Đến nội dung chính

Chương 700: Giải phong

admin 2.813 Chữ Cài Đặt

Sau khi tham quan một vòng Hắc Vong Giới, A Diệt được chủ nhân nơi này là nữ tử Nguyễn Kiều an bài cho một động phủ rộng lớn, ma khí dồi dào sung túc. A Diệt cũng không khách sáo, trực tiếp tiếp nhận những ưu đãi đó. Trước khi nàng ta rời đi, hắn còn lên tiếng nhắc nhở: “Giếng cổ khổng lồ ở hướng cực tây có không ít sinh vật âm minh cư trú bên dưới, trong số đó ta cảm nhận được vài khí tức mang điềm xấu, tốt nhất các hạ nên sớm xử lý, dù không phải tai họa lớn nhưng thanh lọc đi vẫn an tâm hơn.”

Nguyễn Kiều mỉm cười đáp lại: “Đa tạ các hạ nhắc nhở. Thiếp thân vốn định nuôi dưỡng rồi nhân giống đám sinh linh đó, chờ ngày sau giết lấy tài liệu luyện ma, nhưng nếu các hạ đã nói vậy thì thiếp thân sẽ làm theo, xử lý toàn bộ để tránh về sau chúng thoát ra ngoài gây tổn hại những điểm tài nguyên khác.”
A Diệt không nói thêm gì nữa, đợi đối phương rời đi mới xoay người bước vào động phủ. Hắn vung tay thả ra mấy cây trận kỳ bay về bốn phương tám hướng, nhanh chóng dựng lên một tầng trận pháp phòng hộ. Thực ra những sinh linh ma tà dưới đáy giếng cổ khi nãy hắn nhìn thấy hoàn toàn không đủ sức uy hiếp một thượng vị giả, cho dù về sau lớn mạnh đến cực hạn thì cũng chỉ nguy hiểm ở mức Bỉ Ngạn. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn tới chúng trong lòng A Diệt lại sinh ra cảm giác bất an, nên hắn mới chủ động nhắc Nguyễn Kiều sớm xử lý.

Trực giác của thượng vị giả hiếm khi sai lầm. Dù chỉ là những tồn tại yếu ớt, một khi đã khiến hắn sinh lòng khó chịu thì tốt nhất nên thanh lọc sạch sẽ, tránh để lại hậu hoạn về sau.

Lúc này A Diệt đã ngồi xếp bằng trong động phủ, bắt đầu vận chuyển công pháp thổ nạp ma khí nơi đây, kiểm tra chất lượng và độ thuần khiết. Sau khi cùng Nguyễn Kiều dạo qua một vòng tiểu thế giới, hắn cũng đã hiểu rõ đại khái quan hệ giữa nàng ta và Tử Yêu, đồng thời lý giải vì sao Tử Yêu lại không hạ sát nữ tử này, thậm chí còn tiết lộ mối quan hệ giữa nàng và hắn.
Tầng sáu trong núi U Minh vốn là tiểu thế giới có cường độ ma khí tốt nhất, đồng thời cũng là nơi sản sinh nhiều tài nguyên thuần ma nhất, nên Tử Yêu không muốn từ bỏ. Tuy vậy nàng lại muốn tiếp tục leo tháp, không thể ở lại làm chủ nhân tầng này. Nàng cũng đoán được A Diệt sẽ không dừng bước ở tầng sáu, vì thế mới lưu lại Nguyễn Kiều, không giết mà gieo ấn ký, thu nàng làm tùy tùng trong vòng một ngàn năm.

Nhiệm vụ của Nguyễn Kiều là trấn thủ Hắc Vong Giới, mọi tài nguyên sản sinh tại đây đều phải nộp lên cho Tử Yêu chín thành. Mỗi khi Tử Yêu hoặc bằng hữu của nàng là A Diệt tới, Nguyễn Kiều phải nhường ra khu vực có cường độ ma khí cao nhất để họ tu hành. Đồng thời nàng tuyệt đối không được tiết lộ sự tồn tại của hai người, bề ngoài phải làm như tầng sáu chỉ có một mình nàng cai quản.
Từ biểu hiện của Nguyễn Kiều khi kể lại những chuyện này, A Diệt nhận ra nàng không chỉ bị gieo ấn ký nô hồn, mà còn trúng một loại ấn ký khác, khiến nhận thức dần dần coi Tử Yêu là chủ nhân chân chính, không còn sinh ra ý niệm phản kháng. Điều này khiến A Diệt càng thêm kiêng dè thủ đoạn của Tử Yêu, trong lòng âm thầm đề phòng nhiều hơn, không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

Trong lúc A Diệt nghỉ ngơi tại động phủ mới, chủ nhân của tiểu thế giới này đã bay về hướng cực tây, nơi tồn tại một giếng cổ khổng lồ rộng mấy chục dặm. Bên dưới giếng là vô số sinh linh ma tà, tu vi chỉ ngang Luyện Nguyên cảnh. Nguyễn Kiều quyết định làm theo lời nhắc của A Diệt, trực tiếp thanh lọc toàn bộ, tránh để về sau chúng lớn mạnh rồi gây ra hậu quả khó lường.

