Đến nội dung chính

Chương 690: Đối quyết

admin 2.323 Chữ Cài Đặt

Trong khi cái tên Tử Yêu hiền nhân đang lan truyền khắp tứ phương, thì chủ nhân của danh xưng ấy lại lặng lẽ ẩn mình bên trong giáp hộ thủ trên tay A Diệt. Nàng đã rơi vào trạng thái kiệt lực suốt nhiều ngày, chỉ khi tiến vào đạo tràng từ thuở ban sơ kia mới có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa dù có hồi phục, Tử Yêu cũng tuyệt đối không vội xuất thế, bởi nàng cần một nơi cách tuyệt với ngoại giới như vậy để chuyên tâm nghiên cứu dược phương, tìm cách vận dụng Vọng Khí Ma đạt hiệu quả cao nhất.

A Diệt vẫn ngồi trên Viễn Du Xa, tiếp tục phiêu bạt giữa hư không ngoại vực. Lúc này hắn đã đặt chân tới hằng tinh Tam Cửu, nơi có cấp độ thấp hơn đôi chút so với những vùng hắn từng ngao du trước đây. Thời gian gần đây hắn không tham dự thêm bất kỳ xung đột quy mô lớn nào, thỉnh thoảng chỉ chạm mặt vài ngoại tộc, xuất ra mấy chiêu đã khiến đối phương kinh hãi tháo chạy. Danh hiệu Thiên Đao Hầu với chiến lực Phong Hầu đỉnh cao theo đó ngày càng được truyền bá rộng rãi.
Tại Diễn đàn thượng vị, trong đại bản doanh Xuyên Địa Minh, hư ảnh A Diệt cùng vài kẻ khác ngồi quanh bàn tròn, vừa uống trà vừa trò chuyện. Trước kia mỗi lần tới đây nghe ngóng tin tức, hắn đều giữ trạng thái ẩn danh, còn hôm nay là lần đầu tiên chính mặt lộ diện kể từ sau trận chiến khiến Tử Yêu một lần thành danh.

Ở nơi này không ít kẻ tò mò về nữ tử Ma Tộc dung mạo tuyệt sắc mang danh Tử Yêu hiền nhân. Vừa thấy A Diệt xuất hiện, bọn họ liền tụ tập tới dò hỏi, dù sao trong trận tranh đoạt Vọng Khí Ma khi đó, A Diệt chính là đồng minh của ma nữ kia, hẳn sẽ biết đôi phần về lai lịch cùng tính tình của nàng. Bị hỏi liên tiếp, A Diệt chỉ đáp qua loa vài câu, khiến người khác có cảm giác quan hệ giữa hắn và Tử Yêu đơn thuần chỉ là hợp tác nhất thời trong một chiến dịch, sau khi phân chia Vọng Khí Ma liền ai đi đường nấy.
Triệu Thiên Kiêu lộ vẻ nghi hoặc hỏi: “Nếu Diệt tiên hữu không quen biết nàng ta từ trước, cớ sao nàng lại chịu hợp tác với tiên hữu chứ? Rõ ràng nàng không hề kiêng kỵ tam trọng thiên, một kẻ kiêu ngạo bất tuân như vậy sao có thể dễ dàng hợp tác với ngoại tộc, trừ phi tiên hữu có thứ gì khiến nàng kiêng kỵ, hoặc hai người từng giao thủ từ trước chăng?”

A Diệt nghe vậy nhún vai đáp: “Tại hạ cũng chẳng rõ vì sao ả ma đầu kia lại chịu hợp tác với mình, có lẽ do tại hạ trông dễ nhìn hơn phần lớn ngoại tộc khác chăng?”

