Đến nội dung chính

Chương 691: Định cục

admin 3.532 Chữ Cài Đặt

Loạn Đài Tước phản ứng cực nhanh, hắn khép song quạt lại che chắn trước người, mặt quạt lập tức đỡ lấy mũi đao của A Diệt, song thân thể vẫn bị lực xung kích ép lui về sau. Ngay lúc ấy, sau lưng Loạn Đài Tước hiện ra đôi cánh khổng tước rực rỡ hoa lệ, song dực trảm mạnh về phía trước, nhưng khi công kích sắc bén kia còn chưa kịp chạm đến quang mang hộ thể quanh thân A Diệt thì thân ảnh hắn đã độn ra xa.

Đơn thủ A Diệt vũ động, một tổ hợp bảo cụ hình giao long xuất hiện, long tức phun ra như phi tiễn ánh sáng, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua thân ảnh đối phương. Thế nhưng thân thể Loạn Đài Tước liền tan rã, hóa thành vô vàn lông vũ đỏ thắm tán loạn khắp hư không, hoàn toàn không chịu tổn thương từ long tức.

Đột nhiên, toàn bộ lông vũ kia trở nên sắc bén như lưỡi đao, từ bốn phương tám hướng công thẳng về phía A Diệt, khiến hắn phải điều động bảo cụ giao long quay trở lại, bay quanh thân thể để cản lại làn mưa lông vũ công kích. Trong khoảnh khắc A Diệt để lộ sơ hở phía sau, thân ảnh Loạn Đài Tước liền hiển hiện giữa vô số phi đao lông tước, một tay hóa thành lợi trảo phi điểu, hung hăng đánh thẳng vào lưng đối phương.
Nhưng khi móng vuốt vừa chạm tới, thân thể A Diệt đã tan rã, hàng loạt đao khí bạo phát ra tứ phương. Lợi trảo của Loạn Đài Tước bị mấy đạo đao khí chém trúng, lớp hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi tuôn trào. Hắn vội rút tay về, song dực vỗ mạnh, độn thân di chuyển liên tục theo đường dích dắc, tránh né đao khí dày đặc chém loạn khắp nơi, phải mất một hồi lâu mới thoát ra khỏi phạm vi đao hải, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Thân ảnh A Diệt hiện ra giữa đao hải, trong lòng thầm cảm thán, kẻ trước mặt đúng là một tông sư phi hành chân chính, khiến đao hải của hắn lần đầu tiên đánh trúng đối phương ít đến như vậy. Đao hải dần tiêu tán, các cặp giao chiến khác cũng bớt dè chừng hơn đôi chút, bởi vừa rồi khi đao khí tung hoành khắp hư không, đã có không ít cường giả bị dư ba ảnh hưởng, buộc phải rời chiến trường sang nơi khác.
Cuộc đối chiến giữa hai kẻ đứng đầu hai phe vẫn luôn chiếm cứ một khu vực cố định, không có bất kỳ kẻ nào dám bén mảng tới gần, dư ba từ trận chiến ấy khiến vô số kẻ cảm thấy rùng mình. Chênh lệch giữa các Phong Hầu Vô Địch gần như không tồn tại, muốn phân thắng bại thì một trong hai nhất định phải có sát chiêu cực kỳ lợi hại, tung ra đúng thời khắc then chốt, nếu không cục diện cân bằng này sẽ còn kéo dài.

Phía chiến trường của A Diệt, lúc này hắn đã chuyển sang công kích trực diện, mặc cho Loạn Đài Tước phi độn tránh né nhanh đến mức nào, A Diệt vẫn bám sát không rời, liên tục vung đao đâm chém. Hai tông sư phi hành lóe hiện khắp hư không, mỗi lần thân ảnh chớp động đều xuất hiện ở vị trí cách nơi cũ cả trăm dặm, khiến những kẻ đứng xem cũng không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh.
Loạn Đài Tước hiểu rõ cứ một mực né tránh cũng không phải kế lâu dài. Khi đối phương lần nữa áp sát vung đao công kích, hắn liền giơ chiếc quạt lông vũ lên đón đỡ, đồng thời cây quạt còn lại kéo theo cuồng phong quét thẳng về phía địch nhân. A Diệt không hề thu đao phòng thủ, ngược lại dồn thêm tiên nguyên vào chiến đao rồi bổ mạnh xuống, ép lui binh khí đối diện, thuận thế trảm một nhát lên bả vai Loạn Đài Tước, khiến áo bào của hắn nhuộm đỏ thêm mấy phần.