Một luồng uy áp khủng bố từ thân ảnh mảnh khảnh của nàng bất ngờ phủ xuống đáy giếng, lập tức khiến hàng vạn sinh linh phía dưới bạo thể thành những đám huyết vụ, không một kẻ nào kịp phát ra tiếng kêu đã hoàn toàn diệt vong. Khi Nguyễn Kiều chuẩn bị rời đi, nàng chợt khựng lại, thần thức đảo xuống phía dưới lần nữa. Mày nàng khẽ nhíu lại, bởi tại đáy giếng lại tồn tại một hang động rất sâu, điều mà trước đây nàng chưa từng phát hiện, trên địa đồ của tiểu thế giới cũng không hề ghi chép.

Thân ảnh nàng nhoáng cái đã xuất hiện tại cửa hang, thần thức lập tức thả sâu vào bên trong, nhưng càng dò xét nàng càng kinh ngạc, bởi sâu trong hang tồn tại một khu vực mà thần thức của nàng không thể chạm tới. Nguyễn Kiều bất giác thì thào: “Ta đường đường là chủ nhân của tiểu thế giới này, vậy mà lại có nơi không thể tra dò. Rốt cuộc bên trong đang ẩn giấu thứ gì?”

Nửa ngày trôi qua, tại khu vực trung tâm Hắc Vong Giới chợt xuất hiện một thân ảnh cao lớn vạm vỡ. Đó là một gã tráng hán thân hình thô kệch, để trần nửa thân trên, da thịt phủ đầy những hình xăm quái dị, khí tức tỏa ra uy mãnh vô cùng. Vừa hiện thân, hắn đã lập tức giữ tư thế đề phòng, khí cơ vận chuyển sẵn sàng giao chiến. Chỉ sau vài nhịp hô hấp, toàn bộ thủ hộ giả của tòa thế giới này đã tụ tập đầy đủ, từ bốn phương tám hướng vây kín lấy hắn.

Một luồng tin tức truyền thẳng vào não hải khiến sắc mặt gã tráng hán thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn lẩm bẩm nghi hoặc: “Vì sao tầng sáu lại là thế giới vô chủ? Ta từng nghe nói Nguyễn ma nữ đã chiếm được nơi bảo địa này, chẳng lẽ ả ta không coi trọng, đã thách đấu lên tầng cao hơn rồi?”

Không để hắn kịp suy nghĩ thêm, ba mươi thủ hộ giả ma quỷ âm tà đồng loạt lao lên, khí tức hung lệ bạo phát, thế công điên cuồng vây công đối phương. Gã tráng hán buộc phải toàn lực thôi động thần thông, lấy cứng đối cứng. Trận chiến lập tức bùng nổ dữ dội, dư ba khuếch tán ra xa hàng vạn dặm, chấn động cả tiểu thế giới, ngay cả A Diệt đang tu luyện trong động phủ kín cũng mơ hồ cảm ứng được.

A Diệt mở mắt, chậm rãi đứng dậy khỏi bồ đoàn, trong lòng thầm nghĩ: “Dư uy giao chiến mạnh như vậy, chẳng lẽ có kẻ đang thách đấu tầng sáu? Không biết Nguyễn Kiều cùng đám thủ hộ giả có ứng phó nổi hay không.”

Hắn lập tức thi triển thủ đoạn ẩn thân, lặng lẽ bay về phía khu vực phát sinh chiến đấu. Điều khiến hắn kinh ngạc là tại đó hoàn toàn không thấy bóng dáng Nguyễn Kiều, chỉ có một gã ma tu thân hình cường tráng đang từng bước tiêu diệt các thủ hộ giả. A Diệt khẽ nhíu mày, trong lòng sinh nghi: “Chẳng lẽ Nguyễn Kiều đã bị đánh trọng thương, buộc phải rút lui, để lại đám thủ hộ giả cầm chân đối phương? Nhưng gặp cường địch như vậy, vì sao nàng ta không truyền tin cho ta.”