Nghe câu trả lời nửa đùa nửa thật ấy, những kẻ xung quanh đang chăm chú lắng nghe không khỏi tỏ ra chán nản. Bọn họ chẳng moi được tin tức hữu dụng nào từ miệng A Diệt. Hơn nữa, kỳ thực dung mạo của hắn quả thực rất dễ nhìn, lần đầu gặp mặt đã từng có không ít kẻ lầm tưởng hắn là giai nhân.
Trong khi bọn họ vẫn đang bàn chuyện phiếm, thì một tin tức chấn động bất ngờ truyền về bổn minh, khiến cả quảng trường lập tức xôn xao. Trên một tấm bia đá lớn, những hàng văn tự đột ngột hiện lên, công bố một tin tức khiến người ta không kịp trở tay. Ngay sau đó, thanh âm một nam tử vang vọng khắp nơi: “Tại hằng tinh Tứ Thập đã xuất thế một viên Tiên Nghịch Hoàn, người của Cường Thế Minh hiện đang cùng yêu tộc tranh đoạt thảm liệt tại đó. Các thành viên Xuyên Địa Minh nếu ai ở gần có thể tới hỗ trợ đồng tộc, sau khi xong việc Cường Thế Minh chắc chắn sẽ hậu tạ.”

Giữa cơn náo động, Triệu Thiên Kiêu quay sang những kẻ ngồi cùng bàn, trầm giọng nói: “Chủ nhân Cải Thiên Đồ Tiên Kiếm là bá tiên Tuyệt Kiếm đã sưu tập được chín viên Tiên Nghịch Hoàn. Viên cuối cùng này nếu đoạt được, chiến lực của hắn sẽ tăng vọt, thậm chí có thể mượn đó trùng kích bình cảnh giữa Hư Linh và Vấn Tổ, cho nên trận tranh đoạt lần này chắc chắn cực kỳ thảm liệt.”

Một kẻ ngồi cách đó không xa gật đầu tiếp lời: “Yêu tộc vốn không muốn nhân tộc chúng ta xuất hiện thêm cường giả, nên đã nhiều lần ra tay cản trở bá tiên Tuyệt Kiếm thu thập Tiên Nghịch Hoàn. Lần này lại tạo ra thanh thế lớn như vậy, e rằng đã chuẩn bị đánh một trận lớn rồi.”

Một nữ tử từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Thiếp thân đã dò hỏi kỹ càng từ một vị bằng hữu trong Cường Thế Minh. Người đó nói rằng cường giả yêu tộc không đội trời chung với bá tiên Tuyệt Kiếm cũng đang có mặt tại đó. Chiến trường giữa hai Phong Hầu Vô Địch cực kỳ khủng khiếp, đến mức mười kẻ khác đang giao chiến xung quanh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.”

Triệu Thiên Kiêu truyền âm hỏi A Diệt: “Diệt tiên hữu có ý định tham gia để nhận chút thù lao từ Cường Thế Minh không? Tại hạ hiện đang ở hằng tinh Tứ Thập, có lẽ sẽ tới quan sát một phen, nếu mức độ nguy hiểm không quá cao thì sẽ góp chút lực.”

Ánh mắt A Diệt nhìn về không vực treo ngoài phi xa, thấy khoảng cách tới biên giới hằng tinh không còn xa, hơn nữa lộ trình của hắn vốn cũng là xuyên toa tới hằng tinh Tứ Thập. Thần thức trong diễn đàn liền truyền âm đáp lại: “Hiện tại tại hạ cũng đang chuẩn bị xuyên toa tới hằng tinh đó, đường đi vẫn còn một quãng. Nếu có thể tới kịp lúc thì tại hạ sẽ tham gia, còn không kịp thì đành thôi vậy.”

Nghe vậy, Triệu Thiên Kiêu gật đầu nói: “Có thêm người quen như tiên hữu đang trên đường tới, tại hạ cũng yên tâm hơn phần nào. Nếu không, bản thân tại hạ cũng khá dè chừng vũng nước đục này, dù sao kẻ cầm đầu hai bên đều là Phong Hầu Vô Địch.”