Trong cơ thể A Diệt, một cỗ tiên nguyên khác đã sớm rót vào tấm ngọc bội treo bên hông, ngân quang lóe lên, một bộ khải giáp Thiên giai liền hiện ra bao phủ toàn thân, ngăn cản phần lớn sát thương từ công kích của Loạn Đài Tước. Khi hai bên đồng thời bị lực phản chấn đẩy lui, thế mạnh yếu lập tức phân rõ, A Diệt chỉ chịu chút thương tổn không đáng kể, còn Loạn Đài Tước thì bả vai đã rách toạc một mảng lớn.

Vết thương nhanh chóng khép lại, Loạn Đài Tước vẫn không hề tỏ ra nao núng. Hắn vung tay quạt mạnh, cuồng phong cuộn trào hóa thành hư ảnh khổng tước lao thẳng về phía đối phương, buộc A Diệt phải liên tục xuất đao trảm tan phong ba. Nhân lúc đối phương đang ứng phó cuồng phong, Loạn Đài Tước nhanh chóng kết ấn quyết, từ trong miệng bay ra một khối hạch châu, được lượng lớn tiên yêu lực bao bọc, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đầu cự điểu tứ dực khổng lồ.

Đây là một trong những thần thông lợi hại nhất của Loạn Đài Tước, từng giúp hắn đánh bại không ít cường địch. Khi pháp quyết hoàn tất, cự điểu liền gầm lên chấn động hư không, tứ dực vỗ mạnh, thân ảnh gần như thực thể bắn vọt đi, nhắm thẳng A Diệt.

A Diệt lập tức triệu hoán hai đầu Trúc Long phóng ra cản trở, muốn thử xem uy lực cự điểu rốt cuộc mạnh tới mức nào. Thế nhưng cự điểu phi hành cực kỳ điêu luyện, lách qua giữa hai đầu Trúc Long, tránh khỏi lợi trảo của chúng, song dực trở nên sắc bén như đao, chém dọc thân thể nhị long, khiến cả hai tan biến chỉ trong một chiêu.

Thần sắc A Diệt khẽ biến, ngón tay điểm chỉ, từng khe nứt không gian mở ra, thả xuống vô vàn tiên trúc lục kim muốn trói buộc cự điểu. Song cự điểu liên tục vỗ cánh né tránh, mỗi lần lướt qua đều khiến hàng loạt tiên trúc bị cắt đứt. A Diệt lập tức nhận ra thần thông này tuyệt không tầm thường, liền triệu hoán Hư Long từ linh thú châu. Quang mang lóe lên, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, chiếm cứ một vùng hư không rộng lớn.

Trước ánh mắt kinh hãi của nhiều kẻ xung quanh, Hư Long nhanh chóng liên kết với khu vực hư không này, điều động không gian trở nên đặc quánh, khiến tốc độ của cự điểu tứ dực giảm sút rõ rệt. Bát đại lợi trảo của Hư Long bắn vọt ra, trong nháy mắt đã kẹp chặt chân cánh cự điểu, miệng Hư Long há rộng như vực sâu, phóng thích một cột sáng ngũ thải oanh thẳng lên thân thể đối phương, khoét ra một lỗ lớn.

“Hắn vậy mà sở hữu linh thú là hư không quái!” Trong lòng Loạn Đài Tước chấn động không thôi, hư không quái vốn là sinh linh cực kỳ khó đối phó, hơn nữa nơi này lại là ngoại vực, hoàn cảnh thích hợp nhất cho chúng. Tại đây, linh thú của A Diệt chẳng khác nào cá gặp nước, còn những sinh linh khác thì tựa như kẻ trên cạn bị ép lặn xuống biển sâu.

“Tập trung lại nào, ta ở đây cơ mà.” Tiếng quát của A Diệt vang lên, lập tức thu hút ánh mắt Loạn Đài Tước. Lúc này hắn đã áp sát đối phương, A Diệt thuận thế xuất ra một đao Thiên Hà Liệt Trảm, đao quang cuồn cuộn tràn ra, ép Loạn Đài Tước phải vội vàng thi triển thần thông phòng hộ. Một hư ảnh yêu chuông nhanh chóng hiện lên bao phủ toàn thân hắn, miễn cưỡng chống đỡ cú trảm vừa giáng xuống, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc mặt chuông đã rạn nứt rồi vỡ tung, chấn động khiến thân ảnh bên trong loạng choạng bắn ngược ra ngoài.