A Diệt tiếp tục áp sát chiến trường, càng quan sát càng thận trọng. Dựa vào biểu hiện của gã tráng hán, thực lực đối phương ít nhất cũng đạt tới Phong Hầu đỉnh cao, còn có che giấu chiến lực hay không thì hắn chưa thể khẳng định. Cách chiến đấu của gã cực kỳ trực tiếp, hoàn toàn dựa vào cường độ thân thể, là kiểu ma tu lấy man lực làm chủ, không dùng thần thông hoa mỹ, chỉ dùng nắm đấm liên tiếp nện thẳng vào đối thủ.

Khi A Diệt tiến gần hơn, gã tráng hán đã đánh chết mười tên thủ hộ giả. Số lượng giảm bớt giúp hắn áp lực nhẹ đi không ít, bắt đầu vừa đánh vừa lui, dùng lối đánh du kích để tiêu diệt từng tên một. A Diệt âm thầm theo dõi, tìm kiếm thời cơ ra tay, dự định tung một kích khiến đối phương trọng thương. Dù chưa rõ lai lịch kẻ này, nhưng Hắc Vong Giới có tài nguyên ma khí dồi dào như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép người khác dễ dàng chiếm đoạt.

Chiến trường kéo dài không ngừng, từng thủ hộ giả lần lượt ngã xuống. Cho tới khi số lượng thủ hộ giả bị diệt đã vượt quá một nửa, A Diệt mới nhận ra thời cơ thích hợp. Lúc này gã tráng hán đã lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi, sơ hở xuất hiện không ít, chỉ cần trúng một đòn mạnh chắc chắn sẽ bị thương nặng. A Diệt vận chuyển tiên nguyên, chuẩn bị bạo tốc lao lên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đối phương lại bị một kẻ khác tập kích, cảnh tượng này khiến hắn không khỏi sững sờ.

Một thân ảnh nữ tử đột ngột xuất hiện ngay sau lưng gã tráng hán, trảo ảnh sắc bén đâm thẳng tới, ý đồ xuyên thủng thân thể đối phương. Gã tráng hán phản ứng cực nhanh, lập tức thôi động uy năng của bảo vật hộ thể, toàn thân hắn trong chớp mắt được một lớp khải giáp hắc ám bao phủ. Trảo thủ của nữ tử kia đánh trúng lớp giáp, khiến khải giáp vỡ vụn từng mảng lớn, nhưng cũng vì vậy mà lực công kích trong móng vuốt bị suy giảm đáng kể.

Tráng hán bị một kích đẩy văng, lưng thủng một lỗ lớn, máu tươi trào ra không ngừng, may nhờ khải giáp hộ thể nên chưa bị xuyên thủng thân thể. Gã giận dữ đến cực điểm, sát ý dâng đầy trong mắt, nhìn chằm chằm kẻ vừa đánh lén mình rồi gằn giọng quát lớn: “Tiện nhân Nguyễn Kiều, ngươi thật không biết xấu hổ, dám đánh lén Ma Khách ta, đúng là loại bỉ ổi.”

A Diệt đứng cách đó không xa cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho bất ngờ, nhưng khi ánh mắt hắn chuyển sang nữ tử kia, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an khó tả, hắn khẽ lẩm bẩm: “Kẻ này dường như không phải Nguyễn Kiều, giống như chỉ là một túi da bị tồn tại khác chiếm giữ.”

Nguyễn Kiều cong môi cười tà, nhìn về phía Ma Khách rồi cất giọng âm lãnh: “Tiểu tử ngươi không tệ, có thể sống sót dưới một kích của bổn ma, nhưng vận may của ngươi cũng chỉ tới đây thôi, nguyên thần của ngươi sẽ trở thành thức ăn cho ta!”

Nghe lời ấy, Ma Khách cũng nhận ra điều khác thường, hắn nheo mắt đánh giá nữ tử đối diện, thanh âm trầm thấp vang lên: “Ta không cần biết ngươi có phải Nguyễn Kiều thật hay không, nhưng dám nói năng ngông cuồng với ta như vậy, thì ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi, tiếp chiêu đi!”

Vừa dứt lời, Ma Khách liền vung quyền đánh thẳng về phía đối phương. Một quyền xuất ra khiến không gian phía trước nứt vỡ, sóng bạo loạn lan tràn trong hư không, quanh thân Nguyễn Kiều chợt xuất hiện vô số khe nứt, từ đó bắn ra vô vàn hư ảnh quyền thủ, thế công dữ dội như muốn nghiền nát mọi thứ trước mắt.

Thế nhưng Nguyễn Kiều chỉ khẽ phất song thủ, hắc khí hóa thành song trảo quét ngang thân thể, lập tức đánh tan toàn bộ quyền ảnh, thậm chí còn khiến những khe nứt không gian bị xé rách rộng hơn. Cảnh tượng này làm Ma Khách không khỏi trợn mắt kinh ngạc trước cách ứng phó quá mức nhẹ nhàng của đối phương.