Ngoài ngoại giới, Viễn Du Xa chẳng mấy chốc đã hoàn thành việc xuyên toa tới hằng tinh Tứ Thập. Với phi xa đẳng cấp Thiên giai, việc xuyên qua các thông đạo không gian đối với A Diệt lúc này không còn là chuyện khó. Hắn liền điều động phi xa đổi hướng, thẳng tiến về khu vực đang bùng nổ trận chiến tranh đoạt Tiên Nghịch Hoàn giữa các cường giả nhân tộc và yêu tộc.

Nghe nói ban đầu gần khu vực ấy xuất hiện một bí cảnh cấp trung, những kẻ tham gia hành trình tầm bảo trong bí cảnh đó cũng chỉ có hai tộc nhân yêu. Cuối cùng viên Tiên Nghịch Hoàn lại rơi vào tay một tên nhân tộc, nhưng tin tức nhanh chóng để lộ, truyền tới tai yêu tộc. Từ đó sự việc dần dần leo thang thành một hồi tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng còn kéo theo hai gã Phong Hầu Vô Địch đích thân tìm tới quyết chiến.

Trên đường bay về phía vùng chiến trường, thần thức của A Diệt trong Diễn đàn thượng vị vẫn luôn chú tâm theo dõi tình hình nơi đó. Theo những tin tức truyền về, đã có vài cường giả của cả hai tộc bị trọng thương, phần lớn là những kẻ có tu vi nhị trọng thiên. Triệu Thiên Kiêu cũng đã đến chiến trường tham chiến, y cho biết phe yêu tộc có không ít nhị trọng thiên, với chiến lực của họ Triệu hoàn toàn đủ để tham gia, không lo không lập được chiến công.

Triệu Thiên Kiêu thời gian gần đây cũng đã có danh tiếng nhất định. Y mang danh hiệu Chí Kiếm Hầu, tu vi nhị trọng thiên nhưng chiến lực đã chạm tới ngưỡng tam trọng thiên, lại sở hữu loại thần thông Tiên nguyên mạch vô cùng cường đại, vì thế cũng được xem là nhân vật có vị thế trong giới Hư Linh cảnh.

Khi Viễn Du Xa bay tới khu vực cận trong, đã có thể thấy một vài nhóm ngoại tộc đang phiêu phù giữa hư không, thi triển các thủ đoạn quan sát tầm xa, tựa hồ đang đứng ngoài quan chiến, A Diệt biết mình đã sắp đến nơi. Thấy một chiếc phi xa trực tiếp hướng thẳng về chiến trường giữa hai tộc nhân yêu, không ít ngoại tộc lập tức đưa mắt dò xét. Khi nhận ra kẻ ngồi trên phi xa chính là Thiên Đao Hầu, cả đám đều thu liễm thần thức dò xét, bởi đó là một gã Phong Hầu đỉnh cao, đủ sức áp đảo từng nhóm ngoại tộc riêng lẻ.

Bay thêm vài vạn dặm, A Diệt đã trông thấy từng đợt gợn sóng dư ba quét ngang hư không, chiến đấu hiển nhiên đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Không ít thân ảnh chật vật bỏ chạy, rõ ràng đã chịu thương thế nặng nề, không thể tiếp tục giao chiến. Hắn thu lại phi xa, tự thân bắn vọt về phía chiến trường, vừa nhìn thấy hơn mười thân ảnh đang ác chiến liền lập tức lao tới tiếp viện.

Cục diện lúc này là nhân tộc đang bị yêu tộc bao vây, không cho rời khỏi khu vực này. Bá tiên Tuyệt Kiếm đã đoạt được viên Tiên Nghịch Hoàn cuối cùng, nhưng để có thể dung hợp đủ mười viên với bán Tiên Binh thì cần thời gian cường luyện. Trận doanh yêu tộc hiển nhiên không định cho hắn cơ hội đó, bọn chúng liều mạng ngăn cản, bởi chúng hiểu rõ một khi để tên này sở hữu một kiện Tiên Binh chân chính, khả năng rất lớn nhân tộc sẽ sinh ra thêm một cường giả Vấn Tổ cảnh.