Cùng lúc đó, Hư Long đã giày xéo cự điểu đến mức thê thảm, nó tung vuốt liên hồi, tạo ra vô số vuốt khí mang theo lực lượng ngoại vực, trong nháy mắt xé nát thân thể cự điểu thành nhiều mảnh. Cái miệng khổng lồ lập tức ngoạm tới, trực tiếp nghiền nát thủ cấp cự điểu. Loạn Đài Tước bị phản vệ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu rõ rệt. Từ phương hướng tàn thể cự điểu, một viên hạch châu vội vã bay trở về, thấy vậy A Diệt liền vung đao trảm tới.

“Không!” Loạn Đài Tước sắc mặt tái nhợt quát lớn, song dực dốc toàn lực vũ động, thân ảnh nhanh chóng lao tới trước hạch châu, liều mạng ngăn cản đao quang của đối phương để bảo vệ khối châu này. Giữa vô số đao quang xé tới, có một luồng lôi đình xanh sẫm cực kỳ chói mắt, chính là công kích từ Lôi Thuấn Tiểu Chùy. Nhận ra một món bảo cụ Thiên giai đang mang theo sát lực kinh người đánh tới, Loạn Đài Tước vội vã vung mạnh quạt lông vũ, cuồng phong cuốn lên, yêu lực dày đặc tầng tầng lớp lớp cản trở đạo lôi đình.

Thấy luồng lôi đình bị cuồng phong làm chậm lại rõ rệt, trong lòng Loạn Đài Tước không khỏi nhẹ nhõm đôi chút. Hắn dốc sức đánh tan những luồng đao quang còn lại, rồi xoay người há miệng định nuốt lại khối hạch châu. Thế nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh, thân ảnh A Diệt từ xa lập tức thuấn di tới vị trí Lôi Thuấn Tiểu Chùy, chỉ còn cách Loạn Đài Tước chưa đầy một dặm. Vừa hiện thân, hắn đã vỗ mạnh một chưởng vào hư không, thủ chưởng mang theo khí thế bàng bạc trực tiếp oanh kích lên lưng gã yêu tộc.

“Giáng Long Phiên Thiên Chưởng!”

Loạn Đài Tước căn bản không kịp phản ứng, bản năng tự động dốc toàn lực nâng cao quầng sáng hộ thể. Thế nhưng thủ chưởng này chính là thần thông công pháp mạnh nhất của A Diệt, lại đánh lén bất ngờ, làm sao hắn có thể chống đỡ. Quầng sáng trong nháy mắt tan vỡ, chưởng lực cuồng bạo như sóng dữ lật biển nện thẳng lên lưng Loạn Đài Tước, khiến phần lưng nát vụn, thân thể hắn chật vật bắn văng đi xa giữa hư không.

Hư Long từ phía xa bắn ra một đạo quang mang ngũ sắc nhắm thẳng vào khối hạch châu, lập tức khiến hạch châu vỡ vụn. Loạn Đài Tước lại phun ra máu tươi dữ dội, khí tức suy giảm rõ rệt. Đến lúc này hắn đã hoàn toàn không còn tâm trí tiếp tục giao chiến, song dực vỗ mạnh, thân ảnh nhanh chóng độn rời khỏi khu vực chiến trường. A Diệt có xuất thủ truy kích, thế nhưng các công kích đều rơi vào khoảng không, hắn hiểu rất rõ rằng muốn truy sát một tông sư phi hành là chuyện cực kỳ khó khăn.

A Diệt khoát tay thu Hư Long khổng lồ trở về linh thú châu, ánh mắt liếc nhìn sang những chiến trường khác. Bị ánh mắt hắn quét tới, đám yêu tộc không ai là không sinh ra kiêng kỵ sâu sắc. Lúc này đã có vài nơi phân ra thắng bại, có chiến trường yêu tộc chiếm ưu thế, cũng có nơi nhân tộc giành phần thắng. Triệu Thiên Kiêu trước đó cũng vừa thi triển một chiêu kinh thế hãi tục đánh bại đối thủ, thế nhưng cùng giai rất khó diệt sát triệt để, chỉ có thể đánh cho địch nhân trọng thương rồi buộc phải rút lui.

A Diệt bay tới khu vực có số lượng thân ảnh giao chiến nhiều nhất, liên tiếp xuất chiêu đánh vào những yêu tộc nhị trọng thiên, chẳng bao lâu đã bức lui được không ít kẻ. Đúng lúc này, một làn sóng xung kích cường đại đột ngột càn quét khắp hư không, lan tràn qua khu vực bọn họ đang giao tranh. Quần tiên không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về trung tâm chiến trường, lập tức thấy hai kẻ đứng đầu đã thi triển tuyệt kỹ mạnh mẽ, đối bính lẫn nhau, tạo ra thanh thế khiến kẻ khác khó lòng sánh kịp.