“Chỉ chút thực lực ấy của ngươi thì không đáng nhắc tới, biết điều thì mau nộp mạng đi.” Nguyễn Kiều cười lạnh, rồi đột ngột quay đầu nhìn về một khoảng không trống rỗng, tiếp tục lên tiếng: “Còn ngươi nữa, cũng nên hiện thân đi, thủ đoạn che giấu khí tức non nớt như vậy sao có thể qua mắt bổn ma.”

Lời nói này khiến cả A Diệt lẫn Ma Khách đều sững sờ. Ma Khách cũng lập tức nhìn về phương hướng kia, chỉ thấy trong hư không có một thân ảnh chậm rãi hiện ra, đó là một thanh niên dung mạo tuấn mỹ, khí tức nội liễm.

Nhìn rõ người này, Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày rồi cười nhạt: “Chỉ là một tiểu tử nhị trọng thiên thôi à. Cũng được, hiện tại ta đang cần rất nhiều nguyên thần để bồi bổ, nguyên thần thấp kém một chút cũng không sao, thịt muỗi ít cũng là thịt.”

Ma Khách lúc này cũng đã nhận ra thanh niên kia, hắn trầm giọng nói: “Các hạ là Thiên Đao Hầu phải không? Không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi ở đây. Ta đã sớm muốn thách đấu với ngươi, bởi ta không tin một kẻ nhị trọng thiên có thể mạnh tới mức khiến nhiều tam trọng thiên phải kiêng kỵ.”

Nói xong, hắn lại đưa ánh mắt về phía Nguyễn Kiều, tiếp lời: “Nhưng trước hết phải giải quyết kẻ không biết trời cao đất dày này đã. Ta không rõ kẻ này là ai, cũng không biết dùng cách gì khống chế thân thể họ Nguyễn, nhưng bất kể thế nào, ta cũng phải tiêu diệt ả.”

A Diệt cũng đưa ánh mắt nhìn về phía nữ tử họ Nguyễn, trong lòng âm thầm cân nhắc được mất nếu ra tay với loại tồn tại thần bí này. Dựa vào biểu hiện cùng khí tức của đối phương, hắn hiểu rõ kẻ đứng trước mặt rất có thể là một cổ ma nào đó, còn Nguyễn Kiều xấu số e rằng đã bị đối phương cắn nuốt nguyên thần, rồi chiếm đoạt thân thể để tiện bề hành tẩu.

Lúc này hơn mười tên thủ hộ giả còn sót lại đã vây kín ba người, hiện nay Hắc Vong Giới đã quay về trạng thái thế giới vô chủ, mọi mệnh lệnh của chủ nhân cũ đều bị bãi bỏ, cho nên A Diệt cũng không tránh khỏi việc trở thành mục tiêu công kích. Thế nhưng tâm thần của A Diệt và Ma Khách hầu như không đặt lên đám thủ hộ giả kia, cả hai đều đề cao cảnh giác, ánh mắt tập trung vào Nguyễn Kiều, kẻ mang lại uy hiếp lớn nhất tại nơi này.

Ma Khách vừa rồi tuy lời lẽ cứng rắn, nhưng trong lòng lại vô cùng kiêng dè đối phương. Bảo vật hộ thể của hắn có năng lực phòng ngự cực mạnh, ngay cả công kích của Phong Hầu cực hạn cũng có thể chống đỡ, vậy mà đối phương chỉ một kích đã phá vỡ, còn khiến hắn chịu thương tích không nhẹ. Điều này đủ chứng minh kẻ trước mắt có chiến lực đáng sợ đến mức nào.

Thấy hai cường giả nhân tộc trước mặt đều căng thẳng đề phòng, Nguyễn Kiều bỗng cười lớn, tiếng cười vang lên không hề giống giọng nữ tử mà là âm thanh trầm đục ghê rợn. Y cất giọng nói: “Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, không ngờ có một ngày bổn ma lại bị hai tên tiểu tử Hư Linh cảnh bao vây muốn đánh, thật đúng là chuyện nực cười.”

Tiếng cười dứt, thần sắc Nguyễn Kiều lập tức trở nên nghiêm nghị, từ trên thân y lan tỏa ra một cỗ khí tức âm lãnh khó tả, khiến cả A Diệt lẫn Ma Khách đều phải lập tức thủ thế. Y cười gằn nói: “Ra tay đi, để ta sớm giết chết hai ngươi, cắn nuốt nguyên thần, chờ khi khôi phục lại thực lực vốn có, ta nhất định sẽ đi tìm tên khốn đã phong ấn ta ở nơi này để báo thù.”