Chiến lực hai bên nhìn chung không quá chênh lệch. Đứng đầu tất nhiên là bá tiên Tuyệt Kiếm và đại hung Điêu Hoàng, hai gã Phong Hầu Vô Địch đang giao chiến ở mức độ cực cao. Mỗi bên có khoảng bốn kẻ tam trọng thiên, số còn lại bảy đến tám kẻ đều là nhị trọng thiên, trong đó không thiếu những kẻ có chiến lực vượt xa tu vi, điển hình như Triệu Thiên Kiêu của nhân tộc hay Hùng Thạch Hầu của yêu tộc.

Thấy phe nhân tộc lại có thêm tiếp viện, đám yêu tộc không khỏi trở nên âm trầm. Khi nhận ra người mới tới chính là Thiên Đao Hầu với chiến lực Phong Hầu đỉnh cao, bọn chúng càng cảm thấy khó đối phó hơn. Muốn ngăn cản kẻ này, phe yêu tộc bắt buộc phải phái ra một tên tam trọng thiên, bởi nhị trọng thiên xông lên chỉ là tự chuốc lấy nhục.

Hùng Thạch Hầu của phe yêu tộc cũng đã nhận ra A Diệt. Trong nhận thức của hắn, A Diệt chính là kẻ năm xưa đã đoạt mất gốc tiên dược khỏi tay Băng Nghê Hầu trên không đảo nơi Du Thiên Côn Bằng để lại truyền thừa. Khi đó tu vi của A Diệt mới chỉ là Hư Linh cảnh nhất trọng thiên. Vì vậy lúc này, khi biết hắn chính là Thiên Đao Hầu với chiến lực cực mạnh, Hùng Thạch Hầu không khỏi sinh ra cảm giác rằng năm ấy đối phương đã cố tình che giấu tu vi, âm thầm giả heo ăn thịt hổ.

Người còn chưa tới mà đao quang đã dày đặc tràn tới, buộc mấy gã yêu tộc nằm trong phạm vi công kích phải vội vàng né tránh mũi nhọn. Phe yêu tộc lập tức phái ra Loạn Đài Tước để đối chiến với A Diệt, một gã tam trọng thiên không mấy danh khí, chiến lực lại hết sức bí ẩn, dường như chỉ mới gia nhập chiến trường chưa bao lâu.

Nhìn gã thiếu niên khoác áo bào lông vũ đỏ rực đứng trước mặt, A Diệt nhếch môi cười nhạt rồi lên tiếng: “Muốn lấy ta làm bàn đạp để ngươi chiến một trận thành danh sao? Đáng tiếc là ngươi đã chọn nhầm đối tượng rồi, tương lai rất có thể chỉ cần nghe tới tên ngươi thì người ta sẽ nhớ ngay tới kẻ tam trọng thiên thảm hại nhất chư tộc.”

Thần sắc Loạn Đài Tước vẫn lạnh lùng không đổi, y băng lãnh đáp lại: “Thiên Đao Hầu danh tiếng lẫy lừng, không chỉ chiến lực cao mà khẩu khí cũng thật lớn. Hôm nay bổn tọa sẽ xem thử rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ngông cuồng coi thường kẻ đồng giai như vậy.”

Dứt lời hắn ta tế ra một đôi quạt lông vũ, quạt còn chưa kịp phe phẩy thì cuồng phong đã nổi lên khắp hư không, nhanh chóng ngưng tụ thành từng trận phong ba bão táp từ bát phương dồn dập cuốn về phía đối phương. A Diệt dang rộng côn bằng dực, tiếng lôi minh ầm ầm vang dội, ngay sau đó một đạo thiên lôi kim sắc kéo thẳng tới hướng Loạn Đài Tước, mạnh mẽ xuyên qua từng lớp cuồng phong, một đao đâm thẳng nhắm vào giữa mi tâm tên thiếu niên đầy tự ngạo kia.