Cảm nhận khí thế lăng liệt áp bức kia, trong lòng A Diệt không khỏi tự hỏi nếu bản thân phải chính diện đối kháng với công kích cấp độ ấy thì liệu có thể chống đỡ được hay không. Những kẻ khác cũng nảy sinh suy nghĩ riêng, nhưng phần lớn đều mang theo sự kiêng kỵ cực độ đối với chiến lực của Phong Hầu Vô Địch, đồng thời âm thầm hâm mộ tầng thứ đó, mong ước một ngày nào đó bản thân cũng có thể chạm tới.

Thấy hai kẻ đứng đầu dù đã thụ thương không nhẹ vẫn tiếp tục điên cuồng giao chiến, đám nhân yêu nhị tộc còn lại đành phải tiếp tục động thủ. Những tên yêu tộc vừa rồi tựa hồ đã nhận được truyền âm từ đại hung Điêu Hoàng, có lẽ là lời hứa hẹn thù lao vô cùng hậu hĩnh, khiến chúng quyết tâm dốc toàn lực, lựa chọn quyết chiến đến cùng với các cường giả nhân tộc.

Ngay lúc này A Diệt bị cường giả Phong Hầu cực hạn duy nhất của phe đối phương nhắm tới, tên đó đã hiện ra bản thể, là một đầu hùng tượng cường tráng, khí thế như bạo quân đứng giữa chiến trường. Trước đó đã có hai cường giả nhân tộc bị hắn đánh cho trọng thương buộc phải tháo chạy, lúc này đối thủ thứ ba của hắn chính là A Diệt, một tồn tại mạnh mẽ khiến đầu hùng tượng kia vô cùng phấn khích.

Chiến trường lần nữa bùng nổ vô số thần thông thuật pháp, song phương đều có tên thắng kẻ bại, thế nhưng vẫn không ngừng có người bổ sung vào để tiếp chiến. Sau vài đạo đao khí chém lên lớp da dày mà không thu được hiệu quả rõ rệt, A Diệt lập tức thay đổi phương thức, chuyển sang cận chiến. Đối thủ lần này da dày thịt béo dị thường, viễn công đối với hắn gần như không phát huy được bao nhiêu tác dụng.

Ở trung tâm chiến trường, bá tiên Tuyệt Kiếm vừa rồi đã nắm bắt chính xác thời cơ, đâm sâu một kiếm khiến đại hung Điêu Hoàng rơi vào thế bất lợi. Có được ưu thế, y lập tức thừa thắng xông lên, liên tục chiếm đoạt tiên cơ, dần dần trở thành bên chiếm thượng phong. Điêu Hoàng bị ép lui từng bước, trong lòng vô cùng không cam, gã gầm lên: “Nếu không phải ngươi có nhiều hơn một món bán Tiên Binh thì sao có thể ép lui ta được chứ, tên khốn khiếp chỉ biết dựa vào ngoại vật.”

Tuyệt Kiếm cười lạnh đáp lại: “Quan trọng vẫn là kết quả, quá trình không đáng để nhắc tới. Bại là bại, đừng tìm lý do. Hôm nay bản nhân sẽ chính thức đánh bại Điêu Hoàng ngươi, chấm dứt ngàn năm ân oán giữa chúng ta.”

Lời vừa dứt, bá tiên Tuyệt Kiếm liền vận dụng thần thông của Cải Thiên Đồ Tiên Kiếm, dẫn động hàng vạn đạo kiếm khí hội tụ vào một kích, mạnh mẽ đánh lui đối phương. Ngay sau đó hắn dồn toàn bộ kiếm ý lên lưỡi kiếm, thi triển tuyệt kỹ do chính mình sáng tạo, thứ đã giúp hắn giành được danh hiệu Tuyệt Kiếm. Khí tức bành trướng cuồn cuộn, ép cho hỗn độn chi khí phải tan rã rút lui, kiếm khí trào dâng chém nát từng mảnh hư không. Nhát chém chí cường khiến vạn vật kinh hãi liền xuất thế, thẳng hướng đại hung Điêu Hoàng mà trảm đến.

Đúng vào thời khắc ấy, dị biến đột ngột phát sinh. Khắp hư không vang lên một thanh âm uy nghiêm mà đầy quyền lực, trực tiếp chui vào tai toàn bộ cường giả đang ác chiến tại nơi này, khiến cho cả chiến trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

“Thời gian đình chỉ.”

