người chỉ còn đề phòng lẫn nhau, hoàn toàn không hay biết trước đó đã từng có ý định liên thủ đối địch. A Diệt càng thêm sinh nghi, bởi tiên nguyên trong cơ thể hắn đã tiêu hao không ít, hiển nhiên trước đó từng thi triển thần thông uy lực lớn, vậy mà hắn không hề lưu lại chút ấn tượng nào.

Ma Khách cũng rơi vào trạng thái hoang mang tương tự. Bảo vật phòng ngự của hắn đã mất đi một lần kích phát, bất tử lực cũng bị tiêu hao một phần, nhưng trong trí nhớ của hắn hoàn toàn trống rỗng. Theo suy đoán của hắn, những thủ hộ giả này tuyệt đối không có năng lực gây ra tổn thương như vậy, kẻ duy nhất có khả năng khiến hắn chịu thiệt chỉ có thể là Thiên Đao Hầu trước mắt.

“Cuồng Ma Đại Chưởng.”

Ma Khách thi triển thần thông cường đại, đơn thủ vỗ thẳng vào hư không khiến từng đạo vết nứt lan tràn, một đại thủ chưởng ngập tràn ma khí giáng xuống, trực tiếp nghiền nát sáu tên ma binh thủ hộ giả cuối cùng, quét sạch toàn bộ chướng ngại còn sót lại. Ngay sau đó, một tin tức truyền thẳng vào não hải hắn với nội dung đúng như suy đoán ban đầu của hắn, khiến hắn bật cười lớn đầy sảng khoái.

Ánh mắt Ma Khách khóa chặt lấy A Diệt, thần sắc đắc ý hiện rõ, hắn cất giọng vang dội: “Bổn Hầu đã trở thành chủ nhân của nơi này. Giờ Thiên Đao Hầu ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là lập tức rời khỏi tầng sáu, hai là cùng ta chiến một trận. Ta cũng rất muốn tận mắt xem thử, một kẻ nhị trọng thiên rốt cuộc dựa vào đâu mà có thể khiến lượng lớn tam trọng thiên phải kiêng dè.”

Trước đó khi giao chiến với đám thủ hộ giả, Ma Khách đã suy tính rất nhiều, phần lớn suy đoán rằng Nguyễn Kiều đã không còn trấn thủ tầng sáu. Hắc Vong Giới hiện tại trở thành tiểu thế giới vô chủ, vì vậy hắn mới không tiếc tiêu hao tiên lực, thi triển tuyệt kỹ quét sạch toàn bộ thủ hộ giả còn lại, trở thành kẻ diệt sát nhiều nhất, thuận lợi đoạt lấy quyền chưởng khống tiểu thiên địa này.

Được lực lượng thế giới gia trì, thực lực của Ma Khách lập tức tăng lên một bậc, hơn nữa hắn còn có thể điều động ba mươi tên ma binh làm thủ hạ. Ngay lúc đó, xung quanh vùng trời bỗng xuất hiện ba mươi thân ảnh ma quỷ ghê rợn, chính là các thủ hộ giả của Hắc Vong Giới, những tồn tại không thể bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sắc mặt A Diệt trầm xuống, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không thể hiểu nổi vì sao gã tráng hán thô kệch trước mắt lại đột nhiên trở thành chủ nhân nơi này, rõ ràng Hắc Vong Giới vốn đã có người trấn giữ. Một ý niệm khiến hắn càng thêm bất an chợt lóe lên, Nguyễn Kiều rất có thể đã chết, hơn nữa nếu thật sự chết dưới tay gã này, vậy thì thực lực của đối phương tuyệt đối không thể xem thường.

Dù thế nào đi nữa, A Diệt cũng không cho phép bảo địa này rơi vào tay kẻ khác. Hắn cười nhạt, chậm rãi đáp lại: “Nếu các hạ đã có ý như vậy, ta đây xin phụng bồi. Ta cũng muốn xem thử, tân chủ nhân của tầng sáu rốt cuộc có bao nhiêu phần bản lĩnh.”