Thời gian pháp tắc lập tức bành trướng khắp hư không, khống chế dòng chảy thời gian tại khu vực này, khiến mọi thứ ngừng vận chuyển. Giữa chiến trường, toàn bộ thân ảnh đều bị cố định, mọi thần thông cùng lực lượng đang trên đường công kích cũng dừng lại tại chỗ, không còn bất cứ khả năng nào để tiếp tục biến hóa.

Ai nấy đều kinh hãi tột độ, cảm nhận rõ ràng thời gian đã ngưng trệ, lập tức hiểu rằng có cường giả Vấn Tổ cảnh đã trực tiếp ra tay. Lúc này chỉ còn tư duy của bọn họ miễn cưỡng vận động, dù tốc độ suy nghĩ cũng bị giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ để nhận thức rằng bản thân đang bị giam trong một vùng thời gian ngưng đọng.

Thân ảnh đại hung Điêu Hoàng đứng ngay trước nhát tuyệt kiếm cũng bị cố định hoàn toàn. Trong lòng hắn cười lạnh, bởi hắn biết bản thân đã câu giờ thành công, vị tiền bối trong minh hội rốt cuộc đã kịp thời đến nơi. Từ giờ trở đi, đám nhân tộc này đã không còn quyền định đoạt sinh tử của bản thân chúng nữa.

A Diệt lúc này vẫn giữ tư thế đâm đao về phía hùng tượng, trong lòng chấn động dữ dội, hắn không ngờ loại tồn tại ấy lại xuất hiện tại nơi này. Một cỗ khí tức cường đại hoàn toàn vượt khỏi phạm trù Hư Linh cảnh chợt lan tỏa khắp chiến trường, đó là thân ảnh duy nhất vẫn có thể di chuyển trong vùng thời gian ngưng đọng này, khiến cho các cường giả nhân tộc đều có cảm giác tâm thần rơi thẳng xuống hầm băng.

Một gã nam tử ngoài ba mươi tuổi, thân hình cường tráng, thần sắc hờ hững, khoác long bào đỏ sậm, khí thế bức nhân, chậm rãi lăng không bước đi giữa chiến trường tĩnh lặng, y bước tới đâu thời gian liền trôi theo tới đó. Ánh mắt y liếc qua bất kỳ ai thì kẻ đó lập tức sinh ra cảm giác như đã trở thành con mồi trước miệng ác thú chí thượng, toàn thân đau nhức, tâm thần bất an, bản năng cầu sinh run rẩy không cách nào khống chế.

Trông thấy cảnh tượng ấy, những nhóm ngoại tộc đứng từ xa mấy chục vạn dặm thi triển thần thông quan chiến đều cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức vội vã thu hồi thần thông. Cả đám không hẹn mà cùng rời khỏi nơi thị phi này, Phong Vương cường giả của yêu tộc đã hiện thân, thắng bại coi như đã phân, lúc này còn lưu lại chả khác nào đang khiêu khích vị thượng yêu tiền bối kia.

Mắt rồng của nam tử long bào nhìn về đạo công kích đang dừng lại ngay trước người Điêu Hoàng, y tùy ý vung tay nắm lấy rồi siết chặt, lập tức đạo kiếm sát ấy tiêu tan nhẹ nhàng, khiến bá tiên Tuyệt Kiếm trông thấy cũng không khỏi rùng mình.

Cảm nhận lực lượng kiếm sát tan chảy trong lòng bàn tay, nam tử long bào khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang Tuyệt Kiếm, chậm rãi tán dương: “Không hổ là tuyệt kỹ cường đại nhất của Phong Hầu Vô Địch sở hữu bán Tiên Binh, uy lực một kích này đã gần sánh ngang một đòn hời hợt của Phong Vương sơ đẳng rồi, nhân tộc quả thật chưa từng thiếu nhân tài.”

Đại hung Điêu Hoàng chợt khôi phục khả năng cử động, lập tức hiểu rõ đây là ý tứ của vị Phong Vương kia, liền hướng về phía tiền bối đồng tộc cung kính ôm quyền cảm tạ. Ánh mắt hắn lại chuyển về phía gã nhân tộc đã tranh đấu với mình suốt ngàn năm qua, nghĩ đến việc vừa rồi nếu thời gian không bị đình chỉ thì có lẽ bản thân đã bị một kích kia đoạt mạng, trong lòng càng thêm uất hận.

Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó nở nụ cười lạnh nói: “Xích Long Vương tiền bối đã giá lâm nơi này, đám nhân tộc các ngươi chết chắc rồi, biết điều thì mau mau truyền âm cầu xin, có lẽ tiền bối còn thương tình giữ cho vài tên một con đường sống, thu về làm nhân sủng.”