Không khí lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn, sát ý dâng cao. Thế nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên có hai thân ảnh đồng thời xuất hiện cách đó không xa. Một là nữ tử dung mạo yêu diễm tuyệt luân, khí tức tà mị bức người, một là nam tử trẻ tuổi thân mang đạo bào, dung mạo anh tuấn.

Khi trông thấy hai người này, Ma Khách lập tức nâng cao đề phòng, trong lòng không khỏi chấn động mạnh trước dung nhan cùng khí tức tuyệt diễm mĩ lệ của Tử Yêu.

A Diệt ra vẻ không hề thân thiết với Tử Yêu, chỉ hờ hững liếc qua hai kẻ vừa xuất hiện. Tên thanh niên mặc đạo bào thấy hai người đang giương cung bạt kiếm chuẩn bị giao thủ, liền mỉm cười ôn hòa nói: “Hai vị tiên hữu xin dĩ hòa vi quý, cần gì phải đả sinh đả tử như vậy. Chi bằng đem thực lực bản thân dùng vào việc thiện, tích lũy công đức, nói không chừng còn có thể khiến Vô Lượng Thiên Tôn phù hộ.”

Tử Yêu liếc xéo gã đạo sĩ đi cùng mình, sắc mặt lộ rõ vẻ chán ghét, lạnh giọng nói: “Tên khốn mặt dày kia, sao ngươi lại theo ta xuống tận đây? Ngươi còn định bám riết lấy bổn tiên tử tới bao giờ? Có tin ta tiễn ngươi một đoạn xuống suối vàng để gặp Vô Lượng Thiên Tôn nhà ngươi hay không.”

Gã đạo sĩ xoa xoa hai tay, vẻ mặt vẫn tươi cười: “Chỉ vì bần đạo muốn ngắm mỹ nhân như tiên tử thêm một lúc nên mới mạo muội theo xuống đây. Tiên tử đừng tỏ ra xa cách như vậy, dù sao hai ta cũng từng luận bàn một hồi, coi như đã quen biết, kết giao sau một trận giao hữu đi.”

“Biến.” Tử Yêu lạnh lùng quát, xua tay đuổi đối phương khi thấy hắn còn định tiến lại gần. Nàng cực kỳ khó chịu với tên này, dù hắn là chủ nhân tầng chín, thực lực cao thâm, nhưng mỗi lần giao thủ đều không chịu nghiêm túc, thế đánh cợt nhả khiến Tử Yêu tức giận không thôi.

Ma Khách lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao tại tầng sáu lại có thể đồng thời xuất hiện nhiều người như vậy. A Diệt thì đã mơ hồ đoán ra nguyên do, bản thân hắn vốn đã ở sẵn nơi này từ trước, nên không tính là kẻ thách đấu, Tử Yêu từ tầng chín trở về cũng không phải người thách đấu. Chỉ có gã đạo sĩ kia không biết dùng thủ đoạn gì mà nắm được hành tung của Tử Yêu, vì vậy đã thách đấu tầng sáu để xuất hiện tại đây.

Trong lòng Ma Khách dâng lên cảm giác kiêng dè với thanh niên mặc đạo bào kia. Hắn đã nhận ra lai lịch đối phương, chính là đạo trưởng Trần Tử Tế, một Phong Hầu cực hạn nổi danh tại đại lục lân cận. Trước đó vài ngày, hắn từng nghe tin vị đạo sĩ này đã trở thành chủ nhân tầng chín của núi U Minh.

Bên ngoài Tử Yêu vẫn buông lời uy hiếp Trần Tử Tế, nhưng đồng thời lại truyền âm cho A Diệt: “Vì sao tên to con kia lại trở thành chủ nhân của Hắc Vong Giới? Nguyễn Kiều sao lại chết nhanh như vậy? Toàn bộ ấn ký ta gieo lên người ả đều đã bị phá hủy sạch sẽ!”

Nghe vậy A Diệt khẽ ngẩn ra, rồi trong lòng dâng lên kinh ngạc, hắn truyền âm đáp lại: “Ta cũng không rõ, ta đã gặp Nguyễn Kiều, sau khi nàng ta rời đi thì ta luôn ở trong động phủ tu hành. Không hiểu vì sao đột nhiên ta lại xuất hiện bên cạnh tên thô kệch kia, rồi hắn liền trở thành chủ nhân nơi này. Tựa hồ ta đã bị mất đi một đoạn ký ức.”

Nghe vậy Tử Yêu khẽ nhíu mày, có thể khiến thượng vị giả mất đi ký ức, quả thực tồn tại loại thần thông như thế, nhưng chỉ có một số ma tộc cực kỳ đặc thù mới sở hữu. Nàng nghi ngờ trong tiểu thế giới này còn ẩn náu một tồn tại như vậy, lúc này Tử Yêu lập tức truyền âm nhắc nhở A Diệt: “Rất có thể quanh đây đang có một cổ ma cường đại ẩn mình, ngươi tốt nhất nên giữ lại sức lực, đừng tùy tiện xung đột với mấy kẻ này. Mức uy hiếp của cổ ma còn cao hơn hai kẻ kia rất nhiều.”

Tuy không rõ cổ ma là dạng tồn tại gì, nhưng A Diệt vẫn lựa chọn nghe theo, một khi Tử Yêu tỏ ra nghiêm túc như vậy, thì chuyện này hiển nhiên không hề tầm thường. Ma Khách thì đứng giữa ba mươi ma binh thủ hộ giả, ánh mắt đề phòng quan sát ba kẻ còn lại. Dù không hiểu vì sao tại tầng sáu lại có thể đồng thời xuất hiện nhiều ngoại nhân như thế, nhưng lúc này hắn chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Đã trở thành chủ nhân của bảo địa này, hắn nhất định phải dốc sức giữ lấy.

Đột nhiên sắc mặt Ma Khách đại biến, thông qua cảm ứng với toàn bộ tòa tiểu thế giới, hắn phát hiện có lượng lớn ma khí đang ồ ạt hội tụ về nơi này, kéo theo khí tức hủy diệt kinh khủng, tựa như muốn nhấn chìm cả bốn người.

Ma Khách còn chưa kịp hành động, thì thân ảnh Nguyễn Kiều đã hiện thân, lập tức thu hút ánh mắt của bốn kẻ phía dưới. Y dùng ánh mắt của kẻ bề trên quan sát bốn tu hành giả, rồi cất tiếng đầy tự ngạo: “Đa tạ các ngươi đã câu giờ cho ta, để ta có đủ thời gian chuẩn bị cạm bẫy ma khí này. Giờ thì hãy nếm trải nỗi đau tột cùng trước khi chết đi, lũ sâu bọ.”

Nghe lời ấy, ai nấy đều sinh ra cảm giác bất an. Ánh mắt Tử Yêu vẫn luôn dán chặt lên thân Nguyễn Kiều, nàng biết rõ đối phương đã chết, kẻ trước mắt chỉ là một túi da bị cổ ma chiếm cứ. Trong lòng Tử Yêu trầm xuống, nàng hiểu chuyến này lành ít dữ nhiều, không ngờ tại nơi này lại tồn tại một cổ ma như vậy.

Ngay sau đó sắc mặt cả bốn người đồng loạt chấn động, bởi thần thức của họ đều đã cảm ứng được thủy triều ma khí hủy diệt vô cùng khủng khiếp đang từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tràn tới. Lúc này bọn họ chẳng khác nào đang phải đối kháng với ma uy của cả một tòa tiểu thế giới, tính mạng lâm vào tình cảnh nguy nan.

Sắc mặt Ma Khách tái mét, hắn đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế thiên tai của thế giới này, giờ đây cũng giống như ba kẻ còn lại, buộc phải dốc hết thủ đoạn, bày ra các tầng phòng ngự, chuẩn bị đối mặt với cơn đại hồng thủy ma khí mang theo lực lượng hủy diệt kinh khủng.